Trang chủ Bờ cõi biển đảo Lịch sử chủ quyền
11:22 | 29/07/2019 GMT+7

Phía sau cái gọi là “Vương quốc Mông” (bài 3)

aa
Với ảo tưởng sẽ được các thế lực ở nước ngoài giúp đỡ, thời gian qua, một số đối tượng xấu trên địa bàn tỉnh Điện Biên đã âm mưu thực hiện ý đồ thành lập “Vương quốc Mông”. Đây là hành động chống phá chính quyền, đi ngược lại với chủ trương, đường lối của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước ta. Thực hiện phương châm “ba bám, bốn cùng”, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, BĐBP Điện Biên đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương tập trung xây dựng khu vực biên giới vững mạnh toàn diện, kịp thời phối hợp với các lực lượng chức năng đập tan âm mưu, ý đồ đen tối thành lập “Vương quốc Mông”, giúp cho các đối tượng trót “nhúng chàm”, gây ảnh hưởng xấu tới chính sách đại đoàn kết toàn dân tộc tỉnh giấc u mê trước khi quá muộn.
Phía sau cái gọi là “Vương quốc Mông” (bài 2) Yêu cầu Trung Quốc chấm dứt các hành vi vi phạm vùng biển Việt Nam Phía sau cái gọi là “Vương quốc Mông”

Để đạt được mục đích phá hoại khối đại đoàn kết các dân tộc ở Việt Nam, các tổ chức phản động sử dụng nhiều thủ đoạn, phương thức khác nhau nhằm dụ dỗ, lừa gạt, kích động người Mông ly khai, thành lập vùng lãnh thổ riêng. Việc tuyên truyền đã được chuyển dần từng bước, từ tuyên truyền, lôi kéo người theo đạo sang các hoạt động cụ thể, diễn biến từ lén lút, bí mật đến công khai. Chúng đặc biệt lợi dụng vấn đề dân chủ, nhân quyền, dân tộc, tôn giáo, tạo sức ép từ bên ngoài và kích động, chống đối từ bên trong, kết hợp với xuyên tạc việc thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách của Nhà nước ta.

phia sau cai goi la vuong quoc mong bai 3
Một số cờ, biểu tượng “Vương quốc Mông” do lực lượng Trinh sát BĐBP thu giữ. Ảnh: Tư liệu

Trong quá khứ cũng như hiện tại, đồng bào Mông luôn đề cao tính thân tộc, dòng họ, gắn kết cộng đồng. Bản chất của họ là tốt bụng thật thà, chất phác, suy nghĩ đơn giản, dễ tin, dễ kết thân... Với họ, việc mang cùng họ nghĩa là anh em rồi. Họ sẵn sàng tin và giúp người cùng họ, cùng dân tộc ngay cả khi mới gặp lần đầu.

Trên thực tế, các đối tượng phản động lợi dụng vấn đề dân tộc luôn tận dụng triệt để điều này để lợi dụng đồng bào Mông cho những mưu toan xấu xa, thâm độc. Chúng tung ra những luận điệu tuyên truyền mang tính chất hoang đường, đậm màu sắc mê tín như: “Sắp có họa lớn”, “sắp đến ngày tận thế”..., làm cho người Mông vừa lo sợ, vừa hy vọng vào sự xuất hiện của một vị cứu tinh. Họ dễ dàng tin và làm theo những lời kêu gọi, chỉ đạo của những người tự xưng là “đấng cứu thế” của người Mông như Dương Văn Mình. Nhiều nơi người dân bỏ lao động sản xuất, bán tài sản để quyên góp cho tổ chức này, xây dựng “nhà đòn” để cầu nguyện, bỏ sản xuất, tụ tập chờ đón “Vàng Chứ”...

Các đối tượng phản động cũng triệt để lợi dụng hiện tượng “xưng vua” để đưa đạo Tin lành xâm nhập vào dân tộc Mông thông qua biểu tượng “Vàng Chứ”... Chúng tuyên truyền Vàng Chứ là “Vua của người Mông, sẽ cứu giúp người Mông, đưa người Mông đến chỗ sung sướng...”, “muốn có Vương quốc Mông thì phải đi theo đạo, phải tin theo Chúa”...

