Quảng Ninh: Đón du thuyền 5 sao đưa khách quốc tế trở lại Việt Nam
| Theo thông tin từ Cơ quan Xúc tiến du lịch Nhật Bản (JNTO), du khách Việt Nam có thể đến du lịch Nhật Bản theo hình thức tour trọn gói cũng như du lịch cá nhân có đặt dịch vụ thông qua công ty du lịch từ ngày 7/9. |
| Đây là phát biểu của bà Nguyễn Phương Nga - Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (VUFO) tại buổi làm việc với Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận Nguyễn Long Biên vào ngày 23/9 tại Hà Nội. |
![]() |
| Du thuyền cao cấp 5 sao Le Lapérouse của Hãng Ponant (Pháp) cập Cảng tàu khách Quốc tế Hạ Long. Ảnh: TTXVN phát |
Đây là lần thứ hai du thuyền cao cấp Le Lapérouse của Hãng Ponant (Pháp) đến Việt Nam và là lần đầu tiên sau đại dịch COVID-19 được kiểm soát. Trong hải trình tại Việt Nam, Le Lapérouse đã ghé qua Côn Đảo, TP Hồ Chí Minh, Nha Trang (Khánh Hòa), Quy Nhơn (Bình Định), Tiên Sa (Đà Nẵng), Chân Mây (Huế), Hòn La (Quảng Bình) và đưa hơn 100 hành khách quốc tế đến với Hạ Long (Quảng Ninh).
Trước sự đón tiếp nồng hậu của tỉnh Quảng Ninh, các du khách trên tàu bày tỏ sự xúc động khi đặt chân đến Hạ Long, cảm nhận vẻ đẹp của vịnh Hạ Long trên hành trình cập cảng.
Bà Scnerer Maria (90 tuổi) du khách Pháp chia sẻ, bà rất vui và hào hứng vì đây là chuyến du lịch nước ngoài đầu tiên của bà sau thời gian dài bị ảnh hưởng dịch COVID-19. Bà cảm nhận con người ở Việt Nam thân thiện, nhiệt tình, luôn vui vẻ. Trong hành trình đến với Việt Nam, bà và các thành viên trong đoàn nhận được sự chào đón nồng hậu, được hướng dẫn nhiệt tình khi đến các điểm du lịch. Đến thăm Hạ Long, bà cảm nhận được vẻ đẹp hùng vĩ của kỳ quan thiên nhiên thế giới.
Trong lần cập cảng này, tàu Le Lapérouse sẽ lưu lại 2 đêm, đến ngày 14/10 sẽ rời cảng. Tại Hạ Long, các du khách sẽ khám phá thành phố, thăm vịnh Hạ Long, thăm Bảo tàng và mua sắm, trải nghiệm dịch vụ ăn uống, giải trí... Du khách sẽ kết thúc hành trình tại Hạ Long để đón các chuyến bay về nước.
Điều đặc biệt, khi rời Hạ Long, tàu Le Lapérouse sẽ đón 80 du khách quốc tế (chủ yếu quốc tịch Pháp) đến Việt Nam bằng đường hàng không trong chiều 13/10 để tiếp tục hành trình tham quan các địa danh khác tại Việt Nam. Đây là lần đầu tiên, Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long có khách đón tàu biển quốc tế từ cảng. Le Lapérouse sẽ lưu lại ở Việt Nam khoảng một tháng để thực hiện các chuyến hành trình tàu biển xuyên Việt, dự kiến sẽ quay lại Hạ Long vào đầu tháng 11 tới.
Siêu du thuyền Le Lapérouse là loại tàu du lịch cao cấp có thiết kế sang trọng, chiều dài hơn 130m, rộng 18m, cao 28m. Siêu du thuyền này do nhà máy đóng tàu VARD (Na Uy) sản xuất, được giới thiệu là con tàu thân thiện với môi trường, trang bị hiện đại với phòng chờ được thiết kế mở rộng ra bên ngoài, dịch vụ chuẩn 5 sao, do hãng tàu Ponant điều hành. Điểm nhấn của tàu là có một khoang phòng chờ đa tầng dưới nước có tên The Blue Eye.
![]() |
| Du khách háo hức, vui mừng khi có hải trình thú vị tại Việt Nam và điểm cuối là thành phố Hạ Long. Ảnh: TTXVN phát |
Khởi hành từ Indonesia ngày 20/9, đi qua Singapore trước khi đến Việt Nam, siêu du thuyền thực hiện chương trình khám phá bờ biển và các địa danh nổi tiếng của Việt Nam kéo dài từ 8 đến 11 ngày. Đây là hành trình mới tại khu vực châu Á được Ponant chào bán trên website của hãng với giá khởi điểm từ 4.240 Euro (gần 100 triệu đồng).
Việc tàu Le Lapérouse đưa khách cập cảng Quảng Ninh sau gần 3 năm gián đoạn do ảnh hưởng của dịch COVID-19 là dấu ấn vô cùng quan trọng với ngành Du lịch Quảng Ninh, địa phương có nhiều tiềm năng, lợi thế để phát triển loại hình du lịch tàu biển. Để chào đón những du khách tới bằng tàu biển quốc tế, cơ quan cảng vụ, chủ cảng và các đơn vị du lịch trong tỉnh đã chuẩn bị các điều kiện đón tiếp tốt nhất. Cùng với đó, đẩy mạnh quảng bá, giới thiệu tiềm năng, thế mạnh của tỉnh, của Hạ Long - điểm đến hấp dẫn, an toàn.
Bà Nguyễn Thùy Yên - Phó Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Quảng Ninh thông tin, Hạ Long là chặng cuối trong hành trình hơn 10 ngày du lịch trên tàu biển ở Việt Nam. Từ đây, du khách về nước qua sân bay Nội Bài và đến ngày 14/10, tàu tiếp tục đón đoàn khách quốc tế khác. Sau đó tàu rời Hạ Long, tiếp tục cập các cảng biển khác của Việt Nam. Dù lượng du khách chưa nhiều như kỳ vọng nhưng việc đón đoàn tàu biển cao cấp quay trở lại sau 2 năm bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh cho thấy việc thông quan quốc tế tại một số quốc gia đã thuận lợi hơn, là tín hiệu vui với ngành du lịch nhất là đón khách đến từ châu Âu.
Tin bài liên quan
Việt Nam có thể dẫn dắt một số lĩnh vực hợp tác mới của ASEAN
Ra mắt Mạng lưới Tri thức Việt Nam tại New Zealand
Việt Nam kêu gọi hợp tác quốc tế quản trị tài nguyên thiên nhiên vì hoà bình, an ninh
Các tin bài khác
Việt Nam là điểm đến được du khách Hàn Quốc lựa chọn nhiều thứ hai
Khắc phục những 'khoảng trống' để văn hóa tạo đột phá
6 tháng đầu năm 2026, lượng khách quốc tế đến Việt Nam đạt 12,3 triệu lượt
Nghề làm trống Bình An được công nhận Di sản Văn hóa Phi vật thể Quốc gia
Đọc nhiều
Trang phục truyền thống kể câu chuyện 50 năm quan hệ Việt Nam - Thái Lan
Ngoại giao khoa học - công nghệ phải góp phần hình thành năng lực nội sinh
30 năm dấu ấn đối ngoại nhân dân Việt Nam - Thái Lan
IESC hỗ trợ Việt Nam hiện đại hóa nông nghiệp và thúc đẩy chuyển đổi số
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Hơn 230 y, bác sĩ chăm sóc sức khỏe quân, dân Trường Sa
Kiến tạo, phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh
Bảo vệ vững chắc chủ quyền, thúc đẩy lợi ích quốc gia, củng cố hòa bình và mở rộng không gian hợp tác, phát triển
Multimedia
Hỗ trợ tiền ăn, gạo, đồ dùng cá nhân cho học sinh trường phổ thông nội trú
[Infographic] Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
Ngày 10/6 tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội chủ trì tổ chức Tọa đàm lấy ý kiến đóng góp hoàn thiện dự thảo Đề án “Tăng cường đối ngoại nhân dân Thủ đô, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội trong vận động, kết nối người Việt Nam ở nước ngoài, trí thức, chuyên gia, doanh nhân, kiều bào tham gia xây dựng và phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới”.
[Video] 50 năm Việt Nam - Philippines: Mở rộng kết nối nhân dân trong giai đoạn mới
[Video] Dấu ấn kết nối Việt Nam - Malaysia của Đại sứ Dato' Tan Yang Thai
[Video] Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang






