Oanh tạc cơ B-1B lần đầu tiên hạ cánh ở Bắc Cực, ngầm gửi thông điệp tới Nga?
Tú Anh (TH) 10/03/2021 16:14 | Thế giới 24 giờ
Một chiếc B-1B Lancer đã tham gia sứ mệnh của Biệt đội Ném bom tại Na Uy và Thụy Điển vào đầu tuần này, đánh dấu sự tiếp tục hiện diện thường xuyên của oanh tạc cơ Mỹ gần Bắc Cực, theo Hãng tin UPI.
Cụ thể, Không quân Mỹ (USAF) hôm 9/3 thông báo chiếc B-1B, thuộc Không đoàn ném bom số 7 đóng tại căn cứ không quân Dyess ở bang (Texas), đảm nhiệm vai trò hỗ trợ cho cuộc diễn tập phối hợp tấn công chung (JTAC) của Na Uy và Thụy Điển.
![]() |
B-1B "tiếp nhiên liệu nóng" tại Bodø. Ảnh: FORSVARET. |
Ở căn cứ không quân Bodø của Na Uy, oanh tạc cơ Mỹ cũng được tiếp liệu trong lúc động cơ vẫn chạy và phối hợp với 4 tiêm kích JAS-39 Gripen của Thụy Điển.
“Không phải lúc nào máy bay ném bom Mỹ cũng có cơ hội đảm nhiệm vai trò nổi bật trong các cuộc diễn tập JTAC của đồng minh và đối tác”, theo Tướng Jeff Harrigian, tư lệnh lực lượng không quân Mỹ tại châu Âu và châu Phi (USAFE-AFAFRICA).
Vào cuối tháng 2, hai chiếc B-1B đã bay đến gần khu vực đặt các căn cứ hải quân của Nga, theo một động thái “phô diễn sức mạnh”. Trước đó, vào tháng 5/2020, một số máy bay B-1B của Mỹ cũng đã phối hợp với các chiến đấu cơ Anh, Thụy Điển, Hà Lan và Na Uy trong hoạt động diễn tập. Đây cũng đánh dấu lần đầu tiên B-1B bay đến Thụy Điển.
Ngoài khả năng tấn công đất liền, B-1B được nói ngày càng trở thành nền tảng chống hạm quan trọng khi được trang bị tên lửa chống hạm tầm xa (LRASM) tàng hình AGM-158C, loại tên lửa diệt hạm mới nhất và được cho là mạnh nhất hiện nay trên thế giới, có khả năng vô hiệu hóa tàu chiến mặt nước nặng tới 10.000 tấn chỉ với một phát bắn. Năm ngoái, Không quân Mỹ tiết lộ, một số máy bay ném bom này đã tiến hành một cuộc tập trận chống hạm ở khu vực Biển Đen, “sân nhà” của Hạm đội Biển Đen Nga.
Đáng chú ý
Ghi nhận những nỗ lực và kết quả của ngành Y tế trong năm 2022

Bài viết mới
Đảng Nhân dân Campuchia thông qua nhiều quyết sách quan trọng

Cựu Tổng thư ký Liên hợp quốc kêu gọi hành động tại COP28

Chuyên đề

Những người lính Mỹ năm xưa nã đạn vào Việt Nam, hôm nay trở lại. Họ quay lại như một sự trở về với tiếng gọi của lương tri. Người Việt Nam đã mở vòng tay chào đón. Hai bên cùng lấp những hố bom bằng màu xanh cây lá, thắp lên ngọn lửa yêu đời và hi vọng cho những nạn nhân chiến tranh. Rồi từ đây, những hạt giống hữu nghị, hoà bình đâm chồi, nảy lộc.

Dù có nguồn gốc ở phương Tây nhưng giờ đây, Lễ hội Halloween đã trở thành một sự kiện được chào đón ở nhiều nơi trên thế giới, trong đó có Việt Nam.

50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Ấn Độ: Hương sen tỏa ngát bao gồm tất cả những bài viết về quan hệ của hai nước một cách toàn diện, sâu sắc và độc đáo nhất.