Trung thu 2026: Chăm lo cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn vùng biên viễn
| Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam: Đưa tri thức gần hơn với học sinh nơi biên cương Điện Biên: Đỡ đầu 20 học sinh khó khăn ở xã biên giới Nà Hỳ |
Giữa những bản làng vùng biên Lai Châu, không khí Trung thu trở nên rộn ràng khi chương trình “Biên cương - Đêm hội trăng rằm” năm 2026 được tổ chức tại Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học và Trung học cơ sở Huổi Luông, bản Pô Tô, xã Phong Thổ.
![]() |
| Học sinh tham gia chương trình “Biên cương - Đêm hội Trăng rằm” năm 2026 do Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu tổ chức. (Ảnh: TTXVN phát). |
Chương trình do Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu phối hợp với Tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, chính quyền địa phương và các đơn vị đồng hành tổ chức, thu hút 860 thiếu niên, nhi đồng tham gia.
Trong tiếng trống lân rộn rã, các em được xem văn nghệ, thi bày mâm cỗ Trung thu, rước đèn, phá cỗ và nhận những phần quà dành riêng cho mình. Với nhiều trẻ em vùng biên, đây không chỉ là một đêm hội mà còn là dịp được vui chơi, gặp gỡ bạn bè và cảm nhận sự quan tâm của cộng đồng.
Dịp này, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu cùng các đơn vị trao 67 suất quà tặng học sinh thuộc chương trình “Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn Biên phòng”, dự án “Cán bộ, chiến sĩ Quân đội nâng bước em tới trường” và những em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, đạt thành tích cao trong học tập.
![]() |
| Trao quà cho học sinh tại chương trình. (Ảnh: TTXVN phát). |
Không khí Trung thu sẽ tiếp tục được lan tỏa tại các xã biên giới của Lai Châu. Từ nay đến hết rằm tháng Tám Âm lịch, các đồn Biên phòng phối hợp với cấp ủy, chính quyền và các tổ chức đoàn thể tổ chức hoạt động vui Trung thu tại 11 xã biên giới trên địa bàn tỉnh.
Chương trình dành cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn cũng được tổ chức tại nhiều địa phương. Tại Quảng Trị, ngày 16/9, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức thăm, tặng quà và vui Tết Trung thu cùng học sinh Trường Giáo dục chuyên biệt Đồng Hới. Các cán bộ, chiến sĩ cùng các em giao lưu, trò chuyện và tham gia nhiều hoạt động vui chơi, tạo nên không khí gần gũi, ấm áp.
Ở Đồng Nai, trẻ em tại Trung tâm Can thiệp, Trị liệu Tâm lý EMH được tự tay tô màu bánh Trung thu, trang trí lồng đèn và chuẩn bị không gian đón trăng cùng thầy cô. Những hoạt động này không chỉ mang đến niềm vui mà còn giúp trẻ rèn luyện kỹ năng giao tiếp, tương tác và từng bước hòa nhập cộng đồng.
![]() |
| Đại diện Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị tặng quà cho học sinh Trường Giáo dục chuyên biệt Đồng Hới. (Ảnh: TTXVN phát). |
Các hoạt động chăm lo Trung thu tại Đồng Nai dự kiến được tổ chức ở 16 điểm với khoảng 10.000 phần quà dành cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em mồ côi, khuyết tật và trẻ cần sự hỗ trợ đặc biệt.
Tại thành phố Cần Thơ, ngày 16/9, Chi đoàn Thanh niên và Chi hội Phụ nữ Công an phường Sóc Trăng thăm, tặng quà Trung thu cho trẻ em đang học tại Lớp học tình thương thuộc Dòng Chúa Quan phòng. Lớp hiện có 65 em từ 6 đến 18 tuổi, trong đó nhiều em có hoàn cảnh khó khăn, cơ nhỡ, khuyết tật hoặc không có điều kiện đến trường.
Từ nguồn đóng góp của đoàn viên, hội viên và vận động xã hội hóa, 65 phần quà gồm bánh và lồng đèn cùng 35 phần tập đã được trao đến các em.
Tối 17/9, tại An Giang, hơn 200 thiếu nhi là con đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn cũng được tham gia “Đêm hội Trăng rằm” năm 2026. Ban Tổ chức trao 210 phần quà Trung thu, góp thêm niềm vui cho các em trong dịp rằm tháng Tám.
Cuộc thi và Triển lãm ảnh nghệ thuật cấp quốc gia “Tự hào một dải biên cương” lần thứ IV tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, đa dạng hóa các phương thức tuyên truyền, thông tin đối ngoại về chủ quyền biên giới lãnh thổ; giới thiệu, quảng bá vẻ đẹp, tiềm năng phát triển kinh tế - xã hội, văn hóa, du lịch của các tuyến biên giới quốc gia trên đất liền tới đông đảo công chúng trong và ngoài nước, góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp về đất nước, con người Việt Nam. |
Ngày 12/5, Đồn Biên phòng Chiềng Tương (Bộ đội Biên phòng Sơn La) triển khai mô hình “Chia sẻ yêu thương, biên cương gắn kết”, góp phần hỗ trợ nhân dân khu vực biên giới nước bạn Lào phát triển kinh tế, đồng thời vun đắp tình đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào. |
Tin bài khác
Từ vùng nguyên liệu đến chuỗi giá trị nông sản Điện Biên
Điện Biên: Đỡ đầu 20 học sinh khó khăn ở xã biên giới Nà Hỳ







