Say rượu lái xe gây tai nạn có thể bị tử hình tại Thái Lan
![]() |
| Ảnh chụp chiếc xe chở vợ chồng sĩ quan Chatuporn Ngamsuwittchakun. Ảnh: Tawatchai Kemgumnerd |
Uống rượu rồi lái xe = cố ý giết người
Lễ hội Songkran – ngày Tết cổ truyền mừng năm mới của Thái Lan thường là dịp để gia đình và bạn bè quây quần bên nhau, nhưng đi cùng với đó là những vụ tai nạn đường bộ thương tâm gây ra bởi những tài xế say xỉu.
Để tuyên chiến với tệ nạn say rượu lái xe, Phó thủ tướng Thái Lan Prawit Wongsuwon đã yêu cầu khởi tố những người say rượu lái xe gây tai nạn chết người trong dịp tết Songkran tội "cố ý giết người". Đây là hành động pháp lý nghiêm khắc nhất từng được thực hiện đối với việc lái xe bất cẩn trong kỳ nghỉ lễ Songkran.
Động thái này được một số người hoan nghênh như một biện pháp để ngăn chặn tình trạng lái xe say rượu. Tuy nhiên, một số nhân viên thực thi pháp luật hoài nghi cáo buộc nghiêm trọng như vậy có thể ảnh hưởng đến tình tiết của vụ án khi được đưa ra tòa xét xử.
![]() |
| Doanh nhân Somchai Werotepipat, 57 tuổi, lái chiếc Mercedes này trong tình trạng say rượu gây tai nạn thảm khốc cho một gia đình. Ông bị buộc tội giết người có chủ đích |
Theo báo Bangkok Post, ông Somchai Werotepipat, 57 tuổi, chủ sở hữu của công ty Thai Carbon & Graphite Co, là người đầu tiên đối mặt với cáo buộc giết người và giết người có chủ đích liên quan đến lái xe say xỉn. Được biết, chiếc xe Mercedes-Benz do ông ta cầm lái đã đâm vào một chiếc xe Suzuki Swift được điều khiển bởi Chatuporn Ngamsuwittchakun – một sĩ quan cảnh sát thuộc Cục Trấn áp Tội phạm (CSD) đang lưu thông trên đường vào đêm 11/4 vừa qua.
Sĩ quan Chatuporn Ngamsuwittchakun đã tử vong ngay tại chỗ trong khi vợ của anh cũng không qua khỏi do vết thương quá nặng. Cô con gái 12 tuổi cũng bị chịu những vết thương nghiêm trọng và xuất huyết não.
![]() |
| Con gái lớn của vợ chồng sĩ quan Chatuporn Ngamsuwittchakun trong đám tang của bố mẹ ngày 20/4. Ảnh: Bangkok Post |
Chỉ số nồng độ rượu trong máu của ông Somchai Werotepipat, người lái xe Mercedes, đo được sau vụ tai nạn là 260mg/dL, vượt mức độ cho phép là 50mg/dL. Ông ta khai nhận là đã đi uống bia ngay trước khi gây ra vụ tai nạn.
Cảnh sát đã khởi tố ông này tội giết người và cố ý giết người theo chính sách mới của chính phủ trong những nỗ lực hạn chế số người tử vong do tai nạn giao thông. Các tội danh khác là lái xe uống rượu gây ra tai nạn, gây hậu quả nghiêm trọng về người và của cải.
Tuy nhiên, những lo ngại các cơ quan thực thi pháp luật về chính sách mới đã trở thành sự thật khi Tòa án Taling Chan vào ngày 13/4 đã bác bỏ hai tội danh giết người và cố ý giết người vì cho rằng không đủ bằng chứng. Tòa án đề nghị buộc tội ông này lái xe liều lĩnh làm chết người và gây ra thương tích nghiêm trọng.
Gây tranh cãi
Trả lời báo Bangkok Post, Phó Cảnh sát trưởng Quốc gia Wirachai Songmetta - người phụ trách vụ án - cho biết cảnh sát sẽ không thay đổi các tội danh theo đề nghị của tòa và nói rằng cảnh sát có đủ bằng chứng chống lại Werotepipat.
Theo Mục 288 của Bộ luật Hình sự của Thái, tội giết người và cố ý giết người có thể bị kết án tử hình, tù chung thân hoặc phải chịu án tù từ 15 đến 20 năm.
Tuy nhiên, ông Wirachai cũng cho biết điều này sẽ tùy thuộc vào phán quyết của tòa án.
Vụ án vẫn chưa được đệ trình lên cơ quan công tố và ở giai đoạn này, không có cáo buộc nào đối với nghi phạm đã được bãi bỏ, ông nói thêm.
Trong khi đó, các điều tra viên cấp cao không ủng hộ chính sách mới và lo ngại hồ sơ có thể bị tòa án trả lại, làm kéo dài thời gian tố tụng.
Một sĩ quan cao cấp tại Cục Trấn áp Tội phạm có bằng luật chuyên ngành cho biết tội danh giết người có chủ đích trước có thể chia thành hai loại: có ý định và có kế hoạch được tính toán từ trước. Trong khi đó, lái xe khi say xỉu gây chết người thì chỉ được cho là hành vi bất cẩn.
Cũng theo ông này, tội danh bất cẩn gây ra cái chết nên được áp dụng đối với nghi phạm trong trường hợp này, vì nếu cố “thay đổi” điều luật như đề xuất có thể ảnh hưởng xấu đến kết quả vụ án.
Được biết, tội say rượu lái xe gây tai nạn chết người ở Thái có thể bị tối đa 10 năm tù và phạt hành chính 200.000 baht (khoảng 145 triệu đồng).
"Nếu các nhà điều tra bối rối, vụ án có thể sẽ bị tòa án trả lại thì ai sẽ chịu trách nhiệm?" anh nói.Sĩ quan này chỉ ra rằng việc cố chồng cả tội danh cố ý giết người và bất cẩn gây ra tai nạn chết người có thể gây ra những nhầm lẫn về hành vi phạm tội của nghi phạm.
Một cảnh sát yêu cầu giấu tên, cho biết vụ việc đã đặt đến một số lo ngại về chính sách mới này.
Somchai Werotepipat đã bác bỏ cáo buộc giết người và cố ý giết người trong quá trình cảnh sát thẩm vấn nhưng đã nhận tội ba tội danh khác. “Tôi rất lo lắng cho hai đứa trẻ vừa mồ côi cả cha lẫn mẹ do sự bất cẩn của mình,” ông thổ lộ.
Được biết, thân nhân của Werotepipat đã đến xin lỗi gia đình nạn nhân và xin chịu trách nhiệm hoàn toàn cho hành động của ông này và sẽ bồi thường cho các thiệt hại và thương tích do ông này gây ra. Đồng thời gia đình sẽ chi trả hoàn toàn chi phí điều trị cho con gái út của cặp vợ chồng xấu số – nạn nhân duy nhất sống sót trong vụ tai nạn và hỗ trợ chi phí học tập cho cả chị em./.
Xem thêm
Một vụ tai nạn kinh hoàng xảy ra đêm qua: Xe điên đâm một người tử vong sau đó trên đường tháo chạy gây ra ... |
TĐO - Vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng vừa xảy ra trên tuyến đường Hồ Chí Minh đoạn qua tỉnh Hòa Bình khiến 2 ... |
Sợ bị CSGT xử lý, nhiều người điều khiển phương tiện dính lỗi vi phạm đã cố tình tông vào lực lượng này để bỏ ... |
Tin cùng chủ đề: Đã uống bia rượu, không lái xe
Đề xuất uống rượu bia lái xe bị thu bằng 2 năm, phạt 40 triệu
Nghỉ lễ 30/4, hàng trăm ca cấp cứu tai nạn giao thông do bia rượu
Tin bài liên quan
100 bức ảnh về đất nước, con người Việt Nam và Thái Lan
Khai mạc triển lãm ảnh kỷ niệm 50 năm quan hệ Thái Lan – Việt Nam
Mở rộng nhịp cầu hợp tác Việt Nam - Thái Lan tại tỉnh Roi Et
Các tin bài khác
Hội chợ văn hóa và ẩm thực Bazaar ASEAN năm 2025
“Đại lộ tên lửa” với hơn 160 doanh nghiệp hàng không vũ trụ ở Bắc Kinh
Chiết Giang (Trung Quốc) biến rác thải nhựa đại dương thành “kho báu” như thế nào?
Trung Quốc đã làm gì để biến "vùng đất cằn cỗi" thành "ngân hàng vàng"?
Đọc nhiều
Ishikawa Bunyo: Ghi lại chiến tranh Việt Nam để nói về giá trị của sinh mạng và hòa bình
Trao tặng, trồng 100 cây ngô đồng hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tại Tây Ninh
Quy tập 52 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng
Tạo sân chơi tiếng Việt cho người Việt tại Nhật Bản
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Bão số 4 gây mưa lớn, nhiều địa phương chủ động di dời dân và phòng ngừa rủi ro
Chung kết toàn quốc Cuộc thi ‘Em yêu biển, đảo quê hương’
Hải quân Việt Nam và Campuchia thống nhất tăng cường phối hợp tuần tra chung
Multimedia
Hỗ trợ tiền ăn, gạo, đồ dùng cá nhân cho học sinh trường phổ thông nội trú
[Infographic] Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
Ngày 10/6 tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội chủ trì tổ chức Tọa đàm lấy ý kiến đóng góp hoàn thiện dự thảo Đề án “Tăng cường đối ngoại nhân dân Thủ đô, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội trong vận động, kết nối người Việt Nam ở nước ngoài, trí thức, chuyên gia, doanh nhân, kiều bào tham gia xây dựng và phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới”.
[Video] 50 năm Việt Nam - Philippines: Mở rộng kết nối nhân dân trong giai đoạn mới
[Video] Dấu ấn kết nối Việt Nam - Malaysia của Đại sứ Dato' Tan Yang Thai
[Video] Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang






