Trang chủ Bạn đọc - Cần biết
19:32 | 19/09/2021 GMT+7

Phú Thọ: Trường Tiểu học Hà Thạch thực hiện tốt Chương trình GDPT 2018

aa
Cô giáo Vương Thị Lan Anh – Hiệu trưởng trường Tiểu học Hà Thạch, TX Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ, thông tin: Năm học 2021 – 2022, thực hiện Chương trình GDPT 2018, đối với khối lớp 1 và lớp 2, nhà trường: đủ giáo viên đứng lớp, đảm bảo tỷ lệ 1,5 giáo viên/lớp và các giáo viên để dạy đủ các môn học và các hoạt động giáo dục theo quy định; tổ chức CLB Toán tuổi thơ và CLB em yêu tiếng Việt sau giờ học chính thức trên tinh thần tự nguyện…
Tình hữu nghị hợp tác Việt -Hàn: đề tài thu hút thí sinh cuộc thi tiếng Hàn Quốc lần thứ I – Phú Thọ 2021 Tình hữu nghị hợp tác Việt -Hàn: đề tài thu hút thí sinh cuộc thi tiếng Hàn Quốc lần thứ I – Phú Thọ 2021
Ngày 17/9/2021, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Phú Thọ phối hợp với Sở Ngoại vụ tỉnh Phú Thọ và Trường Đại học Hùng Vương tổ chức Vòng thi Phỏng vấn, cuộc thi tiếng Hàn Quốc lần thứ nhất.
Trường học tại huyện Lâm Thao cần lưu ý gì khi triển khai các khoản thu năm học 2021 – 2022 Trường học tại huyện Lâm Thao cần lưu ý gì khi triển khai các khoản thu năm học 2021 – 2022
Các đơn vị không được thực hiện việc thu tiền (kể cả tạm thu) khi chưa thực hiện trao đổi, thỏa thuận, thống nhất với cha mẹ học sinh. Không quy định mức ủng hộ bình quân kinh phí hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh. Thực hiện việc giãn thời gian thu, không tổ chức thu gộp nhiều khoản thu trong cùng một thời điểm… Đây là các nội dung nêu tại văn bản số 1510/UBND-GDĐT hướng dẫn công tác quản lý thu, chi năm học 2021 – 2022 của UBND huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ.

Thực hiện Chương trình GDPT 2018 đảm bảo tỷ lệ 1,5 giáo viên/lớp

Nhằm triển khai thực hiện đảm bảo chất lượng, hiệu quả Chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học ban hành theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT đối với lớp 1, lớp 2 (họi tắt là Chương trình GDPT 2018);… Bộ GD&ĐT đã ban hành văn bản số 3636/BGDĐT-GDTH ngày 26/8/2021, hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục tiểu học năm học 2021 – 2022 (gọi tắt là văn bản số 3636/BGDĐT-GDTH).

Theo đó, thực hiện Chương trình GDPT 2018 đối với lớp 1 và lớp 2, các trường học phải, “Đảm bảo tỉ lệ 01 phòng học/lớp, cơ sở vật chất, sĩ số học sinh/lớp theo quy định tại Điều lệ trường Tiểu học; có đủ thiết bị dạy học tối thiểu theo quy định; đảm bảo tỉ lệ 1,5 giáo viên/lớp và cơ cấu giáo viên (GV) để dạy đủ các môn học và hoạt động giáo dục theo quy định;…”, văn bản số 3636/BGDĐT-GDTH nêu rõ.

Phú Thọ: Trường Tiểu học Hà Thạch thực hiện tốt Chương trình GDPT 2018
Theo cô giáo Vương Thị Lan Anh - Hiệu trưởng trường Tiểu học Hà Thạch: năm học 2021 - 2022, Nhà trường không thu tiền học buổi 2 đối với HS lớp 1, lớp 2.

Năm học 2021 – 2022, để triển khai Chương trình GDPT 2018, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ đã rà soát, đầu tư về cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị dạy học, tổ chức bồi dưỡng, tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ GV đáp ứng yêu cầu Chương trình GDPT 2018. Đặc biệt, các trường Tiểu học trên địa bàn TX Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ đã đáp ứng các điều kiện thực hiện Chương trình GDPT 2018; điển hình như: Trường Tiểu học Hà Thạch, xã Hà Thạch.

Không thu tiền học buổi 2 đối với HS lớp 1, lớp 2

Ngày 17/9/2021, trao đổi với phóng viên về thuận lợi và khó khăn trong việc thực hiện Chương trình GDPT 2018, cô giáo Vương Thị Lan Anh – Hiệu trưởng trường Tiểu học Hà Thạch, TX Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ, cho biết: “Năm học 2021 – 2022, nhà trường có 966 HS; trong đó, lớp 1 có 199 HS, lớp 2 có 197 HS. Các lớp đảm bảo sỹ số không quá 35 HS/1 lớp.

Nhà trường có nhiều thuận lợi khi triển khai thực hiện Chương trình GDPT 2018, như: 100% các lớp 1, lớp 2 có thiết bị dạy học hiện đại, máy chiếu kết nối với Internet phục vụ việc dạy và học, được trang bị Bảng phụ đạo cho giáo viên (GV). 100% GV được tập huấn theo kế hoạch của Sở giáo dục và Phòng giáo dục về Chương trình GDPT 2018. Cở sở vật chất các lớp đảm bảo, đủ bàn nghế.

Bên cạnh đó, nhà trường cũng gặp khó khăn, tổng thể nhà trường thiếu GV, toàn trường thiếu 8 GV, tổng thể toàn trường chỉ đạt tỷ lệ 1,21 GV/lớp. HS nhà trường nghỉ do ảnh hưởng dịch Covid-19, nên nhận thức học tập chưa tốt, GV phải kèm dạy nhiều hơn; một số HS có hoàn cảnh khó khăn do bố mẹ đi làm ăn xa…”.

Phú Thọ: Trường Tiểu học Hà Thạch thực hiện tốt Chương trình GDPT 2018
Theo cô giáo Vương Thị Lan Anh – Hiệu trưởng trường Tiểu học Hà Thạch: "Nhà trường không ép buộc HS tham gia Câu lạc bộ... Nếu phụ huynh học sinh không nộp tiền thì thôi, không nộp tiền HS vẫn được tham gia Câu lạc bộ bình thường” (ảnh: Một tiết học của HS lớp 1 trường Tiểu học Hà Thạch).

Hiệu trưởng trường Tiểu học Hà Thạch Vương Thị Lan Anh khẳng định: “Thực hiện Chương trình GDPT 2018 đối với lớp 1 và lớp 2, nhà trường đủ GV đứng lớp, đảm bảo tỷ lệ 1,5 giáo viên/lớp và các GV để dạy đủ các môn học và các hoạt động giáo dục theo quy định. Trường đảm bảo các điều kiện dạy học theo Chương trình GDPT 2018. Nhà trường không thu tiền học buổi 2 đối với HS lớp 1, lớp 2”.

Không bắt buộc nộp tiền tham gia CLB

Theo cô giáo Vương Thị Lan Anh – Hiệu trưởng trường Tiểu học Hà Thạch, chia sẻ: “Hiện, nhà trường đang thực hiện thời khóa biểu 7 tiết/ngày, sáng học 5 tiết, chiều học 2 tiết, mỗi tiết 35 phút. Buổi chiều vào học từ 14h, HS ra về lúc 16h20.

Sau tiết 2 buổi chiều, nhà trường tổ chức hoạt động Câu lạc bộ (CLB), như: CLB Toán tuổi thơ, CLB em yêu tiếng Việt. HS tham gia CLB là tham gia các trò trơi, sân khấu hóa; không dạy học kiến thức, không ôn tập củng cố kiến thức. 100% phụ huynh học sinh đồng tình ủng hộ, các giáo viên được tập huấn.

Nhà trường không ép buộc HS tham gia CLB; HS tham gia CLB trên tinh thần tự nguyện. Nhà trường có thỏa thuận với phụ huynh học sinh thu 10.000đ/1hs/1 buổi tiền sinh hoạt CLB của HS trên tinh thần tự nguyện, không ép buộc. Nếu phụ huynh học sinh không nộp tiền thì thôi, không nộp tiền HS vẫn được tham gia Câu lạc bộ bình thường”.

Phú Thọ: Trường Tiểu học Hà Thạch thực hiện tốt Chương trình GDPT 2018
Cảnh quan môi trường sư phạm trường Tiểu học Hà Thạch khang trang, sạch, đẹp (ảnh: Liên đội trường TH Hà Thạch).

“Nếu phụ huynh học sinh không tự nguyện cho con tham gia CLB thì cho con nghỉ ở nhà, phụ huynh đón con về lúc 15 giờ 10 phút”, cô giáo Vương Thị Lan Anh – Hiệu trưởng trường Tiểu học Hà Thạch, thông tin thêm.

Không bắt buộc nộp tiền ủng hộ xã hội giáo dục

Liên quan đến việc triển khai thực hiện công tác quản lý thu, chi năm học 2021 – 2022, cô giáo Vương Thị Lan Anh – Hiệu trưởng trường Tiểu học Hà Thạch tươi cười nói: “Nhà trường thực hiện nghiêm, đúng các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thu chi trong nhà trường.

Đến nay, ngày 17/9, nhà trường chưa thu, kể cả tạm thu các khoản tiền của học sinh; trừ thu hộ tiền Bảo hiểm y tế học sinh.

Năm học 2021 – 2022, nhà trường dự kiến kế hoạch vận động tài trợ xã hội hóa giáo dục khoảng 198 triệu đồng để chi cho tăng cường cơ sở vật chất, sửa chữa làm nhà để xe học sinh và hỗ trợ các hoạt động giáo dục… Nhà trường không thu tiền gửi xe đạp của học sinh”.

“Nhà trường không bình quân, không ấn định, không bắt buộc phải nộp tiền ủng hộ xã hội hóa giáo dục. Trên tinh thần tự nguyện, phụ huynh học sinh có bao nhiêu thì ủng hộ bấy nhiêu, không nộp ủng hộ cũng không sao”, Hiệu trưởng trường Tiểu học Hà Thạch Vương Thị Lan Anh khẳng định.

Phú Thọ: Trường Tiểu học Hà Thạch thực hiện tốt Chương trình GDPT 2018
Theo cô giáo Vương Thị Lan Anh – Hiệu trưởng trường Tiểu học Hà Thạch: "Nhà trường không bình quân, không ấn định, không bắt buộc phải nộp tiền ủng hộ xã hội hóa giáo dục" (Ảnh: tiết học của HS lớp 1 trường Tiểu học Hà Thạch có máy chiếu phục vụ tốt cho việc dạy và học)

Thực hiện tốt dạy học tiếng Anh cho HS lớp 1 và lớp 2

Ông Đỗ Thanh – Phó Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Phú Thọ đã ký văn bản số 710/SGD&ĐT-GDTrH ngày 9/6/2020, tổ chức dạy học môn tiếng Anh tự chọn lớp 1 và lớp 2 theo Chương trình GDPT 2018 (gọi tắt là văn bản số 710/SGD&ĐT-GDTrH).

Theo đó, Sở GD&ĐT tỉnh Phú Thọ hướng dẫn tổ chức dạy học, “Đối với các trường tiểu học có đủ về cơ sở vật chất nhưng không đảm bảo về đội ngũ giáo viên tiếng Anh được tổ chức triển khai dạy học môn tiếng Anh tự chọn lớp 1, lớp 2 theo hình thức xã hội hóa. Nguyên tắc thực hiện: Các trường tiểu học chỉ thực hiện xã hội hóa trong tổ chức dạy học môn tiếng Anh tự chọn lớp 1, lớp 2 khi đảm bảo sự tự nguyện của học sinh và cha mẹ học sinh. Tuyệt đối không ép buộc HS tham gia;...

Lựa chọn liên kết với các Trung tâm Ngoại ngữ, cơ sở giáo dục đã được Sở GD&ĐT cấp giấy phép hoạt động; được Sở GD&ĐT phê duyệt kế hoạch, chương trình tổ chức triển khai dạy học môn tiếng Anh tự chọn lớp 1, lớp 2 theo quy định;…”, văn bản số 710/SGD&ĐT-GDTrH có nêu.

Trao đổi với phóng viên, cô giáo Vương Thị Lan Anh – Hiệu trưởng trường Tiểu học Hà Thạch cho biết: Năm học 2021 – 2022, nhà trường ký hợp đồng hợp tác liên kết với Công ty cổ phần phát triển giáo dục Việt Nam VPBOX, trụ sở ở Hà Nội (gọi tắt là VPBOX Việt Nam) để giảng dạy tiếng Anh tự chọn cho học sinh lớp 1, lớp 2 theo Chương trình GDPT 2018. Nhà trường đã có tờ trình báo cáo Phòng GD&ĐT TX Phú Thọ, được lãnh đạo Phòng phê duyệt đồng ý. Hai năm học trước, nhà trường cũng liên kết với Công ty này.

Phú Thọ: Trường Tiểu học Hà Thạch thực hiện tốt Chương trình GDPT 2018

Cô giáo Vương Thị Lan Anh – Hiệu trưởng trường Tiểu học Hà Thạch thông tin: “VPBOX Việt Nam được Sở giáo dục Phú Thọ cấp phép hoạt động”.

Theo tờ trình số 87/TTr-TH ngày 31/8/2021, hợp tác dạy học tiếng Anh với VPBOX Việt Nam năm học 2021 – 2022 của trường Tiểu học Hà Thạch, có nêu: Đơn vị liên kết: Công ty cổ phần phát triển giáo dục Việt Nam VPBOX. Đối tượng học: Học sinh các khối lớp 1 là 185 HS; lớp 2 là 190 HS; tổng là 375 HS.

Thời lượng học 2 tiết/tuần. Học phí 80.000 đồng/tháng/học sinh. Tiền sách giáo khoa và tài liệu bổ trợ: Khối 1: 138.000 đ/bộ/hs/năm học (gồm SGK và SBT). Khối 2: 155.000đ/bộ/hs/năm học (gồm SGK và SBT). Do giáo viên tiếng Anh người Việt Nam giảng dạy. Thời gian thực hiện từ ngày 6/9 đến ngày 31/5/2021.

Cũng theo cô giáo Vương Thị Lan Anh – Hiệu trưởng trường Tiểu học Hà Thạch vui mừng chia sẻ: “Năm học 2020 – 2021, nhà trường đạt danh hiệu Tập thể Lao động tiên tiến”.

Với thông tin nêu trên, cho thấy trường Tiểu học Hà Thạch: đã đáp ứng đảm bảo đủ các điều kiện để thực Chương trình GDPT 2018; nhà trường không thu tiền học buổi 2 đối với HS lớp 1 và lớp 2. Nhà trường không ép buộc học sinh tham gia Câu lạc bộ; HS không nộp tiền vẫn được tham gia Câu lạc bộ. Nhà trường đã thực hiện tốt các văn bản, hướng dẫn nhiệm vụ năm học.

Việc làm này của trường Tiểu học Hà Thạch cần được UBND TX Phú Thọ và Phòng GD&ĐT TX Phú Thọ kịp thời khen thưởng, biểu dương trường Tiểu học Hà Thạch, nhằm tuyên truyền cho các trường Tiểu học khác trên địa bàn TX Phú Thọ cùng thực hiện.

