Đặc xá phải gắn với tái hòa nhập cộng đồng
| Đặc xá năm 2026: Công bố điều kiện, đối tượng được xét tha tù trước thời hạn 9.950 phạm nhân được đặc xá từ ngày 01/6/2026 |
Ngày 20/8 tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức Hội nghị tổng kết công tác đặc xá và tái hòa nhập cộng đồng đối với người được đặc xá năm 2026. Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc, Chủ tịch Hội đồng Tư vấn đặc xá dự và phát biểu chỉ đạo.
Năm 2026, nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và chào mừng các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, Chủ tịch nước đã quyết định đặc xá cho gần 10.000 người.
Theo báo cáo tại hội nghị, dù số lượng hồ sơ lớn, thời gian triển khai ngắn, công tác đặc xá được thực hiện đúng đối tượng, điều kiện, bảo đảm dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch và đúng tiến độ.
![]() |
| Hội nghị tổng kết công tác đặc xá và tái hòa nhập cộng đồng đối với người được đặc xá năm 2026. (Ảnh: Bộ Công an) |
Hỗ trợ việc làm, vốn vay sau khi trở về cộng đồng
Cùng với xét đặc xá, các bộ, ngành, địa phương, cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp đã triển khai nhiều hoạt động tiếp nhận, hỗ trợ người được đặc xá trở về gia đình và cộng đồng.
Đến nay, cả nước đã xây dựng 1.846 mô hình tái hòa nhập cộng đồng, trong đó có 106 mô hình tiêu biểu, được đánh giá có hiệu quả thiết thực. Nhiều địa phương đồng thời triển khai tư vấn, đào tạo nghề, giới thiệu việc làm, hỗ trợ người chấp hành xong án phạt tù và người được đặc xá ổn định cuộc sống.
Ở phạm vi rộng hơn của công tác tái hòa nhập cộng đồng, chính sách tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù theo Quyết định số 22 ngày 17/8/2023 của Thủ tướng Chính phủ đã hỗ trợ hơn 13.000 người vay tổng số vốn trên 1.000 tỷ đồng để đầu tư sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế gia đình.
Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc ghi nhận kết quả và sự phối hợp của các bộ, ngành, địa phương trong tổ chức công tác đặc xá năm 2026.
Phó Thủ tướng yêu cầu tiếp tục thực hiện nghiêm các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thi hành án hình sự và đặc xá; đồng thời tổng kết, đánh giá kết quả các đợt đặc xá để tiếp tục hoàn thiện chính sách, pháp luật.
Chủ động tiếp nhận, hỗ trợ người được đặc xá
Phó Thủ tướng nhấn mạnh, công tác đặc xá phải luôn gắn kết chặt chẽ với công tác tái hòa nhập cộng đồng.
![]() |
| Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất, Nhì, Ba tặng 01 tập thể và 03 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đặc xá năm 2026. (Ảnh: Bộ Công an) |
Theo đó, các địa phương, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp cần chủ động xây dựng kế hoạch, phương án tiếp nhận, tạo điều kiện để người được đặc xá trở về nơi cư trú sớm ổn định cuộc sống; tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị định số 247 ngày 29/6/2026 của Chính phủ quy định về công tác tái hòa nhập cộng đồng.
Các cấp, ngành, tổ chức xã hội, doanh nghiệp, cá nhân và gia đình được đề nghị tạo điều kiện thuận lợi, không kỳ thị, xa lánh người được đặc xá, giúp họ sớm hòa nhập cộng đồng và xây dựng cuộc sống ổn định.
Phó Thủ tướng cũng yêu cầu công tác đặc xá được triển khai đồng bộ từ thực hiện chủ trương, chính sách đến tổng kết, đánh giá hiệu quả; gắn với theo dõi, quản lý người sau đặc xá và bảo đảm an ninh, trật tự.
Tiếp thu chỉ đạo, Thứ trưởng Bộ Công an Lê Văn Tuyến yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương và cơ sở giam giữ tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định về quản lý, giáo dục phạm nhân và đặc xá; đồng thời rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung những quy định pháp luật chưa phù hợp với thực tiễn.
Các cơ sở giam giữ được yêu cầu phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền và Công an địa phương trong tiếp nhận, quản lý, hỗ trợ người được đặc xá tái hòa nhập cộng đồng, có việc làm, ổn định cuộc sống và không tái phạm.
Tin bài khác
9.950 phạm nhân được đặc xá từ ngày 01/6/2026
Đặc xá năm 2026: Công bố điều kiện, đối tượng được xét tha tù trước thời hạn






