Trang chủ Chính trị - Xã hội Chuyện tuần này
10:32 | 31/08/2015 GMT+7

Chùm ảnh phạm nhân vỡ oà niềm vui ngày đặc xá

aa
Sáng 31/8, ngày đầu tiên được trả tự do nhân đặc xá nhân dịp Quốc khánh 2/9, nhiều phạm nhân cùng gia đình không kìm được nước mắt trước giây phút mong đợi từ lâu.

chum anh pham nhan vo oa niem vui ngay dac xa

Phó Thủ tướng Chính phủ trao quyết định đặc xá cho một số phạm nhân

Sáng sớm nay 31/8, tại trại giam Thanh Xuân (xã Mỹ Hưng, huyện Thanh Oai, TP Hà Nội), 299 phạm nhân được đặc xá trong dịp này không khỏi hồi hộp, ngồi mong ngóng tới giờ thực hiện thủ tục từng phút.

Trao đổi với Báo Người Lao Động, Đại tá Hoàng Văn Hiệp, Giám thị trại giam Thanh Xuân, cho biết thực hiện theo quyết định của Chủ tịch nước, trại giam đã có 299 phạm nhân được Hội đồng tư vấn đặc xá và Chủ tịch nước quyết định đủ điều kiện được đặc xá tha tù trước hạn.

Trong số này có 147 người là nữ, 12 người mang quốc tịch nước ngoài (5 người Trung Quốc, 5 người Lào và 2 người Malaysia).

Từ 6 giờ 30 phút sáng nay, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Hội đồng tư vấn đặc xá Trung ương năm 2015, đã tới giam Thanh Xuân để kiểm tra, giám sát việc đặc xá tha tù trước hạn tại đây.

Nói chuyện với phạm nhân được đặc xá tại trại giam Thanh Xuân, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định đặc xá tha thù trước hạn là chính sách khoan hồng của Đảng và Nhà nước, nhằm giúp đỡ người có lỗi lầm trở về tái hòa nhập với cộng động.

Phó Thủ tướng cho biết chính sách đặc xá trong những năm qua đã phát huy hiệu quả, hầu hết những người được tha tù trước hạn đều trở thành những công dân tốt, làm ăn lương thiện, nhiều người đã vươn lên làm giàu.

“Tôi chúc mừng những anh chị em được đặc xá trong đợt này và mong muốn mọi người tự tin xóa bỏ mặc cảm để trở về với gia đình, cố gắng để làm những người chồng, người cha, người mẹ thật tốt tiếp túc đóng góp đóng góp cho cộng đồng, cho xã hội” - Phó Thủ tướng nói.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng yêu cầu chính quyền địa phương, các cấp các ngành phải đặc biệt quan tâm, giúp đỡ cho những người đặc xá. Trước tiên là động viên giúp đỡ họ xóa bỏ mặc cảm, sau đó là tạo điều kiện cho họ về việc làm để nhanh chóng tái hòa nhập cộng động.

Sau phần công bố quyết định đặc xá của Chủ tịch nước, ban tổ chức đã thực hiện các thủ tục khác để trả tự do cho phạm nhân. Các phạm nhân được cấp giấy chứng nhận đặc xá, được cấp chi phí tàu xe về quê, quần áo mới.

Một trong những người không giấu được xúc động là anh Đỗ Xuân Thắng (SN 1972 ở quận Hoàng Mai, Hà Nội), bị phạt 7 năm về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, chấp hành án được 4 năm thì anh được đặc xá. “Trong thời gian cải tạo tại trại giam Thanh Xuân, tôi sẽ ghi nhớ sự quan tâm giáo dục, cảm hoá của các cán bộ đã giúp đỡ tôi nhận thức được lỗi lầm mà bản thân đã gây ra với xã hội…”- anh Thắng tâm sự.

Tương tự, chị Bùi Ngọc Dung (SN 1983, ở quận Thanh Xuân, Hà Nội) ngồi ngay hàng ghế đầu với tâm trạng đầy mong ngóng. Chị bị kết án 28 tháng tù về tội Buôn bán ma tuý. Tâm sự với phóng viên, chị cho biết đã có gia đình và 2 con. Con lớn học lớp 5 còn con nhỏ chuẩn bị vào lớp 1. Do cuộc sống khó khăn nên chị mới sa vào con đường tội lỗi.

“Sau hơn 1 năm ngồi tù, tôi đã thấu hiểu thế nào là giá trị cuộc sống rồi. Tôi chỉ mong được về với chồng, các con để làm lại cuộc đời, tìm một việc gì đó để làm” - chị Dung rưng rưng nước mắt. Hôm nay, chồng và các con chị sẽ đến đón chị trở về.

Chị Lê Hoàng Yến (25 tuổi, ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) cũng chung tâm trạng, cho biết sẽ kiếm một nghề gì đó như trang điểm hoặc một công việc đơn giản, có thu nhập rồi cuộc sống sẽ khấm khá hơn.

Phạm nhân sau khi thay quần áo, nhận giấy chứng nhận sẽ được một số xe ô tô bố trí sẵn đưa về một số địa phương như Tuyên Quang, Yên Bái, Lào Cai, Hải Dương…

Bên ngoài trại giam, hàng trăm người nhà đến đón những người thân lầm lỗi trở về. Cũng có không ít phạm nhân lầm lũi trở về một mình, không có ai tới đón. Dù được đón hay không, tất cả đều chung một tâm trạng là sẽ cố gắng làm lại cuộc đời.

chum anh pham nhan vo oa niem vui ngay dac xa

Phó Thủ tướng nghe báo cáo công tác chuẩn bị

chum anh pham nhan vo oa niem vui ngay dac xa

Cán bộ Viện kiểm sát nhân dân xem danh sách phạm nhân được đặc xá

chum anh pham nhan vo oa niem vui ngay dac xa

Các phạm nhân chờ tới lượt mình được gọi tên nhận quyết định đặc xá

chum anh pham nhan vo oa niem vui ngay dac xa

Phạm nhân sắp được tự do hân hoan chào đón Phó Thủ tướng Chính phủ

chum anh pham nhan vo oa niem vui ngay dac xa

Phạm nhân được trao giấy chứng nhận đã được tự do

chum anh pham nhan vo oa niem vui ngay dac xa

Người nhà phạm nhân chờ đợi người thân của mình được trả tự do

chum anh pham nhan vo oa niem vui ngay dac xa

Một người vợ oà khóc đón chồng trước cổng trại giam

chum anh pham nhan vo oa niem vui ngay dac xa

Nước mắt đoàn tụ của một gia đình khi ông trở về

Ông Đoàn Văn Vươn đại diện lên nhận quyết định đặc xá

chum anh pham nhan vo oa niem vui ngay dac xa

Ông Đoàn Văn Vươn (ngoài cùng hàng đầu bên phải) chờ đợi giây phút được trả tự do

chum anh pham nhan vo oa niem vui ngay dac xa

Sáng nay 31/8, ông Đoàn Văn Vươn là 1 trong 10 người đại diện cho các phạm nhân tại trại giam Hoàng Tiến (Hải Dương) được lên nhận quyết định đặc xá, trả tự do trước thời hạn nhân dịp Quốc khánh 2/9.

Sáng nay 31/8, cùng với 489 phạm nhân khác ở trại giam Hoàng Tiến (thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương), anh em ông Đoàn Văn Vươn và Đoàn Văn Quý (ở huyện Tiên Lãng, TP Hải Phòng) được đặc xá, trả tự do trước thời hạn nhân dịp Quốc khánh 2/9.

Từ sáng sớm, bà Nguyễn Thị Thương, vợ ông Đoàn Văn Vươn, và bà Phạm Thị Hiền (tức Báu), vợ ông Đoàn Văn Quý, cùng các con đã có mặt bên ngoài trại giam, ngóng chờ ngày chồng, cha mình được trở về đoàn tụ.

chum anh pham nhan vo oa niem vui ngay dac xa

Công việc đầu tiên của ông Vươn sau khi ra tù là gọi điện thoại về cho mẹ già ở nhà

chum anh pham nhan vo oa niem vui ngay dac xa

Các hội viên Liên chi hội Nuôi trồng thủy sản nước lợ huyện Tiên Lãng tặng hoa ông Vươn. Hiện ông Vươn vẫn là chủ tịch Liên chi hội

Trong tổng số 491 phạm nhân trại giam Hoàng Tiến được đặc xá đợt này có 403 nam và 88 nữ. Trong đó, 2 nữ phạm nhân có con nhỏ dưới 36 tháng tuổi đang ở cùng mẹ tại trại giam.

Ông Vươn là 1 trong 10 người đại diện cho 491 người ở trại giam Hoàng Tiến được đặc xá đợt Quốc khánh 2-9 năm nay lên nhận giấy đặc xá.

Trước đó, ngày 28-8, tại buổi họp báo công bố Quyết định đặc xá năm 2015 của Chủ tịch nước, Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quý Vương cho biết 2 anh em ông Đoàn văn Vươn và Đoàn Văn Quý nằm trong danh sách 18.539 người được đặc xá dịp Quốc khánh 2-9 năm nay.

Hai anh em ông Đoàn Văn Vươn (SN 1963) và Đoàn Văn Quý (SN 1966) ở huyện Tiên Lãng (TP Hải Phòng) đang thi hành án phạt tù tại 5 năm về tội "giết người" Trại giam Hoàng Tiến (thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương), đã được Chủ tịch nước xét đặc xá tha tù trước thời hạn.

