Trang chủ Nhân quyền - Góc nhìn thời đại Chuyên đề
16:40 | 07/07/2020 GMT+7

Phổ biến kiến thức pháp luật lồng ghép học nghề tại Trại tạm giam tỉnh Điện Biên

aa
Trại tạm giam Công an tỉnh Điện Biên là đơn vị quản lý, giam giữ và giáo dục phạm nhân; các đối tượng có hoàn cảnh khác nhau, thuộc nhiều lứa tuổi và trình độ nhận thức không đồng đều. Bởi vậy một trong những nhiệm vụ quan trọng trong chương trình công tác hàng năm của đơn vị là tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho các phạm nhân.
Hội nghị nâng cao nhận thức pháp luật về tôn giáo cho 200 tăng ni, tu sỹ, chức việc Phật giáo tại Nghệ An Hội nghị nâng cao nhận thức pháp luật về tôn giáo cho 200 tăng ni, tu sỹ, chức việc Phật giáo tại Nghệ An
Tạo điều kiện thuận lợi cho người chấp hành xong hình phạt tù ổn định cuộc sống Tạo điều kiện thuận lợi cho người chấp hành xong hình phạt tù ổn định cuộc sống
can bo quan giao trai tam giam cong an tinh tuyen truyen mot so bo luat lien quan den cong tac giao duc cai tao den cac pham nhan

Cán bộ quản giáo Trại tạm giam Công an tỉnh tuyên truyền một số bộ luật liên quan

đến công tác giáo dục, cải tạo đến các phạm nhân.

Ðể công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho người đang chấp hành hình phạt tù đi vào chiều sâu, có trọng tâm, trọng điểm và đạt hiệu quả thiết thực, Trại tạm giam Công an tỉnh Điện Biên đã thường xuyên đổi mới phương pháp, hình thức tuyên truyền cho dễ hiểu, dễ nhớ, phù hợp với từng đối tượng. Việc làm này giúp các phạm nhân có điều kiện tiếp cận thông tin thời sự trong tỉnh, trong nước và quốc tế. Mỗi ngày phạm nhân được xem chương trình thời sự 2 giờ đồng hồ tại phòng sinh hoạt chung; nghe đài phát thanh vào buổi chiều các ngày trong tuần; đọc Báo Nhân dân và Báo Ðiện Biên Phủ 2 kỳ/tuần; đọc tờ rơi do Trung tâm Trợ giúp pháp lý tỉnh cấp. Ngoài ra, cán bộ quản giáo trực tiếp tuyên truyền, giáo dục, cảm hóa các phạm nhân.

Ðể các buổi tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật không bị khô cứng, nhàm chán, cán bộ phụ trách thường lồng ghép cùng với các chương trình học nghề, sinh hoạt tổ, nhóm lao động. Nội dung của mỗi buổi học được chuẩn bị tỉ mỉ và cụ thể cho từng đối tượng.

Ðối với phạm nhân mới đến, thường tập trung giảng giải về đạo đức, lối sống, các quy định và chế độ của Trại tạm giam, một số bộ luật liên quan đến công tác giáo dục, cải tạo; các chủ trương, chính sách pháp luật của Nhà nước, quyền và nghĩa vụ của phạm nhân. Qua đó giáo dục cho can, phạm nhân nhận thức về pháp luật, định hướng cho họ yên tâm lao động cải tạo tốt, sớm trở về hòa nhập cộng đồng, không tái phạm. Ðối với các phạm nhân sắp mãn hạn tù, Ban giám thị tổ chức các lớp học tập các chuyên đề về tái hòa nhập cộng đồng, xóa án tích, nhất là chính sách tha tù có điều kiện.

Theo báo cáo 6 tháng đầu năm, Trại tạm giam Công an tỉnh đã phổ biến, giáo dục pháp luật cho 13.840 lượt can, phạm nhân; tổ chức 48 lớp học tái hòa nhập cộng đồng cho 288 lượt phạm nhân sắp chấp hành xong hình phạt tù, phạm nhân giảm thời hạn chấp hành hình phạt tù, tha tù trước thời hạn có điều kiện. Qua đó góp phần tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức và ý thức tuân thủ, chấp hành pháp luật cho các phạm nhân.

Phạm nhân M.V.C (SN 1966, ở xã Nà Khoa, huyện Nậm Pồ) bị tuyên phạt 3 năm 6 tháng tù giam về tội danh tham ô tài sản, là một trong những phạm nhân có ý thức chấp hành và cải tạo tốt. Thời gian đầu mới vào Trại, bản thân C. rất tự ti và mất niềm tin vào cuộc sống. Ban giám thị và cán bộ Trại tạm giam Công an tỉnh đã thường xuyên động viên, giúp đỡ, tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật, C. đã hiểu về chính sách khoan hồng của Ðảng và Nhà nước đối với những người đang chấp hành án. Nhờ cố gắng nỗ lực, phấn đấu cải tạo tốt, C. đã được xét giảm mức án xuống còn 3 năm.

Thượng tá Quàng Văn Chung, Phó Giám thị Trại tạm giam Công an tỉnh cho biết: Bên cạnh những kết quả đạt được thì công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho phạm nhân còn gặp một số khó khăn do trình độ nhận thức của phạm nhân không đồng đều, nhiều trường hợp không biết tiếng phổ thông (là người dân tộc thiểu số hoặc người nước ngoài). Các trang thiết bị còn thiếu nên hiện tại Trại tạm giam chưa triển khai được hình thức tuyên truyền bằng phát thanh viên, vẫn sử dụng đĩa CD nên hiệu quả tuyên truyền có mặt còn hạn chế.

Thời gian tới, ngoài việc tiếp tục đổi mới, đa dạng nội dung, hình thức tuyên truyền phù hợp với trình độ, độ tuổi, hành vi phạm tội của từng đối tượng; cập nhật những thông tin, văn bản, chính sách mới để kịp thời phổ biến đến các phạm nhân. Đơn vị sẽ đề xuất các cục nghiệp vụ Bộ Công an cấp trang thiết bị phục vụ hình thức tuyên truyền bằng phát thanh viên nhằm nâng cao hiệu quả tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho người đang chấp hành hình phạt tù.

Nghệ An sẽ ban hành nghị quyết về phòng, chống mua bán người Nghệ An sẽ ban hành nghị quyết về phòng, chống mua bán người

UBND tỉnh Nghệ An đã giao Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các ngành chức năng tham mưu xây dựng dự thảo “Nghị ...

Một Luật tác động nhiều Luật cũng rất đáng lo Một Luật tác động nhiều Luật cũng rất đáng lo

TĐO- Tiếp tục chương trình phiên họp thứ 27 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, thảo luận về tình hình thi hành Hiến pháp, ...

Chùm ảnh phạm nhân vỡ oà niềm vui ngày đặc xá Chùm ảnh phạm nhân vỡ oà niềm vui ngày đặc xá

Sáng 31/8, ngày đầu tiên được trả tự do nhân đặc xá nhân dịp Quốc khánh 2/9, nhiều phạm nhân cùng gia đình không kìm ...

Thu Hằng
Nguồn:

Tin bài liên quan

Hơn 200 phạm nhân ngoại quốc được học tiếng Việt tại trại giam Thủ Đức

Hơn 200 phạm nhân ngoại quốc được học tiếng Việt tại trại giam Thủ Đức

Trại giam Thủ Đức (huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận) là địa điểm duy nhất giam giữ phạm nhân người nước ngoài ở các tỉnh phía Nam. Hơn 200 phạm nhân ngoại quốc đã được học tiếng Việt tại trại giam này.

Các tin bài khác

Xuất quân tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại Campuchia

Xuất quân tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại Campuchia

Sáng 1/3, tại khu vực Cửa khẩu quốc tế Hoa Lư, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước, Ban chỉ đạo 515 tỉnh Bình Phước tổ chức lễ xuất quân giao nhiệm vụ cho Đội K72 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Phước) thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ hy sinh qua các thời kỳ chiến tranh tại Campuchia đợt 2, giai đoạn 23 (mùa khô 2023-2024).
Chiến dịch “Triệu bước chân nhân ái” hướng về người dân khó khăn ở Điện Biên, Sơn La, Thái Nguyên

Chiến dịch “Triệu bước chân nhân ái” hướng về người dân khó khăn ở Điện Biên, Sơn La, Thái Nguyên

Hội Chữ thập đỏ Việt Nam vừa phối hợp với Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phát động chiến dịch truyền thông cộng hưởng gây quỹ cộng đồng mang tên “Triệu bước chân nhân ái” với nhiều hoạt động ý nghĩa dành cho trẻ em và người dân nghèo tại tỉnh Điện Biên, Sơn La, Thái Nguyên
Việt Nam sẽ hỗ trợ đại diện thường trú Tòa thánh Vatican hoàn thành tốt nhiệm vụ

Việt Nam sẽ hỗ trợ đại diện thường trú Tòa thánh Vatican hoàn thành tốt nhiệm vụ

Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng khẳng định các cơ quan chức năng Việt Nam sẽ hỗ trợ Đại diện Thường trú Tòa thánh hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần thúc đẩy quan hệ giữa Việt Nam và Tòa thánh, tăng cường mối liên kết giữa Tòa thánh và Giáo hội Công giáo Việt Nam, cũng như khuyến khích cộng đồng Công giáo Việt Nam thực hiện tốt đường hướng “Kính Chúa, yêu nước”, “đồng hành cùng dân tộc”, “giáo dân tốt là công dân tốt”, đóng góp tích cực cho sự phát triển của đất nước.
Đại sứ các nhóm G4 gửi thông điệp chúc Tết Nguyên Đán

Đại sứ các nhóm G4 gửi thông điệp chúc Tết Nguyên Đán

Trước thềm Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, Đại sứ và Đại biện lâm thời 4 nước Nhóm G4 tại Việt Nam, gồm: New Zealand, Canada, Na Uy và Thụy Sỹ đã dành thời gian gặp gỡ, chúc Tết một số lao động nữ tại Hà Nội, với mong muốn tri ân những những người lao động đang cần mẫn làm việc mỗi ngày để đảm bảo cuộc sống cho gia đình và đóng góp cho xã hội theo cách riêng của mình.

Đọc nhiều

Children of Vietnam cam kết hỗ trợ cho tỉnh Quảng Trị hơn 19 tỉ đồng

Children of Vietnam cam kết hỗ trợ cho tỉnh Quảng Trị hơn 19 tỉ đồng

Mới đây, Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị tỉnh Quảng Trị và Tổ chức Children of Vietnam ký kết biên bản thỏa thuận hợp tác giữa giai đoạn 2024-2028 với 5 chương trình chính ...
Tình hình cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 và hàm ý đối với đối ngoại nhân dân

Tình hình cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 và hàm ý đối với đối ngoại nhân dân

Ngày 16/4, tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức tọa đàm “Tình hình cuộc bầu cử ở Mỹ năm 2024”.
Giao ban trực tuyến giữa Liên hiệp hữu nghị trung ương với Liên hiệp hữu nghị địa phương: Sôi động, thiết thực, hiệu quả

Giao ban trực tuyến giữa Liên hiệp hữu nghị trung ương với Liên hiệp hữu nghị địa phương: Sôi động, thiết thực, hiệu quả

Đây là lần đầu tiên Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức hội nghị giao ban với 52 tổ chức thành viên là Liên hiệp hữu nghị các địa phương theo ...
Minh chứng lịch sử về quan hệ song phương thân thiết Việt Nam - Cuba

Minh chứng lịch sử về quan hệ song phương thân thiết Việt Nam - Cuba

Ngày 19/4, tại Hà Nội, ông Vũ Hải Hà, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Cuba, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt ...
Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Vừa qua, hội nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam phối hợp với trung tâm văn hóa Việt Nam tại Lào tổ chức triển lãm giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật về đề tài biển đảo với tên gọi “Tổ quốc bên bờ sóng”.
Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân tỉnh Cà Mau

Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân tỉnh Cà Mau

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân, ngày 18/4, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân đã tổ chức cấp nước ngọt miễn phí cho người dân vùng hạn hán trên địa bàn tỉnh Cà Mau.
Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Sáng 16/4, Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân phối hợp với Thị ủy Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị tuyên truyền biển, đảo cho hơn 500 đồng chí là cán bộ chủ chốt Thị ủy, các đồng chí nguyên lãnh đạo thị xã qua các thời kỳ và cán bộ các xã, phường.
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
vung 3 hai quan thuc hien cuu nan tau ca tai quang ngai
Xin chờ trong giây lát...
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Đối ngoại nhân dân: Sức mạnh mềm trong quan hệ quốc tế
Clip học sinh Vương quốc Anh học chúc Tết Việt
Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Trong ngày cuối tuần, cả nước xảy ra nắng nóng trong đó các khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa-Phú Yên, Tây Nguyên và Nam Bộ có nơi nắng nóng gay gắt.
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Việc thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế sẽ giúp người dân tiết kiệm được nhiều thời gian, chi phí, giảm nhiều khâu thủ tục.
OS phẫu thuật nhân đạo cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch tại Hà Nội tháng 3

OS phẫu thuật nhân đạo cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch tại Hà Nội tháng 3

Với mong muốn đem lại nhiều nụ cười mới cho trẻ em trên toàn quốc, từ ngày 11-15/3/2024, tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba, số 37 Hai Bà Trưng, Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội, tổ chức Operation Smile Việt Nam (OS) sẽ tổ chức chương trình Phẫu thuật nhân đạo dành cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động