Trang chủ Chính trị - Xã hội
09:04 | 10/05/2021 GMT+7

PGS. TS. Vương Đức Hoàng Quân ứng cử Đại biểu Hội đồng nhân dân TP. Hồ Chí Minh

aa
Theo thông tin từ Uỷ ban bầu cử TP. Hồ Chí Minh, PGS. TS. Vương Đức Hoàng Quân - Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Hội đồng trường Trường Đại học Tôn Đức Thắng là ứng cử viên chính thức Đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố nhiệm kỳ 2021-2026 thuộc đơn vị bầu cử số 6 (các phường 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16 và 18 thuộc Quận 4).
Cử tri nhất trí cao với chương trình hành động của các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV đơn vị bầu cử số 04, TP. Hồ Chí Minh Cử tri nhất trí cao với chương trình hành động của các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV đơn vị bầu cử số 04, TP. Hồ Chí Minh
Năm chương trình hành động được các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV đơn vị bầu cử số 04, TP. Hồ Chí Minh đưa ra sáng 07/05 như: bảo vệ dân tộc, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và lợi ích của Tổ quốc, đặc biệt là ở Biển Đông và sông Mê Kông; xây dựng thể chế tạo điều kiện cho phụ nữ và trẻ em; chống tham nhũng, nâng cao chất lượng cuộc sống… đã nhận được sự nhất trí cao của các cử tri. Cử tri kỳ vọng, tất cả các hạng mục trong chương trình hành động sẽ được triển khai, thực hiện sớm để người dân được hưởng thụ những kết quả tốt đẹp. Các đại biểu Quốc hội khóa mới hoàn thành sứ mệnh Đảng, nhân dân giao phó.
Chất lượng sống và dự án PCPNN phát triển kinh tế- xã hội là vấn đề được cử tri tại TP. Hồ Chí Minh quan tâm Chất lượng sống và dự án PCPNN phát triển kinh tế- xã hội là vấn đề được cử tri tại TP. Hồ Chí Minh quan tâm
Trong số các câu hỏi, kiến nghị tại Hội nghị tiếp xúc cử tri với ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV đơn vị bầu cử số 04 (quận 10, quận 12), TP. Hồ Chí Minh, vấn đề được hầu hết các cử tri quan tâm là chất lượng sống và dự án PCPNN phát triển kinh tế- xã hội, giúp thanh niên lập nghiệp.

Trong danh sách những người ứng cử thuộc đơn vị bầu cử này, PGS. TS. Vương Đức Hoàng Quân là ứng cử viên duy nhất hoạt động trong lĩnh vực giáo dục. Ngoài ra, ông có kinh nghiệm thực tiễn trong lĩnh vực huy động vốn đầu tư phát triển hạ tầng đô thị và trong công tác đối ngoại của Thành phố.

Trong chương trình hành động của mình, ứng cử viên Vương Đức Hoàng Quân chú trọng các nội dung nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, tập trung phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực trẻ, chất lượng cao, đủ sức cạnh tranh trong bối cảnh hội nhập sâu rộng và trước yêu cầu của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Là người trực tiếp làm việc trong lĩnh vực giáo dục, ông nỗ lực phát huy vai trò là cầu nối gắn kết giữa những vấn đề đặt ra cho nhu cầu phát triển của Thành phố với niềm đam mê, nhiệt huyết và khả năng của những người làm công tác nghiên cứu khoa học và giáo dục, đào tạo.

Vận dụng kinh nghiệm công tác trên nhiều lĩnh vực khác nhau, ông Quân mong muốn sẽ góp phần tích cực vào nỗ lực chung của Thành phố trong việc đề ra các giải pháp chủ động, linh hoạt thích ứng để vừa thực hiện thành công nhiệm vụ “kép” kiểm soát dịch bệnh và phát triển kinh tế - xã hội, vừa quảng bá hình ảnh của Thành phố và đất nước ra thế giới vun đắp tình cảm hòa bình, hữu nghị, và hợp tác quốc tế

Sau 2 nhiệm kỳ liên tiếp tham gia Hội đồng nhân dân Thành phố, ông nhận thấy trách nhiệm quan trọng của người đại biểu nhân dân mà ông luôn chú tâm thực hiện là tích cực nghiên cứu và chủ động đề xuất với chính quyền Thành phố những giải pháp nhằm góp phần hoàn thiện cơ chế quản lý kinh tế hướng tới một đô thị thông minh, hiện đại, nghĩa tình; trong đó đặc biệt quan tâm đến các dự án phục vụ lợi ích cộng đồng, bảo đảm an sinh xã hội, giúp người nghèo có điều kiện vươn lên ổn định cuộc sống.

Thông tin của ứng cử viên Vương Đức Hoàng Quân:

  • Ngày sinh: 06/12/1967
  • Quê quán: Hà Nội
  • Nơi cư trú: Phường 9, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh
  • Ngày vào Đảng: 31/10/2004
  • Trình độ học vấn: Phó giáo sư, Tiến sĩ Quản trị kinh doanh chuyên ngành Tài chính, Cử nhân tiếng Anh.
  • Chức vụ: Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Hội đồng trường Trường Đại học Tôn Đức Thắng; Đại biểu Hội đồng nhân dân TP. Hồ Chí Minh khoá VIII (nhiệm kỳ 2011-2016), khoá IX (nhiệm kỳ 2016-2021).

PGS. TS. Vương Đức Hoàng Quân tại một kỳ họp của Hội đồng nhân dân Thành phố khoá IX.

Quá trình công tác của ông Vương Đức Hoàng Quân:

Từ tháng 9 năm 1990 đến tháng 2 năm 1994: Ông là Cán bộ Phòng Đối ngoại, Phòng Công nghiệp nặng - Công ty Giám định Hàng hoá Xuất nhập khẩu Việt Nam (Vinacontrol), chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh, trực thuộc Bộ Thương mại.

Từ tháng 3 năm 1994 đến tháng 3 năm 2004: Ông là Trợ lý Giám đốc Công ty Xuất nhập khẩu dịch vụ khoa học kỹ thuật, Viện Khoa học và Công nghệ quốc gia.

Từ tháng 3 năm 2004 đến tháng 7 năm 2005: Ông là Giảng viên chính Khoa Tài chính - Ngân hàng quốc tế, Giám đốc Trung tâm Hợp tác quốc tế, Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh. Ông được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 31 tháng 10 năm 2004.

Từ tháng 8 năm 2005 đến tháng 8 năm 2007: Ông là Trợ lý Tổng giám đốc, Trưởng Phòng Quản trị nguồn nhân lực, Trưởng Phòng Đầu tư - Quỹ Đầu tư Phát triển Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh (HIFU).

Từ tháng 9 năm 2007 đến tháng 8 năm 2013: Ông giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Quỹ Đầu tư Phát triển Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh (HIFU), nay là Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh (HFIC).

Từ tháng 9 năm 2013 đến tháng 4 năm 2020: Ông là Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh.

Từ tháng 4 năm 2020 đến tháng 4 năm 2021: Ông là Chủ tịch Liên hiệp các Tổ chức Hữu Nghị Thành phố Hồ Chí Minh, Ủy viên thường vụ Đoàn chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam.

Từ tháng 4 năm 2021 đến nay: Ông giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng trường, Bí thư Đảng ủy Trường Đại học Tôn Đức Thắng, trực thuộc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Trong quá trình công tác đã được tặng thưởng: Huân chương Lao động hạng 3 (2017), Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ (2011); Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố (2018, 2021); Chiến sĩ Thi đua cấp Thành phố (2013); Huy hiệu Thành phố Hồ Chí Minh (2016).

Ứng cử viên đại biểu quốc hội khóa XV đơn vị bầu cử số 04 TP. Hồ Chí Minh mong muốn đóng góp cho địa phương Ứng cử viên đại biểu quốc hội khóa XV đơn vị bầu cử số 04 TP. Hồ Chí Minh mong muốn đóng góp cho địa phương
Ngày 06/05, tại Trung tâm bồi dưỡng chính trị quận 12, thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra Hội nghị tiếp xúc cử tri với ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV đơn vị bầu cử số 04 (quận 10, quận 12). Tại Hội nghị, các ứng cử viên đã báo cáo chương trình hành động khi ứng cử Đại biểu quốc hội khóa XV, đồng thời, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của cử tri.
Sóc Trăng: Cử tri đánh giá cao chương trình hành động của các ứng viên Đại biểu Quốc hội, HĐND tỉnh Sóc Trăng: Cử tri đánh giá cao chương trình hành động của các ứng viên Đại biểu Quốc hội, HĐND tỉnh
Sáng 5/5, tại xã Lịch Hội Thượng, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng đã diễn ra Hội nghị tiếp xúc giữa cử tri với người ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV (đơn vị bầu cử số 3) và người ứng cử Đại biểu HĐND tỉnh Sóc Trăng, nhiệm kỳ 2021-2026.
Thu Hoài
Nguồn: tdtu.edu.vn

Tin bài liên quan

Nhiều sự kiện kỷ niệm quan trọng nhân 35 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Venezuela - Việt Nam

Nhiều sự kiện kỷ niệm quan trọng nhân 35 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Venezuela - Việt Nam

Đó là thông tin được ông Diosdado Cabello, Phó Chủ tịch thứ nhất đảng Xã hội chủ nghĩa Thống nhất (PSUV) cầm quyền chia sẻ tới Đoàn Đại biểu Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) do Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM Nguyễn Hồ Hải dẫn đầu khi có chuyến thăm và làm việc tại Venezuela từ ngày 23 - 26/3.
TP. Hồ Chí Minh và Sơn La được ghi danh vào 'Mạng lưới thành phố học tập toàn cầu'

TP. Hồ Chí Minh và Sơn La được ghi danh vào 'Mạng lưới thành phố học tập toàn cầu'

Ngày 14/2, Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) đã tổ chức Lễ công bố danh sách 64 thành phố đến từ 35 quốc gia được công nhận là thành viên “Mạng lưới thành phố học tập toàn cầu”, trong đó có 2 thành phố của Việt Nam là thành phố Hồ Chí Minh (TPHCM) và thành phố Sơn La.
Phổ biến các chính sách phát triển thành phố Hồ Chí Minh tới kiều bào tại Séc

Phổ biến các chính sách phát triển thành phố Hồ Chí Minh tới kiều bào tại Séc

Ngày 1/2, tại thủ đô Praha (Séc), Đại sứ quán Việt Nam tại Cộng hòa Séc phối hợp với Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài thành phố Hồ Chí Minh tổ chức “Hội nghị thông tin Nghị quyết 98 về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh” tại Cộng hòa Séc.

Các tin bài khác

Những bước tiến sau 6 tháng nâng cấp quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ

Những bước tiến sau 6 tháng nâng cấp quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ

Ngày 25/3, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn và Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken đã chủ trì Đối thoại cấp Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam - Hoa Kỳ lần thứ nhất.
Phát huy vai trò xung kích của thanh niên trong công cuộc chuyển đổi số quốc gia

Phát huy vai trò xung kích của thanh niên trong công cuộc chuyển đổi số quốc gia

Kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2024), Tháng Thanh niên năm 2024, sáng 26/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp mặt và đối thoại cùng thanh niên với chủ đề “Phát huy vai trò xung kích của thanh niên trong công cuộc chuyển đổi số quốc gia”.
Phần Lan coi Việt Nam là đối tác kinh tế quan trọng nhất trong ASEAN

Phần Lan coi Việt Nam là đối tác kinh tế quan trọng nhất trong ASEAN

Chiều 25/3, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã hội kiến Chủ tịch Quốc hội Phần Lan Jussi Halla-Aho đang có chuyến thăm chính thức Việt Nam theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.
Việt Nam luôn sẵn sàng phối hợp trong việc triển khai các sáng kiến thuộc Cộng đồng Văn hoá - Xã hội ASEAN

Việt Nam luôn sẵn sàng phối hợp trong việc triển khai các sáng kiến thuộc Cộng đồng Văn hoá - Xã hội ASEAN

Ngày 24/3, tại Luang Prabang, Bắc Lào đã diễn ra Hội nghị Hội đồng Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN lần thứ 31 dưới sự chủ trì của Bộ trưởng Bộ Thông tin, Văn hóa và Du lịch Lào. Đây là kỳ họp đầu tiên trong năm 2024 với sự tham dự của các Bộ trưởng, Trưởng đoàn phụ trách Cộng đồng Văn hoá - Xã hội 10 nước thành viên ASEAN và Tổng Thư ký ASEAN. Đoàn đại biểu đến từ Timor Leste tham gia hội nghị với tư cách quan sát viên.

Đọc nhiều

Trao tặng danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” cho Giám đốc điều hành Tổ chức phòng chống mù lòa Châu Á

Trao tặng danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” cho Giám đốc điều hành Tổ chức phòng chống mù lòa Châu Á

Ngày 28/3, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức gặp mặt, trao tặng danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” cho Giáo sư, Bác sỹ Hattori Tadashi, Giám đốc điều hành Tổ ...
4 nhiệm vụ trọng tâm Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2024-2029

4 nhiệm vụ trọng tâm Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2024-2029

Ngày 27/3, Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ II, nhiệm kỳ 2024-2029.
Vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và cộng đồng quốc tế

Vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và cộng đồng quốc tế

Tối 27/3, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức Gặp gỡ Hữu nghị tại Thành phố Hồ Chí Minh. Gần 200 khách mời là các Tổng lãnh sự, đại diện đoàn ...
Học giả Thái Lan đánh giá các yếu tố làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ

Học giả Thái Lan đánh giá các yếu tố làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ

“Cá nhân tôi rất tin tưởng và ngưỡng mộ Chủ tịch Hồ Chí Minh, bởi Người có tinh thần yêu nước, đức hy sinh và tôn vinh nền độc lập của Việt Nam”.
Nghệ An: Hỗ trợ khoan giếng và xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho xã biên giới ở huyện Tương Dương

Nghệ An: Hỗ trợ khoan giếng và xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho xã biên giới ở huyện Tương Dương

Mới đây, Đồn Biên phòng Tam Quang (BĐBP Nghệ An), UBND xã Tam Quang (huyện Tương Dương) phối hợp với các nhà hảo tâm tổ chức Lễ khởi công khoan giếng, sửa chữa, xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho các trường học, các em học sinh THCS của hai bản Tân Hương, Tùng Hương với số tiền gần 250 triệu đồng.
Lan tỏa lòng yêu nước qua Triển lãm “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” tại Đà Nẵng

Lan tỏa lòng yêu nước qua Triển lãm “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” tại Đà Nẵng

Diễn ra từ ngày 27 đến 31/3, Triển lãm tư liệu, hình ảnh và báo cáo chuyên đề “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” do Thành Đoàn Đà Nẵng, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân phối hợp tổ chức tại Nhà trưng bày Hoàng Sa nhằm bồi đắp tình yêu, lòng tự hào, ý thức, trách nhiệm đối với biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Bình Thuận: Khẩn trương hỗ trợ tìm kiếm ngư dân mất tích trên biển

Bình Thuận: Khẩn trương hỗ trợ tìm kiếm ngư dân mất tích trên biển

Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống Thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Thuận vừa thông tin về việc một lao động trên tàu cá bị mất liên lạc trên biển.
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
vung 3 hai quan thuc hien cuu nan tau ca tai quang ngai
hoc sinh mai chau hoa binh no luc ngan chan khung hoang khi hau
Xin chờ trong giây lát...
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Đối ngoại nhân dân: Sức mạnh mềm trong quan hệ quốc tế
Clip học sinh Vương quốc Anh học chúc Tết Việt
Màn đẩy gậy kịch tích của Khách Tây với chàng trai H'Mông
45 năm cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc:
Người bạn Mỹ và khúc hát vì hòa bình cho Việt Nam
Mãn nhãn với màn 3D mapping tại Lễ hội Hai Bà Trưng
Kiều bào Thái Lan đoàn kết, hướng về Đảng, về quê hương
Phiên bản di động