Trang chủ Việt Nam hôm nay
10:59 | 02/04/2025 GMT+7

Hỗ trợ người dân lên sàn thương mại điện tử

aa
Nhằm thực hiện hiệu quả nhiệm vụ đẩy mạnh chuyển đổi số theo chủ đề năm 2025 của TPHCM, các địa phương, đơn vị, tổ chức đã chú trọng thực hiện chuyển đổi số thuộc lĩnh vực, địa bàn phụ trách. Trong đó có việc tích cực hỗ trợ các hộ kinh doanh nhỏ lẻ, hộ nông dân tiếp cận với sàn thương mại điện tử (TMĐT), giúp nhiều hộ kinh doanh có cơ hội mở rộng thị trường, đưa sản phẩm đến đông đảo người tiêu dùng.
Tăng cường hợp tác về thương mại điện tử và kinh tế số Việt Nam - Campuchia
Cần định danh người bán trên các sàn thương mại điện tử thông qua VneID

Lên mạng mở rộng nguồn khách hàng

Có cơ sở sản xuất các sản phẩm từ sữa dê nhưng những năm qua, hộ gia đình bà Lê Thị Thu Minh (xã Đa Phước, huyện Bình Chánh) chủ yếu bán trực tiếp tại nhà. Trong xu thế chuyển đổi số, khách mua hàng trực tiếp ngày càng ít, trong khi sản phẩm không thể tiếp cận được khách hàng ở xa.

Hỗ trợ người dân lên sàn thương mại điện tử
Chủ tịch UBND TP Thủ Đức (TPHCM) Hoàng Tùng tham gia phiên livestream giới thiệu sản phẩm của hộ kinh doanh trên "Chợ Thủ Đức trực tuyến". Ảnh: PHƯƠNG UYÊN

Không chỉ hộ bà Lê Thị Thu Minh, nhiều hộ kinh doanh nông sản sạch, nông sản hữu cơ và các sản phẩm truyền thống trên địa bàn cũng gặp lúng túng khi lên sàn TMĐT. Biết được điều này, đoàn viên, thanh niên Huyện đoàn Bình Chánh đã khảo sát các hộ có sản phẩm đặc trưng cần giới thiệu rộng rãi để có kế hoạch hỗ trợ. Sau đó, Huyện đoàn Bình Chánh phối hợp Bưu điện huyện Bình Chánh, Trung tâm xúc tiến Thương mại và Đầu tư TPHCM tổ chức các chương trình tập huấn cho người dân.

Huyện đoàn Bình Chánh cũng hỗ trợ các hộ sản xuất, hộ kinh doanh đưa sản phẩm đặc trưng lên sàn TMĐT Postmart.vn và các sàn TMĐT khác thông qua việc hướng dẫn, đào tạo tập huấn các kỹ năng sử dụng điện thoại thông minh hoặc các thiết bị khác để truy nhập vào sàn TMĐT; hướng dẫn thực hiện quy trình đóng gói - kết nối - giao nhận để các hộ tác nghiệp trong quá trình kết nối mua bán trên sàn TMĐT; hướng dẫn áp dụng công nghệ mã vạch, mã QR… để truy xuất nguồn gốc xuất xứ của các sản phẩm tại các hộ kinh doanh.

Bên cạnh đó, Huyện đoàn Bình Chánh hỗ trợ các hộ kinh doanh đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp bằng cách phối hợp quảng bá, giới thiệu sản phẩm nông nghiệp, thực hiện các không gian, ngày hội kết nối sản phẩm đặc trưng của huyện Bình Chánh nhằm góp phần quảng bá sản phẩm...

Tại TP Thủ Đức, “Chợ Thủ Đức trực tuyến” ra đời từ năm 2024 đã giúp hàng trăm hộ kinh doanh lên sàn TMĐT. Trong phiên livestream tại “Chợ Thủ Đức trực tuyến” vào giữa tháng 1-2025 vừa qua, nhiều người tiếp cận được các sản phẩm như nón, bình hoa, khay đựng đồ lưu niệm… bằng sợi chuối của một nhóm bạn trẻ. Dương Hồng Nhung, tác giả của các sản phẩm từ sợi chuối, cho biết, nhờ có “Chợ Thủ Đức trực tuyến” mà bạn cùng cộng sự có cơ hội quảng bá sản phẩm của mình. “Chúng tôi cũng chủ động livestream và đăng tải sản phẩm lên trang cá nhân để quảng bá nhưng hiệu quả chưa cao. Khi tham gia “Chợ Thủ Đức trực tuyến”, được UBND TP Thủ Đức bảo trợ về độ uy tín, hiện đã có một số đơn vị liên hệ tìm hiểu về sản phẩm”, Hồng Nhung chia sẻ.

Đồng hành trong quá trình chuyển đổi số

Theo các địa phương, đơn vị, việc hỗ trợ về kỹ thuật và phương pháp chỉ là cơ sở ban đầu, để các hộ kinh doanh nhỏ, hộ nông dân duy trì ổn định trên sàn TMĐT thì cần phải trang bị kỹ năng bán hàng cho họ.

Hỗ trợ người dân lên sàn thương mại điện tử

Tiểu thương chợ Bến Thành livestream bán hàng. Ảnh: THI HỒNG

Ngoài hơn 50 hộ được đoàn viên, thanh niên huyện Bình Chánh ra quân hỗ trợ, huyện Bình Chánh hiện có hơn 350 hộ nông dân đã lên sàn TMĐT. Để có kết quả như trên, Hội Nông dân huyện Bình Chánh đã nhiều lần tổ chức giới thiệu và kết nối tiêu thụ nông sản của nông dân lên sàn TMĐT, đồng thời phối hợp tổ chức các lớp tập huấn, hướng dẫn hội viên, nông dân, doanh nghiệp tham gia sàn TMĐT; hướng dẫn hội viên nông dân đăng ký tham gia xây dựng sản phẩm OCOP (mỗi xã một sản phẩm) để bán hàng trên sàn TMĐT.

Trên địa bàn TP Thủ Đức đang có gần 70.000 doanh nghiệp và gần 60.000 hộ kinh doanh đang hoạt động. Bí thư Thành ủy TP Thủ Đức Nguyễn Hữu Hiệp cho biết, tại Nghị quyết 31 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển TPHCM đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 xác định TPHCM là thành phố dịch vụ - công nghiệp hiện đại, đầu tàu về kinh tế số, xã hội số. Mục tiêu đến năm 2030, kinh tế số đóng góp 40% vào GRDP. Riêng TP Thủ Đức được xác định trở thành cực tăng trưởng mới, là đô thị sáng tạo, tương tác cao, hạt nhân thúc đẩy kinh tế - xã hội của TPHCM. Với mục tiêu đó, TP Thủ Đức chủ trương đẩy mạnh các hoạt động đồng hành cùng doanh nghiệp, hộ kinh doanh, nhất là trong chuyển đổi số.

Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư TP Thủ Đức Nguyễn Thị Tuyết Nga thông tin, thực hiện chỉ đạo của Thành ủy, UBND TP Thủ Đức, thời gian qua, trung tâm tổ chức “Chợ Thủ Đức trực tuyến” để các doanh nghiệp, hộ kinh doanh làm quen với các hình thức kinh doanh mới. Trung tâm cũng thường xuyên tổ chức các khóa tập huấn miễn phí cho các doanh nghiệp, hộ kinh doanh trên địa bàn nhằm nâng cao kỹ năng bán hàng trực tuyến, cập nhật xu hướng TMĐT. Qua đó, doanh nghiệp, hộ kinh doanh sẽ được tiếp cận các nội dung về TikTok shop và nền tảng TMĐT; được hướng dẫn tạo tài khoản, gian hàng chuyên nghiệp; quản lý sản phẩm, tối ưu nội dung livestream cũng như được trải nghiệm các công cụ bán hàng, vận hành bán các sản phẩm trên nền tảng TikTok shop…

Bên cạnh đó, các hội chợ, triển lãm sản phẩm nông nghiệp cũng thường xuyên được tổ chức nhằm giúp các doanh nghiệp, nhất là hộ nông dân, phát triển mạnh mẽ trên sàn TMĐT. Khi tổ chức hội chợ, triển lãm, ngoài trưng bày các sản phẩm đặc trưng của vùng, miền, ban tổ chức còn tổ chức livestream trên nền tảng TikTok shop và Shopee. Các phiên livestream giới thiệu gần 170 sản phẩm nông sản của hơn 60 doanh nghiệp, hợp tác xã nông nghiệp…

Mô hình “Chợ trực tuyến” thông qua ứng dụng UTOP (nền tảng cung cấp điểm và quà tặng cho các nhãn hàng tiêu dùng ở Việt Nam) đang được triển khai rộng rãi tại các chợ dân sinh hiện nay. Theo bà Trần Như Quỳnh, Phó trưởng Phòng Quản lý thương mại, Sở Công thương TPHCM, trên địa bàn thành phố hiện có 33 chợ triển khai mô hình “Chợ trực tuyến”, hỗ trợ tiểu thương kinh doanh, tạo thuận lợi cho người tiêu dùng tương tác với các cửa hàng tại chợ dân sinh. Qua thống kê, “Chợ trực tuyến” phục vụ hơn 16.000 đơn hàng. Hiện nay, sở phối hợp với các đơn vị tập huấn cho các thương nhân tại chợ tăng cường bán hàng thông qua livestream hoặc xây dựng các giao diện online để bán hàng.

Theo Báo Sài Gòn Giải Phóng

https://www.sggp.org.vn/ho-tro-nguoi-dan-len-san-thuong-mai-dien-tu-post788738.html

Cơ hội để hàng hóa, nông sản Việt Nam đặt chân vào thị trường Hà Lan Cơ hội để hàng hóa, nông sản Việt Nam đặt chân vào thị trường Hà Lan
Ngày 10/1, Đại sứ Việt Nam tại Hà Lan Phạm Việt Anh đã dự lễ khai trương gian hàng Miss Linh tại Hội chợ quốc tế Horecava 2023 tại Amsterdam.
Đưa Đưa "mỏ vàng lệ chi" lên sàn thương mại điện tử
Cùng với sự phát triển của thương mại điện tử, hai vùng vải nổi tiếng, đẳng cấp thế giới của Việt Nam là Lục Ngạn (Bắc Giang) và Thanh Hà (Hải Dương) đang ngày càng được vươn xa, nâng tầm giá trị...
Theo Báo Sài Gòn Giải Phóng
Nguồn: www.sggp.org.vn
Tổng Bí thư: Triển khai Nghị quyết 57 phải quyết liệt, bài bản, hiệu quả hơn

Tổng Bí thư: Triển khai Nghị quyết 57 phải quyết liệt, bài bản, hiệu quả hơn

Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh việc triển khai Nghị quyết 57 phải được thực hiện quyết liệt hơn, bài bản hơn, chắc chắn hơn và hiệu quả hơn, mỗi nhiệm vụ phải gắn với kết quả cụ thể.
Trường Đại học Tâm Anh chính thức thành lập, tuyển sinh đầu năm 2027

Trường Đại học Tâm Anh chính thức thành lập, tuyển sinh đầu năm 2027

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt thành lập Trường Đại học Tâm Anh thuộc Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, hướng tới đào tạo tổng hợp và y khoa chuyên sâu.

Tin bài liên quan

Chuyển đổi số mở rộng cơ hội phát triển cho đồng bào dân tộc thiểu số

Chuyển đổi số mở rộng cơ hội phát triển cho đồng bào dân tộc thiểu số

Một số quan điểm trên không gian mạng đã lợi dụng những khó khăn ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi để cho rằng chuyển đổi số đang làm gia tăng khoảng cách phát triển, đồng bào không được thụ hưởng đầy đủ thành quả của Cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Tuy nhiên, nhìn từ chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước và thực tiễn triển khai, những nhận định đó không phản ánh đúng bản chất của quá trình phát triển bao trùm mà Việt Nam đang theo đuổi.
VPBank và Trung tâm Thông tin Y tế Quốc gia hợp tác thúc đẩy chuyển đổi số

VPBank và Trung tâm Thông tin Y tế Quốc gia hợp tác thúc đẩy chuyển đổi số

Việc ký kết biên bản ghi nhớ giữa VPBank và Trung tâm Thông tin Y tế Quốc gia đặt nền móng nghiên cứu các giải pháp quản lý nhà thuốc, thanh toán số và kết nối dữ liệu, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số trong lĩnh vực y tế và nâng cao trải nghiệm phục vụ người dân.
GELEX hoàn tất Xây dựng Chiến lược Chuyển đổi số, tầm nhìn đến năm 2030

GELEX hoàn tất Xây dựng Chiến lược Chuyển đổi số, tầm nhìn đến năm 2030

Sau 15 tháng triển khai với sự đồng hành của đơn vị tư vấn FPT Digital, dự án “Xây dựng chiến lược và lộ trình Chuyển đổi số tại Tập đoàn GELEX” đã chính thức khép lại. GELEX hiện đã sẵn sàng bước vào giai đoạn triển khai và vận hành chuyển đổi số thực tế, nhằm nâng cao hiệu quả quản trị và xây dựng nền tảng phát triển bền vững đến năm 2030.

Các tin bài khác

Mở rộng dư địa hợp tác quốc phòng Việt Nam - Pháp

Mở rộng dư địa hợp tác quốc phòng Việt Nam - Pháp

Chiều 25/8 tại Hà Nội, Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tiếp Đại sứ Pháp tại Việt Nam Olivier Brochet. Hai bên khẳng định Việt Nam và Pháp còn nhiều tiềm năng tăng cường hợp tác trong đào tạo, quân y, gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, công nghiệp quốc phòng, tìm kiếm quân nhân mất tin, mất tích và trao đổi kỷ vật chiến tranh.
Bí thư Tỉnh uỷ Lào Cai Dương Quốc Huy: Thông tin đối ngoại là một phần quan trọng của chiến lược phát triển

Bí thư Tỉnh uỷ Lào Cai Dương Quốc Huy: Thông tin đối ngoại là một phần quan trọng của chiến lược phát triển

Việc quảng bá, giới thiệu hình ảnh một địa phương ra thế giới chưa khi nào là công việc dễ dàng cả, điều này là một sự thật hiển nhiên vì những ảnh hưởng sau đó là quá lớn, có thể tác động trên nhiều bình diện, đặc biệt là với những tỉnh, thành phố có quy mô mới sau sáp nhập. Vậy với Lào Cai mới, sau khi sáp nhập Yên Bái, thì công tác này được định hình thế nào? Thời Đại đã có cuộc trao đổi với ông Dương Quốc Huy, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Lào Cai về nội dung trên.
Ba trọng tâm hợp tác Mặt trận Hà Nội - Viêng Chăn giai đoạn 2026-2030

Ba trọng tâm hợp tác Mặt trận Hà Nội - Viêng Chăn giai đoạn 2026-2030

Chia sẻ kinh nghiệm công tác Mặt trận, tăng giao lưu nhân dân và hỗ trợ cộng đồng hai nước là ba trọng tâm được đề xuất cho hợp tác giữa Mặt trận Hà Nội và Viêng Chăn giai đoạn 2026-2030.
Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất: Kịp thời thể chế hóa các chủ trương của Đảng

Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất: Kịp thời thể chế hóa các chủ trương của Đảng

Kết quả của Kỳ họp thể hiện rõ quyết tâm, trách nhiệm và hành động thực chất của Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan hữu quan trong việc kịp thời thể chế hóa các chủ trương, đường lối của Đảng.

Đọc nhiều

Thanh niên cần đi đầu trong học tập, sáng tạo và vun đắp tình hữu nghị Việt - Trung

Thanh niên cần đi đầu trong học tập, sáng tạo và vun đắp tình hữu nghị Việt - Trung

Tối 24/8, tại Quảng Châu (Quảng Đông, Trung Quốc), đã diễn ra Lễ khai mạc Chương trình "Hành trình đỏ nghiên cứu, học tập” của thanh niên Việt Nam. Tại đây, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Nguyễn Ngọc Hùng nhấn mạnh, thanh niên cần phát huy vai trò đi đầu trong học tập, lao động sáng tạo, trở thành những sứ giả hòa bình và tích cực góp phần vun đắp quan hệ hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc.
Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể

Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể

Lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam, “Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới” hướng tới mở rộng không gian đối thoại, kết nối nguồn lực và thúc đẩy các sáng kiến hợp tác trên kênh nhân dân, qua đó từng bước chuyển từ giao lưu sang hợp tác thực chất, từ ý tưởng thành những chương trình, dự án cụ thể.
Việt Nam: độc lập, phát triển và hội nhập trong mắt bạn bè Mỹ Latinh

Việt Nam: độc lập, phát triển và hội nhập trong mắt bạn bè Mỹ Latinh

Nhân kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, các nhà báo, chuyên gia tại Mexico và Argentina nhấn mạnh giá trị của độc lập, quyền tự quyết trong lịch sử Việt Nam, đồng thời đánh giá cao những chuyển biến sau Đổi mới và khả năng hội nhập sâu rộng nhưng vẫn giữ độc lập, tự chủ.
Nhiều hoạt động hướng về quê hương tại trại hè thanh thiếu niên kiều bào Thành phố Hồ Chí Minh

Nhiều hoạt động hướng về quê hương tại trại hè thanh thiếu niên kiều bào Thành phố Hồ Chí Minh

Sáng ngày 25/8/2026, tại khu vực Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh (Phố đi bộ Nguyễn Huệ), Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh trang trọng tổ chức Lễ dâng hoa và chính thức khai mạc Trại hè Thanh thiếu niên Kiều bào và Tuổi trẻ Thành phố lần thứ 19 năm 2026 với chủ đề “Tự hào Thành phố mang tên Bác”.
Bão số 4 gây mưa lớn, nhiều địa phương chủ động di dời dân và phòng ngừa rủi ro

Bão số 4 gây mưa lớn, nhiều địa phương chủ động di dời dân và phòng ngừa rủi ro

Sáng 23/8, bão số 4 duy trì cường độ cấp 8, giật cấp 10 trên vùng biển Quảng Ninh - Hải Phòng, gây mưa lớn tại nhiều tỉnh, thành phố phía Bắc. Các địa phương khẩn trương di dời người dân khỏi khu vực nguy hiểm, ứng phó nguy cơ lũ quét, sạt lở, úng ngập và điều chỉnh một số hoạt động du lịch.
Chung kết toàn quốc Cuộc thi ‘Em yêu biển, đảo quê hương’

Chung kết toàn quốc Cuộc thi ‘Em yêu biển, đảo quê hương’

Ngày 22/8, tại Trung tâm Phát thanh - Truyền hình Quân đội ở Hà Nội, Chung kết toàn quốc Cuộc thi “Em yêu biển, đảo quê hương” năm học 2025-2026 diễn ra với chiến thắng thuộc về đội Bạch Long Vĩ (Hải Phòng), đạt 476 điểm.
Hải quân Việt Nam và Campuchia thống nhất tăng cường phối hợp tuần tra chung

Hải quân Việt Nam và Campuchia thống nhất tăng cường phối hợp tuần tra chung

Ngày 19/8, tại TP. Hồ Chí Minh, Hải quân nhân dân Việt Nam và Hải quân Hoàng gia Campuchia tổ chức phiên họp lần thứ 20 về tuần tra chung, đánh giá kết quả hợp tác thời gian qua và thống nhất các nội dung phối hợp trong thời gian tới.
ho tro tien an gao do dung ca nhan cho hoc sinh truong pho thong noi tru
infographic quan he asean nga va hoi nghi cap cao ky niem 35 nam quan he asean nga
mot so moc thoi gian quan trong sap xep to chuc lai thon to dan pho
nhat ban la doi tac kinh te quan trong hang dau cua viet nam
infographic 9 luat va 31 nghi quyet duoc thong qua tai ky hop thu nhat quoc hoi khoa xvi
infographic viet nam va trung quoc ky ket 32 van kien hop tac
chinh phu nhiem ky quoc hoi khoa xvi co 14 bo 3 co quan ngang bo
Xin chờ trong giây lát...
[Video] Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể
[Video] 50 năm Việt Nam - Philippines: Mở rộng kết nối nhân dân trong giai đoạn mới
[Video] Dấu ấn kết nối Việt Nam - Malaysia của Đại sứ Dato' Tan Yang Thai
[Video] Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang
Hỗ trợ tiền ăn, gạo, đồ dùng cá nhân cho học sinh trường phổ thông nội trú

Hỗ trợ tiền ăn, gạo, đồ dùng cá nhân cho học sinh trường phổ thông nội trú

Chính phủ ban hành Nghị định 188/2026/NĐ-CP ngày 27/5/2026 quy định chính sách cho học sinh trường phổ thông nội trú và trường phổ thông nội trú tại các xã biên giới đất liền.
"Chốt" phương án tăng lương tối thiểu vùng năm 2027 ở mức 7,8%

"Chốt" phương án tăng lương tối thiểu vùng năm 2027 ở mức 7,8%

Hội đồng Tiền lương quốc gia thống nhất tăng lương tối thiểu vùng năm 2027 là 7,8%, áp dụng từ 1/1/2027, hài hòa lợi ích doanh nghiệp và người lao động.
9 học sinh Việt Nam nhận học bổng toàn phần của Quỹ Fast Retailing tại Nhật Bản

9 học sinh Việt Nam nhận học bổng toàn phần của Quỹ Fast Retailing tại Nhật Bản

Ngày 13/7, Tập đoàn Fast Retailing công bố 9 học sinh Việt Nam được trao học bổng toàn phần bậc đại học của Quỹ Fast Retailing, mở ra cơ hội học tập tại các trường đại học hàng đầu Nhật Bản và góp phần thúc đẩy hợp tác giáo dục giữa hai nước.
Nhiều quy định về hoạt động bảo hiểm tiền gửi

Nhiều quy định về hoạt động bảo hiểm tiền gửi

Nghị định số 280/2026/NĐ-CP bổ sung, hoàn thiện khung pháp lý đối với hoạt động bảo hiểm tiền gửi, quy định rõ cơ chế chi trả và trách nhiệm của các cơ quan liên quan.
Thời tiết hôm nay (25/6): Bắc Bộ nắng nóng gay gắt, tối và đêm có mưa rào

Thời tiết hôm nay (25/6): Bắc Bộ nắng nóng gay gắt, tối và đêm có mưa rào

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 25/6, khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ, phía Tây tỉnh Phú Thọ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-38 độ, có nơi trên 38 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 50-55%.
Thời tiết hôm nay (01/6): Bắc Bộ nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt

Thời tiết hôm nay (01/6): Bắc Bộ nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 01-02/6, khu vực Bắc Bộ (trừ Quảng Ninh-Hải Phòng) có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ, có nơi trên 37 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 50-55%.
Phiên bản di động