Định vị xuất bản là trụ cột trên mặt trận tư tưởng, động lực phát triển kinh tế số
Sau hơn 70 năm xây dựng và phát triển, xuất bản cách mạng Việt Nam đã đạt nhiều thành tựu quan trọng, giữ vai trò là “vũ khí tư tưởng” sắc bén của Đảng, Nhà nước và Nhân dân. Không chỉ là kênh truyền tải tri thức, xuất bản còn góp phần xây dựng nền tảng tư tưởng, định hướng thẩm mỹ, nâng cao dân trí và bồi đắp giá trị văn hóa, con người Việt Nam trong tiến trình phát triển đất nước.
Chỉ thị 04-CT/TW xác định rõ: xuất bản là lĩnh vực hoạt động tư tưởng đặc thù, giữ vai trò trụ cột trên mặt trận tư tưởng - văn hóa, có nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đồng thời, xuất bản là bộ phận quan trọng của ngành công nghiệp văn hóa, góp phần hình thành nền tảng tri thức quốc gia, tạo lập giá trị xã hội và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.
Trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng, Chỉ thị cũng nhấn mạnh vai trò của xuất bản như một kênh ngoại giao văn hóa quan trọng, góp phần lan tỏa giá trị Việt Nam ra thế giới, đồng thời tiếp thu tinh hoa tri thức nhân loại, qua đó nâng cao “sức mạnh mềm” quốc gia.
![]() |
| Tổng Bí thư Tô Lâm và các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước tham quan Triển lãm Thành tựu Báo chí - Xuất bản TP.HCM. (Ảnh: VGP) |
Một điểm nhấn quan trọng của Chỉ thị là yêu cầu phát triển xuất bản gắn với chuyển đổi số, coi đây là động lực then chốt để nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động. Mục tiêu đến năm 2030, ngành xuất bản phải thực hiện chuyển đổi số sâu rộng, phát triển hạ tầng công nghệ, nền tảng dữ liệu và nội dung số; 100% nhà xuất bản tham gia xuất bản điện tử, 80% cơ sở in được hiện đại hóa, từng bước hình thành hệ sinh thái xuất bản số đồng bộ, đa phương tiện.
Xa hơn, đến năm 2045, Việt Nam hướng tới xây dựng hệ thống xuất bản, truyền thông phát triển mạnh, hiện đại, đa dạng, trở thành ngành kinh tế số có năng lực cạnh tranh khu vực và quốc tế, góp phần nâng cao vị thế và ảnh hưởng của đất nước trên trường quốc tế.
Cùng với chuyển đổi số, phát triển văn hóa đọc được xác định là nhiệm vụ xuyên suốt. Chỉ thị yêu cầu lấy người đọc làm trung tâm, hình thành thói quen đọc sách trong cộng đồng, xây dựng các thiết chế không gian văn hóa đọc hiện đại, thân thiện, lan tỏa phong trào toàn dân đọc sách. Đáng chú ý, việc triển khai tiết đọc sách thành môn học tự chọn trong trường phổ thông được xác định là giải pháp quan trọng nhằm hình thành kỹ năng đọc, phát triển tư duy và xây dựng xã hội học tập suốt đời.
Để hiện thực hóa các mục tiêu trên, Chỉ thị đề ra hệ thống nhiệm vụ, giải pháp đồng bộ, trong đó tập trung hoàn thiện thể chế, chính sách về xuất bản; tăng cường bảo vệ bản quyền, nhất là trong môi trường số; phát triển hạ tầng dữ liệu dùng chung; khuyến khích doanh nghiệp công nghệ tham gia xây dựng hệ sinh thái xuất bản số; mở rộng hợp tác quốc tế; đồng thời chú trọng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành.
Việc ban hành Chỉ thị 04-CT/TW không chỉ tạo khuôn khổ định hướng phát triển cho ngành xuất bản, mà còn thể hiện tư duy mới trong lãnh đạo, quản lý: đặt xuất bản ở vị trí trung tâm của quá trình xây dựng nền tảng tri thức, phát triển văn hóa và thúc đẩy kinh tế số. Trong bối cảnh chuyển đổi số và hội nhập toàn cầu, phát huy vai trò của xuất bản vừa là yêu cầu cấp thiết, vừa là cơ hội để Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh, lan tỏa giá trị văn hóa và khẳng định vị thế trên trường quốc tế.
| Papelucho - biểu tượng văn học thiếu nhi Chile đến với độc giả Việt Nam Ngày 24/6 tại Hà Nội, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam phối hợp Đại sứ quán Chile tại Việt Nam tổ chức Lễ công bố bộ truyện thiếu nhi "Papelucho" chính thức đến Việt Nam. Sự kiện nằm trong khuôn khổ hợp tác văn hóa giữa hai quốc gia, tiếp nối thành công của buổi ra mắt bản dịch đầu tiên vào tháng 12/2024. |
| Hai nhà thơ Việt Nam được chọn in thơ trong tập sách xuất bản tại Tây Ban Nha Hai nhà thơ tiêu biểu của Việt Nam là Trần Nhuận Minh và Trần Đăng Khoa vừa được lựa chọn in tác phẩm trong tập tuyển “Việt Nam – thơ, phê bình nghệ thuật”, một ấn phẩm văn học xuất bản tại Tây Ban Nha vào cuối năm 2025. Sự kiện này tiếp tục khẳng định vị thế của thơ ca Việt Nam đương đại trên bản đồ văn học thế giới, đồng thời ghi dấu ấn của các tác trong tiến trình hội nhập văn hóa quốc tế. |
Tin bài liên quan
Giám đốc ADB: Việt Nam cần chuyển sang tăng trưởng dựa trên năng suất
Chỉ số niềm tin kinh doanh của doanh nghiệp châu Âu vào Việt Nam tăng mạnh
Việt Nam thuộc nhóm 5 quốc gia dẫn dắt chu kỳ tăng trưởng kinh tế mới của ASEAN
Các tin bài khác
Việt Nam để Quốc tang Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane trong 2 ngày
Top đầu thế giới, Bệnh viện Việt Nam vượt mốc 100 ca thay khớp khó nhờ “siêu robot” AI
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Hợp tác nghị viện là trụ cột quan trọng giữa Việt Nam-Thái Lan
Đối thoại học thuật góp phần mở rộng không gian hợp tác Việt Nam - Ấn Độ
Đọc nhiều
Đối ngoại nhân dân củng cố tình hữu nghị, mở rộng quan hệ hợp tác Việt Nam - Belarus
50 năm quan hệ Việt Nam - Thái Lan: Mở rộng kết nối địa phương, doanh nghiệp và thế hệ trẻ
Những người bạn Thụy Sĩ: Từ phản đối chiến tranh đến đồng hành cùng nạn nhân da cam Việt Nam
Việt Nam để Quốc tang Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane trong 2 ngày
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Hơn 230 y, bác sĩ chăm sóc sức khỏe quân, dân Trường Sa
Kiến tạo, phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh
Bảo vệ vững chắc chủ quyền, thúc đẩy lợi ích quốc gia, củng cố hòa bình và mở rộng không gian hợp tác, phát triển
Multimedia
Hỗ trợ tiền ăn, gạo, đồ dùng cá nhân cho học sinh trường phổ thông nội trú
[Infographic] Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
Ngày 10/6 tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội chủ trì tổ chức Tọa đàm lấy ý kiến đóng góp hoàn thiện dự thảo Đề án “Tăng cường đối ngoại nhân dân Thủ đô, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội trong vận động, kết nối người Việt Nam ở nước ngoài, trí thức, chuyên gia, doanh nhân, kiều bào tham gia xây dựng và phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới”.
[Video] 50 năm Việt Nam - Philippines: Mở rộng kết nối nhân dân trong giai đoạn mới
[Video] Dấu ấn kết nối Việt Nam - Malaysia của Đại sứ Dato' Tan Yang Thai
[Video] Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang





