Trang chủ Kinh tế Doanh nghiệp - Doanh nhân
06:24 | 02/10/2022 GMT+7

Phát triển vùng Đồng bằng sông Cửu Long: Tăng sức hút cho du lịch

aa
Một trong những yếu tố căn bản để tăng lợi thế cạnh tranh trong thu hút đầu tư vào Đồng bằng sông Cửu Long, trong đó có lĩnh vực du lịch, là phải đầu tư mạnh cho phát triển kết cấu hạ tầng giao thông.
Tăng cường chăm sóc sức khỏe cho bà con vùng cao biên giới Tăng cường chăm sóc sức khỏe cho bà con vùng cao biên giới
Công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân tại tỉnh Lai Châu những năm gần đây ngày càng được chú trọng, đồng bào dân tộc thiếu số ở các xã vùng cao đã có điều kiện tốt hơn trong tiếp cận dịch vụ y tế, qua đó sức khỏe của họ đã dần được cải thiện, bà con cũng yên tâm sinh sống phát triển kinh tế.
Ninh Thuận hướng tới phát triển du lịch xanh bền vững Ninh Thuận hướng tới phát triển du lịch xanh bền vững
Đây là khẳng định của ông Trần Quốc Nam - Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận tại ‘Hội nghị xúc tiến, quảng bá du lịch Ninh Thuận tại Hà Nội’ diễn ra ngày 30/9.
Phát triển vùng Đồng bằng sông Cửu Long: Tăng sức hút cho du lịch | Điểm đến | Vietnam+ (VietnamPlus)
Du khách đến tham quan, chụp ảnh tại điểm tham quan vườn quýt hồng ở xã Long Hậu, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp (Ảnh: Nhựt An/TTXVN).

Là vùng kinh tế rộng lớn cùng với thế mạnh phát triển kinh tế nông nghiệp, công nghiệp, kinh tế biển, Đồng bằng sông Cửu Long còn là một trong những vùng trọng điểm phát triển du lịch của cả nước.

Quy hoạch vùng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050 đã xác định, phát triển du lịch đồng bằng trở thành thương hiệu quốc tế về du lịch nông nghiệp-nông thôn, du lịch sinh thái và du lịch biển. Vì vậy, tăng cường thu hút đầu tư các dự án du lịch, dịch vụ sẽ góp phần quan trọng phát triển kinh tế-xã hội, tạo sức bật mới cho toàn vùng.

Tăng cường xúc tiến, mời gọi đầu tư

Đề cập về thế mạnh đầu tư phát phát triển du lịch của Đồng bằng sông Cửu Long, đại diện Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam chi nhánh tại Cần Thơ khẳng định cụm ngành du lịch của vùng rất giàu tiềm năng nhờ những thế mạnh tài nguyên thiên nhiên ưu đãi, đa dạng sông núi, rừng biển, đa dạng thảm động, thực vật, nền văn hóa phong phú, khí hậu ôn hòa và vị trí địa lý thuận tiện.

Từ góc độ cụ thể của địa phương, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp Phạm Thiện Nghĩa cho hay trong giai đoạn 2021-2025, một trong những lĩnh vực ưu tiên thu hút đầu tư của Đồng Tháp là phát triển du lịch gắn với nông nghiệp, du lịch cộng đồng gắn với các ngành nghề truyền thống và đặc sản của địa phương, du lịch nghỉ dưỡng, sinh thái. Tỉnh đã ban hành danh mục gồm 13 dự án kêu gọi đầu tư vào lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch từ nay đến năm 2025.

Có những dự án như: Khu nghỉ dưỡng ven sông Tiền (phường 6, thành phố Cao Lãnh), quy mô 38,13 ha, hình thành khu dịch vụ du lịch nghỉ dưỡng, đáp ứng nhu cầu tham quan, nghỉ dưỡng, tổ chức hội nghị, thúc đẩy phát triển du lịch, tạo điểm nhấn cửa ngõ vào thành phố Cao Lãnh; dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng sinh thái bãi bồi Tân Thuận Đông cồn Tân Phát (xã Tân Thuận Đông, thành phố Cao Lãnh) khoảng 21ha với mục tiêu hình thành khu du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng trọng điểm, kết nối vào các tuyến du lịch chung của tỉnh, phát triển du lịch, thương mại dịch vụ địa phương.

Hoặc dự án Khu đô thị dịch vụ du lịch vui chơi giải trí Tân Lợi (xã Tân Quy Tây, thành phố Sa Đéc) quy mô 66ha nhằm hình thành khu du lịch, vui chơi giải trí kết hợp nghiên cứu lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao về hoa kiểng...

Tương tự, Long An - địa phương cửa ngõ đồng bằng châu thổ, có hệ sinh thái vùng Đồng Tháp Mười và con sông Vàm Cỏ Đông, Vàm Cỏ Tây hữu tình, đang đẩy mạnh xúc tiến đầu tư, mở hướng đi mới cho du lịch ở địa phương trong giai đoạn 2021-2025.

Tại Tuần Văn hóa-Du lịch Long An lần đầu tiên được tổ chức vào trung tuần tháng Chín, Bí thư Tỉnh ủy Long An Nguyễn Văn Được thông tin địa phương tập trung thực hiện các dự án đầu tư, phát triển mạnh 3 mô hình du lịch.

Đó là phát triển làng nghề trồng mai Tân Tây (huyện Thạnh Hóa) gắn với du lịch, hỗ trợ phát triển du lịch nông nghiệp gắn với phát triển cây chanh ở huyện Bến Lức, phát triển Khu du lịch sinh thái kết hợp chữa bệnh vùng Đồng Tháp Mười tại huyện Mộc Hóa.

Ủy ban Nhân dân tỉnh đồng hành, phối hợp với chuyên gia, doanh nghiệp, hỗ trợ địa phương áp dụng mô hình, sớm xây dựng một đề án bài bản về các sản phẩm du lịch cần thực hiện.

Hậu Giang, địa phương ở vị trí trung tâm tiểu vùng Tây sông Hậu, cũng đang tăng cường quảng bá tiềm năng, thu hút đầu tư vào du lịch. Tỉnh đặt mục tiêu đưa du lịch trở thành một trong 4 trụ cột kinh tế của địa phương.

Tại hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Hậu Giang diễn ra vào trung tuần tháng Bảy vừa qua, tỉnh kêu gọi đầu tư 76 dự án thuộc các lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp, đô thị và du lịch.

Trong số đó có những dự án du lịch tiêu biểu như: Khu du lịch sinh thái, bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng (huyện Phụng Hiệp), khu du lịch Hồ Sen (thành phố Vị Thanh), khu du lịch Căn cứ Thị ủy Vị Thanh, du lịch cộng đồng vùng quýt đường Long Trị (thị xã Long Mỹ), làng du lịch sinh thái-văn hóa Tầm Vu (huyện Châu Thành A).

Gia tăng lợi thế cạnh tranh

Theo đại diện nhiều địa phương, một trong những yếu tố căn bản để tăng lợi thế cạnh tranh trong thu hút đầu tư vào Đồng bằng sông Cửu Long, trong đó có đầu tư phát triển du lịch, là phải đầu tư mạnh cho phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, tạo thuận lợi và tiết kiệm chi phí cho nhà đầu tư cũng như đón các dòng du khách.

Vì vậy, Quy hoạch vùng Đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2021-2030 tầm nhìn 2050 đã được phê duyệt đề cập rõ đến việc phát triển hạ tầng giao thông, được kỳ vọng sẽ tạo bước chuyển, tăng lợi thế mang tính cạnh tranh trong thu hút đầu tư, phát triển kinh tế-xã hội cho toàn vùng.

Tại Đồng bằng sông Cửu Long, phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông vận tải đa phương thức, kết nối liên vùng và quốc tế; chú trọng phát huy thế mạnh của vùng về giao thông thủy nội địa. Đến năm 2030, tại vùng này đầu tư xây dựng mới và nâng cấp khoảng 830km đường bộ cao tốc, khoảng 4.000km đường quốc lộ, 4 cảng hàng không, 13 cảng biển, 11 cụm cảng hành khách và 13 cụm cảng hàng hóa đường thủy nội địa.

Song song với hoàn thiện kết cấu hạ tầng, để tạo lợi thế cạnh tranh, tăng sức hút đầu tư vào các lĩnh vực, trong đó có du lịch, nhiều địa phương nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư, đồng hành, mang lại thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp với tinh thần lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ.

Theo lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp, chỉ số năng lực cạnh trang cấp tỉnh năm 2021 của tỉnh xếp thứ 3 cả nước, nối dài kết quả 14 năm liên tục Đồng Tháp ở nhóm 5 và năm thứ 8 liên tục nằm trong nhóm 3 tỉnh, thành có chất lượng điều hành kinh tế xuất sắc nhất nước. Điều này khẳng định lợi thế cạnh tranh rõ rệt trong thu hút đầu tư của tỉnh.

Để tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp yêu cầu từng sở, ngành, địa phương trong phạm vi nhiệm vụ được giao tiếp tục thực hiện rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực đăng ký kinh doanh, đầu tư so với quy định.

