Nghệ An đề ra 09 giải pháp để tăng cường, thúc đẩy hợp tác với các địa phương của Lào
Trong năm 2026, Nghệ An tập trung triển khai hiệu quả các nội dung theo các Thỏa thuận hợp tác đã ký kết với 04 địa phương: Xiêng Khoảng, Hủa Phăn, Bo Ly Khăm Xay và Thủ đô Viêng Chăn, đồng thời ký kết thêm 03 Thỏa thuận hợp tác với các tỉnh: Xiêng Khoảng, Hủa Phăn và Khăm Muộn.
![]() |
| Nghệ An tập trung triển khai hiệu quả các nội dung theo các Thỏa thuận hợp tác đã ký kết với 04 địa phương: Xiêng Khoảng, Hủa Phăn, Bo Ly Khăm Xay và Thủ đô Viêng Chăn. (Ảnh TL) |
Tỉnh Nghệ An sẽ tổ chức 02 Hội nghị tập huấn, thông tin, tuyên truyền cho cán bộ, nhân dân tại 04 xã biên giới đất liền về quan hệ hữu nghị Việt Nam - Lào, công tác bảo vệ an ninh biên giới, cọc dấu, phòng chống tội phạm xuyên biên giới.
Tỉnh Nghệ An phấn đấu nâng tổng kim ngạch xuất nhập khẩu Nghệ An - Lào đạt khoảng 240 triệu USD; thúc đẩy hợp tác đầu tư trong các lĩnh vực thế mạnh như nông nghiệp, công nghiệp chế biến, khai khoáng, thương mại, du lịch, hạ tầng và logistics.
Đồng thời triển khai hiệu quả việc cho phép người, phương tiện, hàng hóa giao thương qua các cặp cửa khẩu phụ Thanh Thủy - Nậm On và Thông Thụ - Nậm Tạy; khảo sát, tiến hành các thủ tục xin ý kiến Chính phủ và các Bộ, ngành để mở mới cặp cửa khẩu phụ Huồi Khe - Loong Hô theo quy hoạch.
Đối với việc tiếp nhận hỗ trợ đào tạo cán bộ, học sinh, sinh viên cho 08 tỉnh của Lào, trong năm học 2026-2027, Nghệ An tăng chỉ tiêu tiếp nhận hỗ trợ đào tạo cán bộ, học sinh, sinh viên cho 08 tỉnh của Lào lên tổng khoảng 295 học viên.
UBND tỉnh Nghệ An đề ra 09 giải pháp thực hiện gồm: Chú trọng quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, đẩy mạnh tuyên truyền trên truyền hình, báo chí, mạng xã hội và lồng ghép quảng bá hình ảnh Nghệ An.
Duy trì quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Đảng bộ tỉnh với các tỉnh của Lào; tăng cường trao đổi đoàn với kế hoạch tổ chức 08 Đoàn ra của Lãnh đạo tỉnh, 58 Đoàn ra của các Sở, ngành, địa phương, cùng việc đón tiếp 09 Đoàn vào cấp tỉnh và 44 Đoàn vào cấp sở, ngành, huyện từ phía bạn Lào.
Tăng cường phối hợp với lực lượng chức năng với các tỉnh giáp biên bảo đảm an ninh trật tự, tuần tra bảo vệ đường biên, mốc quốc giới; xử lý, khắc phục các cột mốc hư hỏng, đồng thời tập huấn nghiệp vụ cho Bộ đội Biên phòng thuộc Bộ CHQS các tỉnh Xiêng Khoảng, Hủa Phăn.
Còn đối với phát triển hạ tầng cửa khẩu và giao thông, Nghệ An phối hợp đề xuất nâng cấp cặp cửa khẩu phụ Thông Thụ - Nậm Tạy lên cửa khẩu chính, Thanh Thủy - Nậm On lên cửa khẩu quốc tế giai đoạn 2025-2030; tham mưu triển khai dự án cao tốc Hà Nội - Viêng Chăn đoạn qua cửa khẩu Thanh Thủy - Nậm On và cao tốc Vinh - Thanh Thủy.
Về thương mại - đầu tư, tỉnh khuyến khích doanh nghiệp khảo sát thị trường, xây dựng “Gian hàng Việt - Made in Nghe An” tại Lào, phát hành ấn phẩm danh mục sản phẩm tiềm năng, đồng thời bảo dưỡng và nâng cao hiệu quả các công trình đã đầu tư hỗ trợ tại Lào.
