Vì sao Hoàng Quý Phi Thái Lan bất ngờ bị tước mọi danh hiệu?
| Hoàng Quý phi Thái Lan dậy sóng với màn bắn súng, lái máy bay, nhảy dù... Thái Lan xuất bản sách quý về Chủ tịch Hồ Chí Minh Thái Lan sẽ trình đề nghị gia nhập CPTPP |
![]() |
| Nhà vua Thái Lan Rama X chụp ảnh với Hoàng Quý Phi Sineenat Bilaskalayani. Ảnh: AFP |
Theo trang CNA, đây là một cú sốc với Thái Lan, bởi bà Sineenat Wongvajirapakdi mới chỉ được nhà vua Nhà vua Rama X ban tặng cấp bậc “Chao Khun Phra” hay còn gọi danh hiệu Hoàng Quý Phi cho cựu y tá quân đội 34 tuổi Sineenat Wongvajirapakdi vào sinh nhật lần thứ 67 của ông vào tháng 7 vừa qua.
Bà là người phụ nữ đầu tiên nhận được danh hiệu cao quý này trong gần một thế kỷ.
Trước đó, hồi tháng 5 năm nay, ngay trước khi đăng quang, Nhà vua Rama X tuyên bố kết hôn với nữ tướng Suthida Vajirusongkorn na Ayudhya, sau đó phong bà là Hoàng hậu Suthida.
Trong một bản tuyên bố dài hai trang, cung điện Hoàng gia Thái Lan nói rằng bà Sineenat "đã thể hiện sự phản đối của mình và gây áp lực bằng mọi cách để chống lại việc bổ nhiệm Hoàng hậu Suthida vì tham vọng cá nhân".
“Tuy nhiên, mọi thứ không diễn ra theo cách cô ấy mong muốn”, thông báo của cung điện cho biết thêm.
Theo thông báo, vua Vajirusongkorn đã muốn làm dịu vấn đề bằng cách ban cho Sineenat danh hiệu Hoàng Quý Phi. Nhà vua đã hy vọng rằng động thái này sẽ làm giảm áp lực và ngăn các vấn đề có thể ảnh hưởng đến chế độ quân chủ.
![]() |
| Bà Sineenat Bilaskalayani điều khiển máy bay trong một bức ảnh mới được cung cấp bởi cung điện hoàng gia Thái Lan. Ảnh: AFP |
Tuy nhiên, Cung điện cho biết kể từ khi được bổ nhiệm, Sineenat đã thể hiện sự bất tuân đối với nhà vua và hoàng hậu, lạm dụng danh hiệu của mình bằng cách ra lệnh và tuyên bố thay Vua Vajirusongkon sau đó nói rằng nhà vua đã bảo cô làm vậy thay cho ông.
"Hoàng Quý Phi Sineenat là người vô ơn và cư xử không đúng mực theo danh hiệu của cô ấy. Cô ấy cũng không bằng lòng với danh hiệu được Vua ban cho, làm mọi cách để có thể giành được vị trí Hoàng hậu", tuyên bố nói.
"Cô ấy thiếu hiểu biết về truyền thống tốt đẹp của Hoàng gia. Cô ấy thể hiện sự bất tuân chống lại nhà vua và hoàng hậu. Hành vi của cô thiếu tôn trọng ân sủng của nhà vua... gây chia rẽ giữa các thành viên trong Hoàng gia và sự hiểu lầm trong nhân dân", tuyên bố nói thêm.
Sineenat đã bị tước bỏ tất cả các cấp bậc kể cả trong Hoàng gia lẫn quân đội.
Sinh ra ở tỉnh Nan phía bắc, Hoàng Quý Phi Sineenat Bilaskalayani tốt nghiệp trường Cao đẳng Điều dưỡng Quân đội Hoàng gia Thái Lan, được đào tạo trong trường phi công ở Thái Lan và nước ngoài, và phục vụ trong đơn vị cận vệ hoàng gia của nhà vua, đạt cấp bậc thiếu tướng vào tháng 5.
Cung điện Thái Lan vừa công bố những hình ảnh hiếm hoi cùng tiểu sử của Hoàng Quý phi Sineenat Wongvajirapakdi, bao gồm cả những ... |
Một trường học ở Ấn Độ đã tìm ra cách để kéo nhiều trẻ em đến lớp học: những học sinh từ các gia đình ... |
Cuốn sách “Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người đặt nền móng cho quan hệ Việt Nam-Thái Lan hiện đại” bằng hai ngôn ngữ tiếng ... |
Tin bài liên quan
Đề xuất tổ chức Ngày hội Văn hoá – Thể thao – Du lịch Việt Nam – Thái Lan
Thái Lan tìm hiểu chính sách ưu đãi đầu tư của Cần Thơ
Thúc đẩy hợp tác với trường Đại học Khon Kaen, Thái Lan
Các tin bài khác
Hương thơm Trung Hoa lên ngôi trong làn sóng kinh tế khứu giác
Vì sao căng-tin trong các bảo tàng Trung Quốc lại được giới trẻ yêu thích?
CMG phát sóng phim tài liệu chuyên đề “Không dừng một bước, không lùi nửa bước”
Tin quốc tế ngày 14/01: Bán bí mật quân sự cho Trung Quốc, cựu binh Mỹ lĩnh án 16 năm tù
Đọc nhiều
VietHope viện trợ 163 suất học bổng cho học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn tại Huế
Ghi nhận đóng góp của 2 giáo viên Trường THPT George trong thúc đẩy giao lưu nhân dân Việt - Mỹ
Hội hữu nghị Việt Nam - Australia chúc mừng Quốc khánh Australia
Hỗ trợ tiền mặt cho hơn 1000 hộ dân tại Đắk Lắk và Gia Lai
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Cần Thơ hỗ trợ cước VMS cho 202 tàu cá nhằm nâng cao hiệu quả quản lý
FIP Vũng Tàu: Mô hình hợp tác công - tư thúc đẩy nghề lưới kéo bền vững
Quảng Trị thành lập 2 tổ kiểm soát liên ngành chống khai thác IUU trên biển
Multimedia
"Dân là gốc": Thước đo cao nhất của mọi quyết sách
[Infographic] Đại hội Đảng XIV: 8 nội dung xuyên suốt triển khai các quyết sách chiến lược
[Infographic] Các mốc thời gian chính trong lịch trình bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031
[Infographic] Hà Nội điều chỉnh phân luồng giao thông phục vụ Đại hội Đảng XIV
[Infographic] Một số nội dung quan trọng tại Đại hội XIV của Đảng
[Infographic] Nghị quyết 80- NQ/TW: 8 nhiệm vụ, giải pháp phát triển văn hóa Việt Nam
[Infographic] 6 danh hiệu của Việt Nam được UNESCO ghi danh năm 2025
Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất
[Video] Không khí rộn ràng ngày khai giảng năm học mới trên cả nước
[Video] Petr Tsvetov: Việt Nam ấm áp và thân thuộc
Việt Nam - Cuba: 65 năm cùng chung nhịp đập







