Trang chủ Nhân quyền - Góc nhìn thời đại Đường về tính thiện
15:17 | 01/10/2023 GMT+7

Phú Yên: Phát triển du lịch bền vững, nâng cao thu nhập cho đồng bào thiểu số

aa
Ủy ban Y tế Hà Lan – Việt Nam (MCNV) cùng với các đối tác nỗ lực đánh thức tiềm năng du lịch bền vững tại Phú Yên, nhằm nâng cao thu nhập và tạo việc làm cho phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Chính thức công nhận người Việt là cộng đồng dân tộc thiểu số thứ 14 của Slovakia
“Sứ giả ẩm thực Việt – Mỹ” gửi thông điệp nỗ lực vươn lên tới phụ nữ dân tộc thiểu số Sơn La

Trong khuôn khổ dự án “Nâng cao thu nhập và tạo việc làm cho phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số huyện Đồng Xuân” (BIJPO), Ủy ban Y tế Hà Lan – Việt Nam (MCNV) phối hợp cùng các đối tác tại huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên, tổ chức chuyến làm việc giữa Zannier Hotels Bãi San Hô và đại diện chính quyền địa phương cùng cộng đồng tại các xã Đa Lộc và Xuân Lãnh.

Trong chuyến công tác này, MCNV tiếp tục vai trò thúc đẩy liên kết hợp tác giữa huyện Đồng Xuân (tỉnh Phú Yên) với đối tác doanh nghiệp trên hành trình phát triển bền vững.

Phú Yên: Phát triển du lịch bền vững, nâng cao thu nhập cho đồng bào thiểu số
Họp tổng kết giữa các bên liên quan. Ảnh: MCNV

Được biết, Zannier Hotels có trụ sở tại Pháp, hoạt động tại nhiều nước trên thế giới, bao gồm Việt Nam. Zannier Hotels Bãi San Hô, toạ lạc ở huyện Sông Cầu, tỉnh Phú Yên, vừa nhận được hai giải thưởng “Khách sạn sang trọng bậc nhất Việt Nam năm 2023” và “Khách sạn Boutique xuất sắc nhất Việt Nam năm 2023” do tạp chí World Business Outlook bình chọn và trao giải.

Cũng trong năm 2023, Zanner Hotels Bãi San Hô được cấp Green Globe - chứng nhận được công nhận trên toàn cầu ghi nhận các cam kết của doanh nghiệp đối với các hoạt động bền vững.

Chuyến thực địa đã cho thấy những tiềm năng phát triển mô hình du lịch sinh thái do cộng đồng quản lý, kết nối với các điểm du lịch khác trên địa bàn tỉnh Phú Yên, cũng như tiềm năng từ sản phẩm thổ cẩm và nghệ thuật cồng chiêng.

Chia sẻ cùng sứ mệnh và giá trị cốt lõi của MCNV trong việc khuyến khích và hỗ trợ các sáng kiến cộng đồng, thúc đẩy tạo thu nhập và phát huy giá trị văn hoá bản địa, các đại diện cấp cao của Zannier Hotels Bãi San Hô khảo sát khu vực Suối Mơ và Vực Hòm, và làm việc với tổ dệt thổ cẩm của cộng đồng Ba Na.

Phú Yên: Phát triển du lịch bền vững, nâng cao thu nhập cho đồng bào thiểu số
Làm việc với nhóm dệt thổ cẩm tại xã Xuân Lãnh. Ảnh: MCNV

Đoàn rất ấn tượng với tiềm năng phát triển mô hình du lịch sinh thái do cộng đồng quản lý, khả năng kết nối với các điểm đến du lịch trên địa bàn tỉnh, thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm thổ cẩm, và cung cấp các dịch vụ như trình diễn dệt thổ cẩm và biểu diễn nghệ thuật truyền thống cồng chiêng. Zannier Hotels Bãi San Hô cam kết đặt hàng các sản phẩm thổ cẩm phục vụ cho mùa Giáng Sinh năm nay.

MCNV sẽ tiếp tục đẩy kết nối và hợp tác thông qua việc tổng hợp các sáng kiến, ý tưởng và hỗ trợ xây dựng biên bản ghi nhớ giữa Zannier Hotels Bãi San Hô, chính quyền địa phương và cộng đồng, hướng đến hành trình phát triển bền vững.

Được triển khai từ tháng 4/2022 đến tháng 4/2025, dự án BIJPO kế thừa những thành tựu đạt được từ dự án “Cải thiện trình trạng suy dinh dưỡng dựa trên giải pháp nông nghiệp” do MCNV triển khai thực hiện tại địa phương.

BIJPO hướng tới mục tiêu cải thiện thu nhập và tình trạng an ninh lương thực thông qua cải thiện điều kiện làm việc và tình trạng sản xuất nông nghiệp nhằm ứng phó với những thách thức mới do tác động từ đại dịch COVID-19 và biến đổi khí hậu tại các khu vực miền núi và vùng DTTS.

Dự án BIJPO đóng góp trực tiếp cho Chương trình Mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 – 2030.

Tăng cường kết nối, hợp tác phát triển bền vững vùng Đồng bằng sông Cửu Long Tăng cường kết nối, hợp tác phát triển bền vững vùng Đồng bằng sông Cửu Long
Mang Trung thu đến cho học sinh dân tộc thiểu số tỉnh Gia Lai Mang Trung thu đến cho học sinh dân tộc thiểu số tỉnh Gia Lai
Ngọc Ánh (T/h)
Nguồn:

Tin bài liên quan

Cơ hội trau dồi kiến thức, kỹ năng cho nguồn nhân lực trong lĩnh vực phục hồi chức năng

Cơ hội trau dồi kiến thức, kỹ năng cho nguồn nhân lực trong lĩnh vực phục hồi chức năng

Các bác sĩ đến từ các tỉnh Quảng Trị, Thừa Thiên – Huế, Quảng Nam và Kon Tum vừa hoàn thành khóa đào tạo 6 tháng về Phục hồi chức năng (PHCN) cơ bản và được cấp Chứng chỉ Đào tạo kỹ thuật chuyên môn khám bệnh, chữa bệnh.
MCNV: Cải thiện chất lượng sống của người khuyết tật

MCNV: Cải thiện chất lượng sống của người khuyết tật

Suốt 37 năm qua, bà Hoàng Thị Tốt (thị trấn Khe Sanh, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị) chăm sóc cho người con bại não do di chứng chất độc da cam.
Đưa vào sử dụng phòng thực hành hoạt động trị liệu tại một bệnh viện TP.HCM

Đưa vào sử dụng phòng thực hành hoạt động trị liệu tại một bệnh viện TP.HCM

Phòng thực hành hoạt động trị liệu (HĐTL) - ADLs Lab được xây dựng là một hoạt động trong đề án hỗ trợ thực hành hoạt động trị liệu cho sinh viên với nguồn tài trợ từ USAID Vietnam thông qua tổ chức Humanity & Inclusion Vietnam và Ủy ban Y tế Hà Lan – Việt Nam (MCNV).

Các tin bài khác

Phát động cuộc thi “Sáng kiến bảo đảm trật tự trường học về phòng ngừa bạo lực học đường và lao động trẻ em”

Phát động cuộc thi “Sáng kiến bảo đảm trật tự trường học về phòng ngừa bạo lực học đường và lao động trẻ em”

Mới đây, tại Trường trung học cơ sở Nguyễn Công Trứ (quận Ba Đình, Hà Nội), Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đã tổ chức phát động cuộc thi “Sáng kiến bảo đảm trật tự trường học về phòng ngừa bạo lực học đường và lao động trẻ em” lần thứ nhất.
Xây dựng trường học thân thiện cho trẻ em dân tộc thiểu số

Xây dựng trường học thân thiện cho trẻ em dân tộc thiểu số

Ngoài việc ưu tiên học văn hóa, các em học sinh dân tộc thiểu số thuộc các trường của 2 huyện Xín Mần, Hoàng Su Phì – Hà Giang còn được phát triển nhiều kỹ năng như: biết cách bảo vệ bản thân an toàn trên môi trường mạng, được giáo dục giới tính, tham vấn tâm lý…
Haruna Ishimaru - cô gái Nhật Bản muốn cải thiện sinh kế cho người dân tộc thiểu số trẻ

Haruna Ishimaru - cô gái Nhật Bản muốn cải thiện sinh kế cho người dân tộc thiểu số trẻ

"Khi tôi còn nhỏ, tôi thường được nghe người ta nói rằng phụ nữ không cần phải có thu nhập, rằng bạn càng sớm kết hôn với ai đó thì càng tốt. Tôi luôn đặt câu hỏi về quan điểm này vì họ không nói những điều tương tự với các bạn nam. Do dự án này hướng đến giới trẻ đang phải đối mặt với các vấn đề về bình đẳng giới nên tôi nghĩ đây là dự án mà tôi có thể thực hiện với niềm đam mê mãnh liệt".
Quảng Nam: Hỗ trợ nạn nhân mua bán người dựa trên đặc điểm, nhu cầu của nạn nhân

Quảng Nam: Hỗ trợ nạn nhân mua bán người dựa trên đặc điểm, nhu cầu của nạn nhân

Đó là một trong các mục tiêu trọng tâm của kế hoạch thực hiện công tác hỗ trợ nạn nhân bị mua bán năm 2024 do UBND tỉnh Quảng Nam vừa ban hành.

Đọc nhiều

Quảng Ngãi: sở, ban, ngành chung tay bảo vệ, bảo đảm quyền con người

Quảng Ngãi: sở, ban, ngành chung tay bảo vệ, bảo đảm quyền con người

Sáng ngày 26/4/2024, Văn phòng Thường trực về nhân quyền Chính phủ phối hợp với Ban chỉ đạo Nhân quyền tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Hội nghị tập huấn công tác nhân quyền cấp cơ ...
7 nước châu Á đón Tết cổ truyền tại Hà Nội

7 nước châu Á đón Tết cổ truyền tại Hà Nội

Tắm tượng phật, té nước cầu may, buộc chỉ cổ tay… là những nghi lễ truyền thống được thực hiện tại chương trình Giao lưu hữu nghị chúc mừng Tết cổ truyền một số nước ...
Truyền thông về ASEAN: cần biến thông tin thành tri thức cho người dân

Truyền thông về ASEAN: cần biến thông tin thành tri thức cho người dân

Đây là nội dung được ông Triệu Minh Long – Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế (Bộ Thông tin và Truyền thông) nhấn mạnh tại Hội nghị tập huấn công tác tuyên truyền về ...
Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt kỷ niệm 63 năm Chiến thắng Giron

Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt kỷ niệm 63 năm Chiến thắng Giron

Ngày 25/4, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh (HUFO), Hội hữu nghị Việt Nam - Cuba Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt kỷ niệm 63 năm ...
Bạn bè quốc tế tham gia cuộc thi cứu hộ biển tại Đà Nẵng

Bạn bè quốc tế tham gia cuộc thi cứu hộ biển tại Đà Nẵng

Ngày 27/4, tại Đà Nẵng diễn ra Hội thi cứu hộ biển quốc tế Đà Nẵng 2024. Sự kiện thu hút 48 vận động viên đến từ 12 đội thi, trong đó có 5 đội thi quốc tế đến từ Úc, Myanmar, Phillipines, Malaysia tham gia.
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - cà phê trứng
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Mới đây, Sở Tư pháp TP Hà Nội đã xây dựng tài liệu hướng dẫn đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh xác thực điện tử (VNeID) và hướng dẫn tra cứu trạng thái hồ sơ nhận kết quả cấp phiếu lý lịch tư pháp.
Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thông tin về tình hình thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia dự báo thời tiết chủ đạo trên cả nước là nắng nóng, có nơi nắng nóng trên 40 độ.
Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Trong ngày cuối tuần, cả nước xảy ra nắng nóng trong đó các khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa-Phú Yên, Tây Nguyên và Nam Bộ có nơi nắng nóng gay gắt.
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động