Trang chủ Quốc tế Văn hóa - Văn minh
09:13 | 30/10/2019 GMT+7

Quốc vương Thái Lan sa thải thêm nhiều quan chức

aa
Cung điện Hoàng gia Thái Lan thông báo hôm 29/10, Quốc vương Thái Lan Maha Vajirusongkorn đã tiếp tục sa thải thêm bốn quan chức, chỉ hai tuần sau khi tước bỏ mọi danh hiệu của Hoàng Quý phi Sineenat Wongvajirapakdi vì tội “bất trung”.
5 bộ phim ngôn tình Thái Lan không thể bỏ qua 2 ngư dân Việt Nam được tàu Thái Lan cứu vớt sau 5 ngày trôi dạt trên biển Nhan sắc Hoàng Quý Phi Thái Lan vừa bị phế truất ở tuổi 34
song gio hoang gia thai lan quoc vuong lai sa thai nhieu quan chuc

Quốc vương Thái Lan lại sa thải nhiều quan chức

Trong một thông báo, hai quan chức cung điện, được xác định là bảo vệ phòng ngủ, đã bị sa thải vì "hành vi sai trái cực kỳ xấu xa" và "ngoại tình", vi phạm quy tắc ứng xử của các cận thần.

Trong một tài liệu khác, hai sĩ quan quân đội đã bị sa thải vì "không nghiêm túc" khi thực hiện nhiệm vụ của họ với tư cách là những người bảo vệ cung điện và "cư xử không đúng mực với vị trí và danh hiệu của họ".

Cả bốn người đều bị tước bỏ cấp bậc và danh hiệu của họ, các thông báo cho biết.

Bốn người bị sa thải hôm 29/10 đã gia nhập danh sách sáu quan chức cung điện bị sa thải vào tuần trước, do những hành vi sai trái vi phạm kỷ luật nghiêm trọng, gây tổn hại cho hoàng gia.

Vua Maha Vajiralongkorn lên ngôi hồi tháng 5 với tư cách là quốc vương lập hiến thứ tư của Thái Lan sau khi cha ông băng hà năm 2016. Tháng 7/2017, hội đồng lập pháp do quân đội chỉ định đã sửa đổi luật năm 1936 nhằm trao cho nhà vua toàn quyền kiểm soát Cục Sở hữu Hoàng gia, nơi quản lý khối tài sản trị giá hàng tỷ USD của hoàng gia Thái Lan. Nước này cũng thông qua luật khi quân, quy định phạt tù tới 15 năm đối với những người xúc phạm nhà vua hoặc hoàng gia.

Đầu tháng 10, Quốc hội Thái Lan cũng thông qua sắc lệnh khẩn cấp chuyển hai đơn vị quân đội cho Quốc vương Vajiralongkorn quản lý, dù các nghị sĩ đối lập phản đối.

Tuần trước, Quốc vương Maha Vajiralongkorn cũng đã tước bỏ mọi danh hiệu của Hoàng Quý phi Sineenat Wongvajirapakdi, chỉ vài tháng sau khi ban tặng cấp bậc “Chao Khun Phra” hay còn gọi danh hiệu Hoàng Quý Phi cho bà.

Bà bị buộc tội là "bất trung" và âm mưu lật đổ Hoàng hậu Suthida Bajrasudhabimalalakshana, thể hiện sự bất tuân đối với nhà vua và hoàng hậu.

Bà là người phụ nữ đầu tiên nhận được danh hiệu cao quý này trong gần một thế kỷ. Kể từ khi nền quân chủ chuyên chế kết thúc vào năm 1932, đây lần đầu tiên một Quốc vương Thái Lan công khai có hơn một người vợ.

Bà Sineenat Wongvajirapakdi được sắc phong Hoàng Quý Phi chỉ sau 2 tháng khi Nhà vua Rama X tuyên bố kết hôn với nữ tướng Suthida Vajirusongkorn na Ayudhya, sau đó phong bà là Hoàng hậu Suthida.

Cựu Hoàng Quý Phi, được nhận xét là có nhan sắc vô cùng trẻ trung, xinh đẹp, sắc sảo và thân hình cân đối rất đáng ngưỡng mộ ở tuổi 34.

Bà Sineenat là người vợ thứ 4 bị Quốc vương Thái Lan phế truất.

Xem thêm

song gio hoang gia thai lan quoc vuong lai sa thai nhieu quan chuc Vì sao Hoàng Quý Phi Thái Lan bất ngờ bị tước mọi danh hiệu?

Quốc vương Thái Lan Maha Vajirusongkorn vừa tước bỏ mọi danh hiệu của Hoàng Quý phi Sineenat Wongvajirapakdi vì tội “bất trung”, Cung điện Hoàng ...

song gio hoang gia thai lan quoc vuong lai sa thai nhieu quan chuc Ngày 4/11, Thái Lan chuyển giao cương vị Chủ tịch ASEAN cho Việt Nam

Lễ chuyển giao cương vị Chủ tịch luân phiên ASEAN từ Thái Lan sang Việt Nam sẽ diễn ra vào ngày 4/11 tới đây.

song gio hoang gia thai lan quoc vuong lai sa thai nhieu quan chuc Doanh nghiệp Việt kiều kí kết 20 hợp đồng hợp tác tại Thái Lan

Mới đây, Hiệp hội Doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài (BAOOV) và Hiệp hội Doanh nhân Thái-Việt Nam (BAOTV) phối hợp tổ chức “Hội ...

song gio hoang gia thai lan quoc vuong lai sa thai nhieu quan chuc Ngôi đền Thái Lan làm bằng bạc, cấm phụ nữ bước vào

Ngôi đền làm bằng bạc nổi tiếng linh thiêng ở Thái Lan và gây tò mò với quy định "cấm phụ nữ bước vào".

Mai Anh (theo Reuters)
Nguồn:

Tin bài liên quan

Tổng thống Mỹ sa thải người đứng đầu Cơ quan An sinh Xã hội

Tổng thống Mỹ sa thải người đứng đầu Cơ quan An sinh Xã hội

Ông Biden cũng đã bổ nhiệm bà Kilolo Kijakazi làm người tạm thời lãnh đạo Cơ quan An sinh Xã hội Mỹ trong thời gian tìm kiếm người thay thế lâu dài.
Tổng thống Joe Biden xuống tay gạt hết quan chức thời ông Trump

Tổng thống Joe Biden xuống tay gạt hết quan chức thời ông Trump

Tổng thống Joe Biden đã liên tục sa thải 2 quan chức của chính quyền ông Trump sau khi những người này từ chối nộp đơn thôi việc.

Các tin bài khác

Anh phát triển vaccine ngừa ung thư phổi đầu tiên trên thế giới

Anh phát triển vaccine ngừa ung thư phổi đầu tiên trên thế giới

Các nhà khoa học tại Anh đang sử dụng công nghệ tương tự đã tạo ra vaccine ngừa COVID-19 của AstraZeneca để phát triển một loại vaccine đầu tiên trên thế giới có khả năng kích hoạt hệ miễn dịch để tiêu diệt tế bào ung thư và ngăn chặn ung thư phổi ở những người có nguy cơ cao.
AI - Công cụ mai mối hiệu quả ở Nhật Bản

AI - Công cụ mai mối hiệu quả ở Nhật Bản

Trong bối cảnh ngày càng nhiều người ở Nhật Bản kết hôn muộn hoặc không kết hôn, các chính quyền địa phương đang trông cậy vào một công cụ giúp đảo ngược xu hướng này.
Những người tuổi Thìn nổi tiếng thế giới

Những người tuổi Thìn nổi tiếng thế giới

Người tuổi Thìn có tính cách bí ẩn, có nhiều tham vọng, thường toát ra khí chất của nhân vật có ảnh hưởng. Nhiều nhân vật có tầm ảnh hưởng thế giới được sinh ra trong năm Thìn.
Tết con rồng ở Trung Quốc

Tết con rồng ở Trung Quốc

Năm Giáp Thìn 2024 là năm con rồng. Rồng là con vật duy nhất trong 12 con giáp do con người tưởng tượng ra và được sùng bái, tôn kính.

Đọc nhiều

Children of Vietnam cam kết hỗ trợ cho tỉnh Quảng Trị hơn 19 tỉ đồng

Children of Vietnam cam kết hỗ trợ cho tỉnh Quảng Trị hơn 19 tỉ đồng

Mới đây, Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị tỉnh Quảng Trị và Tổ chức Children of Vietnam ký kết biên bản thỏa thuận hợp tác giữa giai đoạn 2024-2028 với 5 chương trình chính ...
Tình hình cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 và hàm ý đối với đối ngoại nhân dân

Tình hình cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 và hàm ý đối với đối ngoại nhân dân

Ngày 16/4, tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức tọa đàm “Tình hình cuộc bầu cử ở Mỹ năm 2024”.
Diễn đàn phụ nữ Việt Nam tại Châu Âu kí kết hợp tác Hiệp hội nữ doanh nhân TP Hà Nội

Diễn đàn phụ nữ Việt Nam tại Châu Âu kí kết hợp tác Hiệp hội nữ doanh nhân TP Hà Nội

Ngày 18/4, tại Hà Nội, đã diễn ra lễ kí kết hợp tác giữa Diễn đàn phụ nữ Việt Nam tại Châu Âu với Hiệp hội nữ doanh nhân TP Hà Nội.
Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Vừa qua, hội nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam phối hợp với trung tâm văn hóa Việt Nam tại Lào tổ chức triển lãm giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật về đề tài biển ...
Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Vừa qua, hội nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam phối hợp với trung tâm văn hóa Việt Nam tại Lào tổ chức triển lãm giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật về đề tài biển đảo với tên gọi “Tổ quốc bên bờ sóng”.
Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân tỉnh Cà Mau

Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân tỉnh Cà Mau

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân, ngày 18/4, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân đã tổ chức cấp nước ngọt miễn phí cho người dân vùng hạn hán trên địa bàn tỉnh Cà Mau.
Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Sáng 16/4, Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân phối hợp với Thị ủy Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị tuyên truyền biển, đảo cho hơn 500 đồng chí là cán bộ chủ chốt Thị ủy, các đồng chí nguyên lãnh đạo thị xã qua các thời kỳ và cán bộ các xã, phường.
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
vung 3 hai quan thuc hien cuu nan tau ca tai quang ngai
Xin chờ trong giây lát...
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Đối ngoại nhân dân: Sức mạnh mềm trong quan hệ quốc tế
Clip học sinh Vương quốc Anh học chúc Tết Việt
Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Trong ngày cuối tuần, cả nước xảy ra nắng nóng trong đó các khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa-Phú Yên, Tây Nguyên và Nam Bộ có nơi nắng nóng gay gắt.
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Việc thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế sẽ giúp người dân tiết kiệm được nhiều thời gian, chi phí, giảm nhiều khâu thủ tục.
OS phẫu thuật nhân đạo cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch tại Hà Nội tháng 3

OS phẫu thuật nhân đạo cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch tại Hà Nội tháng 3

Với mong muốn đem lại nhiều nụ cười mới cho trẻ em trên toàn quốc, từ ngày 11-15/3/2024, tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba, số 37 Hai Bà Trưng, Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội, tổ chức Operation Smile Việt Nam (OS) sẽ tổ chức chương trình Phẫu thuật nhân đạo dành cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động