Đại tá Nguyễn Hữu Ấm, Giám thị Trại giam Hoàng Tiến, cho biết theo như hướng dẫn của Chủ tịch nước và quyết định của Thủ tướng Chính phủ về hướng dẫn đặc xá cho phạm nhân và thời gian xếp loại, thời gian chấp hành án thì 2 phạm nhân Đoàn Văn Vươn và Đoàn Văn Quý đã đủ điều kiện hưởng đặc xá. Đại tá Ấm cũng cho biết hai phạm nhân Đoàn Văn Vươn và Đoàn Văn Quý đều cải tạo rất tốt. Cả hai người này đều được giảm án một lần trong năm ngoái.

Trước đó, trong phiên xử phúc thẩm ngày 31/7/2013, vụ án Đoàn Văn Vươn và đồng phạm về tội "Giết người" và "Chống người thi hành công vụ" xảy ra tại khu vực đầm nuôi trồng thủy sản ở xã Vinh Quang, huyện Tiên Lãng, TP Hải Phòng, TAND Tối cao tuyên y án sơ thẩm đối với các bị cáo. Đoàn Văn Vươn, Đoàn Văn Quý đều bị tuyên phạt 5 năm tù về tội Giết người. Phạm Thị Báu (tức Hiền, vợ Đoàn Văn Quý) bị 18 tháng tù cho hưởng án treo, thử thách 36 tháng; Nguyễn Thị Thương (vợ Đoàn Văn Vươn) bị 15 tháng tù cho hưởng án treo, thử thách 30 tháng về tội Chống người thi hành công vụ.

Đến thời điểm hiện tại, ông Đoàn Văn Vươn và Đoàn Văn Quý đã thụ án được 3 năm 7 tháng tù.

Theo Người Lao Động

Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Việt Nam quan ngại về căng thẳng gần đây ở Biển Đông

Việt Nam quan ngại về căng thẳng gần đây ở Biển Đông

Việt Nam kêu gọi các bên liên quan kiềm chế, thực hiện nghiêm túc Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC), giải quyết tranh chấp thông qua các biện pháp hòa bình, cùng đóng góp vào việc duy trì hòa bình, ổn định và hợp tác ở Biển Đông.
Hội nghị quan chức cấp cao về Khu vực Tam giác phát triển Campuchia-Lào-Việt Nam

Hội nghị quan chức cấp cao về Khu vực Tam giác phát triển Campuchia-Lào-Việt Nam

Ngày 29/2, tại tỉnh Attapeu, Lào, đã diễn ra Hội nghị quan chức cấp cao (SOM) về Khu vực Tam giác phát triển Campuchia-Lào-Việt Nam (CLV).
Huy động nguồn lực quốc tế cùng Việt Nam rà phá bom mìn

Huy động nguồn lực quốc tế cùng Việt Nam rà phá bom mìn

Theo Bộ LĐ-TB&XH, giai đoạn 2010-2023, Trung tâm Hành động bom mìn quốc gia Việt Nam (VNMAC) đã điều phối nhiều dự án, huy động nguồn lực quốc tế, góp phần cùng Việt Nam khảo sát, rà phá bom mìn vật nổ được hơn 500.000 ha.
Việt Nam nỗ lực giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu và mất an ninh lương thực

Việt Nam nỗ lực giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu và mất an ninh lương thực

Ngày 14/2, tại trụ sở Liên hợp quốc (LHQ), Hội đồng Bảo an (HĐBA) tiếp tục phiên thảo luận mở cấp cao về “Tác động của biến đổi khí hậu và tình trạng mất an ninh lương thực đối với việc duy trì hòa bình và an ninh quốc tế” dưới sự chủ trì của Tổng thống Cộng hoà Guyana, nước Chủ tịch HĐBA tháng 2/2024, với sự tham dự và phát biểu của đại diện gần 90 nước, Tổng Thư ký LHQ và lãnh đạo một số tổ chức quốc tế liên quan.

Đọc nhiều

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám ...
Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Trong bối cảnh lãi thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm sụt giảm đáng kể, các “ông lớn” bảo hiểm nhân thọ vẫn duy trì được lợi nhuận hàng nghìn tỷ đồng nhờ doanh ...
Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Ngày 24/4/2024, tại Thủ đô Ulaanbaatar, Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ và Phòng Thương mại và Công nghiệp Quốc gia Mông Cổ (MNCCI) đã phối hợp tổ chức cuộc gặp gỡ doanh ...
Ngày hội giao lưu sinh viên quốc tế

Ngày hội giao lưu sinh viên quốc tế

Sinh viên, lưu học sinh đến từ 9 quốc gia, gồm: Lào, Thái Lan, Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản, Mexico, Liên bang Nga, Campuchia và Ai Cập vừa cùng hơn 1.000 sinh viên Trường ...
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Ngày 25/4, tại Xã Cát Hạnh (Huyện Phù Cát, Tỉnh Bình Định), Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã tiếp nhận 15.000 cây dừa giống, 300Kg thuốc Patox 4GR do UBND tỉnh Bình Định hỗ trợ cho Chương trình “Xanh hoá Trường Sa”.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - cà phê trứng
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Phiên bản di động