Trang chủ Kinh tế Doanh nghiệp - Doanh nhân
17:29 | 12/01/2021 GMT+7
Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Thái Bình:

“Sứ giả kinh tế hữu nghị”

aa
Tại đất nước Cuba xa xôi, có những doanh nghiệp Việt Nam đã trở thành sứ giả “kinh tế hữu nghị” của hai nước. Đó là trường hợp của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Thái Bình. Doanh nghiệp này hiện phân phối 12 nhóm ngành hàng Việt Nam vào Cuba và có mặt ở 16 tỉnh, thành của đất nước này. Đây cũng là công ty Việt Nam xuất khẩu lớn nhất và lâu đời nhất vào thị trường Cuba.
Chàng rể Cuba: Nửa vòng trái đất vẫn “gần như dậu mùng tơi” Chàng rể Cuba: Nửa vòng trái đất vẫn “gần như dậu mùng tơi”
Một gia đình Việt Nam có ba thế hệ rất... Cuba Một gia đình Việt Nam có ba thế hệ rất... Cuba
Ông Đặng Đình Nam - Giám đốc kinh doanh Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Thái Bình.
Ông Đặng Đình Nam - Giám đốc kinh doanh Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Thái Bình.

Trao đổi với Tạp chí Thời Đại, ông Đặng Đình Nam – Giám đốc kinh doanh Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Thái Bình nói:

Vào năm 1997, ông Trần Thanh Tú hiện nay là Chủ tịch Tập đoàn Thái Bình và Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Thái Bình (gọi tắt là “Thái Bình”) cùng bạn bè du lịch tại Cuba. Mục đích ban đầu chỉ là đi du lịch, tuy nhiên càng đi, càng khám phá về đất nước con người Cuba, ông Tú càng thấy thị trường này có những đặc điểm giống như Việt Nam thời bao cấp. Vì vậy, ông đã quyết định nhân dịp này kết hợp tìm hiểu thị trường và mở ra cơ hội kinh doanh. Đây chính là cơ duyên của Thái Bình đến với Cuba.

Chuyến khảo sát thị trường Cuba đã giúp cho vị doanh nhân hình thành nên nhiều kế hoạch “táo bạo” và quyết tâm chinh phục thị trường Cuba nhiều tiềm năng nhưng cũng rất nhiều khó khăn và thách thức. Tháng 12/1998, văn phòng đại diện Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Thái Bình được thành lập tại Cuba và là doanh nghiệp Việt Nam tiên phong trong xuất khẩu vào thị trường này với sứ mạng “Mang hàng hóa Việt ra thế giới, góp phần xây dựng thương hiệu Việt”. Ở độ tuổi xuân đẹp nhất, 22 năm, Thái Bình đã trở thành tập đoàn hàng đầu trong hợp tác kinh tế giữa Việt Nam và Cuba. Vẫn còn những khó khăn ở phía trước, tuy nhiên, trên nền tảng tình đoàn kết hữu nghị giữa hai nước, quyết tâm của cả hệ thống, Thái Bình như con tàu vượt trùng khơi, ra biển lớn.

- 22 năm từ ngày đặt những viên gạch đầu tiên ở Cuba, đến nay Thái Bình đã đạt những thành quả nổi bật nào, thưa ông?

Thái Bình đầu tư 100% vốn cho dự án nhà máy tã lót & băng vệ sinh tại đặc khu Mariel, Cuba với quy mô điện tích khu đất 10,000m2, tổng vốn đầu tư gần 10 triệu USD, có công suất đạt 120 triệu sản phẩm tã dán/năm và 300 triệu sản phẩm băng vệ sinh/năm. Dự án đã đi vào hoạt động ổn định vào tháng 11/2019, đáp ứng được khoảng 60% nhu cầu thị trường. Hiện nay trong năm 2020, Thái Bình đang tiến hành đầu tư giai đoạn 2 nhằm đa dạng hóa sản phẩm và đáp ứng nhu cầu thị trường. Dự án thứ hai của Thái Bình đầu tư ở Cuba là nhà máy bột giặt. Thái Bình liên doanh cùng công ty Nexus S.A với tỷ lệ 50/50% vốn hợp tác đầu tư. Việc hợp tác liên doanh nhà máy bột giặt này hai bên đã đàm phán nhiều năm. Đến năm 2020, dự án này mới chính thức khởi động lại và đạt được kết quả tốt đẹp giữa hai bên. Đồng thời đã khởi công xây dựng vào đầu tháng 12/2020, dự kiến đưa vào hoạt động tháng 06/2022. Tổng vốn đầu tư của dự án là 20 triệu USD trên khu đất 30.000 m² với công suất 50.000 – 70.000 tấn bột giặt/năm và 12.000 tấn chất tẩy rửa các loại/năm.

Sự tín nhiệm của người tiêu dùng Cuba đối với sản phẩm xuất xứ Việt Nam trong hơn 20 năm qua đã trở thành động lực lớn nhất giúp Thái Bình từng bước chinh phục thị trường này. Đây là một trong những thế mạnh để hàng hóa của Thái Bình luôn hiện diện trên quầy kệ của hệ thống bán lẻ Cuba.

Trong năm 2018, Thái Bình đã hợp tác với TRD Caribe là công ty có hệ thống bán lẻ lớn nhất Cuba, xây dựng một cửa hàng có tên là La Sortija trưng bày giới thiệu và bán lẽ hàng hóa Việt Nam do Thái Bình cung ứng, gọi là “ngôi nhà Việt Nam” với hơn 80% hàng hóa do Thái Bình cung cấp có xuất xứ Việt Nam. Thái Bình hiện là đơn vị kết nối giao thương uy tín giữa các doanh nghiệp Việt Nam và thị trường Cuba.

Hoạt động sản xuất của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Thái Bình tại Cuba.
Hoạt động sản xuất của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Thái Bình tại Cuba.

- Xin ông chia sẻ về những thuận lợi, khó khăn mà Thái Bình đã trải qua trong thời gian đầu tư, kinh doanh tại Cuba?

Khi đầu tư tại Cuba, Thái Bình cũng gặp một số thuận lợi và khó khăn. Về thuận lợi: Vấn đề pháp lý được chính phủ hai nước quan tâm hỗ trợ về thủ tục, cấp phép nhanh chóng, đặc biệt là với cơ chế 1 cửa Mariel luôn nhiệt tình hỗ trợ nhà đầu tư trong tất cả các thủ tục cấp phép. Ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp bằng 0% trong 10 năm đầu.

Đặc biệt, người lao động tại Cuba có trình độ cao, nhiệt tình, hiền hòa nên thuận lợi cho việc đào tạo tay nghề.

Về khó khăn: Chi phí xây dựng rất cao, gấp 2 đến 3 lần so với tại Việt Nam. Thứ hai: trang thiết bị về công cụ, dụng cụ phục vụ cho việc xây dựng và sản xuất cũng như nguyên vật liệu cho xây dựng, cho sản xuất hầu như không có, phải nhập khẩu. Thứ ba, quy mô thị trường nhỏ, dân số chỉ khoảng 11,2 triệu dân, với một mặt hàng nhưng Mariel có thể cấp phép cho 2 nhà đầu tư nên khả năng phân chia thị phần dẫn đến giảm doanh số có thể xảy ra. Thứ 4, phải đầu tư và tổ chức phương tiện vận chuyển đưa đón người lao động từ nhà đến nhà máy, khoản cách đưa đón và di chuyển khá xa từ 45 – 50 Km. Đặc biệt, khó khăn lớn nhất vẫn là chưa có cơ chế phối hợp cho vay giữa Việt Nam và Cuba nên các dự án đầu tư tại Cuba hiện nay của Thái Bình đều phải sử dụng vốn tự có.

- Thái Bình có kế hoạch gì trong thời gian tới, thưa ông?

Không chỉ dừng lại ở các dự án đã và đang thành công, trong tương lai, tập đoàn Thái Bình dự kiến đầu tư ngành dược phẩm sinh học. Thái Bình hiện đang kêu gọi hợp tác từ các tập đoàn và công ty dược phẩm của Việt Nam liên kết, hợp tác với Thái Bình trong lĩnh vực này.

Với tinh thần, nhiệt huyết của Thái Bình từ ngày đầu mang tới Cuba, với sự trọng thị, tin tưởng của đất nước Cuba anh em, chúng tôi muốn không chỉ là tập đoàn hàng đầu giữa Việt Nam và Cuba, mà từ đó mở rộng ra các nước trên thế giới, đưa hàng hóa do Thái Bình sản xuất tại Cuba xuất khẩu ra các khu vực lân cận vùng Caribe và khu vực Nam Mỹ. Đồng thời sẽ nghiên cứu thêm nhiều dự án để đầu tư tiếp tục trong tương lai và kêu gọi các nhà sản xuất của Việt Nam hợp tác với Thái Bình trong lĩnh vực đầu tư nhà máy tại Cuba.

Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, Thượng tướng Lục quân Raúl Castro Ruz, Chủ tịch nước Cộng hòa Miguel Díaz-Canel Bermúdez, và Thủ tướng Manuel Marrero Cruz đến thăm nhà máy sản xuất tã lót và băng vệ sinh của Thái Bình.
Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, Thượng tướng Lục quân Raúl Castro Ruz, Chủ tịch nước Cộng hòa Miguel Díaz-Canel Bermúdez, và Thủ tướng Manuel Marrero Cruz đến thăm nhà máy sản xuất tã lót và băng vệ sinh của Thái Bình.

- Để phát triển mạnh mẽ hơn nữa trong tương lai, Thái Bình có mong muốn, kiến nghị gì, thưa ông?

Đối với Chính phủ Cuba, chúng tôi đề xuất không cấp phép cho 2 nhà đầu tư kinh doanh cùng một mặt hàng và chủng loại sản phẩm trong thời gian 5 năm đầu, vì với quy mô thị trường nhỏ mà quá nhiều cạnh tranh thì nhà đầu tư sẽ không mạnh dạn đầu tư.

Đặc biệt, để khơi thông dòng chảy kinh tế, Chính phủ Cuba và Việt Nam cần tổ chức đàm phán về chính sách cho vay và cơ chế, thủ tục cho vay trong các dự án của doanh nghiệp Việt Nam đầu tư tại Cuba.

Xin cảm ơn ông!

CTCP đầu tư thương mại Thái Bình - chặng đường 22 năm phát triển bền vững CTCP đầu tư thương mại Thái Bình - chặng đường 22 năm phát triển bền vững
Doanh nghiệp Việt Nam cần tận dụng tốt ưu đãi từ Hiệp định Thương mại Việt Nam-Cuba Doanh nghiệp Việt Nam cần tận dụng tốt ưu đãi từ Hiệp định Thương mại Việt Nam-Cuba
Ngọc Lê (thực hiện)
Nguồn:

Tin bài liên quan

Cuba thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội

Cuba thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội

Ngày 29/7/2026, Quốc hội Chính quyền Nhân dân Cuba khóa X khai mạc kỳ họp thường kỳ thứ 7, tập trung thảo luận về những giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế.
Việt Nam có thể dẫn dắt một số lĩnh vực hợp tác mới của ASEAN

Việt Nam có thể dẫn dắt một số lĩnh vực hợp tác mới của ASEAN

Điều phối viên của Viện Nghiên cứu quốc phòng và chiến lược Indonesia, đánh giá trong hơn 3 thập kỷ tham gia ASEAN, Việt Nam đã có nhiều đóng góp nổi bật đối với tiến trình xây dựng Cộng đồng ASEAN.
Ra mắt Mạng lưới Tri thức Việt Nam tại New Zealand

Ra mắt Mạng lưới Tri thức Việt Nam tại New Zealand

Mạng lưới Tri thức Việt Nam tại New Zealand được kỳ vọng sẽ kết nối và phát huy nguồn lực trí tuệ của cộng đồng người Việt, tăng cường sự gắn kết cộng đồng, thúc đẩy quan hệ hợp tác nhân dân cũng như đóng góp tích cực cho sự phát triển chung của Việt Nam và New Zealand.

