Trang chủ Chính trị - Xã hội
07:28 | 22/02/2023 GMT+7

Phú Yên phân bổ hơn 374 tỷ đồng thực hiện Chương trình MTQG năm 2023

aa
Là địa bàn cư trú của 32 dân tộc thiểu số trong đó chủ yếu là: Dân tộc Ê đê, Ba na, Chăm H’roi... chủ yếu cư trú ở vùng 3 huyện miền núi: Sơn Hòa, Đồng Xuân, Sông Hinh. Năm 2023, tỉnh Phủ Yên được NSTW hỗ trợ: 374,338 tỷ đồng, trong đó: Chương trình MTQG XD NTM: 114,392 tỷ đồng; Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững: 54.137 triệu đồng; Chương trình MTQG phát triển KTXH vùng đồng bào DTTS và miền núi: 205,809 tỷ đồng.
Bố trí 95.000 tỷ đồng để thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia Bố trí 95.000 tỷ đồng để thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia
Chính phủ đã hỗ trợ 81.000 tỷ đồng cho hơn 50 triệu lượt người Chính phủ đã hỗ trợ 81.000 tỷ đồng cho hơn 50 triệu lượt người

Trong năm 2022, qua rà soát tỷ lệ nghèo đa chiều (gồm tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo) là: 12,12%. Tổng số hộ nghèo và cận nghèo là 31.882. Trong đó tỷ lệ hộ nghèo: 4,1%, tổng số hộ nghèo là 10.781 giảm 0,87% so với đầu năm, đạt 100% Kế hoạch giảm nghèo tỉnh năm 2022.

Phú Yên phân bổ hơn 374 tỷ đồng thực hiện Chương trình MTQG năm 2023
Nhiều chính sách, dự án giảm nghèo triển khai có hiệu quả, các dịch vụ xã hội bản đã đến với ngu nghèo, cơ sở hạ tầng được cải thiện đáng kể, đời sống người dân được nâng lên và thoát nghèo bền vững - (Ảnh minh hoạ).

Trên địa bàn toàn tỉnh đã cấp 19.570 thẻ BHYT cho người nghèo; 42.619 thẻ BHYT cho người thuộc hộ cận nghèo (trong đó ngân sách địa phương đã hỗ trợ 6,443 tỷ đồng. Ngoài ra cấp 38.802 thẻ BHYT cho người thuộc hộ gia đình nông lâm ngư diêm nghiệp có mức sống trung bình. Giúp cho người nghèo, cận nghèo và người dân có mức sống trung bình được tiếp cận dịch vụ khám chữa bệnh ban đầu.

Năm qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phối kết hợp địa phương triển khai xây dựng mới và sửa chữa xóa nhà ở tạm cho hộ nghèo từ nguồn Quỹ ngày vì người nghèo gồm có 215 nhà với số tiền là 8,109 tỷ đồng. Ngoài ra, đã vận động và chưa thực hiện hỗ trợ trong năm 2022 và chuyển sang thực hiện trong năm 2023 là 935 căn nhà, với số tiền là 51,550 tỷ đồng.

Bên cạnh việc huy động, lồng ghép các nguồn vốn nhằm hỗ trợ xây dựng các nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo. Các địa phương đang tiếp tục vận động nhân dân đồng thời huy động các nguồn vốn để xóa nhà tạm, dột nát. Các cấp ngành, địa phương đều xác định giảm nghèo là một nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt.

Phú Yên phân bổ hơn 374 tỷ đồng thực hiện Chương trình MTQG năm 2023

Chương trình phát động, tiếp nhận xây dựng 1.000 căn nhà ở cho hộ nghèo, gia đình chính sách và trao học bổng "Tiếp sức đến trường" năm 2022, chương trình xóa 1.000 nhà tạm của Phú Yên đã được các doanh nghiệp, đơn vị, cá nhân đóng góp với tổng số tiền, hiện vật cam kết gần 75 tỷ đồng tương đương với 1.500 căn nhà - (Ảnh minh hoạ).

Đồng thời, nhất quán trong điều hành và thực hiện có hiệu quả các chính sách, tỉnh đã xây dựng, triển khai các nhiệm vụ xóa đói, giảm nghèo theo hướng bền vững. Công tác giảm nghèo đã được tổ chức triển khai đồng bộ và đạt được nhiều kết quả.

Nhiều chính sách, dự án giảm nghèo triển khai có hiệu quả, các dịch vụ xã hội bản đã đến với người nghèo, cơ sở hạ tầng được cải thiện đáng kể, đời sống người dân được nâng lên và thoát nghèo bền vững.

Tình hình kinh tế xã hội miền núi và đời sống đồng bào vùng dân tộc thiểu số có những chuyển biến tích cực, cơ cấu kinh tế chuyển dịch phù hợp với xu hướng phát triển của tỉnh và cả nước, bước đầu tạo nền tảng để hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn, phát triển các vùng trồng cây nguyên liệu, chế biến; mở rộng diện tích sản xuất nông nghiệp: Lúa nước, chăn nuôi, ứng dụng tiến bộ khoa học-công nghệ vào sản xuất nên năng suất, sản lượng cây trồng, vật nuôi tăng.

