Việt Nam - Lào thúc đẩy hợp tác đào tạo cán bộ, tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ

Theo dõi thoidai.com.vn trên Theo dõi trên Google News
Trong chuyến thăm chính thức Lào ngày 5/8, lãnh đạo quân đội hai nước khẳng định tiếp tục tăng cường phối hợp về công tác Đảng, công tác chính trị, đào tạo cán bộ, quản lý biên giới và tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào.
aa
Hội hữu nghị Việt Nam - Lào tham gia hành trình tri ân người có công tại Nghệ An Lễ thắp nến tri ân cấp quốc gia tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc tế Việt - Lào

Chiều 5/8, tại thủ đô Viêng Chăn (Lào), Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị dẫn đầu đoàn đại biểu chính trị cấp cao Quân đội nhân dân Việt Nam bắt đầu chuyến thăm chính thức Lào. Thượng tướng Vongsone Inpanphim, Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Lào đã chủ trì lễ đón chính thức và hội đàm với Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa.

 Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa và Thượng tướng Vongsone Inpanphim duyệt Đội danh dự QĐND Lào.
Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa và Thượng tướng Vongsone Inpanphim duyệt Đội danh dự Quân đội nhân dân Lào. (Ảnh: Báo Quân đội nhân dân)

Tại hội đàm, Thượng tướng Vongsone Inpanphim khẳng định chuyến thăm mang theo tình cảm hữu nghị nồng ấm, sự gắn bó và tin cậy giữa quân đội, nhân dân hai nước, đồng thời góp phần củng cố quan hệ hợp tác giữa hai Tổng cục Chính trị.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa đánh giá, hợp tác quốc phòng Việt Nam - Lào nói chung và hợp tác giữa Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân hai nước nói riêng thời gian qua ngày càng tin cậy, toàn diện và thực chất, tiếp tục là một trong những trụ cột quan trọng nhất của quan hệ quốc phòng song phương.

Hai bên đã duy trì hiệu quả nhiều nội dung hợp tác như tuyên truyền, giáo dục về lịch sử và giá trị của quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào; trao đổi đoàn các cấp, nhất là cấp cao; chia sẻ kinh nghiệm công tác Đảng, công tác chính trị; hợp tác quản lý, bảo vệ biên giới; đào tạo nguồn nhân lực; tìm kiếm, quy tập và hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa cảm ơn Đảng, Nhà nước, Quân đội, chính quyền địa phương và nhân dân Lào đã luôn tạo điều kiện thuận lợi cho việc triển khai “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” do Chính phủ Việt Nam phát động từ tháng 3/2026. Đây là nhiệm vụ có ý nghĩa chính trị, xã hội và nhân văn sâu sắc, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc Việt Nam.

Việt Nam - Lào thúc đẩy hợp tác đào tạo cán bộ, tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ
Hội đàm giữa đoàn đại biểu chính trị cấp cao Quân đội nhân dân Việt Nam và đoàn đoàn đại biểu chính trị cấp cao Quân đội nhân dân Lào. (Ảnh: Báo Quân đội nhân dân)

Hai bên cũng trao đổi về tình hình thế giới và khu vực. Về vấn đề Biển Đông, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa tái khẳng định lập trường nhất quán của Việt Nam là duy trì hòa bình, ổn định, bảo đảm an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không; giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS 1982), thực hiện đầy đủ Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) và thúc đẩy sớm hoàn tất Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC) hiệu lực, hiệu quả.

Thượng tướng Vongsone Inpanphim khẳng định những kết quả hợp tác giữa hai Tổng cục Chính trị thời gian qua đã góp phần củng cố Quân đội nhân dân Lào, đồng thời tiếp tục vun đắp quan hệ giữa hai Đảng, hai Nhà nước và hai Quân đội. Thượng tướng bày tỏ cảm ơn sâu sắc trước sự ủng hộ, giúp đỡ to lớn, hiệu quả mà Đảng, Nhà nước, Quân đội và nhân dân Việt Nam luôn dành cho Lào.

Hai bên thống nhất tiếp tục tăng cường trao đổi đoàn các cấp, nhất là cấp cao; đẩy mạnh hợp tác về công tác Đảng, công tác chính trị; tuyên truyền, giáo dục truyền thống đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào; chia sẻ kinh nghiệm xây dựng cơ sở chính trị ở địa phương; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; phối hợp tìm kiếm, quy tập và hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào trong các thời kỳ chiến tranh.

Thượng tướng Vongsone Inpanphim phát biểu tại hội đàm.
Thượng tướng Vongsone Inpanphim phát biểu tại hội đàm. (Ảnh: Báo Quân đội nhân dân)

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa và Đoàn cán bộ chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam cũng đã đến dâng hương, đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ ở thủ đô Viêng Chăn.

