Ra mắt sáng kiến "Nâng cao nhận thức và thúc đẩy tuyên truyền về Luật người khuyết tật cho trẻ em"
Đây là một hoạt động trong Dự án "Nâng cao nhận thức và thúc đẩy tuyên truyền về Luật người khuyết tật cho trẻ em", được tài trợ bởi Quỹ Thúc đẩy sáng kiến tư pháp (Quỹ JIFF). Quỹ JIFF, do Oxfam tại Việt Nam quản lý, là một trong hai hợp phần của dự án "Tăng cường pháp luật và tư pháp tại Việt Nam" do Liên minh Châu Âu tài trợ và Bộ Tư pháp là cơ quan chủ quản".
Trẻ em chưa được tiếp cận nhiều với Luật người khuyết tật
Ông Phạm Quang Khoát, Phó chủ tịch Hội người khuyết tật TP Hà Nội, Điều phối viên dự án, cho biết, sáng kiến được thực hiện từ tháng 6/2023- 5/2024 triển khai tại hai quận Bắc Từ Liêm, huyện Đông Anh gồm 13 trường: Trường tiểu học Phúc Diễn, Trường tiểu học Đông Ngạc A, Trường tiểu học Xuân Đỉnh; Trường Trung học cơ sở Phúc Diễn, Trường THCS Thượng Cát, Trường THCS Cổ Nhuế 2, Trường tiểu học và trung học cơ sở: Xuân Nộn, Dục Túc và Bắc Hồng, chuyên biệt Bình Minh.
Ông Khoát cho biết, hiện nay học sinh các nhà trường đã được tiếp cận với rất nhiều luật như: Luật trẻ em, Luật giao thông...... nhưng chưa được tiếp cận Luật Người khuyết tật. Trong khi đó, Luật Người khuyết tật được ban hành, có hiệu lực và thực hiện được hơn 12 năm.
Việc ra mắt sáng kiến để người khuyết tật (đặc biệt trẻ em khuyết tật) được bình đẳng trong xã hội. Nâng cao nhận thức về lĩnh vực khuyết tật thông qua hoạt động truyền thông “Hình ảnh người khuyết tật qua góc nhìn nghệ thuật!”, tư vấn pháp lý về quyền của người khuyết tật. Truyền thông về tác động của dự án tới người hưởng lợi, các cơ quan nhà nước, các bên liên quan và cộng đồng.
Ông Khoát hy vọng, 6.000 trẻ em tham gia hoạt động của dự án; 1.000 người tham gia trò chơi “Tìm hiểu về Luật Người khuyết tật” trực tuyến”; 1.000 trẻ được hướng dẫn vẽ tranh về chủ đề dự án; 400 thông điệp qua tranh của trẻ tham gia cuộc thi vẽ về chủ đề “Hình ảnh người khuyết tật qua góc nhìn nghệ thuật” được triển lãm; 1 nhóm TOT được đào tạo kỹ năng tư vấn, tuyên truyền về Luật Người khuyết tật. 200 phiếu tư vấn hỗ trợ gia đình trẻ khuyết tật và người khuyết tật tại địa phương do nhóm TOT thực hiện.
"Để dự án có hiệu quả hay không ngoài sự nỗ lực của Hội, điều tiên quyết là sự phối hợp hỗ trợ của Phòng LĐ-TB&XH, Phòng Giáo dục của hai quận cùng quý thầy cô, thầy cô phụ trách của 13 trường học", ông Khoát nhấn mạnh.
![]() |
| Ký kết hợp tác giữa Hội Người khuyết tật thành phố Hà Nội và phòng Lao động – Thương binh và Xã hội huyện Đông Anh. |
Bà Đỗ Thị Thuý Hằng, Phó trưởng Phòng LĐ-TB&XH huyện Đông Anh cho biết, là 1 trong 2 đơn vị thụ hưởng dự án, huyện Đông Anh cùng các trường, thầy cô tích cực triển khai dự án.
Bà Hằng đề xuất, nên duy trì kết quả dự án trong những năm tiếp theo, sự phối hợp của các bên. Sau dự án có các sự kiện phối hợp giữa Hội Khuyết tật TP Hà Nội với các Hội khuyết tật tại huyện Đông Anh, triển khai các hoạt động trường lồng ghép nội dung luật người khuyết tật, góp phần giáo dục toàn diện cho học sinh.
Bà Hồng Vân, đại diện Quỹ JIFF cho biết, các hoạt động của dự án tiếp cận gần gũi học sinh, kích thích sự sáng tạo của các em học sinh tiếp cận được Luật Người khuyết tật.
Bà mong sáng kiến bổ sung thêm những nội dung, phương pháp nâng cao nhận thức, truyền thông cho trẻ em biết người khuyết tật gặp những khó khăn gì trong cuộc sống? trong luật y tế, khám chữa bệnh, luật lao động....
"Hy vọng có nhiều thêm dự án để làm sao có thể đưa chính sách pháp luật đến trường học, những mầm non tương lai của đất nước nắm bắt được các chính sách pháp luật để các em có những hiểu biết sau này có thể hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống", bà chia sẻ.
![]() |
| Các đại biểu chụp ảnh kỉ niệm. |
Thạc sĩ về giới Hà Thị Thoan kiến nghị về các hình thức nâng cao nhân thực và thúc đẩy tuyên truyền về Luật Người khuyết tật cho trẻ em. Cụ thể: Thông qua các thầy cô trong trường đã được tập huấn về Luật Người khuyết tật tổ chức các hoạt động tuyên tuyền ngay tại trường. Tổ chức các kì thi tìm hiểu tại trường. Tổ chức các hoạt động, trò chơi, buổi giao lưu, trò chuyện giúp các em hiểu hơn về cả Luật Người khuyết tật và người khuyết tật. Phát động các kì thi tìm hiểu về Luật Người khuyết tật trên mạng internet. Tổ chức các kì thi tìm hiểu về Luật Người khuyết tật như qua tranh vẽ....
Hiệu trưởng Trường chuyên biệt Bình Minh cho rằng, tập huấn cho người khuyết tật hiểu rõ về Luật Người khuyết tật cần có sự tham gia cha mẹ, người đỡ đầu. Bởi trong những trường hợp trẻ khuyết tật nặng, cha mẹ, người đỡ đầu mới có thể giúp con hiểu biết được.
Tại lễ ra mắt, đã diễn ra Lễ Ký kết hợp tác giữa Hội Người khuyết tật thành phố Hà Nội và Phòng Giáo dục và Đào tạo, phòng Lao động – Thương binh và Xã hội quận/huyện. Giới thiệu về Cuộc thi vẽ tranh “Hình ảnh người khuyết tật qua góc nhìn nghệ thuật” và cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu về Luật Người khuyết tật”.
Tin bài liên quan
Phục hồi chức năng tại nhà giúp cải thiện chất lượng sống cho người khuyết tật do chất độc da cam
HI hỗ trợ khẩn cấp cho 120 hộ gia đình có người khuyết tật ở Gia Lai
Chung tay vì xã hội không rào cản cho người khuyết tật
Các tin bài khác
COV tài trợ cho trẻ khuyết tật ở Đà Nẵng
Nhân rộng mô hình phòng ngừa và ứng phó với bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái tại Hà Tĩnh
Dự kiến miễn phí sách giáo khoa trên phạm vi cả nước từ năm học 2029-2030
Thanh Hóa - Hủa Phăn hợp tác nhân đạo khu vực biên giới
Đọc nhiều
Dịch giả Như Huy: Tôi muốn chia sẻ nỗi xúc động về cuốn sách với bạn đọc
Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia chúc Tết Đại sứ quán Campuchia tại Việt Nam
Hội hữu nghị Việt Nam - Lào chúc mừng Đại sứ quán Lào nhân dịp Tết cổ truyền Bunpimay
Nghệ An: Về thăm xã Bình Minh để biết thêm Lễ hội đền Canh
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Thực hiện khuyến nghị của EC, nhiều địa phương tăng tốc gỡ "thẻ vàng" IUU
Điện Biên phát động trồng mới cây cà phê, mắc ca tại 42 xã, phường
Tàu hộ vệ Asahi Nhật Bản thăm hữu nghị Đà Nẵng
Multimedia
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
[Infographic] Các mốc thời gian sau cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp
[Infographic] Bầu cử Quốc hội và HĐND: Cách tra cứu thông tin về người ứng cử trên VNeID
[Infographic] Thủ tướng chỉ đạo 9 nhiệm vụ trọng tâm ứng phó biến động toàn cầu
[Infographic] Đến năm 2030, phấn đấu thu nhập bình quân người dân nông thôn tăng gấp 2,5-3 lần so với năm 2020
[Infographic] 4 mốc thời gian của 4 kỷ nguyên quan trọng trong 100 năm Đảng lãnh đạo
[Infographic] 5 điểm then chốt có ý nghĩa quyết định trong tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng
[Video] Cử tri cả nước nô nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp
[VIDEO] Tinh thần dân chủ của nhân dân Việt Nam trong bầu cử
Tổ chức Giao lưu Quốc tế Việt Nam Nhật Bản (FAVIJA): thúc đẩy hữu nghị, hợp tác đa phương
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình






