Tạo thêm nhiều sức sống mới, năng lượng mới góp phần thúc đẩy quan hệ Việt Nam - Liên bang Nga
Hội thảo do Ủy ban Đối ngoại thành phố St. Petersburg tổ chức. Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Liên bang Nga Đặng Minh Khôi; Phó Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Nguyễn Thị Hoàng Vân; Phó Chủ tịch VUFO Nguyễn Văn Doanh; Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Liên bang Nga tại Việt Nam Gennady Stepanovich Bezdetko; Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại thành phố St. Petersburg Grigoriev Evgeni Dmitrievich; Phó Chủ tịch Hội đồng lập pháp thành phố St. Petersburg Nikolai Leonidovich Bondarenko và nhiều đại biểu từ nhiều cơ quan, tổ chức của thành phố St. Petersburg, Liên bang Nga tham dự hội thảo.
Phát biểu tại Hội thảo, ông Nguyễn Văn Doanh nêu rõ, trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực vực phức tạp hiện nay, tăng cường tình hữu nghị, đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau giữa các dân tộc lại càng có ý nghĩa quan trọng hơn bao giờ hết.
"Chúng tôi mong muốn Ủy ban Đối ngoại thành phố St. Petersburg (Liên bang Nga), các đối tác Liên bang Nga và các tổ chức nhân dân của hai nước sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với VUFO và Hội hữu nghị Việt Nam - Liên bang Nga, tổ chức thành viên của VUFO trong việc triển khai nhiều hoạt động giao lưu nhân dân mang ý nghĩa thiết thực, phong phú và đa dạng nhằm thu hút được sự tham gia đông đảo của các tầng lớp nhân dân, các nhà khoa học, doanh nghiệp và thế hệ trẻ của hai nước, giúp tạo thêm nhiều sức sống mới, năng lượng mới cho tình hữu nghị truyền thống đã được dày công vun đắp bởi nhiều thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước, góp phần tăng cường quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước, vì lợi ích chung của nhân dân Việt Nam và Liên bang Nga, vì hoà bình, ổn định và thịnh vượng ở khu vực và trên thế giới", Phó Chủ tịch VUFO khẳng định.
![]() |
| Các đại biểu tham dự hội thảo tại điểm cầu VUFO (Hà Nội) (Ảnh: Vũ Khánh). |
Theo ông Nguyễn Văn Doanh, Liên Xô là một trong những nước đầu tiên trên thế giới công nhận và chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam vào ngày 30/01/1950, đặt nền móng cho tình hữu nghị bền chặt và quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa hai nước Việt Nam và Liên bang Nga. 73 năm qua đã viết nên những trang sử đẹp về tình hữu nghị giữa hai dân tộc. Nhân dân hai nước đã luôn đồng hành, sát cánh cùng nhau, từ trận chiến bảo vệ Mát-xcơ-va mùa đông năm 1941 đến cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước của nhân dân Việt Nam, cũng như trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước Việt Nam sau này.
Lịch sử cho thấy mối quan hệ giữa Việt Nam với Liên Xô và với Liên bang Nga ngày nay luôn nồng ấm, tin cậy và vượt qua mọi thử thách của thời gian và sự biến động của thời đại. Quan hệ hữu nghị anh em thân thiết, thủy chung, sâu sắc giữa nhân dân hai nước Việt Nam và Liên Xô trước kia, Việt Nam và Liên bang Nga hiện nay đã được lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đặt viên gạch đầu tiên khi Người chọn Petrograd là nơi bắt đầu con đường hoạt động cách mạng, tìm kiếm con đường giải phóng dân tộc. Mối quan hệ này đã vững vàng đi qua mọi thử thách và các thời kỳ khó khăn suốt 100 năm qua, vượt qua bao thăng trầm của lịch sử và khẳng định sức sống mạnh mẽ. Hai nước đã trở thành đối tác quan trọng, tin cậy hàng đầu của nhau và đã đạt được những thành tựu to lớn trên mọi lĩnh vực của quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện.
Ngày 30/11/2021, Tuyên bố chung về Tầm nhìn quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Liên bang Nga đến năm 2030 được hai nước ký kết một lần nữa khẳng định củng cố tin cậy chiến lược là nền tảng cho việc mở rộng và tăng cường hợp tác song phương, thể hiện quyết tâm của cả hai nước trong việc mở ra một giai đoạn phát triển hợp tác mới trên tất cả các lĩnh vực trong đó có giao lưu nhân dân, giúp nâng tầm quan hệ giữa hai nước trong tình hình mới, đồng thời đảm bảo quan hệ Việt Nam - Liên bang Nga tiếp tục phát triển tốt đẹp trong tương lai.
"Có thể nói, trong mỗi bước đường phát triển của Việt Nam và Liên bang Nga luôn có dấu ấn của mối quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác toàn diện Việt - Nga. Đây là tài sản vô giá mà lãnh đạo và nhân dân hai nước quyết tâm gìn giữ và phát huy, là tiền đề đưa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt - Nga ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả", ông Nguyễn Văn Doanh nói.
![]() |
| Phối cảnh khu vực xây dựng tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại thành phố St. Petersburg (Ảnh: Vũ Khánh). |
Tại Hội thảo, các đại biểu đã tập trung nêu bật ý nghĩa, tầm quan trọng của quan hệ Việt Nam - Liên bang Nga trong hơn 7 thập kỷ qua. Từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao, quan hệ hai nước đã phát triển toàn diện trên các lĩnh vực: đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước, đối ngoại nhân dân.
Hội thảo là một trong những hoạt động trong khuôn khổ dự án "Kỷ niệm 100 năm Chủ tịch Hồ Chí Minh đến Liên bang Nga - Nền tảng vững chắc của quan hệ hữu nghị và hợp tác". Đây là sự kiện có ý nghĩa để ôn lại chặng đường đã qua với những thành tựu quan trọng mà hai nước đã đạt được và cùng nhau đề xuất các biện pháp mới nhằm phát triển sâu sắc hơn nữa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Liên bang Nga.
Theo kế hoạch, lễ khánh thành tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại thành phố St. Petersburg sẽ diễn ra vào tháng 6/2023, nhân kỷ niệm sự kiện 100 năm Bác Hồ đến Petrograd (nay là thành phố St. Petersburg).
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
Kỳ vọng từ những “trụ cột” đối ngoại trong bối cảnh mới
Ghi nhận đóng góp của 2 giáo viên Trường THPT George trong thúc đẩy giao lưu nhân dân Việt - Mỹ
Đối ngoại nhân dân là cầu nối bền chặt trong quan hệ Việt Nam - Cuba
Học sinh Mỹ giao lưu, trải nghiệm văn hóa, lịch sử Việt Nam
Đọc nhiều
Hội hữu nghị Việt Nam - Australia chúc mừng Quốc khánh Australia
Bước đi thiết thực của Việt Nam trong thực hiện Công ước Chống tra tấn
Danh sách Bộ Chính trị, Ban Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV
Thanh niên Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam phát huy vai trò xung kích, góp phần nâng cao hiệu quả đối ngoại nhân dân
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Tuyên dương lực lượng tham gia “Chiến dịch Quang Trung”
Cần Thơ hỗ trợ cước VMS cho 202 tàu cá nhằm nâng cao hiệu quả quản lý
FIP Vũng Tàu: Mô hình hợp tác công - tư thúc đẩy nghề lưới kéo bền vững
Multimedia
"Dân là gốc": Thước đo cao nhất của mọi quyết sách
[Infographic] Đại hội Đảng XIV: 8 nội dung xuyên suốt triển khai các quyết sách chiến lược
[Infographic] Các mốc thời gian chính trong lịch trình bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031
[Infographic] Hà Nội điều chỉnh phân luồng giao thông phục vụ Đại hội Đảng XIV
[Infographic] Một số nội dung quan trọng tại Đại hội XIV của Đảng
[Infographic] Nghị quyết 80- NQ/TW: 8 nhiệm vụ, giải pháp phát triển văn hóa Việt Nam
[Infographic] 6 danh hiệu của Việt Nam được UNESCO ghi danh năm 2025
Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất
[Video] Không khí rộn ràng ngày khai giảng năm học mới trên cả nước
[Video] Petr Tsvetov: Việt Nam ấm áp và thân thuộc
Việt Nam - Cuba: 65 năm cùng chung nhịp đập







