Trang chủ Chính trị - Xã hội Chào ngày mới
17:22 | 16/01/2023 GMT+7

Chủ tịch nước thăm, chúc Tết Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam

aa
Nhân dịp Tết Quý Mão, ngày 16/1, tại chùa Huê Nghiêm, Thành phố Hồ Chí Minh, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã tới thăm, chúc Tết Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Pháp chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phát biểu chúc Tết bà con kiều bào Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phát biểu chúc Tết bà con kiều bào
Tối 14/1, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài đã tổ chức chương trình Xuân Quê hương 2023 với chủ đề “Đất nước, niềm tin và khát vọng”. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã phát biểu chúc Tết bà con kiều bào.
Chủ tịch Quốc hội thăm, làm việc và chúc Tết tại tỉnh Lào Cai Chủ tịch Quốc hội thăm, làm việc và chúc Tết tại tỉnh Lào Cai
Chiều 15/1, tại tỉnh Lào Cai, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm, chúc Tết Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân tỉnh.
Chú thích ảnh
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chúc Tết Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thích Trí Quảng. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc kính chúc Hòa thượng, Pháp chủ pháp thể khinh an; gửi lời chúc tới toàn thể chức sắc, tăng, ni, phật tử cả nước đón một mùa xuân mới tràn đầy sức khỏe, bình an, Phật sự viên thành.

Chúc mừng Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng được Giáo hội Phật giáo Việt Nam suy tôn làm Đệ tứ Pháp chủ tại Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ IX, nhiệm kỳ 2022 - 2027, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao thành công của sự kiện này. Đại hội đã nối tiếp truyền thống “Hộ quốc an dân”, đồng hành cùng dân tộc của Phật giáo Việt Nam. Chủ tịch nước ghi nhận thành quả của Giáo hội với rất nhiều việc “ích nước, lợi đạo" như: Đồng hành với chính quyền các cấp trong công tác bảo trợ xã hội, từ thiện nhân đạo, ích cực tham gia hoạt động y tế, giáo dục, phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, phong trào do các cấp chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể phát động, nhất là trong phòng, chống đại dịch COVID-19.

Chủ tịch nước khẳng định, trước sau như một, Đảng, Nhà nước luôn tôn trọng, bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của nhân dân, đảm bảo sinh hoạt tôn giáo đúng pháp luật, không ngừng chăm lo phát triển kinh tế - xã hội, tạo điều kiện cho đồng bào có đạo và chức sắc các tôn giáo, trong đó có Giáo hội Phật giáo Việt Nam thực hiện tốt việc tu hành chân chính và làm tròn bổn phận của công dân đối với Tổ quốc.

Dịp này, Chủ tịch nước đề nghị các cấp ủy, chính quyền tạo điều kiện hơn nữa để hỗ trợ các tổ chức tôn giáo hợp pháp nói chung, Giáo hội Phật giáo Việt Nam nói riêng phát triển giữa lòng dân tộc, phát huy những giá trị văn hóa, đạo đức tốt đẹp và nguồn lực của mình cho quá trình phát triển đất nước. Đi liền với đó là phải luôn cảnh giác với các thế lực thiếu thiện chí vẫn tiếp tục có những hoạt động lợi dụng tôn giáo để gây chia rẽ khối đại đoàn kết các dân tộc, phá hoại sự nghiệp cách mạng của Đảng, làm ảnh hưởng đến an ninh trật tự, an toàn xã hội và đời sống của nhân dân.

Chủ tịch nước mong muốn với đường hướng hoạt động: "Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội" của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, dưới sự hướng dẫn, chỉ bảo, động viên của Hòa thượng Đệ tứ Pháp chủ, toàn thể tăng, ni, phật tử Phật giáo Việt Nam ở trong nước cũng như ở nước ngoài sẽ tiếp tục phát huy những truyền thống yêu nước, gắn bó, đồng hành cùng dân tộc của Phật giáo Việt Nam.

Chú thích ảnh
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chúc Tết Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thích Trí Quảng. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Trân trọng cảm ơn Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tới thăm, chúc Tết, thay mặt các chức sắc, tăng, ni, phật tử Việt Nam ở trong nước và nước ngoài, Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng bày tỏ tri ân, cảm ơn sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, chính quyền các cấp đã tạo điều kiện cho các hoạt động của Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Đặc biệt là hỗ trợ tổ chức trang nghiêm, viên thành Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ IX, nhiệm kỳ 2022 - 2027 gần đây và trước đó là hỗ trợ tổ chức rất thành công ba lần Đại lễ Phật đản Vesak Liên hợp quốc, lan tỏa hình ảnh tốt đẹp, nhân văn về đất nước con người Việt Nam nói chung, Phật giáo Việt Nam nói riêng.

Hòa thượng Thích Trí Quảng cho biết, sự kiện Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tới dự và phát biểu tại Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ IX vừa qua là niềm vinh dự, động viên to lớn; đồng thời, tạo niềm tin, không khí phấn khởi đối với các chức sắc, tăng, ni, Phật tử cả nước.

