Quân dân biên giới đồng lòng chống xuất, nhập cảnh trái phép
|
Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn vừa phối hợp cùng lực lượng chức năng trên địa bàn phát hiện, bắt giữ nhóm đối tượng đang có hành vi tổ chức đón người nước ngoài nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.
|
|
Sáng 12-5, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã chủ trì cuộc họp đánh giá tình hình hợp tác trong quản lý, bảo vệ biên giới và ngăn chặn xuất, nhập cảnh trái phép giữa Việt Nam với các nước láng giềng có chung đường biên giới.
|
|
Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn nhấn mạnh cần xử lý nghiêm các trường hợp nhập cảnh trái phép, không thực hiện nghiêm quy định về cách ly, tùy mức độ có thể bị xem xét khởi tố hình sự.
|
Tổ công tác của Đồn Biên phòng Huổi Luông, BĐBP Lai Châu phối hợp với các lực lượng tuần tra bảo vệ biên giới. Ảnh: Nguyễn Oanh
Những ngày đầu tháng 6, khu vực biên giới xã Huổi Luông, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu nóng như đổ lửa. Trong điều kiện như vậy, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Huổi Luông vẫn ngày đêm bám trụ tại các tổ, chốt để đấu tranh ngăn chặn hoạt động xuất, nhập cảnh trái phép qua biên giới, phòng, chống dịch Covid-19. Trên đoạn biên giới dài 13km tiếp giáp với Trung Quốc do đơn vị quản lý, bảo vệ rất thuận lợi cho việc qua lại biên giới. Có nhiều điểm cư dân hai bên biên giới nằm sát đường biên, có mối quan hệ dân tộc gần gũi.
Trước đây, nhân dân các bản đối diện thường qua lại lối mở, chợ biên giới để trao đổi hàng hóa. Nhưng từ khi dịch Covid-19 bùng phát, chính quyền địa phương hai nước Việt Nam - Trung Quốc có chủ trương tạm thời “khóa chặt” biên giới đề phòng dịch lây lan. Quán triệt tinh thần đó, lực lượng bảo vệ biên giới hai nước đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền để nhân dân hiểu và thực hiện nghiêm quy định.
Để triển khai hiệu quả nhiệm vụ, trong hơn 1 năm qua, Đồn Biên phòng Huổi Luông đã duy trì 6 tổ, chốt cố định trên biên giới và 2 tổ tuần tra cơ động địa bàn ngăn chặn hoạt động xuất, nhập cảnh trái phép. Sát cánh với BĐBP còn có lực lượng Công an, dân quân và cán bộ địa phương. Với tinh thần cảnh giác cao độ, từ đầu năm 2021 đến nay, Đồn Biên phòng Huổi Luông đã phát hiện 14 vụ với 37 công dân xuất, nhập cảnh trái phép qua biên giới. Đơn vị đã phối hợp với cơ quan chức năng đưa số công dân này đi cách ly phòng, chống dịch và xử lý theo đúng quy định của pháp luật.
Trung tá Lê Văn Quyết, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Huổi Luông cho biết: “Cùng với việc triển khai các tổ, chốt trên biên giới, chúng tôi đã huy động sức dân vào bảo vệ biên giới, phòng, chống xuất, nhập cảnh trái phép và phòng, chống dịch Covid-19. Chính vì vậy, suốt thời gian dài vừa qua, nhân dân luôn sát cánh, hỗ trợ lực lượng BĐBP hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”.
Công tác tuyên truyền của Đồn Biên phòng Huổi Luông được triển khai với nhiều nội dung và hình thức khác nhau. Trước đây là tuyên tuyền tập trung theo các thôn, bản, nhưng khi dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, hình thức tuyên truyền qua hệ thống loa truyền thanh cố định và di động đã phát huy hiệu quả cao. Bên cạnh đó, biện pháp tuyên truyền qua mạng xã hội, nhất là đối với thanh thiếu niên ở địa bàn cũng phát huy tác dụng rất tốt.
Với biện pháp “mưa dầm thấm lâu”, Đồn Biên phòng Huổi Luông duy trì các tổ công tác thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền về phòng, chống xuất, nhập cảnh trái phép và phòng, chống dịch Covid-19 tại địa bàn. Đến nay, toàn xã biên giới Huổi Luông có 13 tổ tự quản đường biên, cột mốc quốc giới, tổ an ninh, trật tự hoạt động rất hiệu quả và có nền nếp. Các tổ đã cử thành viên tham gia cùng BĐBP tuần tra, chốt chặn biên giới. Nhân dân chủ động cung cấp nhiều nguồn tin để đơn vị kịp thời xử lý các vụ việc xảy ra trên biên giới và địa bàn.

Cán bộ Đồn Biên phòng Huổi Luông tuyên truyền về chống xuất, nhập cảnh trái phép và phòng, chống dịch Covid-19 qua hệ thống loa truyền thanh.Ảnh: Nguyễn Oanh
Đặc biệt, thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP, ngày 20-5, Đồn Biên phòng Huổi Luông đã phối hợp với UBND xã Huổi Luông phát động phong trào “Toàn dân tham gia phòng, chống dịch Covid-19 và xuất, nhập cảnh trái phép” ở khu vực biên giới. Tại đây, đại diện UBND xã Huổi Luông đã thông tin đến nhân dân địa phương về diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 và những nội dung mà người dân cần thực hiện để góp sức phòng, chống dịch. Những nội dung của phong trào sát với tình hình thực tế và nhận được sự đồng thuận của nhân dân. Qua buổi phát động, đại diện các bản cũng như các gia đình đã ký cam kết thực hiện nghiêm các nội dung của phong trào.
Bà Sèng Mỳ Mé, dân tộc Hà Nhì ở bản Pô Tô, xã Huổi Luông cho biết: “Qua thông tin đại chúng và tuyên truyền của BĐBP, chính quyền địa phương, chúng tôi nhận thức đầy đủ về sự nguy hiểm của dịch bệnh và trách nhiệm của người dân tham gia phòng, chống dịch Covid-19. Bà con sẽ nâng cao cảnh giác, phát hiện, tố giác người xuất, nhập cảnh trái phép qua biên giới, người lạ vào địa bàn để góp sức cùng BĐBP và lực lượng chức năng ngăn chặn nguy cơ dịch bệnh lây lan qua biên giới, vào cộng đồng”.
Tin bài liên quan
Tặng quà, hỗ trợ người dân Campuchia tại các tỉnh biên giới
Đồn biên phòng Hà Tĩnh - Khăm Muồn kết nghĩa để bảo vệ biên giới
Đạp xe hữu nghị: thúc đẩy giao lưu nhân dân Việt Nam - Trung Quốc
Các tin bài khác
Tuyên truyền - đòn bẩy thay đổi nhận thức người dân vùng biên
Già làng, trưởng bản, người có uy tín phát huy vai trò nòng cốt trong giảm nghèo
Mô hình loa truyền thanh đến từng nóc nhà ở Mường Toong
Nhiều hộ dân Mường Toong thoát nghèo bền vững
Đọc nhiều
Giao lưu văn hóa Việt - Hàn 2026: Nhịp cầu kết nối tình dân hai nước
New Zealand trao hơn 4,7 tỷ đồng ủng hộ Lạng Sơn sau bão lũ
Học sinh Hoa Kỳ tìm hiểu lịch sử, văn hóa Việt Nam qua giao lưu thanh niên
Quảng Trị sẽ chuyển đổi 771 tàu cá theo hướng khai thác bền vững
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Thủ tướng yêu cầu quyết tâm gỡ “thẻ vàng” IUU trong tháng 4/2026
EU ghi nhận nỗ lực gỡ “thẻ vàng” IUU của Việt Nam, kỳ vọng EC sớm thanh tra thực địa
Nghị định mới hướng dẫn thi hành Luật Thủy sản: Siết quản lý tàu cá và chống khai thác IUU
Multimedia
"Dân là gốc": Thước đo cao nhất của mọi quyết sách
[Infographic] Đại hội Đảng XIV: 8 nội dung xuyên suốt triển khai các quyết sách chiến lược
[Infographic] Các mốc thời gian chính trong lịch trình bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031
[Infographic] Hà Nội điều chỉnh phân luồng giao thông phục vụ Đại hội Đảng XIV
[Infographic] Một số nội dung quan trọng tại Đại hội XIV của Đảng
[Infographic] Nghị quyết 80- NQ/TW: 8 nhiệm vụ, giải pháp phát triển văn hóa Việt Nam
[Infographic] 6 danh hiệu của Việt Nam được UNESCO ghi danh năm 2025
Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất
[Video] Không khí rộn ràng ngày khai giảng năm học mới trên cả nước