Các tin bài khác

EVNNPC chủ động phòng ngừa sự cố lưới điện trước mùa mưa bão 2026

EVNNPC chủ động phòng ngừa sự cố lưới điện trước mùa mưa bão 2026

Trước những diễn biến ngày càng phức tạp, khó lường của thời tiết, Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) đã triển khai đồng bộ các giải pháp phòng ngừa sự cố lưới điện, tập trung nhận diện sớm nguy cơ, xử lý các vị trí xung yếu và chuẩn bị nguồn lực, sẵn sàng ứng phó với thiên tai trong mùa mưa bão năm 2026.
EVNNPC tăng cường “lá chắn” an toàn trong mùa mưa bão

EVNNPC tăng cường “lá chắn” an toàn trong mùa mưa bão

Trước những diễn biến ngày càng phức tạp, khó lường của thời tiết, Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) và các đơn vị đang đồng bộ triển khai nhiều giải pháp bảo đảm an toàn hệ thống điện trong mùa mưa bão. Từ củng cố lưới điện, diễn tập phương án phòng, chống thiên tai, chuẩn bị lực lượng, vật tư xử lý sự cố đến tuyên truyền an toàn điện trong cộng đồng, các phần việc được triển khai phù hợp với đặc điểm từng địa bàn.
Top đầu thế giới, Bệnh viện Việt Nam vượt mốc 100 ca thay khớp khó nhờ “siêu robot” AI

Top đầu thế giới, Bệnh viện Việt Nam vượt mốc 100 ca thay khớp khó nhờ “siêu robot” AI

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh vừa lập kỷ lục vượt mốc 100 ca thay khớp phức tạp đầu tiên bằng “siêu robot” AI CUVIS-Joint thế hệ mới, đặc biệt tập trung vào các ca khó có thể điều trị tốt bằng kỹ thuật truyền thống hay robot thế hệ cũ, mở ra cơ hội mới cho nhiều người bệnh đang đối mặt nguy cơ “tàn phế”.
EVNNPC khánh thành thao trường an toàn điện và nhận diện mối nguy

EVNNPC khánh thành thao trường an toàn điện và nhận diện mối nguy

Sáng 06/8/2026, tại Trường Cao đẳng Điện lực miền Bắc (NPEC), Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) tổ chức Lễ khánh thành Thao trường An toàn điện và nhận diện mối nguy. Công trình gồm 09 mô đun huấn luyện kết hợp công nghệ thực tế ảo, đánh dấu bước phát triển mới trong công tác đào tạo an toàn của EVNNPC, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và xây dựng văn hóa an toàn trong toàn Tổng công ty.

Đọc nhiều

Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam - Australia thúc đẩy triển khai quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện

Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam - Australia thúc đẩy triển khai quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện

Sáng 12/8, tại Canberra (Australia), Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung và Bộ trưởng Ngoại giao Australia Penny Wong đồng chủ trì Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam - Australia lần thứ 8, góp phần thúc đẩy triển khai các nội dung hợp tác trong khuôn khổ quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện giữa hai nước.
Bộ Ngoại giao kết nối doanh nghiệp Việt Nam - Uganda