Tình hữu nghị hợp tác Việt -Hàn: đề tài thu hút thí sinh cuộc thi tiếng Hàn Quốc lần thứ I – Phú Thọ 2021 Tình hữu nghị hợp tác Việt -Hàn: đề tài thu hút thí sinh cuộc thi tiếng Hàn Quốc lần thứ I – Phú Thọ 2021
Ngày 17/9/2021, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Phú Thọ phối hợp với Sở Ngoại vụ tỉnh Phú Thọ và Trường Đại học Hùng Vương tổ chức Vòng thi Phỏng vấn, cuộc thi tiếng Hàn Quốc lần thứ nhất.
Trường học tại huyện Lâm Thao cần lưu ý gì khi triển khai các khoản thu năm học 2021 – 2022 Trường học tại huyện Lâm Thao cần lưu ý gì khi triển khai các khoản thu năm học 2021 – 2022
Các đơn vị không được thực hiện việc thu tiền (kể cả tạm thu) khi chưa thực hiện trao đổi, thỏa thuận, thống nhất với cha mẹ học sinh. Không quy định mức ủng hộ bình quân kinh phí hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh. Thực hiện việc giãn thời gian thu, không tổ chức thu gộp nhiều khoản thu trong cùng một thời điểm… Đây là các nội dung nêu tại văn bản số 1510/UBND-GDĐT hướng dẫn công tác quản lý thu, chi năm học 2021 – 2022 của UBND huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ.
Phú Thọ: Trường TH Phú Nham thực hiện tốt Chương trình GDPT mới Phú Thọ: Trường TH Phú Nham thực hiện tốt Chương trình GDPT mới
Năm học 2020 – 2021, trường Tiểu học & THCS Kinh Kệ (huyện Lâm Thao) và trường Tiểu học Phú Nham (huyện Phù Ninh), tỉnh Phú Thọ đảm bảo đủ 1,5 giáo viên/lớp và các GV để dạy đủ các môn học và các hoạt động giáo dục dạy HS lớp 1 theo Chương trình giáo dục phổ thông mới. Tuy nhiên, trường Tiểu học và THCS Kinh Kệ thu tốt 160.000đ/1 hs/1 tháng tiền học buổi 2 (2 buổi/ngày) HS lớp 1; còn trường Tiểu học Phú Nham không thu tiền học buổi 2 HS lớp 1.

Minh Sơn
Nguồn:

Tin bài liên quan

Lào Cai, Phú Thọ, Quảng Trị: Tầm vóc mới sau sáp nhập

Lào Cai, Phú Thọ, Quảng Trị: Tầm vóc mới sau sáp nhập

Quảng Trị, một tỉnh miền Trung có thuận lợi hạ tầng là sân bay, cảng biển. Phú Thọ, một tỉnh trung du phía Bắc với địa hình trải rộng nhờ đó tích hợp được nhiều lợi thế so sánh và Lào Cai với đường biên và đường sắt quốc tế đang triển khai…Tất cả đang được chờ đón cất cánh sau khi ba địa phương này có một diện mạo mới sau sáp nhập.
Chủ tịch Phú Thọ Trần Duy Đông: Công tác cán bộ là “then chốt của then chốt”

Chủ tịch Phú Thọ Trần Duy Đông: Công tác cán bộ là “then chốt của then chốt”

Một trong những nội dung thu hút sự quan tâm đặc biệt của công luận cả trong nước lẫn quốc tế khi đất nước bước vào Kỷ nguyên mới là bắt đầu từ ngày 1/7/2025, mô chính chính quyền địa phương 2 cấp đi vào vận hành. Đây là cơ hội mới để các địa phương bứt phá phát triển, nhưng song song với đó là những yêu cầu khắt khe hơn trên nhiều lĩnh vực cũng được đặt ra. Thời Đại xin giới thiệu loạt bài về vấn đề này qua góc nhìn của những người trong cuộc là lãnh đạo các địa phương được sáp nhập. Đầu tiên, là bài trả lời phỏng vấn của ông Trần Duy Đông, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ mới, bao gồm 3 tỉnh trước đây là Phú Thọ, Hoà Bình và Vĩnh Phúc.
IFRC hỗ trợ người dân Phú Thọ khắc phục hậu quả bão số 3

IFRC hỗ trợ người dân Phú Thọ khắc phục hậu quả bão số 3

Hoạt động này nằm trong khuôn khổ Dự án “Viện trợ quốc tế khẩn cấp để hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả sau cơn bão số 3 (Yagi) và hoàn lưu sau bão”, do Hiệp hội Chữ thập đỏ – Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế (IFRC) tài trợ với tổng kinh phí lên tới 2,5 tỷ đồng.