Bên cạnh đó, các hoạt động hợp tác văn hóa, du lịch, y tế, khoa học công nghệ, nông nghiệp, dân tộc - tôn giáo cũng được đẩy mạnh, nổi bật là nghiên cứu về Hành lang kinh tế Đông - Tây (EWEC), hỗ trợ kỹ thuật nuôi cá hồ đập cho tỉnh Hủa Phăn, sưu tầm văn hóa dân tộc Ơ Đu tại bản Kháp (huyện Mường Khun, tỉnh Xiêng Khoảng).
Các hoạt động đối ngoại nhân dân được chú trọng thông qua kết nghĩa bản - bản, mô hình “Ký túc xá hữu nghị”, homestay giao lưu và cuộc thi hùng biện tiếng Việt cho lưu học sinh Lào…
| Trong lịch sử quan hệ Việt Nam - Lào, Nghệ An luôn được xem là một “cửa ngõ” chiến lược, là cầu nối trực tiếp giữa khu vực Bắc Trung Bộ Việt Nam với các tỉnh Trung và Nam Lào. Với đường biên giới dài hơn 468 km, tiếp giáp ba tỉnh nước bạn, đồng thời ký kết Thỏa thuận hợp tác với 04 địa phương: Xiêng Khoảng, Hủa Phăn, Bo Ly Khăm Xay và Thủ đô Viêng Chăn, Nghệ An giữ một vị trí đặc biệt trong chiến lược hợp tác toàn diện giữa hai nước. Việc tỉnh Nghệ An xây dựng và triển khai Đề án “Hợp tác toàn diện giữa tỉnh Nghệ An và các tỉnh của CHDCND Lào giai đoạn 2025 - 2030 và những năm tiếp theo” không chỉ là nhiệm vụ chính trị cấp thiết, mà còn mang ý nghĩa chiến lược, mở ra cơ hội phát triển sâu rộng cho cả hai bên. Và một khi, Đề án hợp tác giai đoạn 2025 - 2030 được triển khai thực hiện đã xác lập một tầm nhìn toàn diện, với những định hướng then chốt. Kỳ vọng, Nghệ An, với vị trí địa chiến lược, với truyền thống gắn bó máu thịt với Lào hoàn toàn có thể trở thành “điểm sáng” trong hợp tác Việt - Lào ở cấp địa phương, góp phần vun đắp cho hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển bền vững của khu vực. |
Tin bài liên quan
Đà Nẵng chia sẻ kỹ thuật phát triển nông nghiệp với cán bộ tỉnh Sê Kông (Lào)
Hội hữu nghị Việt Nam - Thái Lan phối hợp tỉnh Nghệ An chuẩn bị kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Thái Lan
Chiến dịch 500 ngày đêm tại Nghệ An: Đã thu nhận 17.831 mẫu sinh phẩm
Các tin bài khác
Thông báo Hội nghị lần thứ ba, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV
Giải thưởng Hòa bình Quốc tế Lev N.Tolstoy năm 2026 được trao cho Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Việt Nam Tô Lâm
Phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương 3, khóa XIV của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm
Phát hiện vị trí chôn tập thể liệt sĩ thứ hai tại Công viên Lê Thị Riêng
Đọc nhiều
Phát hiện vị trí chôn tập thể liệt sĩ thứ hai tại Công viên Lê Thị Riêng
Gia Lai hỗ trợ Lai Châu 2 tỷ đồng khắc phục hậu quả thiên tai
Tưởng niệm “một người bạn hết sức đặc biệt của Việt Nam”
Đại hội đại biểu Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Phú Thọ nhiệm kỳ 2026-2031
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Việt Nam luôn thiện chí tuân thủ Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển 1982
Quân y Việt - Lào khám, cấp thuốc miễn phí cho người dân vùng biên giới
Hải quân Việt Nam và Trung Quốc luyện tập chung trên biển
Multimedia
Hỗ trợ tiền ăn, gạo, đồ dùng cá nhân cho học sinh trường phổ thông nội trú
[Infographic] Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
Ngày 10/6 tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội chủ trì tổ chức Tọa đàm lấy ý kiến đóng góp hoàn thiện dự thảo Đề án “Tăng cường đối ngoại nhân dân Thủ đô, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội trong vận động, kết nối người Việt Nam ở nước ngoài, trí thức, chuyên gia, doanh nhân, kiều bào tham gia xây dựng và phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới”.
[Video] 50 năm Việt Nam - Philippines: Mở rộng kết nối nhân dân trong giai đoạn mới
[Video] Dấu ấn kết nối Việt Nam - Malaysia của Đại sứ Dato' Tan Yang Thai
[Video] Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang





