Quản lý tàu Trung Quốc bị cáo buộc đánh đến chết thuyền viên Indonesia
Hải Doan (TH) 14/07/2020 13:20 | Nhịp sống biển đảo
![]() |
![]() |
![]() |
Cảnh sát chuyển thi thể của thuyền viên người Indonesia khỏi tàu cá - Ảnh: AFP |
Tờ South China Morning Post dẫn nguồn tin của cảnh sát Indonesia ngày 13-7 cho biết chính quyền nước này bắt giữ hai tàu cá Trung Quốc Lu Huang Yuang Yu 117 và Lu Huang Yuang Yu 118 có dấu hiệu chạy trốn hôm 8-7.
Song Chuanyun, tên của nghi phạm liên quan đến vụ việc, đã phải trải qua buổi thẩm vấn dài 4 ngày và có nguy cơ hầu tòa vì có liên quan đến cái chết của thuyền viên trên tàu.
Arie Dharmanto, lãnh đạo cơ quan điều tra tội phạm quần đảo Riau, cho biết nghi phạm Song có thể sẽ bị xét xử ở Indonesia vì vụ án xảy ra trên vùng lãnh hải của nước này.
"Mọi quy trình pháp lý đều sẽ được thực hiện ở Indonesia và chúng tôi đang điều tra thêm liệu chúng tôi có thể buộc thêm tội buôn người bên cạnh cáo buộc tra tấn hay không", ông Dharmanto nói.
Song làm việc trên tàu cá Lu Huan Yuang Yu với vai trò là người quản lý và thường xuyên có hành động đánh đập các thuyền viên người Indonesia, bao gồm Hasan Apriadi, thủy thủ 20 tuổi được phát hiện bị giấu xác trong hầm lạnh từ cuối tháng 6, theo ông Dharmanto.
"Nạn nhân bị ốm nhưng vẫn bị ép làm việc nên đã bị đánh đập. Sau khi bị tra tấn, nạn nhân bị bỏ đói 3 ngày liền trước khi chết", ông Dharmanto cho biết.
Kết quả khám nghiệm tử thi sơ bộ cho thấy nạn nhân có nhiều vết thương trên người, cảnh sát cho biết.
Trước đó, ngày 9.7 cho biết họ đã phát hiện thi thể một thuyền viên Indonesia trong tủ đông trên tàu cá Trung Quốc bị bắt giữ ở eo biển Malacca.
Thi thể nạn nhân nằm trong tủ đông lạnh từ cuối tháng 6, theo người phát ngôn Harry Golden Hart của cơ quan cảnh sát tỉnh Riau.
Giới chuyên gia chống buôn người nhiều lần cảnh báo về tình trạng các thuyền viên bị cưỡng bức, hành hạ, bóc lột sức lao động, không được trả lương, làm việc quá sức dẫn đến tử vong trên tàu cá.
![]() Indonesia tuyên bố không có chủ quyền chồng lấn với Trung Quốc ở Biển Đông, do đó từ chối đàm phán. |
![]() Từ ngày 19/6-21/6/2014, tại Đà Nẵng, đã diễn ra Hội thảo quốc tế "Hoàng Sa - Trường Sa: Sự thật Lịch sử". Thạc sỹ Lưu Anh ... |
![]() Lực lượng Bảo vệ bờ biển Nhật Bản cho biết 2 tàu hải cảnh Trung Quốc đã tiếp cận và đuổi theo một tàu cá ... |
Truyền hình

Ngắm hoa kèn hồng đẹp rạng ngời những con đường thành phố Hồ Chí Minh
Đáng chú ý
Nhiều cơ hội mở ra cho hàng Việt tại Nga

Bài viết mới
Quảng Bình: Hàng nghìn người tham gia lễ hội Cầu ngư và phát động ra quân đánh bắt hải sản

Cảnh sát biển cấp cứu ngư dân gặp nạn trên biển

Chuyên đề

Biểu tượng văn hóa của Việt Nam là hoa sen, của Nhật là hoa anh đào. Sự hòa hợp của nhân dân hai nước được ví như hòa hợp của hai loài hoa. Quan hệ hữu nghị của nhân dân sẽ bền vững, thực chất và hiệu quả khi bắt nguồn từ sự đồng cảm, hợp tác về văn hóa.

Sau 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, dù tình hình thế giới và khu vực có nhiều biến động, nhưng hợp tác kinh tế Việt Nam và Hàn Quốc luôn phát triển mạnh mẽ, thực chất, là điểm sáng và trụ cột quan trọng trong quan hệ hợp tác hai nước.