Sức hút của tiếng Thái trên đất Việt

Theo dõi thoidai.com.vn trên Theo dõi trên Google News
“Với tôi tiếng Thái có sức hút kỳ lạ, giống như đam mê không thể cưỡng lại được. Khi mới tiếp xúc, dù là ngôn ngữ mới hoàn toàn nhưng không hiểu sao tôi đã thấy gần gũi, quen thuộc. Rồi càng học càng thấy thú vị. Tiếng Thái uyển chuyển trong cách phát âm, nó tạo ra sự luyến láy một cách tự nhiên khiến cho mỗi lần được giao tiếp bằng tiếng Thái tôi cảm thấy rất dễ chịu. Không những thế, cách nói chuyện của người Thái nhẹ nhàng, và tôi bị thu hút bởi điều đó”, Lê Thị Phương Thảo, sinh viên năm thứ 4, chuyên nghành Thái Lan học, thuộc Khoa Đông phương học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội chia sẻ. Không chỉ Thảo mà hiện nay, giới trẻ Việt Nam quan tâm và muốn học tiếng Thái Lan vì cơ hội nghề nghiệp cho mình.
aa
Tiếp nhận tiền hỗ trợ phòng, chống COVID-19 của cộng đồng người Việt tại Thái Lan Tiếp nhận tiền hỗ trợ phòng, chống COVID-19 của cộng đồng người Việt tại Thái Lan
Chiều 23/7, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài (Bộ Ngoại giao) đã tiếp nhận số tiền trị giá 1.479.950 Bath hỗ trợ của cộng đồng người Việt tại Thái Lan ủng hộ các địa phương đang chịu nhiều tác động nặng nề của dịch COVID-19.
Sức sống của ngôn ngữ Việt Sức sống của ngôn ngữ Việt
Nhiệm vụ gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc cho cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài luôn được Đảng, Nhà nước dành nhiều sự quan tâm và đặc biệt coi trọng, trong đó công tác dạy tiếng Việt cho các thế hệ kiều bào được xác định là khâu then chốt.

"Ngay từ khi vào khoa Đông Phương học, tôi đã có ý định sẽ theo học tiếng Thái. Thứ nhất là tôi thích tiếng Thái. Thứ hai là do cơ hội việc làm mà tiếng Thái sẽ đem đến cho tôi, vì ở quê tôi có nhiều công ty của Thái Lan đang hoạt động. Theo học ngôn ngữ Thái sẽ giúp cho tôi có cơ hội gần bố mẹ hơn. Thứ ba là tôi rất thích xem phim Thái, tôi muốn tự mình có thể xem được các tập phim thay vì phải chờ đợi từ phía đội ngũ sub phim của các trang web”, Phương Thảo chia sẻ thêm.

Sức hút của tiếng Thái trên đất Việt

Lê Thị Phương Thảo (thứ hai từ trái sang), sinh viên năm thứ 4 chuyên ngành Thái Lan học cùng các bạn tham gia các sự kiện về Thái Lan.

Năm 1998, chuyên ngành Thái Lan, thuộc bộ môn Đông Nam Á học chính thức được giảng dạy tại Khoa Đông Phương học, trường ĐH KHXH&VN (Hà Nội). Đây là cột mốc đánh dấu lần đầu tiên giảng dạy tiếng Thái cho sinh viên trong trường đại học.

Được biết, PGS.TS Nguyễn Tương Lai, người có 30 năm nghiên cứu về Thái Lan tại viện Nghiên cứu Đông Nam Á chính là người xây dựng giáo trình tiếng Thái. Đến năm 2001, PGS. TS Nguyễn Tương Lai được trường ĐH KHXH&NV (Hà Nội) mời về làm giáo viên cơ hữu tại Khoa Đông Phương học và sau này đã xây dựng chuyên ngành Thái Lan học có một chương trình đào tạo về Thái Lan học riêng. Bắt đầu từ khoá K57 đến nay là các lớp Thái Lan học tồn tại bên cạnh các lớp Đông Nam Á học.

Sức hút của tiếng Thái trên đất Việt

PGS.TS Nguyễn Tương Lai giảng bài cho sinh viên chuyên ngành Thái Lan học.

Theo PGS.TS Nguyễn Tương Lai, lần đầu tiên chuyên ngành Thái Lan học được giảng dạy nên sinh viên rất hào hứng đăng kí học. Lớp đầu tiên thuộc khoá K44 có tới 27 sinh viên. Sinh viên được trang bị các kiến thức toàn diện về Thái Lan học như lịch sử, văn hóa, kinh tế, chính trị, xã hội, ngôn ngữ và những hiểu biết về đất nước và con người Thái Lan.

“Việt Nam và Thái Lan có những mối quan hệ chặt chẽ về kinh tế và văn hoá. Vì thế, tiếng Thái đang trở thành một ngôn ngữ cần thiết và quan trọng. Sau này, một số trường đại học tại Việt Nam đã mở khoa tiếng Thái, tuy nhiên mới dừng lại ở việc dạy tiếng Thái. Tại Khoa Đông Phương, ngoài dạy học tiếng Thái, còn giảng dạy các chuyên đề về văn hoá, lịch sử, chính trị Thái Lan”, PGS Nguyễn Tương Lai chia sẻ.

Sức hút của tiếng Thái trên đất Việt

GS.TS Nguyễn Tương Lai với sinh viên chuyên ngành Thái Lan học.

Th.S Trần Quỳnh Trang, Giảng viên chuyên ngành Thái Lan học cho biết, hiện nay, chuyên ngành Thái Lan học tại Khoa Đông Phương học có 60 sinh viên. Trung bình mỗi khoá có 15 sinh viên. Ngoài ra, nếu tính số sinh viên học tiếng Thái Lan có khoảng 100 sinh viên. Hiện chuyên ngành Thái Lan học có 3 giảng viên dạy cơ hữu.

Những chuyến đi thực tập thực tế thường được tổ chức cho sinh viên năm thứ 3 và kéo dài từ 12- 15 ngày. Các sinh viên sẽ được đến thăm và làm việc tại các trường đại học lớn ở Thái Lan, đi tham quan điền dã các khu di tích nổi tiếng để có thêm trải nghiệm và có cái nhìn sâu sắc về văn hoá, lịch sử, đất nước và con người Thái Lan.

Ngoài ra, các sinh viên chuyên ngành Thái Lan học thường xuyên tham gia các lễ hội giao lưu văn hóa, ẩm thực Thái Lan - Việt Nam...

“Mỗi khoá sẽ có 3- 4 sinh viên xuất sắc được khoa giới thiệu học bổng cao học tại Thái Lan. Đến nay đã có khoảng 50 sinh viên tốt nghiệp cao học tại Thái Lan. Đây là một sự hấp dẫn của chuyên ngành Thái Lan học tại Khoa Đông Phương, trường ĐHKHXH&NV”, PGS. TS Nguyễn Tương Lai chia sẻ.

Sức hút của tiếng Thái trên đất Việt
Thầy cô và sinh viên chuyên ngành Thái Lan học trong một sự kiện giao lưu.

Hiện nay, các sinh viên theo chuyên ngành Thái Lan học tại Khoa Đông Phương học sau khi ra trường, hầu hết làm tại Bộ Ngoại giao, Đại sứ quán Thái Lan tại Việt Nam, nghiên cứu và giảng dạy trong các trường đại học và cao đẳng, các viện và trung tâm nghiên cứu khoa học. Ngoài ra, các sinh viên còn làm tại các doanh nghiệp trong nước và nước ngoài, các tổ chức chính phủ và phi chính phủ, các công ty chế xuất và du lịch liên quan đến Việt Nam - Thái Lan...

Các thầy cô không chỉ truyền thụ kiến thức mà còn thổi cả tình yêu Thái Lan vào trong tâm hồn của mỗi thế hệ sinh viên, biến những chuyến đi thực tế tại xứ sở của những nụ cười trở thành một hồi ức đẹp đẽ và đáng để theo đuổi nghề nghiệp.

Nhà hàng Kim - giới thiệu ẩm thực Việt Nam trên đất nước Ma-rốc Nhà hàng Kim - giới thiệu ẩm thực Việt Nam trên đất nước Ma-rốc
Gia đình Việt kiều thế hệ thứ hai đam mê nấu những món ăn Việt do mẹ dạy để giới thiệu, lan tỏa trong cộng đồng tại Ma-rốc.
Cọ Hoàng gia - biểu tượng của đất nước Cuba vươn xanh trên đất Việt Cọ Hoàng gia - biểu tượng của đất nước Cuba vươn xanh trên đất Việt
Ở Cuba có loài cây được coi như biểu tượng của đất nước này - đó là cây cọ Hoàng gia. Nhưng đó cũng là một loài cây quen thuộc tại Việt Nam với cái tên Cau vua. Loài cây này cũng xuất hiện trên nhiều tuyến phố, con đường của Việt Nam như một biểu tượng về sự ngay thẳng, bất khuất, khả năng phục hồi và bất khả chiến bại của người Cuba.
Minh Khang
Nguồn:

Tin bài khác

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam cần nhận thức đầy đủ, quyết tâm phát huy vai trò cơ quan nòng cốt, chuyên trách, trụ cột về đối ngoại nhân dân

