Trang chủ Chính trị - Xã hội Chào ngày mới
07:24 | 13/06/2019 GMT+7

Sự thật ảnh lãnh đạo Sóc Trăng chụp chung với Trịnh Sướng ở nước ngoài: Gặp tình cờ, chụp lưu niệm

aa
Xung quanh những bức ảnh chụp một số lãnh đạo Sóc Trăng với trùm xăng giả Trịnh Sướng, những người trong ảnh đã lên tiếng khẳng định chỉ tình cờ gặp ở nước ngoài. Bí thư Tỉnh uỷ Sóc Trăng Phan Văn Sáu cũng vừa có ý kiến xung quanh vụ "đi nước ngoài".
Phó Bí thư Thường trực Sóc Trăng bác bỏ "được Trịnh Sướng đài thọ đi nước ngoài" Siết chặt quản lý xăng dầu sau vụ bắt đường dây xăng giả Trịnh Sướng Lý do lãnh đạo Sóc Trăng đi nước ngoài do Trịnh Sướng tổ chức

Vụ đại gia Trịnh Sướng (52 tuổi), Giám đốc Công ty TNHH Mỹ Hưng (Petrol Mỹ Hưng, ở thị trấn Lịch Hội Thượng, huyện Trần Đề, Sóc Trăng) cầm đầu đường dây sản xuất, mua bán xăng giả đang gây xôn xao dư luận.

Một trong những mối quan tâm của nhiều người là quan hệ của đại gia này với lãnh đạo các tỉnh, thành miền Tây. Đáng chú ý, Trịnh Sướng được phát hiện đi du lịch, chụp ảnh cùng nhiều cán bộ đương chức và hưu trí của tỉnh Sóc Trăng tại Nhật Bản.

Trong một bức ảnh xuất hiện trên mạng internet, Trịnh Sướng đứng cùng hàng loạt lãnh đạo đương chức tỉnh Sóc Trăng: Ông Huỳnh Văn Sum (Phó Bí thư Tỉnh uỷ Sóc Trăng), ông Trương Hoài Phong (Giám đốc Sở Y tế Sóc Trăng), ông Nguyễn Văn Quý (Phó Giám đốc Ngân hàng Đầu tư và Phát triển chi nhánh Sóc Trăng).

Về phía cán bộ nghỉ hưu, trong ảnh cũng có ông Nguyễn Thanh Hồ (nguyên Phó Bí thư Huyện ủy Trần Đề), ông Phạm Minh Tiền (nguyên Giám đốc Sở Thủy sản), ông Nguyễn Hoàng Lương (nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Sóc Trăng), ông Mai Hồng Thái, Huỳnh Thành Hiệp (cùng là nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng).

Các quan chức trong ảnh trần tình ra sao?

su that anh lanh dao soc trang chup chung voi trinh suong o nuoc ngoai
Trịnh Sướng (thứ tư từ phải qua) chụp ảnh cùng ông Huỳnh Thành Hiệp (bìa phải), Huỳnh Văn Sum (thứ 2, hàng phía sau). Ảnh: N.T/Zing

Khi được hỏi về chuyến đi, ông Huỳnh Văn Sum cho hay ông đi với tư cách cá nhân và có xin phép Chi bộ, Đảng uỷ văn phòng theo quy định. Ông Sum đi hoàn toàn tự túc và có phiếu thu của công ty lữ hành, Vietnamnet dẫn lời.

Phó Bí thư Tỉnh uỷ Sóc Trăng phủ nhận thông tin làm trưởng đoàn, đồng thời khẳng định: "Tôi cũng có sĩ diện, đâu phải tệ đến mức cần doanh nghiệp tài trợ".

Về hình ảnh chụp chung với Trịnh Sướng tại Nhật Bản, ông Sum giải thích: "Nói thật khi đó tôi cũng không biết gì về đoàn của ông Trịnh Sướng. Đợt đó đi Nhật có nhiều đoàn của Việt Nam lắm… Khi qua tới Nhật thì người Việt gặp nhau chụp chung tấm hình thôi. Đoàn khác cũng chụp hình qua lại để lưu niệm".

Nguyên Phó Bí thư Huyện ủy Trần Đề Nguyễn Thanh Hồ thì cho biết chuyến du lịch 5 ngày ở Nhật Bản vào cuối tháng 3 vừa rồi. Trước khi đi, ông đóng gần 48 triệu đồng cho một chi nhánh công ty du lịch gần Bưu điện Sóc Trăng.

"Những người khác đi thế nào tôi không biết. Tôi thì do bên sui gia rủ đi chơi. Công ty du lịch ghép đoàn với nhiều người, qua Nhật gặp người quen ở Sóc Trăng nên chụp hình lưu niệm", ông Hồ nói với Zing.vn.

Trong khi đó, ông Quý (Phó Giám đốc Ngân hàng Đầu tư và Phát triển chi nhánh Sóc Trăng) cũng khẳng định đi Nhật bằng tiền cá nhân. Đến xứ sở hoa anh đào, ông gặp đồng hương nên chụp ảnh lưu niệm, trong đó có Trịnh Sướng.

>>> Phó Bí thư Thường trực Sóc Trăng bác bỏ "được Trịnh Sướng đài thọ đi nước ngoài"

Bí thư Tỉnh uỷ Sóc Trăng Phan Văn Sáu lên tiếng

su that anh lanh dao soc trang chup chung voi trinh suong o nuoc ngoai
Trịnh Sướng (bìa phải) chụp ảnh cùng ông Mai Hồng Thái, Nguyễn Thanh Hồ, Phạm Minh Tiền tại Nhật Bản. Ảnh: N.T/Zing

Trả lời họp báo thông tin về vụ việc, chiều 11/6, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng Lê Văn Hiểu cho biết chuyến đi Nhật Bản của Trịnh Sướng có Phó Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng. Ông Hiểu khẳng định: Đoàn chủ yếu là cán bộ hưu trí, được Trịnh Sướng mời đi "tham quan, học tập kinh nghiệm".

Những phát biểu trên của ông Hiểu đã bị nhiều người phản bác, đặc biệt là phía lãnh đạo Tỉnh uỷ Sóc Trăng.

Ngày 12/6, chỉ 1 ngày sau khi Phó Chủ tịch UBND Lê Văn Hiểu trả lời báo chí về chuyến đi, Phó Bí thư Tỉnh uỷ Huỳnh Văn Sum đã phủ nhận: "Phát biểu của anh Hiểu vào ngày hôm qua tại cuộc họp báo hoàn toàn không chính xác. Sáng nay, tôi đã báo cáo vụ việc này cho Bí thư Tỉnh ủy".

Cùng ngày 12/6, ông Phan Văn Sáu, Bí thư Tỉnh uỷ Sóc Trăng, cũng cho rằng Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Hiểu đã thông tin sai về vụ cán bộ đi Nhật Bản. Về việc chụp hình chung với Trịnh Sướng, ông Sáu cho là chuyện "bình thường" - theo Zing.vn.

Bí thư Tỉnh uỷ Sóc Trăng Phan Văn Sáu nhấn mạnh: "Anh Hiểu nói sai nên phải xin lỗi. Tôi có chỉ đạo phải thông tin lại cho báo chí rõ".

Cùng ngày, Chánh văn phòng Tỉnh ủy Sóc Trăng Triệu Công Tính cũng khẳng định ông Sum đi du lịch bằng tiền cá nhân, có đơn xin phép và được cơ quan thẩm quyền đồng ý.

"Anh Sum đi Nhật Bản có phiếu thu tiền của công ty du lịch. Tỉnh ủy không tổ chức đoàn đi Nhật Bản và cũng không phân công người nào làm trưởng đoàn", ông Tính cho hay.

su that anh lanh dao soc trang chup chung voi trinh suong o nuoc ngoai Siết chặt quản lý xăng dầu sau vụ bắt đường dây xăng giả Trịnh Sướng

Tổng cục Quản lý thị trường, Bộ Công Thương vừa có văn bản chỉ đạo các đơn vị tăng cường kiểm tra, xử lý vi ...

su that anh lanh dao soc trang chup chung voi trinh suong o nuoc ngoai Nhiều doanh nghiệp ở Sài Gòn tham gia đường dây xăng giả của Trịnh Sướng

Các công ty xăng dầu tại TP HCM và nhiều tỉnh thành nhập xăng giả giá thấp hơn 7.000-10.000 đồng mỗi lít để trục lợi.

su that anh lanh dao soc trang chup chung voi trinh suong o nuoc ngoai Đại gia Trịnh Sướng khai công thức pha trộn xăng giả

Tại cơ quan công an, ông Trịnh Sướng khai nghe bạn bè nói mua thêm phụ gia pha vào xăng để bán có lợi nhuận ...

su that anh lanh dao soc trang chup chung voi trinh suong o nuoc ngoai Bộ trưởng Tô Lâm nói về vụ bắt đại gia Trịnh Sướng buôn xăng giả

Chia sẻ bên hành lang Quốc hội về vụ án sản xuất và buôn bán xăng giả của "đại gia" xăng dầu miền Tây Trịnh ...

su that anh lanh dao soc trang chup chung voi trinh suong o nuoc ngoai Tiết lộ bất ngờ của giới kinh doanh trước vụ triệt phá đường dây xăng giả “khủng”

Xăng A83 nhưng được hô biến thành A95 để bán cho người tiêu dùng, mỗi lít xăng giả được bán ra, cửa hàng xăng dầu ...

su that anh lanh dao soc trang chup chung voi trinh suong o nuoc ngoai Vì sao đại gia Trịnh Sướng và 22 người khác bị khởi tố?

Ông Trịnh Sướng, Chủ tịch HĐTV kiêm giám đốc Công ty TNHH Mỹ Hưng là một trong 23 đối tượng bị khởi tố về tội ...

su that anh lanh dao soc trang chup chung voi trinh suong o nuoc ngoai Đại gia xăng dầu Trịnh Sướng là ai?

Mới đây, kho xăng dầu Phú Mỹ Hưng ở thị trấn Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng - thuộc sở hữu của gia đình đại gia Trịnh Sướng ...

Hoàng Nam
Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ dâng hương ngày Giỗ Tổ Hùng Vương

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ dâng hương ngày Giỗ Tổ Hùng Vương

Sáng 18/4 (tức 10/3 năm Giáp Thìn-ngày Giỗ Tổ Hùng Vương), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng tại Điện Kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh thuộc Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng ở TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.
Australia tài trợ tổ chức khóa học quản trị dữ liệu và hoạch định chính sách cho Việt Nam

Australia tài trợ tổ chức khóa học quản trị dữ liệu và hoạch định chính sách cho Việt Nam

Vừa qua, tại TP. Perth, Australia đã diễn ra khoá học "Quản trị dữ liệu và hoạch định chính sách" được tài trợ bởi Bộ Ngoại giao và Thương mại Australia. Tham gia khóa học gồm cán bộ của các cơ quan chủ chốt của Việt Nam, bao gồm UBND TP. Hồ Chí Minh, Văn phòng Chính phủ, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Công an.
Chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội tiếp tục là bước tiến mới trong quan hệ Việt Nam - Trung Quốc

Chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội tiếp tục là bước tiến mới trong quan hệ Việt Nam - Trung Quốc

Chuyến thăm chính thức của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đến nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa theo lời mời của Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc Trung Quốc (Nhân đại – Quốc hội) Triệu Lạc Tế, từ ngày 7-12/4/2024 đã thành công tốt đẹp.
Ông Nguyễn Đình Khuyến: Đây là thời điểm lịch sử với sự phát triển của hồ Tây

Ông Nguyễn Đình Khuyến: Đây là thời điểm lịch sử với sự phát triển của hồ Tây

Hơn lúc nào hết, giờ đây hồ Tây, thắng cảnh bậc nhất của Hà Nội, đang được công luận hết sức quan tâm, kỳ vọng về sự trỗi dậy với tư cách là điểm đến có một không hai ở Thủ đô. Tất nhiên những mong mỏi trên không phải tự nhiên xuất hiện. Sau khi Ban Quản lý hồ Tây thuộc UBND quận Tây Hồ ra mắt vào ngày 31/1 vừa qua, ngoài sự hân hoan khi thắng cảnh này không còn ở trong tình trạng “năm cha ba mẹ”, thì lúc này hồ Tây đã chính thức được ghi nhận trong tương lai phát triển của Hà Nội ở những định hướng quan trọng nhất. Thời Đại đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Đình Khuyến, Chủ tịch UBND quận Tây Hồ về những công việc liên quan đến đề án phát triển hồ Tây, và cả những lo âu trong quá trình thực thi.

Đọc nhiều

Children of Vietnam cam kết hỗ trợ cho tỉnh Quảng Trị hơn 19 tỉ đồng

Children of Vietnam cam kết hỗ trợ cho tỉnh Quảng Trị hơn 19 tỉ đồng

Mới đây, Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị tỉnh Quảng Trị và Tổ chức Children of Vietnam ký kết biên bản thỏa thuận hợp tác giữa giai đoạn 2024-2028 với 5 chương trình chính ...
Dịch giả Vũ Ngọc Cân - người góp nhịp cầu kết nối văn hóa Việt Nam - Hungary

Dịch giả Vũ Ngọc Cân - người góp nhịp cầu kết nối văn hóa Việt Nam - Hungary

Hơn 40 năm qua, PGS.TS, dịch giả Vũ Ngọc Cân (bút danh Vũ Thanh Xuân) đã nỗ lực không ngừng trong việc giới thiệu văn hóa, văn học Hungary đến độc giả Việt và giới ...
Tình hình cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 và hàm ý đối với đối ngoại nhân dân

Tình hình cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 và hàm ý đối với đối ngoại nhân dân

Ngày 16/4, tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức tọa đàm “Tình hình cuộc bầu cử ở Mỹ năm 2024”.
Diễn đàn phụ nữ Việt Nam tại Châu Âu kí kết hợp tác Hiệp hội nữ doanh nhân TP Hà Nội

Diễn đàn phụ nữ Việt Nam tại Châu Âu kí kết hợp tác Hiệp hội nữ doanh nhân TP Hà Nội

Ngày 18/4, tại Hà Nội, đã diễn ra lễ kí kết hợp tác giữa Diễn đàn phụ nữ Việt Nam tại Châu Âu với Hiệp hội nữ doanh nhân TP Hà Nội.
Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Vừa qua, hội nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam phối hợp với trung tâm văn hóa Việt Nam tại Lào tổ chức triển lãm giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật về đề tài biển đảo với tên gọi “Tổ quốc bên bờ sóng”.
Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân tỉnh Cà Mau

Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân tỉnh Cà Mau

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân, ngày 18/4, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân đã tổ chức cấp nước ngọt miễn phí cho người dân vùng hạn hán trên địa bàn tỉnh Cà Mau.
Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Sáng 16/4, Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân phối hợp với Thị ủy Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị tuyên truyền biển, đảo cho hơn 500 đồng chí là cán bộ chủ chốt Thị ủy, các đồng chí nguyên lãnh đạo thị xã qua các thời kỳ và cán bộ các xã, phường.
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
vung 3 hai quan thuc hien cuu nan tau ca tai quang ngai
Xin chờ trong giây lát...
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Đối ngoại nhân dân: Sức mạnh mềm trong quan hệ quốc tế
Clip học sinh Vương quốc Anh học chúc Tết Việt
Phiên bản di động