NÓNG: Sukhoi doạ "tái xuất" siêu chiến cơ bị hủy từ thời Liên Xô
Phòng thiết kế của Sukhoi, hiện là một bộ phận của Tập đoàn Sản xuất Máy bay Thống nhất của Nga, đã tiết lộ hình ảnh mẫu của chương trình máy bay thế hệ thứ 5 đã bị hủy bỏ những năm cuối thời Xô Viết. Sukhoi đã phát triển máy bay thế hệ thứ 4 Su-27 Flanker được đưa vào hoạt động trong Không quân Xô Viết vào năm 1991. Su-27 được thiết kế để đánh bại đối thủ F-15 Eagle của Mỹ.
Thời điểm đó, Sukhoi đã phát triển một loạt các loại máy bay mới bao gồm cả các phiên bản đặc biệt và các biến thể của Flanker trong các chương trình khác nhau, sau này trở thành các loại Su-30, Su-33, Su-34, Su-35 và Su-37.
![]() |
| Hình ảnh thiết kế Su-22C mà Sukhoi vừa mới tiết lộ. |
Một loại máy bay mới với khả năng tránh radar và được trang bị các cảm biến, kỹ thuật điện tử cũng như động cơ thế hệ tiếp theo cùng các chi tiết kỹ thuật chiến đấu được đồng thời phát triển với những chiếc Flanker mới. Việc chế tạo máy bay này nhằm vượt lên các loại máy bay chiến đấu mới nhất được Mỹ phát triển trong chương trình Máy bay chiến đấu chiến thuật tiên tiến - chương trình này đã cho ra đời chiếc máy bay lừng danh F-22 Raptor.
Loại máy bay mới được phát triển cùng thời điểm với văn phòng thiết kế Mikoyan. Khi đó, Mikoyan cũng phát triển máy bay chiến đối thế hệ mới trong chương trình MiG 1.44 - Chương trình này đã được thực hiện trước chương trình của Sukhoi nhiều năm và cho ra mẫu máy bay tử nghiệm vào cuối năm 1991.
![]() |
| Mẫu máy bay thử nghiệm trong chương trình MiG 1.44. |
Thế hệ máy bay chiến đấu Sukhoi tiếp theo trang bị động cơ đầu phun dạng phẳng giống như F-22, với cánh xuôi đảo nghịch. Cuối cùng, Sukhoi cũng đã chế tạo mẫu máy bay thử nghiệm Su-47 dù xảy ra khủng hoảng kinh tế tại Nga sau khi Liên Xô sụp đổ khiến cho ngân sách cho chương trình được cấp một cách rất hạn chế.
Su-47 sử dụng thân máy bay theo thiết kế của Flanker. Điều đó có nghĩa là nó không có khả năng tàng hình đặc biệt và nó chỉ là một phần cục bộ trong thiết kế nguyên mẫu của thế hệ máy bay tiếp theo. Cả 2 chương trình máy bay thế hệ tiếp theo MiG 1.44 và Su-47 đều bị hủy bỏ. Thay vào đó, Nga đã sử dụng nguồn ngân sách khiêm tốn vào việc phát triển các biến thể của Su-27 Flanker, cuối cùng đã đưa vào hoạt động năm 2014.
![]() |
| Su-47 và Su-27. |
Sau đó, Sukhoi đã thực hiện một chương trình phát triển máy bay tham vọng hơn nhằm tạo ra máy bay thế hệ thứ 6 để cho ra đời máy bay Su-57. Những chi tiết kỹ thuật khi thử nghiệm Su-47 đã giúp Sukhoi phát triển máy bay thế hệ mới dù động cơ thế hệ mới vẫn chưa được đưa vào hoạt động và công tác phát triển bị trì hoãn do sự sụp đổ của Liên Xô.
Những động cơ loại này hiện đang được phát triển trong chương trình Izdeliye 30 và sẽ được lắp đặt trên các biến thể sau này của Su-57. Hiện tại, thiết kế của Su-57 được coi là cơ động nhất trên thế giới nhưng hiện chỉ có duy nhất một chiếc trong phi đội máy bay của Nga. Nó vẫn nhỏ hơn, không tinh vi bằng thiết kế có từ thời Xô Viết.
Thế hệ máy bay mới của Xô Viết từng được hy vọng sẽ được đưa vào hoạt động vào nửa cuối những năm 2000.
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
Hệ thống đánh chặn tầm cao THADD của Hoa Kỳ lần đầu hạ mục tiêu thực chiến
Nga chế tạo 'thợ săn tàu ngầm' có thể tự quyết định phóng ngư lôi hay không
Oanh tạc cơ Tu-160M - sự bổ sung đáng giá giúp Không quân Nga khôi phục sức mạnh vượt trội
Trước khi bị "rã xác", tàu sân bay USS Kitty Hawk của Hải quân Hoa Kỳ uy lực cỡ nào?
Đọc nhiều
Hội hữu nghị Việt Nam - Thái Lan phối hợp tỉnh Nghệ An chuẩn bị kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Thái Lan
Đại sứ Philippines tại Việt Nam: Đối tác Chiến lược Tăng cường mở ra chương hợp tác mới giữa Việt Nam và Philippines
Poldi Sosa - Người bạn thủy chung của Việt Nam nơi cuối trời Nam Mỹ
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Vùng 4 Hải quân khánh thành, bàn giao 4 nhà cho các gia đình chính sách
Lữ đoàn 169 tham gia lấy mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN tại Đặc khu Vân Đồn
Sự hiện diện của Việt Nam tại ITLOS gửi thông điệp mạnh mẽ về thượng tôn pháp luật
Multimedia
[Infographic] Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
[Infographic] Các mốc thời gian sau cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang
[Video] Quảng Trị thúc đẩy dinh dưỡng học đường: Đầu tư cho trẻ em từ bữa ăn mỗi ngày
[Video] Dấu ấn của Đại sứ Nicolai Prytz trong thúc đẩy hợp tác, giao lưu nhân dân Việt Nam - Đan Mạch







