Phụ nữ Việt Nam hướng tới vai trò động lực phát triển trong giai đoạn mới
Sau hai ngày làm việc tích cực, khẩn trương, nghiêm túc và trách nhiệm, chiều 18/6, Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2026 - 2031 đã bế mạc tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội). Dự lễ bế mạc có Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh cùng các đại biểu đại diện cho phụ nữ cả nước.
Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm và thống nhất cao, Đại hội đã thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, sâu sắc và thông qua Báo cáo chính trị; Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam khóa XIII; Nghị quyết Đại hội; Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội và Điều lệ Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (sửa đổi, bổ sung).
Đại hội thống nhất chủ đề nhiệm kỳ 2026 - 2031 là: “Phụ nữ Việt Nam phát huy truyền thống, bản lĩnh, trí tuệ, trách nhiệm; xây dựng tổ chức Hội vững mạnh; thúc đẩy bình đẳng giới, thực hiện đại đoàn kết toàn dân tộc, chung sức xây dựng đất nước dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc”; đồng thời xác định phương châm hành động “Đoàn kết - Bản lĩnh - Nhân ái - Sáng tạo - Phát triển”.
![]() |
| Các đại biểu dự lễ bế mạc Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2026 - 2031. (Ảnh: Báo Nhân dân) |
Đặt mục tiêu đưa phụ nữ trở thành động lực phát triển của đất nước
Đánh giá kết quả nhiệm kỳ vừa qua, Đại hội khẳng định, trong bối cảnh tình hình thế giới và trong nước có nhiều biến động, thời cơ và thách thức đan xen, các cấp Hội và các tầng lớp phụ nữ cả nước đã phát huy truyền thống đoàn kết, nỗ lực vượt qua khó khăn, đạt được nhiều kết quả toàn diện trong phong trào phụ nữ và công tác Hội. Những kết quả đó có được nhờ sự lãnh đạo của Đảng, sự quan tâm của Nhà nước, Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng sự phối hợp, hỗ trợ của các bộ, ngành, địa phương và các tổ chức trong nước, quốc tế.
Trên cơ sở phân tích những thuận lợi, khó khăn và yêu cầu đặt ra trong giai đoạn mới, Đại hội đã xác định mục tiêu tổng quát của nhiệm kỳ 2026 - 2031 là phát huy truyền thống, tinh thần đổi mới sáng tạo, khả năng làm chủ tri thức, sự tự tin, hội nhập và khát vọng vươn lên của các tầng lớp phụ nữ; tích cực tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Đại hội cũng xác định nhiệm vụ xây dựng đội ngũ cán bộ Hội bản lĩnh, tận tâm, sáng tạo; nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức Hội theo hướng hiệu quả, thích ứng với bối cảnh mới; huy động sự tham gia của toàn xã hội trong thúc đẩy bình đẳng giới, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần và tạo điều kiện phát triển toàn diện cho phụ nữ.
Điểm nhấn nổi bật trong Nghị quyết Đại hội là mục tiêu đến năm 2030, phụ nữ Việt Nam trở thành một động lực phát triển, một điểm tựa hạnh phúc của gia đình và xã hội. Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phấn đấu trở thành tổ chức tiên phong hành động vì sự bình đẳng và phát triển của phụ nữ, góp phần xây dựng đất nước dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh và hạnh phúc.
Đại hội đã thống nhất thông qua 12 chỉ tiêu chủ yếu, 1 phong trào thi đua, 1 cuộc vận động, 3 khâu đột phá cùng 5 nhiệm vụ trọng tâm và các nhóm giải pháp thực hiện, thể hiện quyết tâm chính trị cao trong việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Hội, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong thời kỳ mới.
Xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, đáp ứng yêu cầu phát triển mới
Một trong những nội dung quan trọng của Đại hội là công tác nhân sự. Với tinh thần dân chủ và trách nhiệm, Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam khóa XIV.
Tại Hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành Trung ương Hội khóa XIV đã bầu Ban Thường vụ Trung ương Hội gồm 24 đồng chí; bầu Chủ tịch và 3 Phó Chủ tịch Trung ương Hội; bầu 11 Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương Hội và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra theo đúng quy định. Kết quả bầu cử nhận được sự đồng thuận và tín nhiệm cao, bảo đảm sự kế thừa, ổn định, đổi mới và phát triển của tổ chức Hội trong nhiệm kỳ mới.
![]() |
| Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Lê Thị Thủy phát biểu bế mạc Đại hội. (Ảnh: Báo Nhân dân) |
Phát biểu bế mạc Đại hội, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Lê Thị Thủy nhấn mạnh, thành công của Đại hội tiếp tục khẳng định sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đối với phong trào phụ nữ và công tác Hội.
Theo bà Lê Thị Thủy, Đại hội không chỉ tổng kết một nhiệm kỳ với nhiều dấu ấn nổi bật mà còn mở ra chặng đường phát triển mới với yêu cầu cao hơn, trách nhiệm lớn hơn và khát vọng cống hiến mạnh mẽ hơn của các tầng lớp phụ nữ Việt Nam trong kỷ nguyên phát triển mới của đất nước.
Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đề nghị các đại biểu sau khi trở về địa phương, đơn vị khẩn trương tổ chức học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Đại hội tới cán bộ, hội viên và các tầng lớp phụ nữ; đồng thời rà soát, bổ sung, hoàn thiện các chương trình hành động, kế hoạch cụ thể nhằm đưa Nghị quyết vào cuộc sống, tạo chuyển biến mạnh mẽ, thực chất trong phong trào phụ nữ và công tác Hội.
Đại hội cũng kêu gọi cán bộ, hội viên và các tầng lớp phụ nữ cả nước tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của phụ nữ Việt Nam; phát huy bản lĩnh, trí tuệ, tinh thần sáng tạo và khát vọng cống hiến; tích cực tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV.
“Với bản lĩnh, trí tuệ và khát vọng vươn lên của các tầng lớp phụ nữ Việt Nam, phong trào phụ nữ và công tác Hội nhiệm kỳ mới sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong kỷ nguyên phát triển mới của đất nước”, bà Lê Thị Thủy khẳng định.
| Đại hội XIV bầu bà Lê Thị Thủy tiếp tục giữ chức Chủ tịch Hội Phụ nữ Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031, với nhiều đổi mới và chuyển đổi số trong hoạt động. |
| Sáng 18/6, phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2026-2031, ông Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội tin tưởng, với truyền thống tốt đẹp, tinh thần yêu nước, đức hy sinh, lòng nhân ái, sự sáng tạo và ý chí vươn lên mạnh mẽ, phụ nữ Việt Nam sẽ tiếp tục có nhiều đóng góp to lớn hơn nữa cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước trong kỷ nguyên mới, xứng đáng với 8 chữ vàng mà Bác Hồ kính yêu đã tặng phụ nữ Việt Nam "Anh hùng - Bất khuất - Trung hậu - Đảm đang". |
Tin bài liên quan
Hướng tới những quyết sách quan trọng, tạo động lực để phụ nữ phát triển
Sẽ có 793 đại biểu chính thức tham dự Đại hội Đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV
Kiện toàn Ủy ban quốc gia Vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam
Các tin bài khác
Hà Nội: Hơn 60.000 thanh thiếu niên được nâng cao kiến thức về chăm sóc sức khỏe
MTTQ Việt Nam triển khai "Tháng nghe dân nói", yêu cầu công khai kết quả giải quyết kiến nghị
13 năm mở rộng các kênh để người dân tham gia góp ý, giám sát
Hơn 21.000 hài cốt liệt sĩ tại Đồng Tháp sẽ được lấy mẫu ADN
Đọc nhiều
Sức hút của Việt Nam qua góc nhìn của người nước ngoài
Flamenco - nhịp cầu kết nối văn hóa Việt Nam - Tây Ban Nha
Việt Nam – Brazil: Tăng cường hợp tác trong lĩnh vực năng lượng tái tạo
Hành trình hồi sinh di chỉ 185.000 năm tuổi Vạn Thọ Nham
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Việt Nam thúc đẩy hợp tác công nghiệp quốc phòng tại Eurosatory 2026
Hải quân Việt Nam - Campuchia tuần tra chung lần thứ 83
Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ 3
Multimedia
[Infographic] Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
[Infographic] Các mốc thời gian sau cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang
[Video] Quảng Trị thúc đẩy dinh dưỡng học đường: Đầu tư cho trẻ em từ bữa ăn mỗi ngày
[Video] Dấu ấn của Đại sứ Nicolai Prytz trong thúc đẩy hợp tác, giao lưu nhân dân Việt Nam - Đan Mạch
[Video] Người bạn Palestine gắn bó hơn 40 năm với Việt Nam nhận Kỷ niệm chương
[Video] Thánh đường Hồi giáo Al-noor - Không gian tôn giáo giữa lòng Hà Nội