Các đơn vị rà soát, đề xuất các giải pháp, quy trình nhằm duy trì, rút ngắn thời gian cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho doanh nghiệp, xây dựng cổng thông tin dữ liệu đất đai trên nền bản đồ số, kịp thời cung cấp thông tin, dữ liệu về đất đai, công khai bảng giá đất; cập nhật, bổ sung kế hoạch sử dụng đất hàng năm để giới thiệu, thu hút đầu tư.

Phát triển vùng Đồng bằng sông Cửu Long: Tăng sức hút cho du lịch | Điểm đến | Vietnam+ (VietnamPlus)
Tàu du lịch Xà No ở Hậu Giang (Ảnh: Duy Khương/TTXVN).

Với tỉnh Hậu Giang, theo Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang Nghiêm Xuân Thành, tỉnh cam kết đồng hành và chia sẻ với doanh nghiệp đến đầu tư theo phương châm “2 nhanh và 3 tốt." Đó là nhanh giải phóng mặt bằng, nhanh về thủ tục đầu tư và cơ hội tốt, chính sách tốt, hạ tầng tốt.

Đặt mục tiêu sẽ nằm trong tốp 3 các địa phương có môi trường kinh doanh tốt nhất vùng Đồng bằng sông Cửu Long, Hậu Giang định hướng phát triển, thu hút đầu tư, gia tăng lợi thế cạnh tranh giai đoạn 2021-2030 với quan điểm phát triển “nhất tâm, nhị tuyến, tam thành, tứ trụ và ngũ trọng tâm."

Trong số đó, tỉnh phát triển huyện Châu Thành thành trung tâm công nghiệp và đô thị, khai thác 2 tuyến cao tốc Cần Thơ-Cà Mau kết nối với Thành phố Hồ Chí Minh và tuyến Châu Đốc-Cần Thơ-Sóc Trăng kết nối với các tỉnh khu vực Nam sông Hậu, nâng tầm 3 đô thị là Vị Thanh, Ngã Bảy và Long Mỹ.

Hậu Giang tập trung phát triển các lĩnh vực trụ cột gồm công nghiệp, nông nghiệp, đô thị và du lịch, với các trọng tâm cần thực hiện là hoàn thiện thể chế chính sách, phát triển nhân lực chất lượng cao, cải cách hành chính-ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, hoàn thiện hạ tầng, phát triển văn hóa-xã hội, nâng cao đời sống nhân dân.

IUCN thúc đẩy hợp tác phát triển du lịch hang động giữa Việt Nam và Lào IUCN thúc đẩy hợp tác phát triển du lịch hang động giữa Việt Nam và Lào
Long An tăng cường quảng bá tiềm năng, thế mạnh du lịch Long An tăng cường quảng bá tiềm năng, thế mạnh du lịch
Theo Thanh Trà (TTXVN/Vietnam+)
Nguồn:

Tin bài liên quan

Cỏ vuông tôm xuất ngoại và chuyện ai cũng được làm việc

Cỏ vuông tôm xuất ngoại và chuyện ai cũng được làm việc

Gần hai năm nay, cỏ năn tượng, một loại cỏ vốn mọc hoang tại vùng Đồng bằng sông Cửu Long đã giúp tăng thu nhập cho người dân bản địa theo cách thức phù hợp với năng lực và điều kiện thời gian của họ.
Thừa Thiên Huế đã góp phần củng cố, tăng cường và phát huy mối quan hệ giữa Việt Nam và Nhật Bản

Thừa Thiên Huế đã góp phần củng cố, tăng cường và phát huy mối quan hệ giữa Việt Nam và Nhật Bản

Đây là ghi nhận của ông Hitomi Tatsuya, Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Nara (Nhật Bản) tại buổi tiếp với lãnh đạo UBND tỉnh Thừa Thiên Huế nhân chuyến thăm và làm việc của đoàn công tác tại tỉnh Thừa Thiên Huế ngày 21/3.
375 triệu USD hỗ trợ hạ tầng kỹ thuật cho lúa carbon thấp vùng Đồng bằng sông Cửu Long

375 triệu USD hỗ trợ hạ tầng kỹ thuật cho lúa carbon thấp vùng Đồng bằng sông Cửu Long

Ngày 19/3, tại thành phố Cần Thơ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) tổ chức Hội thảo tham vấn đối với Dự án hỗ trợ hạ tầng kỹ thuật cho lúa carbon thấp vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) trên cơ sở Đề án “Phát triển bền vững 1 triệu ha lúa chuyên canh chất lượng cao, phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng ĐBSCL đến năm 2030” đã được Chính phủ phê duyệt.

Các tin bài khác

Diễn đàn hợp tác kinh tế Horasis Trung Quốc 2024 mở ra nhiều cơ hội hợp tác cho các nhà đầu tư

Diễn đàn hợp tác kinh tế Horasis Trung Quốc 2024 mở ra nhiều cơ hội hợp tác cho các nhà đầu tư

Ngày 15/4, Lễ khai mạc Diễn đàn hợp tác kinh tế Horasis Trung Quốc 2024 đã diễn ra tại Trung tâm hội nghị và triển lãm tỉnh Bình Dương. Đây là sự kiện quốc tế quan trọng đầu tiên được tổ chức trong năm 2024 tại tỉnh Bình Dương.
GELEX phát huy sức mạnh từ nguồn nhân lực đa thế hệ

GELEX phát huy sức mạnh từ nguồn nhân lực đa thế hệ

Bằng nhiều giải pháp đa dạng và hiệu quả, GELEX đang từng bước hiện thực hóa chiến lược phát triển nguồn nhân lực để phù hợp với mục tiêu và định hướng phát triển của doanh nghiệp trong hành trình trở thành Tập đoàn đầu tư hàng đầu Việt Nam.
Nhiều doanh nghiệp Đức muốn hợp tác, đầu tư tại Bình Định

Nhiều doanh nghiệp Đức muốn hợp tác, đầu tư tại Bình Định

Ngày 12/4, tại Bình Định, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Bình Định Phạm Anh Tuấn đã làm việc với Đoàn công tác của Hiệp hội Phát triển Kinh tế và Ngoại thương, Cộng hòa liên bang Đức (BWA) do ông Urs Unkauf, Giám đốc Điều hành Liên bang làm trưởng đoàn. Một số doanh nghiệp lớn của Đức cùng tham gia buổi làm việc này.
ADB giữ nguyên dự báo mức tăng trưởng 6% của kinh tế Việt Nam

ADB giữ nguyên dự báo mức tăng trưởng 6% của kinh tế Việt Nam

Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) tại Việt Nam tổ chức họp báo về triển vọng kinh tế cho Việt Nam, trong đó giữ nguyên dự báo trước đó về tăng trưởng kinh tế Việt Nam trong năm nay, bất chấp những bất ổn kéo dài từ môi trường bên ngoài.

Đọc nhiều

Loạt lãnh đạo PGBank từ nhiệm trước thềm ĐHĐCĐ

Loạt lãnh đạo PGBank từ nhiệm trước thềm ĐHĐCĐ

Loạt nhân sự cấp cao của PGBank vừa nộp đơn xin từ nhiệm trước thềm ĐHĐCĐ thường niên 2024 được tổ chức vào ngày 20/4 tới đây tại Ninh Bình.
Hungary trao Huân chương Chữ thập Vàng cho dịch giả Vũ Ngọc Cân

Hungary trao Huân chương Chữ thập Vàng cho dịch giả Vũ Ngọc Cân

Ngày 17/4, tại Hà Nội đã diễn ra lễ trao Huân chương Chữ thập Vàng của Nhà nước Hungary cho PGS. TS Vũ Ngọc Cân, người dịch thành công nhiều tác phẩm văn học nổi ...
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm văn hóa các dân tộc Việt Nam

Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm văn hóa các dân tộc Việt Nam

Ngày 16/4, trường Hữu Nghị 80 đã tổ chức chương trình ngoại khóa tham quan và trải nghiệm tại Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam cho khối lưu học sinh, nhằm giúp các ...
Hỗ trợ doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ tham gia chuỗi cung ứng

Hỗ trợ doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ tham gia chuỗi cung ứng

Hiện nay tại Việt Nam, hơn 20% chủ sở hữu doanh nghiệp vừa và nhỏ là phụ nữ; 51% doanh nghiệp Việt Nam có phụ nữ trong cơ cấu chủ sở hữu, cao hơn so ...
Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Vừa qua, hội nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam phối hợp với trung tâm văn hóa Việt Nam tại Lào tổ chức triển lãm giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật về đề tài biển đảo với tên gọi “Tổ quốc bên bờ sóng”.
Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân tỉnh Cà Mau

Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân tỉnh Cà Mau

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân, ngày 18/4, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân đã tổ chức cấp nước ngọt miễn phí cho người dân vùng hạn hán trên địa bàn tỉnh Cà Mau.
Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Sáng 16/4, Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân phối hợp với Thị ủy Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị tuyên truyền biển, đảo cho hơn 500 đồng chí là cán bộ chủ chốt Thị ủy, các đồng chí nguyên lãnh đạo thị xã qua các thời kỳ và cán bộ các xã, phường.
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
vung 3 hai quan thuc hien cuu nan tau ca tai quang ngai
Xin chờ trong giây lát...
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Đối ngoại nhân dân: Sức mạnh mềm trong quan hệ quốc tế
Clip học sinh Vương quốc Anh học chúc Tết Việt
Phiên bản di động