Bộ Ngoại giao kết nối doanh nghiệp Việt Nam - Uganda

Ngày 12/8, tại Hà Nội, Thứ trưởng Ngoại giao Lê Anh Tuấn dự và phát biểu chào mừng tại Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam - Uganda, khẳng định Bộ Ngoại giao sẵn sàng đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp hai nước kết nối, mở rộng thị trường và thúc đẩy hợp tác hiệu quả.
Đẩy mạnh các hoạt động dạy, học tiếng Việt, giao lưu văn hóa và hướng về nguồn cội

Đẩy mạnh các hoạt động dạy, học tiếng Việt, giao lưu văn hóa và hướng về nguồn cội

Ngày 12/8, tại Hà Nội, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao phối hợp với các bộ, ngành, địa phương và các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài tổ chức Lễ tổng kết Ngày Tôn vinh tiếng Việt trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài năm 2026.
GNI: triển khai Dự án Phát triển Công tác xã hội và Tư vấn tâm lý cho học sinh tại 55 trường học ở Việt Nam

GNI: triển khai Dự án Phát triển Công tác xã hội và Tư vấn tâm lý cho học sinh tại 55 trường học ở Việt Nam

Ngày 12/6/2026, tại Hà Nội, Tổ chức Good Neighbors International (GNI) và Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đã tổ chức Lễ công bố Văn kiện Dự án “Phát triển Công tác xã hội và Tư vấn tâm lý trong trường học giai đoạn 2026 - 2027”.
Hơn 230 y, bác sĩ chăm sóc sức khỏe quân, dân Trường Sa

Hơn 230 y, bác sĩ chăm sóc sức khỏe quân, dân Trường Sa

Ngày 6/8, tại Hải Phòng, Quân chủng Hải quân tổ chức tổng kết công tác khám sức khỏe cho quân và dân trên quần đảo Trường Sa và công tác phối hợp hoạt động quân dân y năm 2026. Trong năm, 3 đoàn công tác với hơn 230 bác sĩ, dược sĩ, điều dưỡng và kỹ thuật viên đã tham gia khám, tư vấn, cấp thuốc, điều trị cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên quần đảo.
Kiến tạo, phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh

Kiến tạo, phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh

Thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã ký ban hành Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh (Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 28/7/2026).
Bảo vệ vững chắc chủ quyền, thúc đẩy lợi ích quốc gia, củng cố hòa bình và mở rộng không gian hợp tác, phát triển

Bảo vệ vững chắc chủ quyền, thúc đẩy lợi ích quốc gia, củng cố hòa bình và mở rộng không gian hợp tác, phát triển

Nhân dịp Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33 và Hội nghị Ngoại vụ toàn quốc lần thứ 22, Cổng thông tin điện tử Bộ Ngoại giao đăng tải bài trả lời phỏng vấn của Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ về kết quả công tác biên giới, lãnh thổ và các ưu tiên nhằm bảo vệ vững chắc chủ quyền, thúc đẩy lợi ích quốc gia, củng cố hòa bình, mở rộng không gian hợp tác, phát triển.
ho tro tien an gao do dung ca nhan cho hoc sinh truong pho thong noi tru
infographic quan he asean nga va hoi nghi cap cao ky niem 35 nam quan he asean nga
mot so moc thoi gian quan trong sap xep to chuc lai thon to dan pho
nhat ban la doi tac kinh te quan trong hang dau cua viet nam
infographic 9 luat va 31 nghi quyet duoc thong qua tai ky hop thu nhat quoc hoi khoa xvi
infographic viet nam va trung quoc ky ket 32 van kien hop tac
chinh phu nhiem ky quoc hoi khoa xvi co 14 bo 3 co quan ngang bo
Xin chờ trong giây lát...
[Video] 50 năm Việt Nam - Philippines: Mở rộng kết nối nhân dân trong giai đoạn mới
[Video] Dấu ấn kết nối Việt Nam - Malaysia của Đại sứ Dato' Tan Yang Thai
[Video] Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang
[Video] Quảng Trị thúc đẩy dinh dưỡng học đường: Đầu tư cho trẻ em từ bữa ăn mỗi ngày
Phiên bản di động