Siêu thị Big C "đuổi khéo" hàng Việt?
Ngày 2/7, Central Group Việt Nam, đơn vị sở hữu hệ thống siêu thị Big C, gửi thông báo tới các nhà cung cấp Việt Nam cho biết sẽ tạm ngừng đặt hàng may mặc của các nhà cung cấp theo hợp đồng hợp tác thương mại đã được ký kết giữa 2 bên. Quyết định có hiệu lực chỉ chưa đầy 1 ngày sau đó, khiến doanh nghiệp hoang mang. Nhiều người kéo đến văn phòng Central Group tại TP.HCM để phản đối..
Cách làm khó hiểu của Big C, doanh nghiệp lo phá sản
Trao đổi với báo chí tại sảnh của Central Group tại TP.HCM, chị Nguyễn Thị Kim Bích, đại diện đơn vị cung cấp mặt hàng may mặc nữ cho Big C hơn 20 năm nay, bức xúc nói cách làm của chuỗi siêu thị này "là không thể được".
“Hàng nghìn công nhân trông chờ vào công việc này mà phía Big C thông báo quá đường đột như vậy. Buổi tối gửi một email rồi sáng ra chấm dứt nhận hàng, cách làm đó không thể nào chấp nhận được”, chị Bích nói.
Chị cho rằng ngay cả khi Big C ngừng thu mua sản phẩm thì họ cũng phải thông báo lộ trình và thời gian để doanh nghiệp chuẩn bị.
Chủ một đơn vị cung cấp khác cho biết 80-90% sản phẩm do doanh nghiệp của bà sản xuất là dành cung cấp cho Big C. "Nhận được thông báo tạm dừng nhận hàng đột ngột, tôi không biết chuyện gì đang xảy ra. Hàng tồn kho còn rất nhiều, hàng chuẩn bị giao cũng vậy", bà nói.
"Tạm dừng một ngày đã thiệt hại, đằng này Big C nói họ sẽ dừng nhập 2 tuần, và không rõ sau đó sẽ thế nào", một nữ doanh nhân khác chia sẻ.
Ngay cả sau cuộc trao đổi với đại diện Central Group tại TP.HCM, doanh nghiệp cũng chưa bớt hoang mang. Đại diện một cơ sở cung cấp sản phẩm cho Big C đã 6 năm lo với 2 tuần đó và tương lai mờ mịt, công nhân sẽ đi tìm việc mới. Hệ quả nhãn tiền là doanh nghiệp có thể phá sản.
Chiều 3/7, Zing.vn liên hệ với Hiệp hội Dệt may Việt Nam, đại diện hiệp hội cho biết chưa nắm được thông tin Big C ngừng thu mua mặt hàng may mặc của các doanh nghiệp Việt Nam nên cần thời gian để xác minh sự việc.
![]() |
| Nhiều doanh nghiệp cung cấp sản phẩm dệt may cho Big C Việt Nam kéo đến văn phòng Central Group tại TP.HCM để phản đối. Ảnh: Trương Khởi. |
Nhiều doanh nghiệp cung cấp sản phẩm dệt may cho Big C Việt Nam kéo đến văn phòng Central Group tại TP.HCM để phản đối. Ảnh: Trương Khởi.
"Đuổi khéo" doanh nghiệp Việt khỏi hệ thống Big C?
Nói với Zing.vn, anh Minh - chủ một doanh nghiệp dệt may tại Nam Định - quan ngại đây có thể là bước đầu của việc hàng may mặc Việt bị đẩy khỏi siêu thị thuộc chủ sở hữu của người Thái.
Theo anh, các mặt hàng khác của Việt Nam tại Big C có thể sẽ từng bước bị đẩy ra ngoài, nhường chỗ cho các sản phẩm ngoại nhập. “Tập đoàn Central Group đến từ Thái Lan, chắc chắn họ sẽ có những ưu ái nhất định đối với hàng Thái”, anh Minh nói.
Đây cũng là điều nhiều chuyên gia lo lắng ngay từ thời điểm Central Group mua lại hệ thống Big C năm 2016. Nhiều người nói rằng Central Group đã lần lượt “đuổi khéo” các doanh nghiệp sản xuất nhãn hàng riêng ra khỏi Big C với các cách khác nhau.
Chỉ ít lâu khi mua lại Big C từ tay tập đoàn Casino của Pháp, Central Group đã âm thầm đưa sản phẩm “Made in Thailand” độc chiếm những vị trí đẹp nhất. Các loại bia, nước ngọt, gạo, giày dép xuất xứ Thái Lan được đặt ở ngay lối ra vào, thậm chí còn được trưng bày trên những kệ riêng biệt, sát quầy tính tiền, dễ thu hút khách hàng quan tâm, mua sắm.
“Tôi từng nghe Big C đòi doanh nghiệp chiết khấu cứng 20%, chiết khấu mềm 12%. Cách làm như vậy hàng Việt dần bị đẩy ra ngoài”, ông Vũ Vinh Phú, nguyên Chủ tịch Hiệp hội Siêu thị Hà Nội - thông tin.
