Phát hiện web giả mạo quảng cáo sản phẩm, công ty trả lời không chịu trách nhiệm
Theo Cục An toàn Thực phẩm thì thời gian vừa qua trên website http://chuabenhxuattinhsom.net/ và webtite http://chuatribenhmatngu.com.vn/ có quảng cáo các sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe BoniSeal (hỗ trợ điều trị yếu sinh lý) và BoniSleep (hỗ trợ điều trị mất ngủ) có dấu hiệu vi phạm quy định quảng cáo.
Các sản phẩm này do Công ty cổ phần Công ty TNHH Thương mại Botania ở nhà 11, ngõ 470, đường Láng Hạ, quận Đống Đa, TP. Hà Nội công bố và chịu trách nhiệm sản phẩm.
|
Ảnh chỉ có tính chất minh họa. Ảnh Laodong.
Tuy nhiên, đại diện Công ty này khẳng định các sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe BoniSeal và BoniSleep đang quảng cáo trên các website http://chuabenhxuattinhsom.net/ và website http://chuatribenhmatngu.com.vn/ không phải do họ thực hiện và chịu trách nhiệm về chất lượng, vì thế sẽ không bảo đảm về chất lượng, an toàn theo công bố được cơ quan có thẩm quyền xác nhận.
Trên các website khác, như http://ehospital.vn/, http://voila-blog.com/, http://tacdungcuathuoc.net/ có quảng cáo sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Heposal cũng có dấu hiệu vi phạm quy định quảng cáo.
Các sản phẩm này được Công ty Cổ phần Dược Mỹ phẩm CVI, (TP. Hà Nội) công bố và chịu trách nhiệm sản phẩm. Tuy nhiên, đại diện Công ty cũng khẳng định, các sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Heposal đang quảng cáo trên các website trên không phải do Công ty Cổ phần Dược Mỹ phẩm CVI thực hiện và chịu trách nhiệm về chất lượng, và sẽ không được đảm bảo về chất lượng, an toàn theo công bố được cơ quan có thẩm quyền xác nhận
Để tránh cho người sử dụng mua phải sản phẩm giả, kém chất lượng, Cục An toàn Thực phẩm thông tin và lưu ý mọi người không mua sản phẩm trên các trang website trên.
Xung quanh vấn đề trên, luật gia Nguyễn Quang Toàn phân tích: Thứ nhất, việc phát hiện ra web có dấu hiệu vi phạm quảng cáo của Cục An toàn Thực phẩm để cảnh báo với người tiêu dùng là rất hoan nghênh, thể hiện sự sát sao trong quản lý Nhà nước về hoạt động này.
Thứ hai, khi trao đổi với Công ty đăng ký chịu trách nhiệm về sản phẩm, họ phủ nhận, không phải là chủ nhân của thông tin quảng cáo trên một cách đơn giản mà không có động thái gì thì đặt ra hai vấn đề mà Cục An toàn Thực phẩm cần xem xét.
Đó là có thể web quảng cáo đúng của họ nhưng khi bị cơ quan chức năng phát hiện, họ từ chối để không bị phạt, không bị ảnh hưởng. Họ phản ứng là không phải của Công ty, song web quảng cáo thương hiệu sản phẩm cho Công ty nên họ cứ im lặng và tìm cách giải quyết riêng.
Có nghĩa là, Cục cần phải theo dõi sát sao trang quảng cáo đó, báo lên cơ quan có thẩm quyền là Bộ Thông tin và Truyền thông để truy ra chủ nhân của web đó và xử lý.
N.Hòa
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
SeABank tổ chức giải Pickleball Championship 2026, gây quỹ học bổng cho trẻ em nghèo nhân dịp 32 năm thành lập
Đột phá công nghệ tầm soát ung thư vú tại Bệnh viện Vinmec Ocean Park 2
Phẫu thuật nội soi não trong không gian siêu hẹp, giành lại sự sống cho bệnh nhân 73 tuổi
Cần Thơ đẩy mạnh y tế cơ sở qua chương trình đi bộ gây quỹ hơn 1,5 tỷ đồng
Đọc nhiều
Kiều bào Australia xây điểm trường hơn 1,1 tỷ đồng cho trẻ em vùng cao Điện Biên
Bạn bè quốc tế, kiều bào: Tin tưởng giai đoạn phát triển mới của Việt Nam
Trao tặng Bằng khen cho doanh nhân kiều bào Canada Nguyễn Thanh Mỹ
Đặc xá năm 2026: Công bố điều kiện, đối tượng được xét tha tù trước thời hạn
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Thực hiện khuyến nghị của EC, nhiều địa phương tăng tốc gỡ "thẻ vàng" IUU
Điện Biên phát động trồng mới cây cà phê, mắc ca tại 42 xã, phường
Tàu hộ vệ Asahi Nhật Bản thăm hữu nghị Đà Nẵng
Multimedia
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
[Infographic] Các mốc thời gian sau cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp
[Infographic] Bầu cử Quốc hội và HĐND: Cách tra cứu thông tin về người ứng cử trên VNeID
[Infographic] Thủ tướng chỉ đạo 9 nhiệm vụ trọng tâm ứng phó biến động toàn cầu
[Infographic] Đến năm 2030, phấn đấu thu nhập bình quân người dân nông thôn tăng gấp 2,5-3 lần so với năm 2020
[Infographic] 4 mốc thời gian của 4 kỷ nguyên quan trọng trong 100 năm Đảng lãnh đạo
[Infographic] 5 điểm then chốt có ý nghĩa quyết định trong tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng
[Video] Cử tri cả nước nô nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp
[VIDEO] Tinh thần dân chủ của nhân dân Việt Nam trong bầu cử
Tổ chức Giao lưu Quốc tế Việt Nam Nhật Bản (FAVIJA): thúc đẩy hữu nghị, hợp tác đa phương
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình




