Trang chủ Văn hóa - Du lịch Điểm đến
10:41 | 19/07/2022 GMT+7

Từ đầu năm 2022 Quảng Nam đón hơn 91 nghìn lượt khách quốc tế

aa
Sau khi đại dịch Covid-19 được kiểm soát, từ đầu năm 2022, Quảng Nam đã đón hơn 91 nghìn lượt khách quốc tế.
5 học sinh Việt Nam giành huy chương tại Olympic Vật lí Quốc tế 2022 5 học sinh Việt Nam giành huy chương tại Olympic Vật lí Quốc tế 2022
Đội tuyển Việt Nam giành huy chương tại Olympic Sinh học quốc tế năm 2022 ​ Đội tuyển Việt Nam giành huy chương tại Olympic Sinh học quốc tế năm 2022 ​
Từ đầu năm 2022 Quảng Nam đón hơn 91 nghìn lượt khách quốc tế

Du khách quốc tế đến với Quảng Nam ngày một nhiều thêm (Ảnh: Báo Người lao động).

Theo thông tin, tổng lượt khách tham quan, lưu trú du lịch tại Quảng Nam đạt gần 2,3 triệu lượt khách trong 6 tháng đầu năm, tăng gấp 7 lần so với cùng kỳ. Trong đó, số lượng khách quốc tế ước khoảng 91.000 lượt khách, tăng 6 lần so với cùng kỳ. Đối với thị trường khách nội địa đạt 2,2 triệu lượt khách, tăng 7 lần.

Tại số liệu thống kế, số lượng khách tham quan đạt 1.548.900 lượt khách, tăng 9 lần so với cùng kỳ. Đối với khách lưu trú du lịch đạt 739.600 lượt, tăng 5 lần so với cùng kỳ.

Doanh thu du lịch đạt 1.710 tỷ đồng, tăng 14 lần so với cùng kỳ. Thu nhập xã hội từ du lịch đạt 4.019 tỷ đồng. Trong đó, doanh thu dịch vụ lưu trú và ăn uống 4.300 tỷ đồng, doanh thu dịch vụ lữ hành đạt 25 tỷ đồng.

Thời gian tới, tỉnh Quảng Nam sẽ chú trọng công tác xúc tiến, quảng bá, kích cầu du lịch trong và ngoài nước chủ động liên kết với các hãng hàng không, các tập đoàn du lịch hàng đầu quốc tế. Ngoài ra, tập trung hoàn thiện và triển khai hiệu quả chương trình kích cầu du lịch,...

Việc xúc tiến du lịch đã và đang được đẩy mạnh. Từ cuối tháng 3/2022, đã có những đoàn famtrip của các quốc gia trên thế giới đã đến khảo sát du lịch tại Quảng Nam.

Trong tháng 8 hoặc tháng 9, lãnh đạo tỉnh Quảng Nam sẽ dẫn đầu đoàn công tác đến Thái Lan và tiếp tục tìm kiếm thêm cơ hội xúc tiến khác trong những năm tiếp theo. Địa phương sẽ tích cực phối hợp với doanh nghiệp cũng như các cơ quan của Chính phủ Việt Nam để thúc đẩy giao thương, du lịch Quảng Nam với Thái Lan ngày càng thuận lợi hơn.

Tháng 10 tới đây, tại thành phố Hội An sẽ diễn ra diễn đàn du lịch Mê Kông 2022, trong khuôn khổ chương trình Năm du lịch quốc gia - Quảng Nam 2022.

Dự kiến tại diễn đàn sẽ có rất nhiều hoạt động thúc đẩy du lịch khu vực Đông Nam Á như chương trình khảo sát du lịch địa phương dành cho các đại biểu, phiên họp nhóm công tác du lịch GMS lần thứ 50, phiên họp nhóm công tác du lịch Việt Nam - Campuchia, thảo luận du lịch Mê Kông - phục hồi nhanh với chuyển đổi số…

Diễn đàn được kỳ vọng sẽ tạo ra thêm những xúc tác để phục hồi, phát triển nhanh, giúp lượng khách quốc tế đến Quảng Nam - Việt Nam ngày một nhiều thêm.

Trại hè Việt Nam 2022 tại Quảng Nam: Kết nối kiều bào trẻ với quê hương Trại hè Việt Nam 2022 tại Quảng Nam: Kết nối kiều bào trẻ với quê hương
Việt Nam xếp thứ 4 tại Olympic Toán học quốc tế năm 2022 Việt Nam xếp thứ 4 tại Olympic Toán học quốc tế năm 2022
Sơn Lâm (T/h)
Nguồn:

Tin bài liên quan

Thăm, tặng quà người Việt tại tỉnh Sê Kông, Champasak (Lào)

Thăm, tặng quà người Việt tại tỉnh Sê Kông, Champasak (Lào)

Nhân dịp Tết Bunpimay Phật lịch 2567, đoàn công tác tỉnh Quảng Nam, Đà Nẵng đã đến thăm và tặng quà Hội Người Việt Nam tại Champasak, Hội người Việt Nam tại tỉnh Sê Kông...
Truyền tinh thần dám nghĩ, dám làm cho phụ nữ khuyết tật Quảng Nam, Quảng Trị

Truyền tinh thần dám nghĩ, dám làm cho phụ nữ khuyết tật Quảng Nam, Quảng Trị

Theo số liệu thống kê năm 2016 của Tổng cục Thống kê, Việt Nam có khoảng 6,2 triệu người khuyết tật, chiếm 7% dân số, trong đó phụ nữ khuyết tật chiếm 54%.
Tổ chức Children of Vietnam tài trợ hơn 600 triệu đồng xây phòng học tại Quảng Nam

Tổ chức Children of Vietnam tài trợ hơn 600 triệu đồng xây phòng học tại Quảng Nam

Ngày 13/3, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Quảng Nam phối hợp với Tổ chức Children of Vietnam tổ chức lễ khởi công công trình xây mới phòng học và hỗ trợ trang thiết bị cho điểm trường mẫu giáo thôn 5, xã Tiên Hiệp (huyện Tiên Phước, Quảng Nam).

Các tin bài khác

Phê duyệt đề án tổ chức Tuần Văn hóa Việt Nam tại Campuchia 2024

Phê duyệt đề án tổ chức Tuần Văn hóa Việt Nam tại Campuchia 2024

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có Quyết định 1070/QĐ-BVHTTDL về việc phê duyệt đề án tổ chức Tuần Văn hóa Việt Nam tại Campuchia năm 2024.
Sẽ có 150 gian hàng tại lễ hội bánh mì Việt Nam lần thứ 2

Sẽ có 150 gian hàng tại lễ hội bánh mì Việt Nam lần thứ 2

Lễ hội bánh mì Việt Nam lần thứ 2 mang chủ đề "bánh mì Việt Nam - Giá trị ẩm thực thế giới", có sự tham gia khoảng 150 gian hàng, gồm những thương hiệu bánh mì nổi tiếng trên 50 năm.
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội

Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội

Nhà thờ lớn Hà Nội, cà phê đường tàu và đền Ngọc Sơn là 3 điểm đến được nhiều du khách quốc tế lựa chọn khi đặt chân tới Hà Nội.
Những điểm đến đẹp nhất Việt Nam theo gợi ý của truyền thông quốc tế

Những điểm đến đẹp nhất Việt Nam theo gợi ý của truyền thông quốc tế

Báo The Sydney Morning Herald của Australia đánh giá Thành phố Hồ Chí Minh là điểm đến lý tưởng cho kỳ nghỉ ngắn ở Việt Nam, trong khi đó, trang Yahoo! Life of Singapore gợi ý 9 địa điểm đẹp nhất Việt Nam mà du khách không nên bỏ lỡ khi ghé thăm mảnh đất hình chữ S.

Đọc nhiều

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Hàng trăm lãnh đạo, giảng viên và sinh các trường đại học, học viện, cao đẳng khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ đã được gợi mở và đóng góp ý tưởng, mong muốn ...
Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám ...
Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Trong bối cảnh lãi thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm sụt giảm đáng kể, các “ông lớn” bảo hiểm nhân thọ vẫn duy trì được lợi nhuận hàng nghìn tỷ đồng nhờ doanh ...
Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Ngày 24/4/2024, tại Thủ đô Ulaanbaatar, Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ và Phòng Thương mại và Công nghiệp Quốc gia Mông Cổ (MNCCI) đã phối hợp tổ chức cuộc gặp gỡ doanh ...
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Ngày 25/4, tại Xã Cát Hạnh (Huyện Phù Cát, Tỉnh Bình Định), Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã tiếp nhận 15.000 cây dừa giống, 300Kg thuốc Patox 4GR do UBND tỉnh Bình Định hỗ trợ cho Chương trình “Xanh hoá Trường Sa”.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - cà phê trứng
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Phiên bản di động