Năm 2005, trong vùng người Mông rộ lên thông tin: “Trong tháng 4-2005, Mỹ và Vàng Pao sẽ tấn công Lào và Việt Nam (!). Việt Nam sắp xảy ra chiến tranh. Khi chiến tranh xảy ra, Mỹ sẽ rải chất độc nên phải di cư sang Lào”; “Mỹ sẽ đưa máy bay sang đón những người Mông theo Vàng Pao sang Lào”... Luận điệu đó làm cho người dân cả bản Huổi Hạ, xã Na Sang và 9 hộ ở bản Huổi Quang 1, xã Ma Thì Hồ, huyện Mường Chà, Điện Biên lên núi đón máy bay Mỹ và Vàng Pao để sang Lào. Thế nhưng đợi mãi trong 3 ngày (từ 30-4 đến 2-5-2005) không thấy có chiến tranh xảy ra, không có máy bay đến đón nên họ phải tự quay về.

Năm 2009, 2010, các đối tượng phản động ở trong và ngoài nước liên tục tuyên truyền chuẩn bị thành lập “Vương quốc Mông” tại Lào; “con trai Vàng Pao sẽ về Lào lãnh đạo hoạt động lập “Vương quốc Mông”... Chúng vận động, lôi kéo người Mông Việt Nam di cư sang Lào. Việc này đã làm cho những người nhẹ dạ, cả tin nghe theo, bỏ sản xuất, vượt biên trái phép sang Lào, tham gia hoạt động phỉ song không thấy sung sướng mà chỉ đói nghèo, bệnh tật, bị bắt giữ, khổ cực.

phia sau cai goi la vuong quoc mong bai 3
Đã có những thời điểm, một số thôn bản vùng người Mông tiềm ẩn sự bất ổn do các đối tượng xấu lôi kéo dân di cư thành lập Vương quốc Mông: Ảnh: Nguyễn Bích

Kết hợp với các thủ đoạn tuyên truyền, các đối tượng xấu từ nước ngoài đã liên tục chỉ đạo số đối tượng trong nước tìm mua vũ khí, tích cực tuyển lựa, lôi kéo thanh niên người Mông tham gia các ổ nhóm phản động. Chúng kích động, lôi kéo, tụ tập người Mông với số lượng lớn để gây rối, tổ chức bắt giữ người trái pháp luật nhằm tạo áp lực và đòi yêu sách... Đồng thời, tiến hành các hoạt động có tính chất khủng bố nhằm gây tiếng vang ở các địa bàn khu vực biên giới.

Điển hình là vụ việc xảy ra ở bản Huổi Khon, đầu tháng 5-2011 do Vàng A Ía chỉ huy. Y tung tin ngày 21-5-2011 là “ngày tận thế”, đất sẽ sụp, cháy khắp nơi, mọi người sẽ chết hết. Lúc đó, “đấng cứu thế”, “vua Mông” sẽ xuất hiện ở bản Huổi Khon. “Những ai đến Huổi Khon sẽ được Chúa cứu giúp; sẽ được cho đất, cho vàng, thậm chí được ban phép lạ, đưa lên trời sống sung sướng”... Tin theo những điều hoang đường này, hàng nghìn người Mông từ Sơn La, Hà Giang, Lai Châu, thậm chí cả trong Tây Nguyên đổ bộ về tụ tập trên khu đồi trọc đầu bản Huổi Khon chờ Chúa trời đón đi.

Khi dụ dỗ được hàng ngàn người Mông chân chất về Huồi Khon, những kẻ cầm đầu mới lộ rõ bản chất lừa đảo, kích động nhân dân gây rối tạo sức ép đòi chính quyền chia đất để thành lập “Vương quốc Mông”. Chúng thiết lập các trạm gác trên con đường độc đạo vào bản, thực hiện chế độ “nội bất xuất, ngoại bất nhập”, cử lực lượng (có trang bị súng kíp) canh gác, tuần tra, mặc cho người già, trẻ em vật vạ, ốm đau, bệnh tật.

Chúng không cho lực lượng chức năng vào giải quyết, thậm chí còn bắt giữ cán bộ để đòi yêu sách, đồng thời loan tin bị đàn áp để các tổ chức nhân quyền tạo sức ép với chính quyền địa phương.

Là người chứng kiến sự kiện ở Huổi Khon, ông Sùng A Kỷ, Trưởng bản Huổi Khon 1 chia sẻ: “Hàng ngàn người Mông đổ về đây ăn ở vật vạ. Khổ nhất là trẻ em và người già bị ốm đau, bệnh tật. Cuộc sống của chúng tôi cũng bị đảo lộn hoàn toàn. Những kẻ xấu chặn các ngả đường không cho chúng tôi đi lại. Chúng còn lôi kéo, ép người dân trong bản tôi nghe theo những điều hoang đường, không có thật”.

phia sau cai goi la vuong quoc mong bai 3
Những ngôi nhà bình yên ở vùng người Mông từng bị xáo trộn do kẻ xấu xúi giục, dụ dỗ tham gia đi đón vua Mông. Ảnh: Nguyễn Bích

Kiểm nghiệm lại chúng ta đều thấy rõ những luận điệu tuyên truyền về Vàng Pao, “Vương quốc Mông” đều là lừa bịp, gây hoang mang, rối loạn lòng dân. Rõ ràng, đã 8 năm trôi qua, từ sau khi xảy ra vụ việc ở Huổi Khon, trời đất không sụp đổ, không có lửa cháy, cũng không có ai được lên trời. Sự thật phũ phàng là chỉ có những người nhẹ dạ, tin theo lời của bọn chúng đến tụ tập tại bản Huổi Khon là phải chịu khổ.

Thực tế, khi hàng ngàn người tụ tập ở Huổi Khon chịu thiếu ăn, bệnh tật, không có “đấng cứu thế” hay “vua Mông” nào xuất hiện cứu họ như những lời tuyên truyền. Đối tượng cầm đầu Vàng A Ía cầm toàn bộ tiền mà chúng ép buộc nhân dân đóng góp “cao chạy xa bay”. Ngược lại, chính những cán bộ Biên phòng, cán bộ chính quyền sở tại lại giang rộng vòng tay cứu đói, chữa bệnh và giúp họ quay trở về quê hương sinh sống.

Có thể thấy, “Vương quốc Mông” thực tế là tổ chức “hư ảo”, do tay chân của Vàng Pao và các thế lực thù địch dựng lên nhằm lôi kéo, dụ dỗ một số người trong dân tộc Mông nhẹ dạ, cả tin đi theo để phục vụ cho mục đích gây chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc ở Việt Nam. Nó cũng là chiêu bài để các thế lực thù địch tập hợp lực lượng hòng gây rối, tạo sự bất ổn chống phá chính quyền Việt Nam.

Xem thêm:

phia sau cai goi la vuong quoc mong bai 3 Bản làng Việt, Lào thêm ấm no, ổn định nhờ kết nghĩa vùng biên

Gần 15 năm trước đánh dấu lễ kết nghĩa giữa bản Ka Tăng, thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa (Quảng Trị, Việt Nam) và ...

phia sau cai goi la vuong quoc mong bai 3 [Photo] Sự sống bất diệt nơi biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc

Giữa trùng khơi của biển, từ đầu tới cuối hải trình ra thăm Trường Sa, trên khắp đảo nổi, đảo chìm, đâu đâu cũng hiện ...

phia sau cai goi la vuong quoc mong bai 3 Tàu cá bị mắc cạn ở vùng biển quần đảo Hoàng Sa được lai dắt về bờ an toàn

Tàu cá QNg-90499 TS hỏng máy sau khi tránh bão số 2 nên bị trôi dạt và có nguy cơ mắc cạn trên vùng biển ...

Theo Trần Đức - Nguyễn Bích/ Báo Biên phòng
Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Việt Nam trao công hàm phản đối Trung Quốc áp đặt lệnh cấm đánh bắt cá trên Biển Đông

Việt Nam trao công hàm phản đối Trung Quốc áp đặt lệnh cấm đánh bắt cá trên Biển Đông

Ngày 15/5, tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết, Bộ Ngoại giao đã giao thiệp với Đại sứ quán Trung Quốc tại Hà Nội và trao công hàm phản đối lệnh cấm đánh bắt cá của Trung Quốc tại Biển Đông.
Trao công hàm phản đối các hoạt động vi phạm chủ quyền Việt Nam đối với Trường Sa

Trao công hàm phản đối các hoạt động vi phạm chủ quyền Việt Nam đối với Trường Sa

Việt Nam đã giao thiệp và trao công hàm phản đối các quốc gia liên quan về các hoạt động vi phạm chủ quyền Việt Nam đối với đá Hoài Ân và các thực thể liên quan khác của Trường Sa.
Việt Nam lưu chiểu tại Liên hợp quốc hải đồ và tọa độ đường cơ sở tại Vịnh Bắc Bộ

Việt Nam lưu chiểu tại Liên hợp quốc hải đồ và tọa độ đường cơ sở tại Vịnh Bắc Bộ

Ngày 15/3, Bộ Ngoại giao Việt Nam cho biết Tổng thư ký Liên hợp quốc vừa chính thức thông báo về việc Việt Nam đã hoàn tất thủ tục lưu chiểu hải đồ và danh sách tọa độ địa lý liên quan đến đường cơ sở dùng để tính chiều rộng lãnh hải tại vịnh Bắc Bộ.
37 năm sự kiện Gạc Ma: Tinh thần quyết tử để bảo vệ chủ quyền Tổ quốc

37 năm sự kiện Gạc Ma: Tinh thần quyết tử để bảo vệ chủ quyền Tổ quốc

Vào ngày này cách đây 37 năm, ngày 14/3/1988, 64 chiến sỹ Hải quân Nhân dân Việt Nam đã vĩnh viễn nằm lại giữa biển sâu để bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc trên Biển Đông.

Đọc nhiều

Đỗ Như Tuấn – doanh nhân Việt tại Nhật với nhiều hoạt động vì cộng đồng

Đỗ Như Tuấn – doanh nhân Việt tại Nhật với nhiều hoạt động vì cộng đồng

Từ một kỹ sư trẻ sang Nhật Bản lập nghiệp năm 2013, anh Đỗ Như Tuấn (SN 1988, TP.HCM) từng bước xây dựng doanh nghiệp trong lĩnh vực dịch vụ việc làm, kết nối hàng nghìn lao động nước ngoài với các doanh nghiệp tại Nhật Bản. Bên cạnh hoạt động kinh doanh, anh cũng tham gia nhiều hoạt động hỗ trợ cộng đồng người Việt và các chương trình thiện nguyện trong và ngoài nước.
Quảng bá di sản áo dài Việt Nam tại Lào

Quảng bá di sản áo dài Việt Nam tại Lào

Tối 9/3/2026, tại thủ đô Viêng Chăn, Câu lạc bộ Di sản Áo dài Việt Nam tại Lào thuộc Câu lạc bộ Di sản áo dài Việt Nam, Quỹ Hỗ trợ bảo tồn Di sản Văn hóa Việt Nam đã tổ chức Kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 và Lễ ra mắt Câu lạc bộ, với chủ đề “Áo dài Việt - Kết nối văn hóa, lan tỏa bản sắc”.
Ngành Tiếng Việt và Văn hóa Việt Nam: Ngành học nhiều sức hút tại ULIS

Ngành Tiếng Việt và Văn hóa Việt Nam: Ngành học nhiều sức hút tại ULIS

Tại Ngày hội Tư vấn tuyển sinh – hướng nghiệp năm 2026 diễn ra ngày 8/3 tại Hà Nội, gian tư vấn của Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội (ULIS) thu hút đông đảo học sinh và phụ huynh đến tìm hiểu thông tin tuyển sinh. Bên cạnh các ngành ngoại ngữ quen thuộc, một chương trình đào tạo mới nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý của học sinh và phụ huynh: Ngành Tiếng Việt và Văn hóa Việt Nam với chương trình Giảng dạy tiếng Việt như một ngoại ngữ.
Tiến sĩ Michael Parsons (Australia): Ngày bầu cử ở Việt Nam mang không khí lễ hội

Tiến sĩ Michael Parsons (Australia): Ngày bầu cử ở Việt Nam mang không khí lễ hội

Từng nhiều năm sinh sống và làm việc tại Hà Nội, Tiến sĩ Michael Parsons (Australia) có dịp trực tiếp quan sát các cuộc bầu cử tại Việt Nam. Theo ông, ngày bầu cử ở nhiều địa phương mang không khí như một “lễ hội”, người dân chủ động tìm hiểu thông tin về ứng cử viên, ăn mặc trang trọng đi bỏ phiếu và tham gia sự kiện với tinh thần trách nhiệm cao.
Đổi mới chương trình Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam-Trung Quốc

Đổi mới chương trình Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam-Trung Quốc

Điểm nhấn của kỳ Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam-Trung Quốc lần thứ 10 là hoạt động tuần tra liên hợp và huấn luyện liên hợp trên vùng biển Vịnh Bắc Bộ giữa hải quân hai nước.
Ninh Bình siết quản lý tàu cá, chuẩn bị làm việc với Đoàn Thanh tra EC lần thứ 5

Ninh Bình siết quản lý tàu cá, chuẩn bị làm việc với Đoàn Thanh tra EC lần thứ 5

UBND tỉnh Ninh Bình vừa yêu cầu các sở, ngành và địa phương tăng cường rà soát, chấn chỉnh công tác quản lý tàu cá, siết chặt kiểm soát hoạt động khai thác thủy sản, không để phát sinh vi phạm khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), đồng thời chuẩn bị các điều kiện phục vụ làm việc với Đoàn Thanh tra lần thứ 5 của Ủy ban châu Âu (EC).
Tàu 016-Quang Trung vượt qua đường xích đạo tham dự Kakadu (2026)

Tàu 016-Quang Trung vượt qua đường xích đạo tham dự Kakadu (2026)

Trên hải trình đến Australia tham dự Lễ duyệt binh tàu quốc tế và Diễn tập hải quân đa phương (Kakadu-2026), Tàu 016-Quang Trung, Lữ đoàn 162, Vùng 4 Hải quân nhân dân Việt Nam đã vượt qua đường xích đạo. Nghi thức lễ qua đường xích đạo đã được tổ chức trên sân trực thăng của Tàu 016.
infographic bau cu quoc hoi va hdnd cach tra cuu thong tin ve nguoi ung cu tren vneid
infographic thu tuong chi dao 9 nhiem vu trong tam ung pho bien dong toan cau
infographic den nam 2030 phan dau thu nhap binh quan nguoi dan nong thon tang gap 25 3 lan so voi nam 2020
infographic 4 moc thoi gian cua 4 ky nguyen quan trong trong 100 nam dang lanh dao
infographic 5 diem then chot co y nghia quyet dinh trong to chuc thuc hien nghi quyet dai hoi xiv cua dang
infographic nghi quyet so 68 nqtw tac dong sau rong toi toan bo nen kinh te
infographic nhung nghi quyet chien luoc dua viet nam buoc vao ky nguyen moi
Xin chờ trong giây lát...
Tổ chức Giao lưu Quốc tế Việt Nam Nhật Bản (FAVIJA): thúc đẩy hữu nghị, hợp tác đa phương
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất
Thời tiết hôm nay (11/3): Miền Bắc rét về đêm và sáng, ngày nắng

Thời tiết hôm nay (11/3): Miền Bắc rét về đêm và sáng, ngày nắng

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 11/3, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ duy trì trạng thái rét về đêm và sáng sớm, nhiều nơi xuất hiện sương mù nhẹ, trưa chiều trời nắng.
Nắm rõ quy định để lá phiếu hợp lệ trong ngày bầu cử 15/3

Nắm rõ quy định để lá phiếu hợp lệ trong ngày bầu cử 15/3

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 sẽ diễn ra vào Chủ nhật, ngày 15/3/2026. Để thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ công dân, mỗi cử tri cần nắm rõ quy trình bỏ phiếu, cách ghi phiếu bầu cũng như các quy định liên quan nhằm bảo đảm lá phiếu hợp lệ và đúng quy định pháp luật.
39 suất học bổng toàn phần tại New Zealand

39 suất học bổng toàn phần tại New Zealand

Đại sứ quán New Zealand tại Hà Nội thông qua Cục Hợp tác quốc tế – Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo Chương trình Học bổng toàn phần bậc học Thạc sĩ và Tiến sĩ do Chính phủ New Zealand tài trợ (Manaaki New Zeaaland Scholarship) dành cho công dân Việt Nam.
Bầu cử Quốc hội và Hội đồng Nhân dân: Những điều cần biết về cử tri

Bầu cử Quốc hội và Hội đồng Nhân dân: Những điều cần biết về cử tri

Công dân Việt Nam là người có quốc tịch Việt Nam tính đến ngày bầu cử (15/3/2026), đủ 18 tuổi trở lên và có đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật về bầu cử đều có quyền bầu cử.
Thời tiết hôm nay (3/3): Gió Đông Bắc về, miền Bắc trở lạnh 15 độ C

Thời tiết hôm nay (3/3): Gió Đông Bắc về, miền Bắc trở lạnh 15 độ C

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, không khí lạnh tràn về khiến khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ; Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An chuyển mưa rét, nhiệt độ thấp nhất phổ biến ở mức 15-18 độ C.
4 nguyên tắc cơ bản bảo đảm tính dân chủ trong bầu cử ở Việt Nam

4 nguyên tắc cơ bản bảo đảm tính dân chủ trong bầu cử ở Việt Nam

Bầu cử là việc công dân lựa chọn những người đại diện thay mặt mình quyết định các vấn đề trọng đại của đất nước. Theo quy định tại Điều 7 Hiến pháp năm 2013 và Điều 1 Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân, việc bầu cử ở nước ta được tiến hành theo 4 nguyên tắc cơ bản: phổ thông, bình đẳng, trực tiếp và bỏ phiếu kín. Đây là những nguyên tắc nền tảng, bảo đảm tính dân chủ, khách quan và công bằng của quá trình bầu cử.
Phiên bản di động