Ông Trương Minh Nhựt được bầu giữ chức Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Bến Tre
Tham dự Đại hội có: Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (VUFO) Nguyễn Phương Nga; ông Trần Ngọc Tam - Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Bến Tre; ông Cao Văn Trọng - Phó Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre; ông Nguyễn Văn Đức - Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh; Nguyễn Trúc Sơn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; bà Trần Thị Thu Thủy - Trưởng Đại diện phía Nam VUFO cùng đông đảo lãnh đạo các sở ngành của tỉnh Bến Tre.
![]() |
| Đông đảo đại biểu tham dự Đại hội đại biểu lần thứ II, nhiệm kỳ 2020 - 2025 của Liên hiệp Bến Tre. |
Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, Liên hiệp Bến Tre và các Hội hữu nghị thành viên đã hoàn thành các nhiệm vụ công tác đối ngoại nhân dân được Tỉnh ủy, UBND tỉnh giao và kế hoạch công tác hàng năm đề ra trên các lĩnh vực hòa bình đoàn kết hữu nghị; vận động viên trợ phi chính phủ nước ngoài và công tác thông tin tuyên truyền đối ngoại. Trong 5 năm, Liên hiệp đã tiếp đón trên 150 lượt tổ chức phi chính phủ nước ngoài đến trao đổi, khảo sát và triển khai thực hiện các chương trình, dự án; tiếp nhận trên 60 khoản viện trợ dự án/phi dự án với tổng giá trị đã giải ngân trên 46,8 tỷ đồng.
![]() |
| Đoàn chủ tịch Đại hội đại biểu Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Bến Tre lần thứ II, nhiệm kỳ 2020 - 2025. |
Bên cạnh đó, Liên hiệp Bến Tre đã đẩy mạnh hoạt động an sinh, từ thiện nhân đạo xã hội. Trong 5 năm qua, Liên hiệp vận động và phối hợp Ban Liên lạc kiều bào, kiều quyến tỉnh vận động các mạnh thường quân trong và ngoài nước đóng góp hơn 18 tỷ đồng để tặng hơn 10.000 phần quà nhân dịp Tết Nguyên đán, Tết Trung thu, 50.000 suất ăn miễn phí, hỗ trợ xây dựng 75 nhà tình thương, 52 nhà tình nghĩa, 20 cầu, đường giao thông nông thôn, học bổng cho học sinh nghèo…
![]() |
| Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Nguyễn Phương Nga phát biểu chỉ đạo Đại hội. |
Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Nguyễn Phương Nga cho rằng, trong nhiệm kỳ vừa qua, Liên hiệp hữu nghị Bến Tre đã đạt được nhiều thành tích trên các lĩnh vực. Các hoạt động hòa bình, đoàn kết, hữu nghị do Liên hiệp Tỉnh và các Hội hữu nghị thành viên tổ chức đã góp phần tăng cường hiểu biết lẫn nhau và tình hữu nghị, với nhân dân các nước. Nhiều hoạt động giao lưu, gặp mặt đã được tổ chức cho kiều bào ở nước ngoài về thăm quê hương, tăng thêm sự gắn kết với đất nước. Công tác vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài đạt kết quả tích cực, góp phần giải quyết các vấn đề về môi trường, y tế, giáo dục, ứng phó với biến đổi khí hậu...
![]() |
| Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Nguyễn Phương Nga trao tặng Đại hội bức trướng. |
Chủ tịch VUFO mong rằng, “Bến Tre là một địa phương giàu truyền thống với nhiều di tích lịch sử cách mạng, nổi tiếng là “Xứ Dừa”, “Hòn đảo xanh giữa sông nước Cửu Long” với tiềm năng về du lịch, kinh tế vườn, kinh tế biển, và nuôi trồng thủy sản... Đây là những thế mạnh không chỉ đối với phát triển kinh tế xã hội, mà cả với đối ngoại, trong nhiệm kỳ tới Liên hiệp Bến Tre sẽ phát huy các lợi thế của địa phương, tập trung triển khai tốt công tác đối ngoại nhân dân.
![]() |
| Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Nguyễn Phương Nga trao kỷ niệm chương cho các cá nhân có nhiều đóng góp cho hoạt động đối ngoại nhân dân.. |
Chủ tịch VUFO cũng nhấn mạnh, Liên hiệp Bến Tre cần tham mưu cho lãnh đạo Tỉnh triển khai thực hiện Chương trình xúc tiến vận động và hợp tác với các tổ chức phi Chính phủ nước ngoài trong giai đoạn mới, gắn với các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
Bên cạnh đó, cần tăng cường công tác thông tin tuyên truyền đối ngoại, chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển trang thông tin điện tử bằng tiếng Anh để thông tin những giá trị nhân văn, truyền thống quật cường, thành tựu phát triển của đất nước và của Bến Tre và chính sách đối ngoại của Đảng, Nhà nước ta; đặc biệt là trong các vấn đề dân chủ, nhân quyền, chủ quyền biên giới lãnh thổ, biển đảo.
![]() |
| Quang cảnh Đại hội. |
Phát huy vai trò của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài trong các hoạt động hòa bình, đoàn kết, hữu nghị, góp phần thực hiện tốt các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Bến Tre và xây dựng đất nước. Cũng như, quan tâm xây dựng phát triển tổ chức và nguồn nhân lực làm đối ngoại nhân dân trong tỉnh…
![]() |
| Ông Nguyễn Văn Đức - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre phát biểu tại Đại hội. |
Ông Nguyễn Văn Đức - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre đánh giá cao thành tích đạt được trong hoạt động đối ngoại nhân dân của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Bến Tre trong 5 năm qua.
“Trong nhiệm kỳ 2015-2020, tuy còn gặp nhiều khó khăn nhưng Liên hiệp hữu nghị tỉnh và các Hội hữu nghị thành viên đã luôn nỗ lực phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ công tác đối ngoại nhân dân được Tỉnh ủy, UBND tỉnh giao và kế hoạch công tác hàng năm đề ra. Liên hiệp đã kịp thời thành lập 4 Hội hữu nghị thành viên và Ban Liên lạc kiều bào, kiều quyến tỉnh và đã không ngừng đổi mới, sáng tạo, đẩy mạnh các hoạt động đoàn kết quốc tế, giao lưu hữu nghị, giao lưu văn hóa, thúc đẩy hoạt động đối ngoại nhân dân theo hướng mở rộng, đa dạng hoá quan hệ đối tác và tăng cường hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân tỉnh Bến Tre với nhân dân các nước.
![]() |
| Ban Chấp hành Liên hiệp hữu nghị tỉnh Bến Tre, nhiệm kỳ 2020 - 2025 ra mắt Đại hội. |
Công tác xúc tiến vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài đã góp phần quan trọng trong việc thực hiện công tác an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới của tỉnh. Các hoạt động hòa bình đoàn kết hữu nghị, xúc tiến vận động viện trợ phi chính phủ đã góp phần đưa hình ảnh về đất nước Việt Nam, về đất và con người Bến Tre ngày càng gần gũi hơn với bạn bè thế giới và cộng đồng quốc tế, đóng góp tích cực, hiệu quả vào đường lối đối ngoại, vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà” - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre nhấn mạnh.
![]() |
| Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Nguyễn Phương Nga và ông Trần Ngọc Tam - Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Bến Tre tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Liên hiệp hữu nghị tỉnh Bến Tre, nhiệm kỳ 2020 - 2025. |
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre đề nghị, Ban Chấp hành Liên hiệp Bến Tre khóa mới tiếp tục đẩy mạnh thực hiện công tác vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Đẩy mạnh công tác thông tin đối ngoại, góp phần tuyên truyền, quảng bá đất nước và con người Việt Nam, tiềm năng tỉnh nhà đến các đối tác; tích cực tham gia cuộc đấu tranh trên lĩnh vực dân chủ, nhân quyền, dân tộc, tôn giáo, chống âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch; bày tỏ tình đoàn kết quốc tế với bạn bè và nhân dân thế giới, góp phần vào cuộc đấu tranh chung vì hòa bình, độc lập, dân chủ và tiến bộ xã hội.
![]() |
| Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Nguyễn Phương Nga cùng lãnh đạo địa phương chụp ảnh lưu niệm cùng Ban Chấp hành Liên hiệp hữu nghị tỉnh Bến Tre khóa mới. |
Đại hội đã hiệp thương bầu Ban Chấp hành Liên hiệp hữu nghị tỉnh Bến Tre, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 17 ủy viên Ban Chấp hành Liên hiệp hữu nghị tỉnh đã bầu Ban Thường vụ gồm 5 ủy viên và bầu ông Trương Minh Nhựt giữ chức Chủ tịch Liên hiệp hữu nghị tỉnh Bến Tre, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam trao tặng cho Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP Đà Nẵng (CDC Đà Nẵng) nhiều ... |
Ngày 31/7, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Khánh Hòa tổ chức đại hội đại biểu lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 - ... |
Theo quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng, ông Trương Quang Hoài Nam, Phó Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ được điều động, ... |
Tin bài liên quan
Củng cố nền tảng xã hội qua Liên hoan nhân dân biên giới Việt -Trung và Hành trình đỏ nghiên cứu học tập của thanh niên
Thúc đẩy hợp tác Việt Nam - Mỹ qua khắc phục hậu quả chiến tranh, giao lưu thế hệ trẻ
Đối ngoại nhân dân chuyển sang kiến tạo "không gian chiến lược cho phát triển"
Các tin bài khác
Giỗ Tổ Hùng Vương trong mắt bạn bè quốc tế: Trang nghiêm, gắn kết cộng đồng
Điện Biên: 50 học sinh dân tộc thiểu số hoàn thành khóa học tiếng Nga đầu tiên
Mở rộng không gian hợp tác Việt Nam - Venezuela trong nhiệm kỳ Đại sứ Juan Carlos Fernandes Juaréz
Dấu ấn nhiệm kỳ Đại sứ Jigjee Sereejav trong quan hệ Việt Nam - Mông Cổ
Đọc nhiều
Việt Nam ghi dấu ấn tại Hội chợ quốc tế Paris 2026
Các cơ quan đại diện nước ngoài tại Việt Nam chúc mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước
Bạn bè quốc tế đánh giá cao thành tựu phát triển và định hướng mới của Việt Nam
Việt Nam và Nhật Bản tăng cường quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Quân, dân Trường Sa sôi nổi chào mừng ngày 30/4 và 1/5
Khởi công Bảo tàng Trường Sa: Tri ân các thế hệ bảo vệ chủ quyền biển đảo
Nhật ký khai thác điện tử: Bước tiến trong hiện đại hóa nghề cá tại Thành phố Hồ Chí Minh
Multimedia
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
[Infographic] Các mốc thời gian sau cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp
[Infographic] Bầu cử Quốc hội và HĐND: Cách tra cứu thông tin về người ứng cử trên VNeID
[Infographic] Thủ tướng chỉ đạo 9 nhiệm vụ trọng tâm ứng phó biến động toàn cầu
[Video] Cử tri cả nước nô nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp
[VIDEO] Tinh thần dân chủ của nhân dân Việt Nam trong bầu cử
Tổ chức Giao lưu Quốc tế Việt Nam Nhật Bản (FAVIJA): thúc đẩy hữu nghị, hợp tác đa phương
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình














