Phát triển mô hình chuỗi giá trị khoai tây bền vững tại Việt Nam
| CARE tại Việt Nam thúc đẩy quyền năng kinh tế cho phụ nữ Tuyen Quang: New Space for Reading, Experiential Learning and Career Guidance for Kim Xuyen Students |
Toạ đàm do Trung tâm Khuyến nông quốc gia (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) phối hợp Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Thanh Hóa tổ chức.
Tại sự kiện, hơn 150 đại biểu đã trao đổi về giải pháp mở rộng chuỗi giá trị khoai tây bền vững, thúc đẩy nông nghiệp tái tạo và giảm phát thải. Trong giai đoạn tiếp theo, mô hình chuỗi giá trị sẽ tập trung vào ba hướng chuyển đổi: cải thiện sức khỏe đất; tối ưu việc sử dụng nước, phân bón và các đầu vào nông nghiệp; đồng thời tăng cường ứng dụng công nghệ và dữ liệu để theo dõi năng suất, chi phí, tài nguyên và phát thải.
Các đại biểu nhất trí với mục tiêu đưa chuỗi khoai tây trở thành một mô hình hợp tác công - tư có thị trường dẫn dắt, khoa học và công nghệ làm nền tảng, đặt nông dân ở vị trí trung tâm và tạo ra những kết quả phát triển bền vững có thể đo lường.
Tại sự kiện đã diễn ra lễ khởi động Dự án “Mùa vụ mới: Sáng kiến nông nghiệp bền vững” năm 2026. Đây là dự án do Quỹ PepsiCo tài trợ và CARE tại Việt Nam thực hiện nằm trong khuôn khổ Nhóm công tác Đối tác công tư ngành hàng Rau quả thuộc Đối tác Phát triển Nông nghiệp Bền vững Việt Nam (PSAV).
Triển khai trong giai đoạn 2026 - 2028 tại Đắk Lắk, Gia Lai và Thanh Hóa với ngân sách 1 triệu đô la Mỹ, dự án sẽ hỗ trợ trực tiếp 13.600 nông hộ sản xuất quy mô nhỏ và tác động gián tiếp đến 73.400 người.
![]() |
| Quang cảnh toà đoàn. (Ảnh: CARE tại Việt Nam) |
Dự án mong muốn mang đến 3 trụ cột chính. Trụ cột thứ nhất là Nông nghiệp tích cực: Nâng cao năng lực sản xuất bền vững và thích ứng khí hậu thông qua thực hành nông nghiệp tái sinh. Trụ cột thứ hai là Chuỗi giá trị bao trùm: Cải thiện khả năng tiếp cận đầu vào sản xuất, tài chính, công nghệ và cơ hội thị trường công bằng cho nông hộ. Và cuối cùng là trụ cột Nhân rộng tác động: Phát triển, tài liệu hóa và chia sẻ các mô hình hiệu quả, hướng tới lồng ghép vào các chương trình phát triển của Nhà nước.
![]() |
| Lễ khởi động Dự án “Mùa vụ mới: Sáng kiến nông nghiệp bền vững” năm 2026. (Ảnh: CARE tại Việt Nam) |
Ông Lê Quốc Thanh, Giám đốc Trung tâm Khuyến nông quốc gia, Bộ Nông nghiệp và Môi trường (NN & MT) nhận định: “Giá trị của mô hình không chỉ nằm ở việc nâng cao năng suất hay mở rộng vùng nguyên liệu, mà ở khả năng kết nối chính sách, thị trường, khoa học và hệ thống khuyến nông trong cùng một chuỗi giá trị. Những kết quả và dữ liệu thực tiễn từ mô hình sẽ là cơ sở quan trọng để các bên hoàn thiện quy trình, thúc đẩy sản xuất giảm phát thải và xem xét nhân rộng tại những địa phương có điều kiện phù hợp”.
![]() |
| Các đại biểu chụp ảnh kỉ niệm. (Ảnh: CARE tại Việt Nam) |
Dự án được thiết kế theo định hướng của Bộ NN & MT với sự đồng hành, hỗ trợ thực hiện của cộng đồng địa phương và các đối tác trong chuỗi giá trị với thí điểm toàn diện, đảm bảo sự thông suốt giữa thực tiễn triển khai với chính sách quản lý nhà nước.
Tin bài khác
Oxfam và VCCI-HCM giúp doanh nghiệp cải tiến quản lý, kết nối thị trường
Tập đưa nông sản lên sóng