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam cần nhận thức đầy đủ, quyết tâm phát huy vai trò cơ quan nòng cốt, chuyên trách, trụ cột về đối ngoại nhân dân

Ngày 15/9/2026, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có buổi gặp mặt và làm việc với đại diện Ban Chấp hành Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam khóa VII, nhiệm kỳ 2026 - 2031 và ra đề “5 bài toán” dành cho Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam để có thể làm tốt nhất vai trò là cơ quan “nòng cốt, chuyên trách, trụ cột” về đối ngoại nhân dân.
Mở rộng đối tác, kết nối hợp tác thiết thực

Mở rộng đối tác, kết nối hợp tác thiết thực

Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII, nhiệm kỳ 2026-2031 Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ngày 14/9, các đại biểu đề xuất mở rộng mạng lưới đối tác, tăng cường phối hợp giữa các kênh đối ngoại, phát huy quan hệ hữu nghị thành những kết nối, chương trình hợp tác thiết thực.
Sáu nhiệm vụ trọng tâm của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2026 - 2031

Sáu nhiệm vụ trọng tâm của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2026 - 2031

Nhiệm kỳ 2026-2031, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam xác định chuyển trọng tâm vào hiệu quả thực chất, có sản phẩm và kết quả cụ thể đo đếm được. Báo cáo chính trị đề ra 6 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm và 3 đột phá chiến lược.
Ông Phan Anh Sơn được bầu làm Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031

Ông Phan Anh Sơn được bầu làm Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 14/9 tại Hà Nội, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII, nhiệm kỳ 2026-2031 Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã thành công tốt đẹp. Ông Phan Anh Sơn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam khóa VI, được tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam khóa VII.
Xem thêm

Multimedia

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến Về Phía Trước (Resilience First) được Chính phủ Ai-len tài trợ và triển khai tại 13 xã thuộc các tỉnh Tuyên Quang, Phú Thọ và Quảng Trị trong giai đoạn 2022-2028. Mục ...
[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã chủ động, tích cực thực hiện chức năng cầu nối giữa các tổ chức phi chính phủ nước ngoài với các ban, bộ, ngành, tổ ...
[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh

Giai đoạn 2019-2026, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh.
[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại

Trong thời gian qua, công tác nghiên cứu, tham mưu của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã có bước chuyển biến rõ nét về chất, ngày càng khẳng định vai trò ...
[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương

Ở cấp Trung ương, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đóng vai trò kiến tạo, xây dựng các cơ chế giao lưu song phương quy mô lớn, lồng ghép linh hoạt giữa ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Mời thăm quê mới của tôi

Mời thăm quê mới của tôi

Một lời mời hát karaoke từ những người xa lạ ở Bến Tre, một lần được giúp đỡ giữa cung đường Hà Giang, những bữa cơm và cuộc gặp gỡ nơi đất khách… Từng điều ...
"Thư tình" gửi Việt Nam

"Thư tình" gửi Việt Nam

Tháng 10 năm 1992, tôi nằm dưới lớp màn chống muỗi trong một căn phòng khách sạn đơn sơ ở khu phố cổ Hà Nội, cố gắng hiểu những âm thanh vọng vào từ bên ...
“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

Đảng và Nhà nước đã xác định vai trò, tầm quan trọng của đối ngoại nhân dân trong kỷ nguyên vươn mình của đất nước như thế nào?
[Video] World Vision hỗ trợ 102 hộ dân Điện Biên sớm ổn định cuộc sống sau mưa lũ

[Video] World Vision hỗ trợ 102 hộ dân Điện Biên sớm ổn định cuộc sống sau mưa lũ

World Vision International tại Việt Nam vừa phối hợp Hội Chữ thập đỏ tỉnh Điện Biên và chính quyền địa phương hỗ trợ khẩn cấp 441 triệu đồng cho 102 hộ gia đình bị ảnh ...
[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

Đó là nhận định của Ngài Rogelio Polanco Fuentes, Đại sứ Cuba tại Việt Nam về quan hệ nhân dân Việt Nam - Cuba.
[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

Đại sứ Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh cho rằng, thế hệ trẻ và các hoạt động giao lưu văn hóa sẽ là một trong những phương tiện hữu hiệu dẫn dắt tình hữu nghị ...
[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

Chiều 27/8, sau ba ngày làm việc, sự kiện “Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam năm 2026” đã bế mạc, mở ra một chặng đường hợp tác sâu rộng hơn ...
[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

Ngày 26/8 tại Hà Nội, trong khuôn khổ Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội đồng nhân dân thế giới ...