![]() |
| Thông báo gây tranh cãi của hệ thống Big C. Ảnh chụp màn hình. |
Ông Phú gay gắt: Big C đang thể hiện hai bộ mặt trái ngược. Một mặt Big C tuyên bố ưu tiên hàng Việt Nam nhưng hiện tại, họ lại ngưng nhập hàng dệt may trong nước. Ông nhắc lại việc ông Thái Dũng - Phó tổng giám đốc Big C Thăng Long tuyên bố tại hội nghị 10 năm ưu tiên hàng Việt Nam: “90% hàng Việt tại Big C”.
"Thực hiện quyền lực người mua"
Trong khi đó, trên mạng xã hội đang xuất hiện phong trào tẩy chay chuỗi siêu thị này, "thực hiện quyền lực của người mua" vì quyết định bất ngờ quay lưng với sản phẩm may mặc Việt Nam.
Một tài khoản bình luận: “Ngay trên đất Việt mà lại chèn ép hàng Việt, ưu tiên hàng ngoại nhập, từ nay tôi cũng chẳng có lý do để vào Big C nữa”. Đồng quan điểm, tài khoản Nguyễn Cường nhắn nhủ: Người Việt nên dùng hàng Việt, mua hàng của siêu thị Việt và tẩy chay Big C.
“Cái này rõ ràng là Central Group Thái Lan ép doanh nghiệp Việt Nam rồi. Người Việt cần biết tự bảo vệ mình trước mối đe dọa lớn từ các tập đoàn nước ngoài”, người khác bình luận.
Trong khi đó, trong thông cáo phát đi tối 3/7, đại diện Big C Việt Nam tiếp tục khẳng định việc tạm dừng các đơn đặt hàng với nhà cung ứng may mặc của Việt Nam chỉ là tạm thời, không dừng hoạt động kinh doanh của ngành hàng may mặc tại Việt Nam.
Đơn vị thuộc Tập đoàn Central Group cũng nói đang xem xét lại danh mục hàng hóa và tính khả thi từ nhà cung cấp. Theo Big C, hiện chuỗi siêu thị có hơn 4.000 nhà cung cấp Việt Nam. Và Big C đang trong quá trình xem xét với hơn 200 nhà cung cấp hàng may mặc.
| Thông tin người mẹ "bỏ quên" con trai ở Big C Thăng Long gây xôn xao mạng xã hội và sự thật gây phẫn nộ đằng sau Đưa con trai đi chơi trong siêu thị Big C Thăng Long, buổi tối chị N. hốt hoảng khi thấy mạng xã hội đăng hình ... |
TĐO – Từ năm 2017, thương hiệu Big C sẽ không tồn tại ở Việt Nam nữa bởi nó sẽ được đổi tên. |
Big C đòi tăng chiết khấu thêm 4,25%-5,5%, lên mức 17%-25%, nhiều doanh nghiệp thủy sản buộc phải ngưng hợp đồng. |
Tập đoàn Casino của Pháp đã chốt giá bán lại Big C Việt Nam cho hãng bán lẻ Thái Lan Central Group với giá gần ... |
Có khả năng toàn bộ chuỗi kinh doanh Big C ở Việt Nam gồm 32 điểm bán trải rộng ở nhiều tỉnh thành trên cả ... |
Tin cùng chủ đề: Vụ siêu thị Big C từ chối hàng may mặc Việt Nam
Tin bài liên quan
Nhiều tín hiệu tích cực tạo đà cho tăng trưởng kinh tế
Thị trường xuất khẩu ấm dần, doanh nghiệp dệt may kỳ vọng tăng trưởng lợi nhuận 2 - 3 chữ số
Đơn hàng liên tục sụt giảm, dệt may khó cán đích xuất khẩu 40 tỷ USD?
Các tin bài khác
Mở rộng cơ hội cho doanh nghiệp Việt tại thị trường Hoa Kỳ
Hành trình chinh phục ngôi Quán quân của Asian Hackathon for Green Future 2026
Quy trình nhập khẩu hàng hóa vào thị trường New Zealand
Đến năm 2045: Khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đóng góp 30% GDP cả nước
Đọc nhiều
Ba ưu tiên thúc đẩy quan hệ nhân dân Việt Nam - Philippines
Nhịp cầu nhân dân trong 50 năm quan hệ Việt Nam - Philippines
Việt Nam - Armenia thúc đẩy kết nối hàng không, tiếp cận thị trường mới
Chia sẻ thông tin kinh tế, thương mại và đầu tư Việt Nam – Brazil 6 tháng đầu năm 2026
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Quân y Việt - Lào khám, cấp thuốc miễn phí cho người dân vùng biên giới
Hải quân Việt Nam và Trung Quốc luyện tập chung trên biển
Khởi công Trạm phối hợp công tác biên giới Việt Nam – Lào
Multimedia
[Infographic] Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
[Infographic] Các mốc thời gian sau cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] 50 năm Việt Nam - Philippines: Mở rộng kết nối nhân dân trong giai đoạn mới
[Video] Dấu ấn kết nối Việt Nam - Malaysia của Đại sứ Dato' Tan Yang Thai
[Video] Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang






