
45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Thái Lan
45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Thái Lan

Hội thảo trực tuyến "45 năm quan hệ Việt Nam-Thái Lan: Phát huy thành quả và hướng tới tương lai”
Sáng 6/8, nhân dịp kỷ niệm 45 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Thái Lan (6/8/1976 – 6/8/2021), Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan đã phối hợp với Viện nghiên cứu An ninh và Quốc tế (ISIS) Thái Lan và Viện Nghiên cứu Đông Nam Á thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam tổ chức Hội thảo trực tuyến với tiêu đề “45 năm quan hệ Việt Nam-Thái Lan: Phát huy thành quả và hướng tới tương lai”.

Sắc màu Songkran trên đất Việt
Songkran được biết đến là ngày tết cổ truyền mừng năm mới diễn ra vào tháng 4 hàng năm và là nét đẹp truyền thống của người dân Thái Lan. Đó là thời điểm người Thái tỏ lòng kính trọng với Đức Phật, dọn dẹp nhà cửa, té nước để gột rửa những điều xui xẻo, trút bỏ muộn phiền và mệt mỏi trong năm cũ, đồng thời đem lại sự may mắn và hạnh phúc vào năm mới cho những người dân và du khách tham gia. Năm 2021, Tết Songkran diễn ra từ ngày 13-15/4. Tại Việt Nam, Tết té nước Songkran trở thành một cơ hội giao lưu, kết bạn giữa người dân Việt Nam và bạn bè Thái Lan. Thời đại giới thiệu tới độc giả những hình ảnh về lễ hội Songkran đậm đà chất Thái.

"Chắp cánh" mối quan hệ khăng khít Việt Nam - Thái Lan
Nhân kỉ niệm 45 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Thái Lan, ngài Sanan Angobulkol, Chủ tịch Phòng Thương mại toàn Thái, Chủ tịch Hội đồng Doanh nhân Thái - Việt, Chủ tịch Hội Hữu nghị Thái Lan - Việt Nam đã gửi thư chúc mừng tới Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan.

Trịnh Tú Trung - người bắc nhịp cầu văn hoá Việt Nam - Thái Lan
Trịnh Tú Trung là một trong những gương mặt quen thuộc trong làng showbiz Việt Nam. Trước khi đến với nghề diễn viên, anh từng là một stylist, phóng viên, quản lý nghệ sĩ, kinh doanh và nhạc sĩ. Trịnh Tú Trung còn được biết tới là người bắc nhịp cầu văn hoá giữa Việt Nam - Thái Lan, kết nối các nghệ sĩ Thái Lan và Việt Nam đến gần nhau hơn và là MC cho các sự kiện giao lưu văn hoá Việt Nam, Thái Lan.

Sức hút của tiếng Thái trên đất Việt
“Với tôi tiếng Thái có sức hút kỳ lạ, giống như đam mê không thể cưỡng lại được. Khi mới tiếp xúc, dù là ngôn ngữ mới hoàn toàn nhưng không hiểu sao tôi đã thấy gần gũi, quen thuộc. Rồi càng học càng thấy thú vị. Tiếng Thái uyển chuyển trong cách phát âm, nó tạo ra sự luyến láy một cách tự nhiên khiến cho mỗi lần được giao tiếp bằng tiếng Thái tôi cảm thấy rất dễ chịu. Không những thế, cách nói chuyện của người Thái nhẹ nhàng, và tôi bị thu hút bởi điều đó”, Lê Thị Phương Thảo, sinh viên năm thứ 4, chuyên nghành Thái Lan học, thuộc Khoa Đông phương học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội chia sẻ. Không chỉ Thảo mà hiện nay, giới trẻ Việt Nam quan tâm và muốn học tiếng Thái Lan vì cơ hội nghề nghiệp cho mình.

Bangkok Thái Kitchen - lan toả ẩm thực Thái Lan trên đất Việt
Toạ lạc tại số 15C Đào Tấn, Ba Đình, Hà Nội, nhà hàng Bangkok Thái Kitchen được xem là địa chỉ ẩm thực chuẩn Thái. Không gian Bangkok Thái Kitchen được thiết kế theo phong cách hiện đại, giản dị nhưng không kém phần sang trọng, tất cả kết hợp hình thành nên một vẻ đẹp hài hoà, tạo cảm giác thoải mái cho khách hàng khi thưởng thức các món thái. Cách chế biến truyền thống cộng hưởng với nguyên liệu, văn hoá, thời tiết từng vùng miền tạo nên nền ẩm thực thái được kết hợp nhiều màu sắc từ hương đến vị với thực đơn món ăn đa dạng, mang hương vị “chua, cay, mặn, ngọt” đặc trưng chuẩn hương vị Thái Lan.

Ca sĩ Trần Thu Hường: Người hát nhạc Thái cho tình hữu nghị
Ngoại hình sáng sân khấu, kỹ năng trình diễn chuyên nghiệp, giọng hát nội lực, Trần Thu Hường không những chinh phục khán giả Việt mà còn chinh phục khán giả Thái Lan. Trong nhiều năm qua, Trần Thu Hường luôn song hành cùng với các Chương trình giao lưu hữu nghị Việt Nam - Thái Lan. Cô đã biểu diễn rất nhiều ca khúc Thái Lan bằng tiếng Thái Lan. Với những lời ca tiếng hát của mình, Trần Thu Hường hy vọng góp phần xây dựng nhịp cầu hữu nghị hai nước Việt -Thái.

Phim Thái - món ăn tinh thần thú vị của khán giả Việt
Với sự duyên dáng và dí dỏm vốn có của người Thái, kịch bản và bối cảnh có đầu tư, cùng dàn diễn viên đẹp, những bộ phim Thái luôn tạo được thiện cảm và sự chú ý của khán giả Việt.

Quan hệ hữu nghị Việt Nam - Thái Lan: Sâu đậm từ quá khứ - Rộng mở ở tương lai
Người Việt Nam chúng ta có câu “bán anh em xa, mua láng giềng gần”. Coi trọng quan hệ với hàng xóm, láng giềng đã trở thành một triết lý sống của người dân việt bao đời nay. Đạo lý đầy ý nghĩa đó cũng đã được quán triệt vào trong đường hướng chính sách đối ngoại của nước ta. Thực tế nhiều thập kỷ qua cho thấy các nước láng giềng, khu vực luôn chiếm vị trí quan trọng trong chính sách đối ngoại của đảng và nhà nước ta. Báo cáo chính trị của Đại hội Đảng lần thứ XIII vừa qua tiếp tục khẳng định quan điểm: coi trọng phát triển quan hệ hợp tác hữu nghị truyền thống với các nước láng giềng... đẩy mạnh và làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác song phương với các đối tác, đặc biệt là các đối tác chiến lược, đối tác toàn diện và các đối tác quan trọng khác. Thái Lan hiện là đối tác chiến lược của Việt Nam.

Quan hệ nhân dân Việt Nam và Thái Lan có triển vọng tươi sáng trong những thập kỷ tới
Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước CHXHCN Việt Nam tại Thái Lan Phan Chí Thành cho rằng: "Sau 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, quan hệ Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả, phù hợp với lợi ích của nhân dân hai nước. Lãnh đạo và nhân dân hai nước có sự tin cậy cao. Hợp tác song phương đang được phát triển mạnh mẽ trên tất cả các lĩnh vực trong đó có lĩnh vực đối ngoại nhân dân. Quan hệ giữa nhân dân hai nước Việt Nam và Thái Lan có triển vọng rất tươi sáng trong những thập kỷ tới!".

Hiểu biết và đồng cảm của nhân dân hai nước là gốc rễ của quan hệ tốt đẹp Việt Nam - Thái Lan
Nhân dịp kỷ niệm 45 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Thái Lan (6/8/1976 - 6/8/2021), ngài Nikorndej Balankura - Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Thái Lan tại Việt Nam đã trả lời phỏng vấn phóng viên Tạp chí Thời đại về quan hệ hợp tác kinh tế và giao lưu nhân dân giữa hai nước.

Đẩy mạnh xúc tiến hợp tác doanh nghiệp Việt - Thái trong đại dịch Covid-19
Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài đã kết nối buổi làm việc trực tuyến giữa Hiệp Hội doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài (BAOOV), Hội Doanh nhân Tư nhân Việt Nam (VPBA), Hiệp hội Doanh nhân Thái – Việt (BAOTV) tại ba điểm cầu Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh và Thái Lan.

Việt Nam- Thái Lan tiếp tục hợp tác sâu rộng trong lĩnh vực văn hóa
Chiều ngày 11/6, tại Trụ sở Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng đã họp trực tuyến với Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thái Lan Ittthiphol Kunplome.

Người "ươm mầm” tinh thần yêu nước trong Việt kiều tại Thái Lan
Theo nhà nghiên cứu Trương Thị Hằng, tinh thần yêu nước được Chủ tịch Hồ Chí Minh "ươm mầm" từ những ngày Người hoạt động ở Thái Lan, đã và đang được kiều bào phát huy cho tới ngày nay.

Đại sứ quán Thái Lan và VUFO trao đổi thông tin về các hoạt động kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước
Sáng 1/6, tại Hà Nội, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (VUFO) Nguyễn Phương Nga đã tiếp ngài Nikorndej Balankura - Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Thái Lan tại Việt Nam đến chào xã giao nhân dịp nhận nhiệm vụ công tác tại Việt Nam.

Yêu cầu các cơ quan hữu quan phối hợp tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Thái Lan
Chiều ngày 12/5, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã điện đàm với Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha. Trao đổi cụ thể về các biện pháp thúc đẩy hợp tác song phương giữa hai nước, hai Thủ tướng yêu cầu các cơ quan hữu quan phối hợp tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Thái Lan trong năm 2021, bảo đảm thiết thực, tránh hình thức.

Tổng lãnh sự Thái Lan tại TP Hồ Chí Minh tặng xe lăn, xe lắc cho người khuyết tật tại Long An
Nhân dịp kỷ niệm 45 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Thái Lan, ngày 26/4, Tổng lãnh sự Thái Lan tại TP Hồ Chí Minh đã trao tặng xe lăn và xe lắc cho người khuyết tật vận động khó khăn tại tỉnh Long An.

Liên hiệp Cần Thơ: Thăm và chúc mừng năm mới doanh nghiệp Thái Lan nhân dịp Tết Songkran
Chiều 13/4, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP Cần Thơ (Liên hiệp Cần Thơ), Hội hữu nghị Việt Nam - Thái Lan TP Cần Thơ tổ chức đoàn đến thăm và chúc tết Công ty TNHH công nghiệp thực phẩm Pataya Việt Nam (Pataya Việt Nam) nhân dịp Tết Songkran.

Hội hữu nghị Việt - Thái tỉnh Kiên Giang: Đơn vị đi đầu trong vận động viện trợ, tài trợ vùng cực Tây Nam của Tổ quốc
Thành lập từ năm 2004, trải qua nhiều khó khăn, nhưng với sự quyết tâm và nỗ lực của người đứng đầu cùng tập thể các thành viên, đến nay Hội hữu nghị Việt - Thái tỉnh Kiên Giang đã phát triển 20 Chi hội với 237 hội viên. Mỗi năm, Hội hữu nghị Việt - Thái tỉnh Kiên Giang vận động, tài trợ hàng chục tỉ đồng cho công tác an sinh xã ở tại địa phương, đưa đơn vị này trở thành ngọn cờ đầu trong các Hội hữu nghị thành viên của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Kiên Giang trong công tác vận động phi Chính phủ, vận động tài trợ.

35 doanh nghiệp nhập khẩu tham gia Tuần lễ sản phẩm Thái Lan 2021 tại Hải Phòng
Ngày 8/4, Cục Xúc Tiến Thương Mại Quốc Tế, Bộ Thương Mại Hoàng Gia Thái Lan – Thương Vụ Đại Sứ Quán Thái Lan tại Hà Nội, Việt Nam, phối hợp với công ty Vinexad khai mạc Tuần lễ sản phẩm Thái Lan 2021 từ ngày 08/4 - 11/4 tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc tế, số 10 đường Phạm Văn Đồng, thành Phố Hải Phòng. Đây là sự kiện thường niên được tổ chức với mục đích giới thiệu các sản phẩm chất lượng của Thái Lan tới người tiêu dùng Hải Phòng.
Trước Sau
Đọc nhiều

Ghi nhận đóng góp của Hội hữu nghị Việt Nam - Myanmar trong hỗ trợ nhân đạo và đối ngoại nhân dân
Trong thời gian qua, Hội hữu nghị Việt Nam - Myanmar đã có nhiều đóng góp thiết thực trong việc tăng cường quan hệ hữu nghị giữa nhân dân hai nước, đặc biệt là vận động, quyên góp hỗ trợ nạn nhân trận động đất nghiêm trọng tại Myanmar hồi tháng 3/2025. Ghi nhận những nỗ lực của Hội, ngày 30/6 tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức lễ trao Bằng khen và Kỷ niệm chương “Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc” cho Hội và năm cá nhân tiêu biểu.

Báo chí Bulgaria đánh giá tích cực về thành tựu phát triển kinh tế - xã hội, đối ngoại của Việt Nam
Ngày 27/6 tại buổi gặp mặt báo chí nhân kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Bulgaria (1950 - 2025) do Đại sứ quán Việt Nam tại Bulgaria tổ chức, đại diện các cơ quan báo chí sở tại đã chia sẻ những đánh giá tích cực về thành tựu phát triển kinh tế - xã hội và đối ngoại của Việt Nam sau gần 40 năm Đổi mới.

Bơi ngược sóng
Phải ngót chục năm, hôm rồi tôi mới cầm đến một cuốn tiểu thuyết. Cuốn này tên là “Giữa những con sóng”. Tác giả là Nguyễn Tuấn Thành, Nhà xuất bản Văn học in năm 2025. Truyện chưa đọc nên chưa bàn. Tôi muốn nói một câu chuyện khác. Chuyện gọi là “bơi ngược sóng”.

Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang Hà Thị Nga được điều động tham gia Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương
Ngày 30/6, Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc (MTTQ), các đoàn thể Trung ương tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ. Ông Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam chủ trì Hội nghị.
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị

Vùng 5 Hải quân: Nâng cao kiến thức pháp luật cho cán bộ, chiến sĩ
Trong hai ngày 26, 27/6, tại TP. Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang), Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân phối hợp với Viện Kiểm sát Quân sự Khu vực 2 và Cơ quan Điều tra Hình sự Khu vực 3 Quân chủng Hải quân tổ chức Hội nghị phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2025.

Dấu ấn Việt Nam tại Hội nghị các quốc gia thành viên Công ước Liên hợp quốc về Luật biển lần thứ 35
Lần đầu tiên đảm nhiệm vai trò Chủ tịch Hội nghị các quốc gia thành viên Công ước Liên hợp quốc về Luật biển (UNCLOS), Việt Nam đã để lại dấu ấn đậm nét tại kỳ họp lần thứ 35 (SPLOS 35) diễn ra từ ngày 23-27/6 tại New York. Với sự điều hành chuyên nghiệp và các đề xuất thiết thực, Việt Nam không chỉ thể hiện năng lực dẫn dắt tại diễn đàn luật biển toàn cầu, mà còn góp phần thúc đẩy thực thi UNCLOS vì mục tiêu đại dương hòa bình, bền vững và công bằng.

Việt Nam lần đầu giữ chức Chủ tịch Hội nghị các quốc gia thành viên UNCLOS
Tại phiên khai mạc Hội nghị các quốc gia thành viên Công ước Liên hợp quốc về Luật biển năm 1982 (UNCLOS) lần thứ 35 (SPLOS 35) ngày 23/6 tại New York (Mỹ), Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ - Trưởng đoàn Việt Nam - đã được tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Hội nghị. Đây là lần đầu tiên Việt Nam đảm nhiệm vị trí điều hành cao nhất tại cơ chế thường niên quan trọng nhất về thực thi UNCLOS, thể hiện uy tín và đóng góp ngày càng chủ động, tích cực của Việt Nam trong quản trị đại dương toàn cầu.