Ông Tập Cận Bình vừa rời Bình Nhưỡng, Mỹ gia hạn trừng phạt Triều Tiên
| Đối thoại bằng nhân nhượng, thiện chí là tính thời đại của quan hệ Mỹ-Triều Tiên |
| Sau thượng đỉnh Mỹ-Triều tại Hà Nội: Lo bom hẹn giờ từ "mơ hồ ngoại giao" |
| Thượng đỉnh Mỹ-Triều 2019: Từ căng thẳng, đối đầu đến hai cuộc gặp thượng đỉnh |
![]() |
| Căng thẳng Mỹ-Triều vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Ảnh: NgayNay.vn |
Vào ngày 21/6, chính quyền Mỹ đã quyết định gia hạn chế độ trừng phạt đơn phương đối với CHDCND Triều Tiên thêm một năm.
Theo tuyên bố bằng văn bản của Nhà Trắng, quyết định này được đưa ra nhằm áp dụng các biện pháp hạn chế dựa trên một số sắc lệnh được tổng thống Mỹ ký vào năm 2008, 2010, 2011, 2015, 2016 và 2017. Điều này nhằm ngăn chặn sự phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt của Bình Nhưỡng và các phương tiện chuyên chở của họ.
Tổng thống Mỹ đã tuyên bố: "Các hành động và chính sách của chính phủ Bắc Triều Tiên tiếp tục gây ra mối đe dọa đối với an ninh quốc gia, chính sách đối ngoại và nền kinh tế của Mỹ…Do đó, tôi kéo dài thêm 1 năm các hạn chế liên quan đến Triều Tiên.”
Quyết định của Tổng thống Trump đã được gửi tới lãnh đạo Quốc hội Mỹ. Văn bản của tài liệu cũng đã được chuyển cho cơ quan báo chí của Nhà Trắng.
Vào tháng 6/2018, hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều Tiên lần đầu tiên trong lịch sử đã được tổ chức tại Singapore, sau đó một thỏa thuận chung đã được thông qua. Trong thỏa thuận, Bình Nhưỡng cam kết phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên để đổi lấy sự đảm bảo an ninh từ Washington. Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều lần hai đã diễn ra tại Hà Nội vào ngày 27-28/2/2019. Sau nhiều cuộc gặp, bao gồm cả những cuộc gặp song phương và đa phương, Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un vẫn không đạt được những thỏa thuận và chưa ký kết được một văn bản chung nào.
Phát biểu tại một diễn đàn do Tạp chí phố Wall tổ chức tại Washington vào ngày 11/6, Trợ lý Tổng thống Mỹ về An ninh Quốc gia, ông John Bolton nhấn mạnh rằng, từ quan điểm của chính quyền Mỹ, việc tổ chức một cuộc gặp mặt mới giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un là hoàn toàn có thể, chỉ là Bình Nhưỡng có muốn làm điều đó hay không.
Mới đây, ông Tập Cận Bình, Chủ tịch Trung Quốc đầu tiên đến thăm Triều Tiên sau 14 năm đã kêu gọi ông Kim Jong Un duy trì đối thoại với Mỹ như mong muốn của cộng đồng quốc tế. Tuy nhiên, ông Kim nói rằng, Tiều Tiên đã thực hiện các biện pháp để tránh căng thẳng nhưng họ đã không nhận được phản hồi tích cực từ phía Mỹ.
Cuộc gặp giữa 2 nhà lãnh đạo Trung Quốc và Triều Tiên diễn ra khoảng một tuần trước thềm Hội nghị thượng đỉnh G20 được tổ chức tại Osaka, Nhật Bản. Cuộc gặp giữa lãnh đạo Triều Tiên và Trung Quốc lần này được coi như một “quân bài” thương lượng để Trung Quốc tìm kiếm những nhượng bộ từ Washington và giúp tìm giải pháp nối lại đàm phán Mỹ - Triều.
