Trang chủ Hữu nghị
06:13 | 07/09/2022 GMT+7

Thương mại, văn hoá - thể thao - du lịch nên là trọng tâm hợp tác với Braxin

aa
“Nếu như năm 1989, khi Việt Nam - Braxin thiết lập quan hệ ngoại giao, kim ngạch thương mại hai nước chỉ đạt 16 triệu USD thì năm 2021 đã tăng lên 6,35 tỷ USD, tăng gần 400 lần. Braxin đã trở thành đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam ở khu vực Nam Mỹ và Việt Nam là đối tác thương mại lớn nhất của Braxin tại khu vực Đông Nam Á”. Ông Nguyễn Văn Kiền, Phó Chủ tịch Thường trực Hội hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Braxin (Hội), nguyên Đại sứ Việt Nam tại Braxin nhấn mạnh.
Việt Nam - Braxin: Hai bên cần tận dụng truyền thông và những cơ chế ngoại giao để hợp tác, giao lưu Việt Nam - Braxin: Hai bên cần tận dụng truyền thông và những cơ chế ngoại giao để hợp tác, giao lưu
Đó là mong muốn của Đại sứ Braxin tại Việt Nam Fernando Apparicio da Silva trong bài trả lời phỏng vấn tạp chí Thời Đại về những khuyến nghị với Nhà nước, doanh nghiệp và nhân dân hai nước để thúc đẩy giao lưu, hợp tác, quan hệ hữu nghị hai bên nhân kỷ niệm 200 năm thành lập Braxin.
Học sinh Brazil tìm hiểu về văn hoá Việt Nam Học sinh Brazil tìm hiểu về văn hoá Việt Nam
Brazil vừa tham dự Chương trình nghệ thuật kết hợp tìm hiểu văn hoá quốc tế tại Trường trung học La Salle Águas Claras - Thủ đô Brasilia, quận Liên bang, Brazil.
Nông sản và du lịch nên là trọng tâm hợp tác với Braxin
Ông Nguyễn Văn Kiền, Phó Chủ tịch Thường trực Hội hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Braxin, nguyên Đại sứ Việt Nam tại Braxin.

- Từng là Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam tại Braxin, ông nhận thấy những thế mạnh, lĩnh vực nào có thể phát triển quan hệ hai nước?

Trong hơn 33 năm kể từ khi Việt Nam và Braxin ký thỏa thuận thiết lập quan hệ ngoại giao (ngày 08/05/1989), đặc biệt từ tháng 5/2007 khi hai nước đã xác lập khuôn khổ đối tác toàn diện, quan hệ giữa hai nước không ngừng phát triển tích cực, hiệu quả. Một trong những điểm sáng nhất trong quan hệ hai nước là quan hệ thương mại. Kim ngạch thương mại hai nước đã tăng trưởng rất nhanh trong thời gian gần đây.

Nếu như năm 1989, kim ngạch thương mại hai nước chỉ đạt 16 triệu USD thì năm 2021 đã tăng lên 6,35 tỷ USD, tăng gần 400 lần. Braxin đã trở thành đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam ở khu vực Nam Mỹ và Việt Nam là đối tác thương mại lớn nhất của Braxin tại khu vực Đông Nam Á.

Nông sản và du lịch nên là trọng tâm hợp tác với Braxin
Thương vụ - Đại sứ quán Việt Nam tại Braxin và Hiệp hội Thương mại São Paulo tổ chức Hội thảo Doanh nghiệp Việt Nam – Braxin 2021.

Ngoài thương mại, hai nước còn có thể tăng cường hợp tác trên nhiều lĩnh vực khác nhau như nông, lâm nghiệp, văn hóa, thể thao, du lịch. Braxin có kỹ thuật, công nghệ trồng, thu hái, bảo quản, chế biến cà phê tiên tiến. Đặc biệt là kỹ thuật nhân giống, công nghệ trồng cà phê chín đều giúp tăng sản lượng và chất lượng cà phê.

Braxin còn là nước có nền bóng đá hàng đầu thế giới với các cầu thủ, các “lò” đào tạo bóng đá nổi tiếng thế giới mà Việt Nam có thể hợp tác phát triển các trung tâm đào tạo, các học viện bóng đá hoặc tìm kiếm huấn luyện viên, cầu thủ phù hợp để phát triển môn thể thao có số lượng người hâm mộ đông đảo tại Việt Nam.