Cũng trong ngày 5/8, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa dẫn đầu Đoàn cán bộ chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam đến chào xã giao Đại tướng Khamliang Outhakaysone, Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào.

Hoan nghênh chuyến thăm, Đại tướng Khamliang Outhakaysone khẳng định đây là hoạt động có ý nghĩa quan trọng, góp phần vun đắp quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược giữa hai Đảng, hai Nhà nước, hai Quân đội và nhân dân hai nước.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa khẳng định, trong mọi hoàn cảnh, Việt Nam luôn coi trọng, gìn giữ và không ngừng phát huy quan hệ đặc biệt, thủy chung, son sắt Việt Nam - Lào. Hợp tác giữa quân đội hai nước tiếp tục được lãnh đạo cấp cao hai nước xác định là một trong những trụ cột quan trọng của quan hệ Việt Nam - Lào, là “đặc biệt của đặc biệt”. Đồng thời, Giao lưu Hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ ba, tổ chức tháng 7/2026 đã thành công tốt đẹp, được lãnh đạo cấp cao đánh giá cao và tạo dấu ấn tích cực đối với chính quyền, nhân dân khu vực biên giới.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa (bìa trái) và Đại tướng Khamliang Outhakaysone. (Ảnh:
Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa (bìa trái) và Đại tướng Khamliang Outhakaysone. (Ảnh: Báo Nhân dân)

Thông tin tới Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào về kết quả hội đàm giữa Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân hai nước trước đó cùng ngày, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa đồng thời chuyển lời mời của Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam, mời Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Lào và các doanh nghiệp quốc phòng Lào tham dự, trưng bày sản phẩm tại Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam lần thứ ba, dự kiến diễn ra tại Hà Nội vào tháng 12/2026.

Đánh giá cao kết quả hội đàm giữa hai Tổng cục Chính trị, Đại tướng Khamliang Outhakaysone nhất trí với phương hướng hợp tác thời gian tới và cho rằng, trước những diễn biến phức tạp của tình hình thế giới và khu vực, hai bên cần tiếp tục đoàn kết, sát cánh, tăng cường giáo dục chính trị, tuyên truyền để cán bộ, chiến sĩ, nhất là thế hệ trẻ, hiểu sâu sắc hơn về lịch sử, ý nghĩa và giá trị của quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào.

Liên hoan Thiếu nhi Việt Nam - Lào - Campuchia: Thắt chặt tình đoàn kết qua những trải nghiệm ý nghĩa Liên hoan Thiếu nhi Việt Nam - Lào - Campuchia: Thắt chặt tình đoàn kết qua những trải nghiệm ý nghĩa
120 đại biểu thiếu nhi Việt Nam-Lào-Campuchia đã tham dự Liên hoan thiếu nhi 3 nước Việt Nam-Lào-Campuchia lần thứ 8, năm 2026 với chủ đề “Vòng tay bè bạn”, khai mạc sáng 28/7 tại Thành phố Hồ Chí Minh.
Kết nối nguồn lực quốc tế phát triển kỹ năng, việc làm bền vững cho thanh niên Kết nối nguồn lực quốc tế phát triển kỹ năng, việc làm bền vững cho thanh niên
Để thanh niên chuyển tiếp thuận lợi từ học tập sang việc làm và duy trì công việc ổn định, cần một lộ trình hỗ trợ xuyên suốt từ hướng nghiệp, đào tạo đến trải nghiệm thực tế và nâng cao kỹ năng trong quá trình làm việc. Các đại biểu đề xuất đưa doanh nghiệp tham gia sớm vào đào tạo, đồng thời kết nối nguồn lực quốc tế với nhu cầu cụ thể của địa phương, cơ sở giáo dục và các nhóm thanh niên yếu thế.
Phương Anh (tổng hợp)
Nguồn:

Tin bài khác

Chủ tịch Hà Nội: Quy hoạch phải đi trước một bước, dự án phải rõ trách nhiệm

Chủ tịch Hà Nội: Quy hoạch phải đi trước một bước, dự án phải rõ trách nhiệm

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng yêu cầu ngành xây dựng đẩy nhanh quy hoạch, các dự án trọng điểm, nhất là giao thông, đường sắt đô thị và nhà ở, tạo chuyển biến rõ nét từ cơ chế, chính sách đến các dự án, công trình cụ thể.
Hà Nội tăng cường hợp tác với các đối tác Pháp về giao thông, đô thị và phát triển bền vững

Hà Nội tăng cường hợp tác với các đối tác Pháp về giao thông, đô thị và phát triển bền vững

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Cộng hòa Pháp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân, Đoàn công tác thành phố Hà Nội đã ký nhiều văn kiện hợp tác với các đối tác Pháp trong các lĩnh vực giao thông, phát triển đô thị, bảo tồn di sản và môi trường.
Khai mạc Festival Thăng Long - Hà Nội 2026: Đưa di sản vào dòng chảy sáng tạo

Khai mạc Festival Thăng Long - Hà Nội 2026: Đưa di sản vào dòng chảy sáng tạo

Lễ khai mạc Festival Thăng Long - Hà Nội lần thứ II năm 2026 với chủ đề “Dòng chảy Di sản - Heritage Flow” diễn ra tại Hoàng thành Thăng Long, kết nối các giá trị văn hóa truyền thống với nghệ thuật đương đại, đồng thời mở rộng giao lưu văn hóa với các địa phương trong nước và các đoàn nghệ thuật quốc tế.
Festival Thu Hà Nội 2026: Hành trình từ di sản đến trải nghiệm

Festival Thu Hà Nội 2026: Hành trình từ di sản đến trải nghiệm

Với chủ đề “Thu Hà Nội - Hành trình cảm xúc”, Festival Thu Hà Nội năm 2026 đặt trọng tâm vào việc quảng bá hình ảnh Hà Nội mùa Thu thông qua di sản, du lịch, làng nghề, ẩm thực, nghệ thuật và trải nghiệm văn hóa.
Xem thêm

Multimedia

[Infographic] 9 thành phố trực thuộc Trung ương từ ngày 20/9/2026

[Infographic] 9 thành phố trực thuộc Trung ương từ ngày 20/9/2026

Ngày 24/8/2026, tại Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI đã biểu quyết thông qua Nghị quyết của Quốc hội về việc thành lập thành phố Bắc Ninh. Nghị quyết có ...
Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến Về Phía Trước (Resilience First) được Chính phủ Ai-len tài trợ và triển khai tại 13 xã thuộc các tỉnh Tuyên Quang, Phú Thọ và Quảng Trị trong giai đoạn 2022-2028. Mục ...
[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã chủ động, tích cực thực hiện chức năng cầu nối giữa các tổ chức phi chính phủ nước ngoài với các ban, bộ, ngành, tổ ...
[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh

Giai đoạn 2019-2026, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh.
[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại

Trong thời gian qua, công tác nghiên cứu, tham mưu của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã có bước chuyển biến rõ nét về chất, ngày càng khẳng định vai trò ...
Nếp than mang ấm no về Tà Lao

Nếp than mang ấm no về Tà Lao

Phụ nữ biết xây dựng kênh, mạng xã hội quảng bá văn hóa quê hương; phụ nữ trở thành những tiểu thương có thu nhập ổn định với hàng chục triệu đồng; phụ nữ tham ...
Tuần hoàn xanh ở Tà Rụt: Hướng đi bền vững từ giống lợn đen bản địa

Tuần hoàn xanh ở Tà Rụt: Hướng đi bền vững từ giống lợn đen bản địa

Tận dụng tối đa phụ phẩm nông nghiệp địa phương, dùng nước thải biogas để bón cây trồng, giảm thiểu khai thác củi rừng… Đó là những giá trị thiết thực từ dự án "Chăm ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 1

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 1

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
[Video] World Vision hỗ trợ 102 hộ dân Điện Biên sớm ổn định cuộc sống sau mưa lũ

[Video] World Vision hỗ trợ 102 hộ dân Điện Biên sớm ổn định cuộc sống sau mưa lũ

World Vision International tại Việt Nam vừa phối hợp Hội Chữ thập đỏ tỉnh Điện Biên và chính quyền địa phương hỗ trợ khẩn cấp 441 triệu đồng cho 102 hộ gia đình bị ảnh ...
[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

Đó là nhận định của Ngài Rogelio Polanco Fuentes, Đại sứ Cuba tại Việt Nam về quan hệ nhân dân Việt Nam - Cuba.
[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

Đại sứ Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh cho rằng, thế hệ trẻ và các hoạt động giao lưu văn hóa sẽ là một trong những phương tiện hữu hiệu dẫn dắt tình hữu nghị ...
[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

Chiều 27/8, sau ba ngày làm việc, sự kiện “Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam năm 2026” đã bế mạc, mở ra một chặng đường hợp tác sâu rộng hơn ...
[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

Ngày 26/8 tại Hà Nội, trong khuôn khổ Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội đồng nhân dân thế giới ...