Tuy nhiên, ngay khi cuộc gặp giữa ông Tập Cận Bình và Kim Jong Un vừa kết thúc, Tổng thống Mỹ đã hành động ngay khiến vấn đề Triều Tiên càng trở nên bế tắc.
|
Kênh truyền thông nhà nước Triều Tiên (KCNA) ngày 11/6 đã đăng tải thông tin cho biết, Bình Nhưỡng yêu cầu Mỹ rút lại chính ... |
|
Triều Tiên kêu gọi cả nước chống lại Mỹ và những "động thái như côn đồ nhằm mục đích gây hấn" của Washington, RT dẫn ... |
|
Đại sứ của Triều Tiên tại Liên Hợp Quốc hôm 21/5 cảnh báo Hoa Kỳ rằng việc bắt giữ một tàu chở hàng của nước ... |
Tin bài liên quan
Vun đắp tình hữu nghị, nâng tầm quan hệ hai Đảng, hai nước Việt Nam và Triều Tiên
Thúc đẩy quan hệ Việt Nam-Triều Tiên bước vào giai đoạn phát triển mới
Rad Kivette: Khi một người Mỹ chọn Việt Nam làm sứ mệnh cuộc đời
Các tin bài khác
Tin quốc tế ngày 01/11: Ông Trump úp mở thử hạt nhân dưới lòng đất; Trung Quốc đưa phi hành gia trẻ nhất lên vũ trụ
Đại hội đồng Liên hợp quốc thông qua nghị quyết kêu gọi chấm dứt cấm vận Cuba
Cuba trình dự thảo nghị quyết lần thứ 34 kêu gọi chấm dứt cấm vận
Tin quốc tế ngày 28/10: Campuchia rút vũ khí khỏi biên giới với Thái Lan; ông Trump gặp Thủ tướng Nhật bàn về an ninh, thương mại
Đọc nhiều
Ông Nguyễn Đức Trung được giới thiệu để HĐND Hà Nội bầu giữ chức Chủ tịch UBND Thành phố
Đà Nẵng và "công thức" 3 bước cho đối ngoại nhân dân bền vững
[Infographic] Lịch sử hình thành và phát triển Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam
Tình đoàn kết Việt Nam - Cuba là mệnh lệnh của trái tim
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Ngư dân Cà Mau tham dự phiên tòa giả định chống khai thác IUU
Chi đội Kiểm ngư số 4 đẩy mạnh tuyên truyền, hỗ trợ ngư dân phòng, chống khai thác IUU
Bộ đội Biên phòng An Giang siết chặt quản lý tàu cá
Multimedia
[Infographic] Lịch sử hình thành và phát triển Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam
[Infographic] 10 tháng năm 2025: Hà Nội đón 28,22 triệu lượt khách du lịch
[Infographic] Quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt Việt Nam-Phần Lan
Quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam-Triều Tiên
[Infographic] Khuyến cáo về chiêu trò giả danh công an để lừa đảo
[Infographic] Chiến dịch "Tự hào Việt Nam - Nhuộm đỏ không gian mạng" chào mừng Quốc khánh 2/9
[Infographic] 7 tháng năm 2025: Hà Nội đón 18,36 triệu lượt khách du lịch
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất
[Video] Không khí rộn ràng ngày khai giảng năm học mới trên cả nước
[Video] Petr Tsvetov: Việt Nam ấm áp và thân thuộc
Việt Nam - Cuba: 65 năm cùng chung nhịp đập
[Video] Thiếu tướng Lào kể chuyện nhân dân Việt Nam che chở giữa mưa bom 1972
[Video] Bạn bè quốc tế gửi lời chúc tới nhân dân Việt Nam
[Video] Nhiều hoạt động cứu trợ người dân Nghệ An bị lũ lụt
[Video] Người truyền cảm hứng về tình yêu nước
Sinh viên Lào đi chùa tắm Phật mừng Tết cổ truyền Bunpimay
[Video] 60 phút - Hành trình thay đổi cuộc đời
MV "Bắc Bling": Cụ già, em nhỏ ngân nga, du khách gần xa tỏ bày hứng thú
[Video] Dự án CAF: Ươm mầm những công dân toàn cầu tương lai