Đặc biệt, các lễ hội Carnival nổi tiếng thế giới rất phù hợp với lễ hội bãi biển ở nhiều địa phương có thế mạnh về du lịch biển của Việt Nam. Hai nước đã ký thỏa thuận hợp tác về du lịch và đều có những danh lam, thắng cảnh nổi tiếng thế giới. Nếu ngành du lịch hai nước hợp tác tổ chức các tour du lịch đến Braxin và một số nước Nam Mỹ cũng như các tour đến Việt Nam và một số nước Đông Nam Á thì chắc chắn sẽ thu hút được nhiều du khách hơn.

- Thưa ông, doanh nghiệp và tổ chức nhân dân Việt Nam nên tập trung hợp tác, đầu tư, giao lưu với nước bạn ở lĩnh vực, vùng miền nào? Cách thức ra sao?

Braxin là một đất nước rộng lớn với 215 triệu dân, là thị trường lớn nhất khu vực Mỹ Latinh. Mỗi năm, Braxin nhập khẩu khoảng 236 tỷ USD hàng hóa. Braxin có nhu cầu rất lớn về nhập khẩu một số mặt hàng từ Việt Nam như: hàng dệt may, da giày, điện tử, sắt thép… Ngược lại, thị trường Việt Nam cũng có nhu cầu nhập nhiều mặt hàng từ Braxin như ngô, đậu tương, thức ăn gia súc, bông, thịt bò, gà…Về lâu dài hàng hóa Việt Nam có thể thông qua Braxin để vào thị trường các nước Nam Mỹ. Các doanh nghiệp có thể trao đổi đoàn học tập các mô hình sản xuất cà phê, mía đường ngô, đậu tương, sản xuất máy nông nghiệp… Các tổ chức nhân dân có thể thông qua các hoạt động như giao lưu văn hóa, thể thao, du lịch để hiểu và làm sâu sắc thêm quan hệ và hợp tác giữa các tổ chức cũng như nhân dân hai nước.

- Theo ông, những vướng mắc cần tháo gỡ trong phát triển quan hệ thương mại giữa hai nước là gì?

Thứ nhất là khoảng cách địa lý. Đây là trở ngại mà các doanh nghiệp nhắc đến nhiều. Hiện tại, hàng không hai nước chưa có đường vận tải hàng không trực tiếp. Thứ hai là rào cản về ngôn ngữ. Vì ở Việt Nam chưa có nhiều người biết tiếng Bồ Đào Nha (ngôn ngữ chính thức của Braxin). Thứ ba, hai nước chưa ký hiệp định tránh đánh thuế song trùng cũng gây khó khăn cho doanh nghiệp. Thứ tư, hiểu biết của doanh nghiệp về nhau và về thị trường hai nước còn hạn chế.

- Ông có đánh giá gì về vai trò, đóng góp của Hội cũng như chủ trương, kế hoạch hoạt động của Hội trong tương lai nhằm thúc đẩy tốt hơn quan hệ hữu nghị nhân dân hai nước?

Nông sản và du lịch nên là trọng tâm hợp tác với Braxin
Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ Doanh nghiệp Việt Nam – Braxin ra mắt nhận nhiệm vụ năm 2017.

Hội hữu nghị và hợp tác Việt Nam – Bra-xin được thành lập ngày 4/6/2010. Hơn 12 năm qua, Hội đã có nhiều hoạt động tích cực, hiệu quả, góp phần củng cố, tăng cường tình hữu nghị, hiểu biết và hợp tác giữa nhân dân hai nước. Hàng năm Hội đã tổ chức các hoạt động giao lưu hữu nghị nhân dịp kỷ niệm ngày Quốc khánh Braxin, tổ chức gặp mặt những người đã từng học tập và công tác tại Braxin; tổ chức triển lãm các tác phẩm nghệ thuật và sản phẩm của các doanh nghiệp Braxin tại Hà Nội; tổ chức hội thảo khoa học, tọa đàm về kết nối giao thương giữa doanh nghiệp hai nước ở Việt Nam cũng như ở Braxin. Hàng năm (trừ thời điểm dịch Covid-19), Hội đã tổ chức các đoàn doanh nghiệp Việt Nam sang khảo sát thị trường, gặp gỡ các đối tác Braxin. Thông qua các hoạt động này, Hội đã góp phần đáng kể vào việc thúc đẩy giao thương giữa hai nước cũng như giúp tăng trưởng kim ngạch thương mại hai nước trong những năm gần đây.

Để hỗ trợ các doanh nghiệp, Hội đã thành lập Câu lạc bộ doanh nghiệp Việt Nam – Braxin nhằm thúc đẩy các hoạt động quảng bá, giới thiệu tiềm năng, xuất khẩu, nhập khẩu của hai nước. Hội còn có Câu lạc bộ những người nói tiếng Bồ Đào Nha ở trường Đại học Hà Nội và Câu lạc bộ những người đã từng học và công tác tại Braxin để tập hợp, tạo không gian kết nối, giao lưu cho những người quan tâm, yêu mến đất nước, con người Braxin, mong muốn thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân hai nước.

Hội hữu nghị và hợp tác Việt Nam – Braxin là Hội hữu nghị đầu tiên, duy nhất chủ trì biên soạn, xuất bản cuốn từ điển Việt Nam và tiếng nước ngoài. Đó là cuốn từ điển Bồ Đào Nha – Việt Nam với 20.000 từ thuộc 17 chuyên đề khác nhau. Sự ra đời của cuốn từ điển này hy vọng là công cụ hỗ trợ cho các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp Việt Nam nâng cao hiểu biết về đất nước và con người Braxin cũng như cho những người Việt Nam đang học tập, làm việc, sinh sống tại Braxin.

Thời gian tới, Hội sẽ tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III để tổng kết, đánh giá những kết quả đã đạt được, kiện toàn nhân sự lãnh đạo Hội cũng như các lĩnh vực hoạt động của Hội để định hướng cho Hội hoạt động sáng tạo hơn, hiệu quả hơn trong nhiệm kỳ tới. Lãnh đạo Hội đã xác định, trong thời gian tới sẽ đẩy mạnh kết nạp hội viên là các doanh nhân, nhân sỹ, trí thức nổi tiếng quan tâm, có tình cảm với văn hoá, đất nước, con người Braxin. Đồng thời, sẽ phát triển các chi hội ở các tỉnh, thành phố lớn, những nơi có tiềm năng hợp tác với Braxin; tổ chức lễ ra mắt cuốn từ điển Bồ Đào Nha – Việt Nam; tiếp tục các hoạt động xúc tiến thương mại như tổ chức các đoàn doanh nghiệp Việt Nam thăm, khảo sát thị trường, tìm kiếm các đối tác tại Braxin, tổ chức các cuộc hội thảo, trao đổi giữa các doanh nghiệp Việt Nam và Braxin; tăng cường hợp tác với Hội hữu nghị Braxin – Việt Nam trong việc phối hợp tổ chức các hoạt động tuyên truyền, quảng bá về đất nước, con người Việt Nam tại Braxin và đất nước, con người Braxin tại Việt Nam; tiếp tục hợp tác chặt chẽ với Đại sứ quán Braxin tại Việt Nam triển khai những hoạt động mà hai bên cùng quan tâm.

- Trân trọng cảm ơn ông!

Việt Nam và bang Amazonas (Brazil) tăng cường hợp tác thương mại Việt Nam và bang Amazonas (Brazil) tăng cường hợp tác thương mại
Đại sứ Việt Nam tại Cộng hòa Liên bang Brazil Phạm Thị Kim Hoa vừa có chuyến thăm, làm việc tại bang Amazonas (Brazil) trong khuôn khổ chương trình làm việc của Ủy ban các nước ASEAN tại Brasília (ACB). Chuyến thăm nhằm mục đích thúc đẩy các tiềm năng hợp tác mới, củng cố quan hệ ASEAN-Brazil.
Đầu bếp Brazil học cách chế biến phở gà Việt Nam Đầu bếp Brazil học cách chế biến phở gà Việt Nam
Cách chế biến món phở gà của Việt Nam đã được chia sẻ với nhiều đầu bếp Brazil trong chuỗi các hoạt động của “Lễ hội Thế giới ẩm thực - Kết nối Việt Nam-Brazil”, tại Trung tâm dịch vụ đào tạo nghề quốc gia SENAC (thủ đô Brasilia, Brazil).

Nguyễn Văn
Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Nâng tầm nhịp cầu hữu nghị Việt Nam - Tây Ban Nha

Nâng tầm nhịp cầu hữu nghị Việt Nam - Tây Ban Nha

Việt Nam và Tây Ban Nha đang hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1977-2027), trong bối cảnh quan hệ hai nước đứng trước những cơ hội phát triển mới. Cùng với đối ngoại Đảng và ngoại giao Nhà nước, đối ngoại nhân dân có vai trò quan trọng trong việc củng cố nền tảng xã hội, tăng cường hiểu biết, tin cậy và gắn bó giữa nhân dân hai nước.
Trang phục truyền thống kể câu chuyện 50 năm quan hệ Việt Nam - Thái Lan

Trang phục truyền thống kể câu chuyện 50 năm quan hệ Việt Nam - Thái Lan

Ngày 6/8, Triển lãm "Đan kết hữu nghị: Tôn vinh 50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Thái Lan" khai mạc tại Hà Nội, giới thiệu trang phục truyền thống và những điểm gần gũi về văn hóa giữa hai nước. Sự kiện cũng nhấn mạnh vai trò của giao lưu nhân dân trong chặng đường nửa thế kỷ quan hệ song phương.
Đổi mới mạnh mẽ đối ngoại nhân dân theo hướng chủ động, kiến tạo, gắn kết và phục vụ trực tiếp nhiệm vụ phát triển

Đổi mới mạnh mẽ đối ngoại nhân dân theo hướng chủ động, kiến tạo, gắn kết và phục vụ trực tiếp nhiệm vụ phát triển

Sáng ngày 5/8, tại Hà Nội, trong khuôn khổ Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33, Bộ Ngoại giao tổ chức Phiên họp toàn thể về đối ngoại Đảng và đối ngoại nhân dân theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến với 34 tỉnh, thành phố trên cả nước và các Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài.
Giao lưu nhân dân góp phần đưa quan hệ Thái Lan - Việt Nam ngày càng gắn bó, gần gũi

Giao lưu nhân dân góp phần đưa quan hệ Thái Lan - Việt Nam ngày càng gắn bó, gần gũi

Ngày 4/8, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP Cần Thơ, Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan TP Cần Thơ phối hợp với Tổng Lãnh sự quán Vương quốc Thái Lan tại TP Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Thái Lan (1976-2026). Tại đây, nhấn mạnh vai trò của giao lưu nhân dân, Tổng Lãnh sự Thái Lan cho biết các hoạt động trao đổi về văn hóa, giáo dục, du lịch, ẩm thực, nghệ thuật và giao lưu thanh niên đã góp phần đưa quan hệ Thái Lan - Việt Nam ngày càng gắn bó, gần gũi.

Đọc nhiều

Đổi mới mạnh mẽ đối ngoại nhân dân theo hướng chủ động, kiến tạo, gắn kết và phục vụ trực tiếp nhiệm vụ phát triển

Đổi mới mạnh mẽ đối ngoại nhân dân theo hướng chủ động, kiến tạo, gắn kết và phục vụ trực tiếp nhiệm vụ phát triển

Sáng ngày 5/8, tại Hà Nội, trong khuôn khổ Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33, Bộ Ngoại giao tổ chức Phiên họp toàn thể về đối ngoại Đảng và đối ngoại nhân dân theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến với 34 tỉnh, thành phố trên cả nước và các Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài.
Trang phục truyền thống kể câu chuyện 50 năm quan hệ Việt Nam - Thái Lan

Trang phục truyền thống kể câu chuyện 50 năm quan hệ Việt Nam - Thái Lan

Ngày 6/8, Triển lãm "Đan kết hữu nghị: Tôn vinh 50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Thái Lan" khai mạc tại Hà Nội, giới thiệu trang phục truyền thống và những điểm gần gũi về văn hóa giữa hai nước. Sự kiện cũng nhấn mạnh vai trò của giao lưu nhân dân trong chặng đường nửa thế kỷ quan hệ song phương.
Ngoại giao khoa học - công nghệ phải góp phần hình thành năng lực nội sinh

Ngoại giao khoa học - công nghệ phải góp phần hình thành năng lực nội sinh

Ngoại giao khoa học - công nghệ cần chuyển mạnh từ kết nối sang kiến tạo phát triển, từ ký kết sang tổ chức thực hiện, từ huy động nguồn lực bên ngoài sang hình thành năng lực nội sinh, qua đó góp phần đưa khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trở thành động lực phát triển đất nước.
Việt Nam - Lào thúc đẩy hợp tác đào tạo cán bộ, tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ

Việt Nam - Lào thúc đẩy hợp tác đào tạo cán bộ, tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ

Trong chuyến thăm chính thức Lào ngày 5/8, lãnh đạo quân đội hai nước khẳng định tiếp tục tăng cường phối hợp về công tác Đảng, công tác chính trị, đào tạo cán bộ, quản lý biên giới và tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào.
Hơn 230 y, bác sĩ chăm sóc sức khỏe quân, dân Trường Sa

Hơn 230 y, bác sĩ chăm sóc sức khỏe quân, dân Trường Sa

Ngày 6/8, tại Hải Phòng, Quân chủng Hải quân tổ chức tổng kết công tác khám sức khỏe cho quân và dân trên quần đảo Trường Sa và công tác phối hợp hoạt động quân dân y năm 2026. Trong năm, 3 đoàn công tác với hơn 230 bác sĩ, dược sĩ, điều dưỡng và kỹ thuật viên đã tham gia khám, tư vấn, cấp thuốc, điều trị cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên quần đảo.
Kiến tạo, phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh

Kiến tạo, phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh

Thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã ký ban hành Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh (Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 28/7/2026).
Bảo vệ vững chắc chủ quyền, thúc đẩy lợi ích quốc gia, củng cố hòa bình và mở rộng không gian hợp tác, phát triển

Bảo vệ vững chắc chủ quyền, thúc đẩy lợi ích quốc gia, củng cố hòa bình và mở rộng không gian hợp tác, phát triển

Nhân dịp Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33 và Hội nghị Ngoại vụ toàn quốc lần thứ 22, Cổng thông tin điện tử Bộ Ngoại giao đăng tải bài trả lời phỏng vấn của Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ về kết quả công tác biên giới, lãnh thổ và các ưu tiên nhằm bảo vệ vững chắc chủ quyền, thúc đẩy lợi ích quốc gia, củng cố hòa bình, mở rộng không gian hợp tác, phát triển.
ho tro tien an gao do dung ca nhan cho hoc sinh truong pho thong noi tru
infographic quan he asean nga va hoi nghi cap cao ky niem 35 nam quan he asean nga
mot so moc thoi gian quan trong sap xep to chuc lai thon to dan pho
nhat ban la doi tac kinh te quan trong hang dau cua viet nam
infographic 9 luat va 31 nghi quyet duoc thong qua tai ky hop thu nhat quoc hoi khoa xvi
infographic viet nam va trung quoc ky ket 32 van kien hop tac
chinh phu nhiem ky quoc hoi khoa xvi co 14 bo 3 co quan ngang bo
Xin chờ trong giây lát...
[Video] 50 năm Việt Nam - Philippines: Mở rộng kết nối nhân dân trong giai đoạn mới
[Video] Dấu ấn kết nối Việt Nam - Malaysia của Đại sứ Dato' Tan Yang Thai
[Video] Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang
[Video] Quảng Trị thúc đẩy dinh dưỡng học đường: Đầu tư cho trẻ em từ bữa ăn mỗi ngày
Hỗ trợ tiền ăn, gạo, đồ dùng cá nhân cho học sinh trường phổ thông nội trú

Hỗ trợ tiền ăn, gạo, đồ dùng cá nhân cho học sinh trường phổ thông nội trú

Chính phủ ban hành Nghị định 188/2026/NĐ-CP ngày 27/5/2026 quy định chính sách cho học sinh trường phổ thông nội trú và trường phổ thông nội trú tại các xã biên giới đất liền.
"Chốt" phương án tăng lương tối thiểu vùng năm 2027 ở mức 7,8%

"Chốt" phương án tăng lương tối thiểu vùng năm 2027 ở mức 7,8%

Hội đồng Tiền lương quốc gia thống nhất tăng lương tối thiểu vùng năm 2027 là 7,8%, áp dụng từ 1/1/2027, hài hòa lợi ích doanh nghiệp và người lao động.
9 học sinh Việt Nam nhận học bổng toàn phần của Quỹ Fast Retailing tại Nhật Bản

9 học sinh Việt Nam nhận học bổng toàn phần của Quỹ Fast Retailing tại Nhật Bản

Ngày 13/7, Tập đoàn Fast Retailing công bố 9 học sinh Việt Nam được trao học bổng toàn phần bậc đại học của Quỹ Fast Retailing, mở ra cơ hội học tập tại các trường đại học hàng đầu Nhật Bản và góp phần thúc đẩy hợp tác giáo dục giữa hai nước.
Nhiều quy định về hoạt động bảo hiểm tiền gửi

Nhiều quy định về hoạt động bảo hiểm tiền gửi

Nghị định số 280/2026/NĐ-CP bổ sung, hoàn thiện khung pháp lý đối với hoạt động bảo hiểm tiền gửi, quy định rõ cơ chế chi trả và trách nhiệm của các cơ quan liên quan.
Thời tiết hôm nay (25/6): Bắc Bộ nắng nóng gay gắt, tối và đêm có mưa rào

Thời tiết hôm nay (25/6): Bắc Bộ nắng nóng gay gắt, tối và đêm có mưa rào

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 25/6, khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ, phía Tây tỉnh Phú Thọ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-38 độ, có nơi trên 38 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 50-55%.
Thời tiết hôm nay (01/6): Bắc Bộ nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt

Thời tiết hôm nay (01/6): Bắc Bộ nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 01-02/6, khu vực Bắc Bộ (trừ Quảng Ninh-Hải Phòng) có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ, có nơi trên 37 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 50-55%.
Phiên bản di động