Phú Yên phân bổ hơn 374 tỷ đồng thực hiện Chương trình MTQG năm 2023
Trong dịp Tết Nguyên đán 2023, toàn tỉnh Phú Yên đã tổ chức thăm hỏi, tặng hơn 167 nghìn suất quà cho các gia đình có công với cách mạng, các đối tượng bảo trợ xã hội, người cao tuổi, người nghèo, người dân ở vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn… với số tiền gần 61,6 tỷ đồng - (Ảnh minh hoạ).

Cũng trong năm 2023: Tổng số NSTW hỗ trợ: 374,338 tỷ đồng, vốn ĐTPT là 171.909 triệu đồng, vốn sự nghiệp là 202,429 tỷ đồng. Trong đó: Chương trình MTQG XD NTM: 114,392 tỷ đồng; Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững: 54.137 triệu đồng; Chương trình MTQG phát triển KTXH vùng đồng bào DTTS và miền núi: 205,809 tỷ đồng; Ngân sách địa phương hỗ trợ chương trình MTQG xây dựng NTM là 16 tỷ đồng.

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025
Sẽ giảm 50% số hộ nghèo trong 5 năm tới Sẽ giảm 50% số hộ nghèo trong 5 năm tới
Quang Minh - Mùi Phạm
Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Sôi động Tuần lễ ASEAN tại Mexico - Việt Nam khẳng định vai trò Chủ tịch ACMC

Sôi động Tuần lễ ASEAN tại Mexico - Việt Nam khẳng định vai trò Chủ tịch ACMC

Những sắc màu văn hóa đa dạng và đặc trưng của các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) đã liên tục tỏa sáng trong chuỗi sự kiện Tuần lễ ASEAN đang diễn ra tại trụ sở Hạ viện Mexico ở thủ đô Mexico City, Mexico.
Hợp tác với Việt Nam là một ưu tiên của EU tại Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương

Hợp tác với Việt Nam là một ưu tiên của EU tại Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương

Đại sứ Nguyễn Văn Thảo bày tỏ tin tưởng chuyến thăm Việt Nam sắp tới của Phái đoàn COASI sẽ góp phần xây dựng hiểu biết chung giữa hai bên, qua đó làm sâu sắc hơn quan hệ Việt Nam-EU.
Đưa quan hệ Việt Nam-Ghana đi vào chiều sâu, thực chất

Đưa quan hệ Việt Nam-Ghana đi vào chiều sâu, thực chất

Ghana hiện là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam ở khu vực Tây Phi với kim ngạch trao đổi thương mại song phương năm 2023 đạt 733 triệu USD. Tuy nhiên, những kết quả này còn khiêm tốn, chưa tương xứng với tiềm năng to lớn và mong muốn của hai nước.
Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ dâng hương ngày Giỗ Tổ Hùng Vương

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ dâng hương ngày Giỗ Tổ Hùng Vương

Sáng 18/4 (tức 10/3 năm Giáp Thìn-ngày Giỗ Tổ Hùng Vương), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng tại Điện Kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh thuộc Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng ở TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Đọc nhiều

Children of Vietnam cam kết hỗ trợ cho tỉnh Quảng Trị hơn 19 tỉ đồng

Children of Vietnam cam kết hỗ trợ cho tỉnh Quảng Trị hơn 19 tỉ đồng

Mới đây, Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị tỉnh Quảng Trị và Tổ chức Children of Vietnam ký kết biên bản thỏa thuận hợp tác giữa giai đoạn 2024-2028 với 5 chương trình chính ...
Tình hình cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 và hàm ý đối với đối ngoại nhân dân

Tình hình cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 và hàm ý đối với đối ngoại nhân dân

Ngày 16/4, tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức tọa đàm “Tình hình cuộc bầu cử ở Mỹ năm 2024”.
Diễn đàn phụ nữ Việt Nam tại Châu Âu kí kết hợp tác Hiệp hội nữ doanh nhân TP Hà Nội

Diễn đàn phụ nữ Việt Nam tại Châu Âu kí kết hợp tác Hiệp hội nữ doanh nhân TP Hà Nội

Ngày 18/4, tại Hà Nội, đã diễn ra lễ kí kết hợp tác giữa Diễn đàn phụ nữ Việt Nam tại Châu Âu với Hiệp hội nữ doanh nhân TP Hà Nội.
Minh chứng lịch sử về quan hệ song phương thân thiết Việt Nam - Cuba

Minh chứng lịch sử về quan hệ song phương thân thiết Việt Nam - Cuba

Ngày 19/4, tại Hà Nội, ông Vũ Hải Hà, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Cuba, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt ...
Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Vừa qua, hội nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam phối hợp với trung tâm văn hóa Việt Nam tại Lào tổ chức triển lãm giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật về đề tài biển đảo với tên gọi “Tổ quốc bên bờ sóng”.
Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân tỉnh Cà Mau

Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân tỉnh Cà Mau

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân, ngày 18/4, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân đã tổ chức cấp nước ngọt miễn phí cho người dân vùng hạn hán trên địa bàn tỉnh Cà Mau.
Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Sáng 16/4, Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân phối hợp với Thị ủy Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị tuyên truyền biển, đảo cho hơn 500 đồng chí là cán bộ chủ chốt Thị ủy, các đồng chí nguyên lãnh đạo thị xã qua các thời kỳ và cán bộ các xã, phường.
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
vung 3 hai quan thuc hien cuu nan tau ca tai quang ngai
Xin chờ trong giây lát...
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Đối ngoại nhân dân: Sức mạnh mềm trong quan hệ quốc tế
Clip học sinh Vương quốc Anh học chúc Tết Việt
Phiên bản di động