Trang chủ Chính trị - Xã hội
07:42 | 17/01/2023 GMT+7

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân thăm, chúc Tết tại Cần Thơ

aa
Chiều 16/1, tại thành phố Cần Thơ, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã đến thăm, chúc Tết và tặng quà cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố Cần Thơ; thăm, chúc Tết Bộ Tư lệnh Quân khu 9.
Ấm áp Chương trình “Xuân yêu thương” mang tết đến với người nghèo tại Cần Thơ Ấm áp Chương trình “Xuân yêu thương” mang tết đến với người nghèo tại Cần Thơ
Chủ tịch nước thăm, chúc Tết Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam Chủ tịch nước thăm, chúc Tết Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam
Chú thích ảnh
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân và Bí thư Thành ủy Cần Thơ Lê Quang Mạnh trao quà tết cho các hộ nghèo địa bàn quận Ninh KIều, thành phố Cần Thơ.

Phát biểu tại các nơi đến thăm, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã vui mừng thông báo những kết quả đã đạt được về chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội năm 2022 của nước ta; đồng thời đánh giá cao những kết quả mà thành phố Cần Thơ đã đạt được trong năm 2022 vừa qua, ghi nhận những cố gắng của lãnh đạo thành phố để đạt được những kết quả bước đầu trong việc nâng cao uy thế là một đô thị trung tâm của vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Thành phố cũng đã dành nhiều nguồn lực để quan tâm chăm lo cho các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Phó Chủ tịch nước cũng chia sẻ với những gia đình chính sách, hộ nghèo, công nhân lao động gặp khó khăn, đồng thời biểu dương các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm đã dành nhiều nguồn lực chăm lo để mọi người, mọi nhà đều có cuộc sống ổn định, đón Tết vui tươi, đầm ấm.

Phó Chủ tịch nước cho biết, Cần Thơ là đô thị trung tâm của khu vực, có nhiều thuận lợi song cũng nhiều thách thức, do đó lãnh đạo địa phương cần tiếp tục có những chiến lược phát triển nhanh và bền vững trong thời gian tới, để thành phố xứng đáng với vị thế là đô thị trung tâm của vùng Đồng bằng sông Cửu Long…

Chú thích ảnh
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo Bộ Tư lệnh Quân khu 9 và lãnh đạo thành phố Cần Thơ. (Ảnh: Ngọc Thiện/TTXVN)

Phát biểu với lãnh đạo Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 9, Phó Chủ tịch nước đánh giá cao những cố gắng của Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân khu 9 đã đoàn kết quyết tâm, chung sức, chung lòng đảm bảo ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, an ninh biên giới, chủ quyền ở khu vực Tây Nam Bộ, giữ vững môi trường hòa bình, hữu nghị để phát triển…

Phó Chủ tịch nước cũng yêu cầu Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 9 tiếp tục quán triệt tốt các chủ trương, nghị quyết của Đảng, Nhà nước, của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng trong tình hình mới, gắn với tình hình thực tiễn tại địa phương, khu vực; làm tốt công tác dự báo nắm tình hình, tham mưu kịp thời cho Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng để chủ động xây dựng kế hoạch về quốc phòng, an ninh trên địa bàn.

Mặt khác, lực lượng vũ trang Quân khu 9 cần góp phần xây dựng tiềm lực về kinh tế xã hội, tiềm lực về quốc phòng an ninh, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc cho vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Dịp này, Phó Chủ tịch nước đã tặng quà cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố Cần Thơ; gửi lời chúc năm mới tốt đẹp nhất đến toàn thể người dân thành phố và lực lượng vũ trang Quân khu 9 đón mùa Xuân mới an lành, đầm ấm vui tươi với nhiều thắng lợi mới.

Chú thích ảnh
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân thăm hỏi, chúc Tết Mẹ Việt Nam Anh hùng Lê Thị Nhân (89 tuổi) ở phường Lê Bình, quận Cái Răng, TP. Cần Thơ. (Ảnh: Thanh Liêm/TTXVN)

Trước đó, Phó Chủ tịch nước đã đến thăm, trao quà và chúc Tết đến ông Lê Phước Thọ, Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; hai Mẹ Việt Nam Anh hùng Lê Thị Nhân và Nguyễn Thị Nhung ở quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phát biểu chúc Tết bà con kiều bào Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phát biểu chúc Tết bà con kiều bào
Tối 14/1, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài đã tổ chức chương trình Xuân Quê hương 2023 với chủ đề “Đất nước, niềm tin và khát vọng”. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã phát biểu chúc Tết bà con kiều bào.
Chủ tịch Quốc hội thăm, làm việc và chúc Tết tại tỉnh Lào Cai Chủ tịch Quốc hội thăm, làm việc và chúc Tết tại tỉnh Lào Cai
Chiều 15/1, tại tỉnh Lào Cai, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm, chúc Tết Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân tỉnh.
Theo Báo Tin tức/TTXVN
Nguồn:

Tin bài liên quan

Hơn 200 hình ảnh, tư liệu, hiện vật về đời sống người dân Đồng bằng sông Cửu Long

Hơn 200 hình ảnh, tư liệu, hiện vật về đời sống người dân Đồng bằng sông Cửu Long

Trưng bày chuyên đề lần này giới thiệu đến khách quan hơn 200 hình ảnh, tư liệu, hiện vật qua bộ sưu tập: cân, đong, đo, đếm được làm bằng nhiều chất liệu khác nhau như: đồng, sắt, gỗ... từ cuối thế kỷ XIX cho đến nay.
Kết nối hợp tác đầu tư giữa doanh nghiệp TP Cần Thơ và doanh nghiệp Campuchia

Kết nối hợp tác đầu tư giữa doanh nghiệp TP Cần Thơ và doanh nghiệp Campuchia

Ngày 21/4, tại Campuchia đã diễn ra lễ ký kết ghi nhớ hợp tác và giao lưu giữa Hội Khmer Việt Nam tại Campuchia với Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia TP Cần Thơ; giữa Hội Doanh nhân Khmer - Việt Nam tại Campuchia với Câu lạc bộ Doanh nghiệp Việt Nam - Campuchia TP Cần Thơ.
Cần Thơ chia sẻ biện pháp ứng phó biến đổi khí hậu với đại diện các quốc gia nhóm G4

Cần Thơ chia sẻ biện pháp ứng phó biến đổi khí hậu với đại diện các quốc gia nhóm G4

Ngày 17/4, ông Nguyễn Ngọc Hè - Phó Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ - cùng lãnh đạo các sở, ngành hữu quan có buổi tiếp Đoàn công tác của nhóm G4 gồm Đại sứ quán các nước: Canada, New Zealand, Na Uy và Thụy Sỹ đến thăm và làm việc tại Cần Thơ.

Các tin bài khác

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga

Chiều 23/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga Sergey Stepashin, nguyên Thủ tướng Chính phủ Liên bang Nga, đang thăm và làm việc tại Việt Nam.
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay

Theo Thủ tướng, sau gần 6 thập kỷ hình thành và phát triển, có thể khẳng định chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay và cũng chưa bao giờ phải đối mặt với nhiều thách thức như hiện nay.
Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Để nâng cao hiệu quả hợp tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào nhất trí cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế, nhất là về thể chế, tài chính, hạ tầng, năng lượng, viễn thông, du lịch.
Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Thắng lợi của chiến dịch Ðiện Biên Phủ (7/5/1954) là thành quả của nhiều nhân tố, trong đó có đường lối lãnh đạo đúng đắn của Trung ương Ðảng, Tổng Quân ủy, trực tiếp là Ðảng ủy, Bộ Chỉ huy Mặt trận Ðiện Biên Phủ. Trên cương vị là Bí thư Ðảng ủy-Chỉ huy trưởng, Ðại tướng Võ Nguyên Giáp có vai trò quan trọng trong chiến dịch Ðiện Biên Phủ.

Đọc nhiều

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Trong bối cảnh lãi thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm sụt giảm đáng kể, các “ông lớn” bảo hiểm nhân thọ vẫn duy trì được lợi nhuận hàng nghìn tỷ đồng nhờ doanh ...
Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Ngày 24/4/2024, tại Thủ đô Ulaanbaatar, Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ và Phòng Thương mại và Công nghiệp Quốc gia Mông Cổ (MNCCI) đã phối hợp tổ chức cuộc gặp gỡ doanh ...
Ngày hội giao lưu sinh viên quốc tế

Ngày hội giao lưu sinh viên quốc tế

Sinh viên, lưu học sinh đến từ 9 quốc gia, gồm: Lào, Thái Lan, Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản, Mexico, Liên bang Nga, Campuchia và Ai Cập vừa cùng hơn 1.000 sinh viên Trường ...
Đề xuất thành lập Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc

Đề xuất thành lập Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc

Đây là kiến nghị của ông Lý Xương Căn, Đại sứ Du lịch Việt Nam tại Hàn Quốc tại cuộc gặp Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong vào ...
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Ngày 25/4, tại Xã Cát Hạnh (Huyện Phù Cát, Tỉnh Bình Định), Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã tiếp nhận 15.000 cây dừa giống, 300Kg thuốc Patox 4GR do UBND tỉnh Bình Định hỗ trợ cho Chương trình “Xanh hoá Trường Sa”.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - cà phê trứng
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Phiên bản di động