Siết chặt quy trình, phòng ngừa sai phạm trong công tác xuất bản
| Phối hợp xuất bản tuyển tập tác phẩm của lãnh tụ Cuba Fidel Castro Ruz Hơn 40.000 học sinh tham gia Olympic Toán Tuổi thơ Online 2026 |
Hội nghị do Phó Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương Ngô Văn Cương và Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương Nguyễn Minh Chung chủ trì. Tại hội nghị, yêu cầu tăng cường kiểm soát quy trình, nâng cao đạo đức nghề nghiệp và chủ động phòng ngừa sai phạm trong hoạt động xuất bản được đặc biệt nhấn mạnh.
Nâng cao đạo đức nghề nghiệp
Theo báo cáo tại Hội nghị, thời gian qua, hoạt động xuất bản có nhiều chuyển biến tích cực, từng bước đổi mới phương thức quản trị, ứng dụng công nghệ và mở rộng khả năng tiếp cận bạn đọc. Tuy nhiên, một số vụ việc xảy ra gần đây cũng cho thấy những hạn chế trong quy trình biên tập, thẩm định và kiểm soát nội dung xuất bản phẩm.
Đáng chú ý, tháng 6/2026, Nhà xuất bản Hội Nhà văn bị xử phạt 100 triệu đồng và đình chỉ hoạt động trong thời hạn 2 tháng để rà soát, chấn chỉnh toàn diện hoạt động chuyên môn liên quan đến việc xuất bản cuốn Chuyện với Thanh - Lời kể mới về ánh sáng. Nhà xuất bản đồng thời phải tiêu hủy toàn bộ số xuất bản phẩm bị thu hồi và nộp lại số lợi bất hợp pháp có được từ việc phát hành cuốn sách.
![]() |
| Ông Ngô Văn Cương, Phó Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương phát biểu. (Ảnh: Báo Tiền Phong). |
Theo quyết định xử phạt, xuất bản phẩm có một số thông tin, nhận định không chính xác về nhân vật, sự kiện lịch sử; sử dụng ngôn ngữ chưa phù hợp khi viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh và một số đồng chí lãnh đạo tiền bối của Đảng.
Vụ việc cho thấy chỉ một sơ suất trong quá trình biên tập, thẩm định và kiểm soát nội dung cũng có thể dẫn đến những hệ quả lớn, không chỉ đối với một xuất bản phẩm mà còn ảnh hưởng đến uy tín của nhà xuất bản và niềm tin của bạn đọc. Điều này đặt ra yêu cầu mỗi khâu trong quy trình xuất bản phải được thực hiện chặt chẽ, đúng quy định, với trách nhiệm cụ thể của từng cá nhân và đơn vị liên quan.
Trong bối cảnh hoạt động liên kết xuất bản ngày càng phát triển, yêu cầu về năng lực và đạo đức nghề nghiệp của đội ngũ làm xuất bản càng trở nên quan trọng. Người làm công tác xuất bản không chỉ cần trình độ chuyên môn mà còn phải có bản lĩnh chính trị, tinh thần trách nhiệm, khả năng kiểm chứng thông tin và nhận diện những vấn đề có thể gây tác động tiêu cực khi xuất bản phẩm được đưa đến công chúng.
Chỉ thị số 04-CT/TW ngày 17/3/2026 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động xuất bản trong tình hình mới đặt ra yêu cầu xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, biên tập viên xuất bản có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức nghề nghiệp trong sáng, trình độ chuyên môn cao, đáp ứng yêu cầu phát triển của ngành.
Cùng với đó, Chỉ thị yêu cầu tăng cường thanh tra, kiểm tra, kịp thời xử lý nghiêm các hành vi vi phạm đạo đức nghề nghiệp và pháp luật về xuất bản; nâng cao trách nhiệm của cơ quan chủ quản, người đứng đầu và từng cá nhân tham gia hoạt động xuất bản.
Vai trò “gác cổng” của nhà xuất bản
Chỉ thị số 04-CT/TW ngày 17/3/2026 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động xuất bản trong tình hình mới xác định, xuất bản là một lĩnh vực hoạt động tư tưởng sắc bén của Đảng, Nhà nước và nhân dân, có nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến, xây dựng và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.
Với tính chất đặc thù đó, xuất bản phẩm vừa là hàng hóa có giá trị kinh tế, chịu tác động của quy luật thị trường, vừa thực hiện chức năng tư tưởng, văn hóa. GS.TS Đinh Xuân Dũng, nguyên Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương, từng nhấn mạnh đây chính là “chức năng kép”, tạo nên đặc trưng của ngành xuất bản Việt Nam.
Điều này cũng đặt ra yêu cầu đặc biệt đối với vai trò “gác cổng” của nhà xuất bản. Theo quy định hiện hành, nhà xuất bản giữ vai trò quan trọng trong khâu tiền kiểm. Từ tiếp nhận, lựa chọn bản thảo, biên tập, thẩm định đến quyết định xuất bản đều phải trải qua quy trình kiểm soát trước khi xuất bản phẩm đến với công chúng. Trong đó, biên tập viên trực tiếp tham gia kiểm soát nội dung, còn lãnh đạo nhà xuất bản chịu trách nhiệm trong việc quyết định xuất bản. Vì vậy, việc để lọt những xuất bản phẩm có nội dung vi phạm pháp luật, sai lệch về lịch sử, văn hóa hoặc gây tác động tiêu cực đến xã hội đặt ra trách nhiệm trước hết đối với nhà xuất bản và những cá nhân liên quan trong quy trình này.
![]() |
| Hội nghị triển khai Chỉ thị của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động xuất bản trong tình hình mới và giao ban công tác xuất bản năm 2026. (Ảnh: Phúc Hằng/TTXVN). |
Tại Hội nghị triển khai Chỉ thị của Ban Bí thư và giao ban công tác xuất bản năm 2026, những hạn chế trong công tác quản lý nội dung, biên tập, thẩm định và kiểm soát quy trình xuất bản tiếp tục được đặt ra. Theo báo cáo của 8/9 nhà xuất bản, sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy, các đơn vị cơ bản duy trì hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ; từng bước đổi mới phương thức quản trị, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số và đổi mới phương thức phát hành. Tuy nhiên, bên cạnh những khó khăn về nguồn bản thảo chất lượng, thị trường phát hành và phát triển sản phẩm số, công tác kiểm soát nội dung tại một số đơn vị vẫn còn những hạn chế cần khắc phục.
Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương Ngô Văn Cương yêu cầu tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đối với hoạt động xuất bản, trong đó cấp ủy và người đứng đầu phải trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nghiêm các quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Công tác kiểm tra, giám sát phải được coi trọng, chủ động phòng ngừa sai phạm ngay từ khâu lựa chọn đề tài, biên tập, thẩm định đến liên kết xuất bản.
Yêu cầu này càng trở nên quan trọng khi hoạt động liên kết xuất bản ngày càng phát triển. Việc hợp tác với đối tác liên kết không đồng nghĩa nhà xuất bản có thể chuyển giao trách nhiệm kiểm soát nội dung. Ngược lại, vai trò “gác cổng” đòi hỏi nhà xuất bản phải bảo đảm quy trình biên tập, thẩm định được thực hiện thực chất, không để lợi ích kinh tế hoặc sự phụ thuộc vào đối tác làm ảnh hưởng đến chất lượng và tính chính xác của xuất bản phẩm.
Bên cạnh trách nhiệm tiền kiểm của nhà xuất bản, cơ quan quản lý nhà nước thực hiện chức năng quản lý, kiểm tra và xử lý các xuất bản phẩm vi phạm theo quy định. Tuy nhiên, phòng ngừa sai phạm không thể chỉ trông chờ vào việc phát hiện, thu hồi hay xử lý sau khi xuất bản phẩm đã được phát hành. Điều quan trọng là phải ngăn chặn nguy cơ ngay từ bên trong quy trình xuất bản.
Bởi vậy, để vai trò “gác cổng” thực sự phát huy hiệu quả, trách nhiệm cần được xác định rõ ở từng khâu, từng cá nhân, từ biên tập viên đến lãnh đạo nhà xuất bản và cơ quan chủ quản. Cùng với nâng cao năng lực chuyên môn, bản lĩnh chính trị và đạo đức nghề nghiệp của đội ngũ làm xuất bản, việc siết chặt quy trình tiền kiểm chính là tuyến phòng ngừa đầu tiên, nhằm phát hiện và xử lý những vấn đề về nội dung trước khi xuất bản phẩm đến tay bạn đọc.
|
|
|
|
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
Việt Nam xếp thứ năm tại kỳ thi Olympic Toán học Quốc tế 2026
Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phân bổ 5 tỷ đồng hỗ trợ Lai Châu khắc phục hậu quả mưa lũ
Khi cộng đồng trở thành điểm tựa: Những chuyển biến ban đầu trong giảm kỳ thị với HIV và lao tại Champasak
Giám đốc ADB: Việt Nam cần chuyển sang tăng trưởng dựa trên năng suất
Đọc nhiều
Việt Nam đặt mục tiêu vào Top 3 ASEAN về chỉ số sức mạnh mềm
Đà Nẵng chia sẻ kỹ thuật phát triển nông nghiệp với cán bộ tỉnh Sê Kông (Lào)
Trao tặng Hội Áo-Việt và ông Peter Jankowitsch Huân chương Hữu nghị của Chủ tịch nước
Giám đốc ADB: Việt Nam cần chuyển sang tăng trưởng dựa trên năng suất
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Việt Nam luôn thiện chí tuân thủ Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển 1982
Quân y Việt - Lào khám, cấp thuốc miễn phí cho người dân vùng biên giới
Hải quân Việt Nam và Trung Quốc luyện tập chung trên biển
Multimedia
Hỗ trợ tiền ăn, gạo, đồ dùng cá nhân cho học sinh trường phổ thông nội trú
[Infographic] Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
Ngày 10/6 tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội chủ trì tổ chức Tọa đàm lấy ý kiến đóng góp hoàn thiện dự thảo Đề án “Tăng cường đối ngoại nhân dân Thủ đô, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội trong vận động, kết nối người Việt Nam ở nước ngoài, trí thức, chuyên gia, doanh nhân, kiều bào tham gia xây dựng và phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới”.
[Video] 50 năm Việt Nam - Philippines: Mở rộng kết nối nhân dân trong giai đoạn mới
[Video] Dấu ấn kết nối Việt Nam - Malaysia của Đại sứ Dato' Tan Yang Thai
[Video] Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang






