Tăng cường kết nối doanh nghiệp Đà Nẵng với các đối tác tại Đức
![]() |
| Bremen là đầu mối quan trọng cho thương mại xuyên lục địa, là chìa khoá vào nước Đức (Ảnh: Doanh nhân Sài Gòn) |
Tại hội thảo, Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư giới thiệu môi trường và cơ hội đầu tư vào Đà Nẵng. Theo đó, thành phố có nhiều lợi thế như vị trí địa lý chiến lược, cơ sở hạ tầng phát triển, nguồn nhân lực có chất lượng, môi trường kinh doanh và môi trường sống thuận lợi. Tầm nhìn đến năm 2045, Đà Nẵng sẽ phát triển thành thành phố thông minh, sinh thái lớn, trung tâm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, thành phố duyên hải đáng sống của châu Á. Trong đó, 3 trụ cột phát triển của thành phố là kinh tế biển, công nghiệp công nghệ cao và dịch vụ và du lịch chất lượng cao.
Ông Umland Kolja Westley, Giám đốc điều hành khu vực ASEAN và Việt Nam, Cơ quan phát triển kinh tế bang Bremen đánh giá cao các nỗ lực phát triển kinh tế của Đà Nẵng sau Covid-19. Bremen được xem là trung tâm logistics và công nghiêp hàng đầu nước Đức, cũng là “chìa khoá” để vào nước Đức. Đặc biệt, cảng container Bremen - Bremerhaven được xây dựng theo mô hình kết nối vận chuyển đa phương tiện, là cổng container lớn thứ 27 trên thế giới. Tại Bremen có hơn 1.000 doanh nghiệp đang kinh doanh trong lĩnh vực logistics, từ vận tải biển, kho bãi, chuyên chở, đại lý tàu biển... Một số tên tuổi lớn trên thế giới chuyên cung cấp dịch vụ logistics đặt chi nhánh tại Bremen gồm Metro, Fiege, Dachser, Schenker...
Theo ông Westley, tại Bremen, các giải pháp logistics luôn được cung cấp chuyên biệt, phù hợp với những lĩnh vực kinh doanh riêng theo từng điều kiện tiện ích tối ưu. Ông Westley nhận định, với vị trí chiến lược và các ưu tiên phát triển của Đà Nẵng, Đà Nẵng và Bremen có nhiều tiềm năng cùng hợp tác phát triển trong lĩnh vực cảng biển, logistics. Tính đến nay, trên địa bàn thành phố của 13 dự án FDI của Đức, tổng giá trị đạt 10,3 triệu USD, tập trung vào các lĩnh vực: du lịch khách sạn, vận tải, công nghệ thông tin và xây dựng.
Bremen là một bang nhỏ của Đức nhưng lại là trung tâm quan trọng của ngành công nghiệp hàng hải nước Đức. Đưa hàng hoá vào nơi này, doanh nghiệp Việt có thể khai mở được thị trường Đức, thậm chí là châu Âu.
Bremen là trung tâm công nghiệp hàng đầu của nước Đức và châu Âu với các ngành công nghiệp xe hơi và tự động hóa, vận tải biển, logistics và khai thác kinh tế biển, công nghiệp hàng không vũ trụ, điện gió, năng lượng tái tạo, chế biến thực phẩm thủy hản sản, đông lạnh và đồ uống, số hóa và công nghiệp 4.0, giáo dục và nghiên cứu phát triển… Trong đó, kinh tế hàng hải của Bremen chính là ngành quan trọng nhất của nước Đức. Đây là thương cảng container lớn thứ tư ở châu Âu (lớn thứ hai nước Đức), tiếp nhận khối lượng hàng hóa khổng lồ giao dịch và vận chuyển, với hơn 40.000 người làm việc tại 1.300 công ty. Hằng năm, thương cảng này vận chuyển đến 1,5 triệu tấn hàng hóa và hằng tuần có khoảng 38 tuyến từ Bremerhaven đến các điểm đến trên toàn thế giới. Bremen có rất nhiều tiềm năng cho doanh nghiệp Việt để đầu tư, kinh doanh, học tập, nghiên cứu.
Tin bài liên quan
WWF cam kết tiếp tục hợp tác với Đà Nẵng về bảo vệ, phục hồi rừng
Đà Nẵng và "công thức" 3 bước cho đối ngoại nhân dân bền vững
Đà Nẵng phát triển quan hệ hữu nghị và hợp tác với các địa phương, đối tác Canada
Các tin bài khác
“BSR hoàn thành vượt mức kế hoạch 2025, bù đắp những thiệt hại mà đất nước đối mặt do mưa lũ”
Vinamilk hỗ trợ hàng trăm nghìn sản phẩm dinh dưỡng đến người dân vùng lũ miền Trung và Tây Nguyên
Sở hữu mật độ siêu tiện ích đậm đặc nhất Vinhomes Green Paradise, Vịnh Tiên hầm hập sức nóng trước “giờ G”
Hành trình 17 năm hình thành và phát triển của Công ty TNHH MTV Kỹ thuật Tài nguyên & Môi trường (TRECO)
Đọc nhiều
Cán bộ, học viên Học viện Hải quân dầm mình giúp nhân dân trong mưa lũ
Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú thăm nhân dân vùng lũ Khánh Hòa
Hàn Quốc viện trợ 1 triệu đô la Mỹ khắc phục hậu quả lũ lụt ở Việt Nam
Giao lưu hữu nghị Việt Nam - Hoa Kỳ: Tăng cường hiểu biết, củng cố lòng tin giữa nhân dân hai nước
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Cảnh sát biển Vùng 4 chống khai thác IUU, nâng cao ý thức ngư dân
Quảng Trị siết chặt quản lý tàu cá, quyết liệt chống khai thác IUU
Lực lượng Hải quân cứu hơn 2.200 lượt người trên biển
Multimedia
[Infographic] Lịch sử hình thành và phát triển Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam
[Infographic] 10 tháng năm 2025: Hà Nội đón 28,22 triệu lượt khách du lịch
[Infographic] Quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt Việt Nam-Phần Lan
Quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam-Triều Tiên
[Infographic] Khuyến cáo về chiêu trò giả danh công an để lừa đảo
[Infographic] Chiến dịch "Tự hào Việt Nam - Nhuộm đỏ không gian mạng" chào mừng Quốc khánh 2/9
[Infographic] 7 tháng năm 2025: Hà Nội đón 18,36 triệu lượt khách du lịch
Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất
[Video] Không khí rộn ràng ngày khai giảng năm học mới trên cả nước
[Video] Petr Tsvetov: Việt Nam ấm áp và thân thuộc
Việt Nam - Cuba: 65 năm cùng chung nhịp đập
[Video] Thiếu tướng Lào kể chuyện nhân dân Việt Nam che chở giữa mưa bom 1972
[Video] Bạn bè quốc tế gửi lời chúc tới nhân dân Việt Nam
[Video] Nhiều hoạt động cứu trợ người dân Nghệ An bị lũ lụt
[Video] Người truyền cảm hứng về tình yêu nước
Sinh viên Lào đi chùa tắm Phật mừng Tết cổ truyền Bunpimay
[Video] 60 phút - Hành trình thay đổi cuộc đời
MV "Bắc Bling": Cụ già, em nhỏ ngân nga, du khách gần xa tỏ bày hứng thú