Dịp này, Hòa thượng Thích Trí Quảng cảm ơn Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, nhiều năm qua, trên nhiều cương vị lãnh đạo từ địa phương đến Trung ương đã luôn quan tâm, hỗ trợ các hoạt động của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, vì mục tiêu chung xây dựng và phát triển đất nước, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Nhân dịp Tết đến, Xuân về, mừng Xuân an lạc, thay mặt Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Hòa thượng Thích Trí Quảng gửi lời chúc Tết và tri ân đến Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, chính quyền các cấp; bày tỏ hy vọng sẽ tiếp tục nhận được ủng hộ, quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng phật tử Giáo hội Phật giáo Việt Nam trong các hoạt động Phật sự và cùng chung sức, đồng lòng cùng toàn dân xây dựng, phát triển đất nước ngày càng giàu mạnh, nhân dân ngày càng có cuộc sống yên vui, hạnh phúc.

Chủ tịch nước hội kiến quyền Chủ tịch Lưỡng viện Indonessia Chủ tịch nước hội kiến quyền Chủ tịch Lưỡng viện Indonessia
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thăm hỏi, chúc mừng năm mới gia đình các cố Chủ tịch nước Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thăm hỏi, chúc mừng năm mới gia đình các cố Chủ tịch nước
Theo Quang Vũ/TTXVN
Nguồn:

Tin bài liên quan

Từ 12 đến 14/4, diễn ra Đại lễ tưởng niệm Đức Thánh Tổ Ni Đại Ái Đạo tại TP Cần Thơ

Từ 12 đến 14/4, diễn ra Đại lễ tưởng niệm Đức Thánh Tổ Ni Đại Ái Đạo tại TP Cần Thơ

Sáng 12/4, Ban tổ chức Đại lễ tưởng niệm Đức Thánh Tổ Ni Đại Ái Đạo và chư tôn đức Ni tiền bối hữu công Phật giáo Việt Nam 2024 tổ chức họp báo thông tin về sự kiện.
Giáo hội Phật giáo Việt Nam tham dự hội thảo về phục hồi Văn minh Gandhara ở Pakistan

Giáo hội Phật giáo Việt Nam tham dự hội thảo về phục hồi Văn minh Gandhara ở Pakistan

Từ ngày 10-14/7, Đoàn Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPG) do Thượng tọa Thích Đức Thiện - Đại biểu Quốc hội, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hội đồng trị sự, Trưởng Ban Phật giáo Quốc tế Trung ương GHPG dẫn đầu đã tham dự Hội thảo “Ngoại giao Văn hóa: Phục hồi nền văn minh Gandhara và Di sản Phật giáo ở Pakistan”.
Hòa thượng, tăng ni và Phật tử phát huy tinh thần phụng đạo, giúp đời

Hòa thượng, tăng ni và Phật tử phát huy tinh thần phụng đạo, giúp đời

Thủ tướng mong muốn và tin tưởng Giáo hội Phật giáo Việt Nam tiếp tục phát huy tinh thần nhập thế, lấy việc phục vụ chúng sinh, đại chúng, ích đạo, lợi đời, ích nước, lợi dân làm phương hướng tu hành; thực hiện tâm nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người Anh hùng Giải phóng dân tộc, Danh nhân Văn hóa kiệt xuất: "Phật giáo Việt Nam với dân tộc như hình với bóng, tuy hai mà một. Các hòa thượng, tăng ni và Phật tử tích cực thực hiện tinh thần Từ bi, Vô ngã, Vị tha trong sự nghiệp cứu nước, giữ nước và giữ đạo để cùng toàn dân sống trong Ðộc lập, Tự do, Hạnh phúc".

Các tin bài khác

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga

Chiều 23/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga Sergey Stepashin, nguyên Thủ tướng Chính phủ Liên bang Nga, đang thăm và làm việc tại Việt Nam.
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay

Theo Thủ tướng, sau gần 6 thập kỷ hình thành và phát triển, có thể khẳng định chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay và cũng chưa bao giờ phải đối mặt với nhiều thách thức như hiện nay.
Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Để nâng cao hiệu quả hợp tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào nhất trí cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế, nhất là về thể chế, tài chính, hạ tầng, năng lượng, viễn thông, du lịch.
Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Thắng lợi của chiến dịch Ðiện Biên Phủ (7/5/1954) là thành quả của nhiều nhân tố, trong đó có đường lối lãnh đạo đúng đắn của Trung ương Ðảng, Tổng Quân ủy, trực tiếp là Ðảng ủy, Bộ Chỉ huy Mặt trận Ðiện Biên Phủ. Trên cương vị là Bí thư Ðảng ủy-Chỉ huy trưởng, Ðại tướng Võ Nguyên Giáp có vai trò quan trọng trong chiến dịch Ðiện Biên Phủ.

Đọc nhiều

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Hàng trăm lãnh đạo, giảng viên và sinh các trường đại học, học viện, cao đẳng khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ đã được gợi mở và đóng góp ý tưởng, mong muốn ...
Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám ...
Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Trong bối cảnh lãi thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm sụt giảm đáng kể, các “ông lớn” bảo hiểm nhân thọ vẫn duy trì được lợi nhuận hàng nghìn tỷ đồng nhờ doanh ...
Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Ngày 24/4/2024, tại Thủ đô Ulaanbaatar, Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ và Phòng Thương mại và Công nghiệp Quốc gia Mông Cổ (MNCCI) đã phối hợp tổ chức cuộc gặp gỡ doanh ...
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Ngày 25/4, tại Xã Cát Hạnh (Huyện Phù Cát, Tỉnh Bình Định), Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã tiếp nhận 15.000 cây dừa giống, 300Kg thuốc Patox 4GR do UBND tỉnh Bình Định hỗ trợ cho Chương trình “Xanh hoá Trường Sa”.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - cà phê trứng
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Phiên bản di động