Các tin bài khác

Thời tiết hôm nay (01/12): Bão số 15 suy yếu dần

Thời tiết hôm nay (01/12): Bão số 15 suy yếu dần

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, vào hồi 4h sáng ngày 1/12, vị trí tâm bão ở vào khoảng 14,6 độ Vĩ Bắc; 111,9 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Tây Bắc khu vực Giữa Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (62-74km/h), giật cấp 10. Bão số 15 ít dịch chuyển và có xu hướng yếu dần.
Bão số 15 (Koto) diễn biến phức tạp, cảnh báo hai kịch bản tác động đất liền

Bão số 15 (Koto) diễn biến phức tạp, cảnh báo hai kịch bản tác động đất liền

Ngày 27/11, bão số 15 tiếp tục di chuyển phức tạp khi tương tác với không khí lạnh, khiến cường độ có thời điểm tăng lên trước khi suy yếu. Các chuyên gia dự báo hai kịch bản tác động khác nhau đến khu vực Nam Trung Bộ, yêu cầu các địa phương theo dõi sát để chủ động phương án ứng phó.
Thời tiết hôm nay (27/11): Miền Bắc rét về đêm và sáng, miền Nam nắng dịu

Thời tiết hôm nay (27/11): Miền Bắc rét về đêm và sáng, miền Nam nắng dịu

Ngày 27/11, miền Bắc tiếp tục duy trì trạng thái trời ít mây, đêm không mưa, rét về đêm và sáng sớm; một số nơi vùng núi có khả năng xuất hiện sương mù và sương muối. Các tỉnh Nam Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào vài nơi vào ban đêm nhưng ban ngày vẫn chủ đạo nắng.
Thời tiết hôm nay (25/11): Không khí lạnh tăng cường, Bắc Bộ nhiệt độ thấp nhất 12-15 độ

Thời tiết hôm nay (25/11): Không khí lạnh tăng cường, Bắc Bộ nhiệt độ thấp nhất 12-15 độ

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 25/11 không khí lạnh ảnh hưởng đến hầu hết khu vực Đông Bắc Bắc Bộ. Ở Bắc Bộ không mưa; vịnh Bắc Bộ đã có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 8.

Đọc nhiều

Hợp tác giáo dục nuôi dưỡng tình yêu tiếng Nga của thế hệ trẻ Việt Nam

Hợp tác giáo dục nuôi dưỡng tình yêu tiếng Nga của thế hệ trẻ Việt Nam

Đó là khẳng định của ông Nguyễn Tiến Dũng, Phó Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam, tại lễ trao giải cuộc thi Olympic Quốc tế tiếng Nga lần thứ III dành cho học sinh, sinh viên Việt Nam diễn ra sáng 02/12 tại Hà Nội.
An Giang khởi động dự án BASIN

An Giang khởi động dự án BASIN

Ngày 1/12, tại phường Rạch Giá, UBND tỉnh An Giang, Hội Nông dân tỉnh An Giang phối hợp với Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh An Giang và Tổ chức Tầm nhìn Thế giới tại Việt Nam (World Vision International) tổ chức Lễ khởi động dự án “Tăng cường khả năng tiếp cận thị trường nông nghiệp thông qua mô hình kinh doanh bao trùm thích ứng biến đổi khí hậu cho cộng đồng” (BASIN).
Hành trình gieo duyên tiếng Việt ở Sri Lanka

Hành trình gieo duyên tiếng Việt ở Sri Lanka

Tại Thiền viện Trúc Lâm (Ambakote, Kandy, Sri Lanka), học viên đủ mọi lứa tuổi tập trung trong không gian thanh tịnh của chùa, học tiếng Việt qua các hoạt động đa dạng: trò chơi, bài hát, trải nghiệm văn hóa truyền thống Việt Nam. Những buổi học này vừa giúp học viên làm quen với ngôn ngữ vừa xây dựng cộng đồng gắn kết, hòa hợp. Mô hình này đã phát triển bền vững và trở thành điểm sáng trong giáo dục cộng đồng, góp phần tăng cường giao lưu văn hóa Việt Nam - Sri Lanka.
Kết hợp đồng bộ, quyết tâm cao độ để tiếng Việt lan tỏa và bền vững

Kết hợp đồng bộ, quyết tâm cao độ để tiếng Việt lan tỏa và bền vững

Với sự quan tâm, ưu tiên của Đảng và Nhà nước thể hiện qua các chính sách, đề án thiết thực; sự vào cuộc của các bộ, ban, ngành, hội đoàn; sự hưởng ứng của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, phong trào dạy và học tiếng Việt đã, đang tiếp tục lan tỏa khắp năm châu. Hoạt động này phá vỡ mọi rào cản ngôn ngữ tiếp động lực để kiều bào thế hệ thứ hai, thứ ba gìn giữ và phát huy ngôn ngữ mẹ đẻ, bảo tồn bản sắc dân tộc.
Tàu 015-Trần Hưng Đạo bắt đầu thăm, giao lưu với hải quân Trung Quốc

Tàu 015-Trần Hưng Đạo bắt đầu thăm, giao lưu với hải quân Trung Quốc

Sáng 1/12, Tàu 015-Trần Hưng Đạo thuộc Lữ đoàn 162, Vùng 4 Hải quân cùng đoàn công tác Hải quân nhân dân Việt Nam do Đại tá Nguyễn Vĩnh Nam, Phó Tư lệnh Vùng 4 Hải quân làm trưởng đoàn đã cập cảng thành phố Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc. Đây là điểm đến đầu tiên trong khuôn khổ chuyến thăm xã giao 3 nước Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc của Tàu 015-Trần Hưng Đạo.
Ngư dân và biên phòng thực hiện đồng bộ các biện pháp chống khai thác IUU

Ngư dân và biên phòng thực hiện đồng bộ các biện pháp chống khai thác IUU

Ngư dân Việt Nam cùng lực lượng biên phòng đang thực hiện đồng bộ các biện pháp chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU). Nhận thức của ngư dân được nâng cao, công tác kiểm soát tàu cá và xử lý vi phạm được siết chặt, hướng tới nghề cá hiện đại, bền vững và mục tiêu gỡ "thẻ vàng" của Ủy ban châu Âu.
Đặc khu Trường Sa chủ động ứng phó với bão số 15

Đặc khu Trường Sa chủ động ứng phó với bão số 15

Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn, dự báo 10 giờ ngày 28/11, bão số 15 có tên quốc tế là Koto giữ nguyên cường độ, cách đảo Song Tử Tây khoảng 210 km về phía Tây Bắc và có xu hướng chuyển sang hướng Tây Tây Nam.
Xin chờ trong giây lát...
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất
[Video] Không khí rộn ràng ngày khai giảng năm học mới trên cả nước
[Video] Petr Tsvetov: Việt Nam ấm áp và thân thuộc
Việt Nam - Cuba: 65 năm cùng chung nhịp đập
[Video] Thiếu tướng Lào kể chuyện nhân dân Việt Nam che chở giữa mưa bom 1972
[Video] Bạn bè quốc tế gửi lời chúc tới nhân dân Việt Nam
[Video] Nhiều hoạt động cứu trợ người dân Nghệ An bị lũ lụt
[Video] Người truyền cảm hứng về tình yêu nước
Sinh viên Lào đi chùa tắm Phật mừng Tết cổ truyền Bunpimay
[Video] 60 phút - Hành trình thay đổi cuộc đời
Phiên bản di động