Sơn La: Các mô hình, dự án kinh tế phù hợp mang lại hiệu quả tích cực trong giảm nghèo bền vững
![]() |
| Người dân tại các xã nghèo của Sơn La chăm sóc đàn vật nuôi. |
Xã Nậm Lạnh, (huyện Sốp Cộp, Sơn La) từng được biết đến là nơi cái đói, cái nghèo gắn bó với người dân như “bạn đồng hành”. Để giảm nghèo hiệu quả, xã đã tích cực tuyên truyền giúp hộ nghèo, hộ cận nghèo tự chủ, tự lực vươn lên. Đồng thời, lãnh đạo xã cũng chủ động tìm kiếm và xây dựng các mô hình kinh tế phù hợp. Cụ thể, các bản vùng thấp tập trung phát triển cây cam, quýt; các bản vùng cao thì xây dựng các mô hình chăn nuôi đại gia súc, trồng rừng.
Một trong những điển hình của ý chí thoát nghèo là gia đình anh Lò Văn Manh (bản Mới, xã Nậm Lạnh, huyện Sốp Cộp). Năm 2016, gia đình anh Manh được hướng dẫn kỹ thuật trồng cỏ voi, sau đó anh vay 30 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách xã hội, mạnh dạn mua 5 con dê, 1 con bò cái và trồng cỏ chăn nuôi... Sau 6 tháng, gia đình anh xuất bán bò, công việc mang về thu nhập từ 60 - 80 triệu đồng.
Hiện toàn xã đã chuyển đổi được 124ha cây ăn quả, phát triển đàn gia súc hơn 4.300 con. Nhờ đó, đời sống nhân dân có nhiều đổi mới.
Cũng từng có giai đoạn đặc biệt khó khăn như Nậm Lạnh (Sốp Cộp), cấp ủy, chính quyền xã Chiềng Công (Mường La) đã sử dụng hiệu quả các nguồn lực hỗ trợ của Nhà nước; xây dựng các mô hình trồng trọt, chăn nuôi hiệu quả; tạo điều kiện cho người dân tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi để phát triển sản xuất…
Từ năm 2012 đến nay, gia đình anh Mùa A Nếnh (xã Chiềng Công) trồng gần 3ha cây thảo quả dưới tán rừng, trong đó gần 2ha đã cho thu hoạch. Bên cạnh đó, được xã tạo điều kiện cho vay 10 triệu đồng, cùng với số tiền tiết kiệm, anh Nếnh đã đầu tư làm chuồng trại, mua con giống phát triển mô hình chăn nuôi. Hiện, gia đình có 10 con trâu, bò, 6 con lợn thịt, mang lại nguồn thu ổn định cho gia đình. Việc áp dụng các mô hình trồng trọt, chăn nuôi phù hợp giúp gia đình anh Nếnh không những thoát nghèo mà còn có điều kiện làm nhà mới và chăm lo cho con cái học hành.
![]() |
| Thành viên HTX chăn nuôi Mường Trai (Mường La) trồng cỏ làm thức ăn cho đàn gia súc. |
Hai điển hình nêu trên chỉ một phần nhỏ trong số những tấm gương nỗ lực thoát nghèo của tỉnh Sơn La. Mỗi điển hình như một bông hoa đã góp phần tạo nên cánh đồng hoa rực rỡ trong công cuộc giảm nghèo nhanh và bền vững.
Theo thống kê, trong giai đoạn 2016-2020, tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh Sơn La giảm từ 34,44% vào đầu năm 2016 xuống còn 21,62% vào cuối năm 2019, bình quân giảm 3,2%/năm, đạt mục tiêu giảm nghèo theo Nghị quyết Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020 và theo Kế hoạch thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2017-2020 tại Quyết định số 2043/QĐ-UBND ngày 25/7/2017 của UBND tỉnh. Tỷ lệ hộ nghèo bình quân của các huyện nghèo giảm từ 39,91% vào đầu năm 2016 xuống còn 29,07% vào cuối năm 2019, bình quân giảm 2,7%/năm. Các xã, thôn bản đặc biệt khó khăn tỷ lệ hộ nghèo bình quân giảm còn 29,85(%); Tỷ lệ hộ cận nghèo giảm còn 12,82%. Tỷ lệ hộ nghèo dân tộc thiểu số của tỉnh giảm còn 26,42%. Tỷ lệ hộ cận nghèo dân tộc thiểu số của tỉnh giảm còn 13,4%.
Đến hết năm 2019 trên địa bàn tỉnh có 03 xã (chiếm tỷ lệ 2,54%) và 91 bản (chiếm tỷ lệ 5,33%) thoát khỏi tình trạng đặc biệt khó khăn (hoàn thành Chương trình 135). Có 02 huyện (Quỳnh Nhai, Phù Yên) thoát nghèo theo Quyết định số 275/2018/QĐ-TTg ngày 07/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ.
Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La Phạm Văn Thủy, công tác tuyên truyền, vận động nhân dân phát huy sức mạnh đại đoàn kết trong công cuộc giảm nghèo nhanh và bền vững đã được các cấp ủy Đảng, chính quyền, các sở, ban, ngành triển khai thường xuyên và đồng bộ. Qua đó, đã huy động sức mạnh và sự tham gia vào cuộc của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, tạo nguồn lực to lớn cùng với nguồn lực của Nhà nước thực hiện có hiệu quả các chương trình, chính sách giảm nghèo, nhất là Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới.
Việc thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững đã góp phần thu hẹp khoảng cách chênh lệnh về mức sống giữa nông thôn và thành thị, giữa các vùng, các dân tộc, các nhóm dân cư… Cơ sở hạ tầng ở các huyện nghèo, xã nghèo, bản đặc biệt khó khăn được tập trung đầu tư đồng bộ theo tiêu chí nông thôn mới, trước hết là hạ tầng thiết yếu; tạo điều kiện cho người dân tiếp cận các nguồn vốn để phát triển sản xuất, tự tạo việc làm, tăng thu nhập, góp phần thoát nghèo bền vững.
Tin cùng chủ đề: Việt Nam nỗ lực giảm nghèo bền vững
Thái Nguyên, thực hiện hiệu quả các chương trình giảm nghèo
Những bài học kinh nghiệm từ công tác giảm nghèo bền vững
Tin bài liên quan
Sơn La thí điểm dạy và học tiếng Lào cho học sinh khu vực biên giới
Hợp lực đa bên thúc đẩy giảm nghèo đa chiều bền vững
Khởi động Dự án C4G tại Sơn La do Chính phủ Canada và Tổ chức CARE tài trợ
Các tin bài khác
GNI: triển khai Dự án Phát triển Công tác xã hội và Tư vấn tâm lý cho học sinh tại 55 trường học ở Việt Nam
Tổ chức Trẻ em Rồng Xanh hỗ trợ xây dựng 12 “Mái ấm tình thương” tại Huế
"Chốt" phương án tăng lương tối thiểu vùng năm 2027 ở mức 7,8%
Tiếp nhận 14 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam từ Campuchia
Đọc nhiều
Lũ quét tại biên giới Nepal - Trung Quốc: Xác minh thông tin hai công dân Việt Nam
Cộng đồng quốc tế chung tay hỗ trợ Nepal
81 năm Quốc khánh 2/9: Nền tảng vững chắc để đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới
Sinh viên Việt-Trung trao đổi về vấn đề nhân văn trong thời đại AI
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Học viên hải quân quốc tế trải nghiệm Tàu buồm 286 - Lê Quý Đôn
Bão số 4 gây mưa lớn, nhiều địa phương chủ động di dời dân và phòng ngừa rủi ro
Chung kết toàn quốc Cuộc thi ‘Em yêu biển, đảo quê hương’
Multimedia
Hỗ trợ tiền ăn, gạo, đồ dùng cá nhân cho học sinh trường phổ thông nội trú
[Infographic] Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
Ngày 10/6 tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội chủ trì tổ chức Tọa đàm lấy ý kiến đóng góp hoàn thiện dự thảo Đề án “Tăng cường đối ngoại nhân dân Thủ đô, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội trong vận động, kết nối người Việt Nam ở nước ngoài, trí thức, chuyên gia, doanh nhân, kiều bào tham gia xây dựng và phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới”.
[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác
[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững
[Video] Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể
[Video] 50 năm Việt Nam - Philippines: Mở rộng kết nối nhân dân trong giai đoạn mới
[Video] Dấu ấn kết nối Việt Nam - Malaysia của Đại sứ Dato' Tan Yang Thai
[Video] Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam





