Nội lực quan trọng của Việt Nam là con người
| Cuộc thi “Đan Mạch trong mắt em”: Nét vẽ trẻ thơ lan tỏa khát vọng sống xanh Quảng bá hình ảnh Việt Nam đến bạn bè Đan Mạch và quốc tế |
- 40 năm sinh sống và làm việc tại Việt Nam, ông có cảm nhận về con người và cuộc sống ở Việt Nam như thế nào?
Tôi đến Việt Nam lần đầu tiên vào năm 1984. Khi ấy Hà Nội là một thành phố yên tĩnh, hầu như không có xe máy, rất ít khi nhìn thấy ô tô. Bị ảnh hưởng nặng nề từ chiến tranh, đời sống người dân còn khó khăn; phần lớn nhà cửa đơn sơ, điều kiện sinh hoạt thiếu thốn, thiếu điện và nước sạch. Ở khu vực nông thôn, tình trạng nghèo đói còn trầm trọng hơn.
Tuy vậy, ngay trong hoàn cảnh khó khăn ấy, tôi đã nhìn thấy những tiềm năng rõ rệt của đất nước này. Việt Nam có nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú, con người thông minh, giàu nghị lực và mang nguồn năng lượng tích cực mạnh mẽ. Đặc biệt, quyết định mang tính bước ngoặt của lãnh đạo Việt Nam trong những năm khởi xướng công cuộc Đổi Mới, đã từng bước mở rộng cánh cửa Việt Nam kết nối với thế giới. Đó là một lựa chọn đúng đắn, giúp khai mở và phát huy hiệu quả các tiềm năng sẵn có.
![]() |
| Nhà báo, nhà ngoại giao, doanh nhân Đan Mạch Thomas Bo Pedersen tại Vĩ tuyến 17. (Ảnh: NVCC) |
Ngày nay, Việt Nam đã trở thành một trong những quốc gia đang phát triển với tốc độ nhanh chóng, vươn lên nhóm nước có thu nhập trung bình, không chỉ ở châu Á mà trên phạm vi toàn cầu. Cá nhân tôi chưa từng chứng kiến một quốc gia nào có sự bứt phá nhanh và toàn diện như Việt Nam. Điều đó thực sự đáng kinh ngạc.
Một ví dụ điển hình cho sự chuyển mình của Việt Nam là lĩnh vực sản xuất lương thực. Trước thời điểm công cuộc Đổi Mới được khởi xướng, Việt Nam gặp nhiều khó khăn và còn phải nhận tiếp nhận viện trợ lương thực từ các nước. Thế nhưng, chỉ vài năm sau Đổi Mới, Việt Nam đã vươn lên trở thành một trong những quốc gia xuất khẩu gạo hàng đầu thế giới. Không chỉ bảo đảm an ninh lương thực trong nước, Việt Nam còn xuất khẩu gạo, hạt tiêu, thủy sản và nhiều mặt hàng thiết yếu khác; sau đó là dầu khí và nhiều lĩnh vực quan trọng khác.
Song song với đó, các doanh nghiệp nhỏ phát triển mạnh mẽ trên khắp cả nước. Từ thành thị đến nông thôn, từ mỗi con phố đến từng ngôi làng, các công việc kinh doanh mới liên tục ra đời. Sự phát triển diễn ra nhanh chóng, rộng khắp, ở nhiều cấp độ khác nhau từ quy mô hộ gia đình đến quy mô doanh nghiệp.
Theo quan sát của tôi, quá trình phát triển to lớn này được khởi xướng và tạo điều kiện bởi các quyết sách đúng đắn của lãnh đạo Việt Nam, nhưng chính người dân mới là lực lượng trực tiếp thực hiện công cuộc này. Vì vậy, nếu đặt câu hỏi người dân Việt Nam nên cảm ơn ai vì cuộc sống của họ đã được cải thiện đáng kể, thì câu trả lời của tôi là: họ có thể cảm ơn chính mình.
Tất nhiên, vai trò của Chính phủ là rất quan trọng; các nhà đầu tư nước ngoài, nhà đầu tư trong nước, cũng như nguồn vốn ngày càng gia tăng từ cộng đồng Việt kiều trong nhiều thập kỷ qua đều góp phần thúc đẩy tăng trưởng. Tuy nhiên, mỗi khi Việt Nam khiến thế giới ngạc nhiên, tôi luôn tin rằng yếu tố quyết định vẫn là con người.
![]() |
| Nhà báo, nhà ngoại giao, doanh nhân Đan Mạch Thomas Bo Pedersen bên người bạn Việt Nam. (Ảnh: NVCC) |
- Theo ông, những yếu tố nào tạo nên sức hấp dẫn và uy tín của Việt Nam?
Những gì Việt Nam đạt được hôm nay là kết quả của quá trình kiên trì cải thiện quan hệ với các đối tác quốc tế, trong đó có Mỹ.
Ngày nay, Việt Nam được nhìn nhận là một điểm đến đầu tư nước ngoài hấp dẫn, với dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tăng trưởng ổn định qua từng năm. Tuy nhiên, sức hấp dẫn của Việt Nam không chỉ đến từ vị trí địa lý hay hệ thống pháp lý. Yếu tố cốt lõi, theo tôi, chính là con người Việt Nam.
Trong nhiều năm hoạt động kinh doanh tại Việt Nam, tôi đã làm việc với hàng nghìn nhân viên người Việt. Thành công của tôi với tư cách là quản lý một doanh nghiệp không phải nhờ năng lực cá nhân, mà đến từ đội ngũ nhân sự và các cộng sự Việt Nam. Tôi hoàn toàn chân thành khi nói điều đó, và tôi tin rằng nhiều nhà đầu tư khác ở vị trí tương tự cũng sẽ chia sẻ quan điểm này.
Đặc biệt, tôi muốn dành sự ghi nhận cho lực lượng lao động nữ tại Việt Nam. Từ kinh nghiệm cá nhân, tôi nhận thấy các nhân viên và cộng sự nữ làm việc hiệu quả, bền bỉ và đáng tin cậy hơn rất nhiều. Họ chính là một phần quan trọng trong nguồn lực con người đã và đang tạo nên sức hấp dẫn bền vững của Việt Nam.
Trong công ty của tôi trước đây, khoảng 90% lao động nữ – một phần do đặc thù của ngành dệt may. Tuy nhiên, điều đáng chú ý là không chỉ ở khâu sản xuất, mà trên toàn bộ hệ thống quản lý, từ hành chính, nhân sự, hậu cần đến các vị trí lãnh đạo ở nhiều cấp khác nhau, phụ nữ đều giữ vai trò chủ đạo.
Điều khiến tôi đặc biệt ấn tượng là dù phải gánh vác nhiều trách nhiệm gia đình- chăm sóc con cái, lo toan cho hai bên nội ngoại - các cán bộ nữ Việt Nam vẫn làm việc hết sức hiệu quả và chuyên nghiệp. Tôi thực sự không hiểu bằng cách nào họ có thể cân bằng được tất cả những điều đó, nhưng kết quả thì rất rõ ràng. Chính sự bền bỉ, trách nhiệm và năng lực của phụ nữ Việt Nam đã trở thành một trong những thế mạnh nổi bật của nguồn nhân lực Việt Nam nói chung.
- Ông đánh giá như thế nào về các chính sách mới của Đảng và Nhà nước Việt Nam trong thời gian gần đây liên quan đến phát triển kinh tế tư nhân và cải thiện môi trường đầu tư?
Từ trải nghiệm cá nhân, tôi nhận thấy Chính phủ Việt Nam có một điểm rất đáng ghi nhận là tinh thần lắng nghe. Trong nhiều năm qua, tôi đã nhiều lần tham gia các cuộc đối thoại trực tiếp với lãnh đạo Việt Nam. Với tư cách là một doanh nghiệp, tôi từng được mời gặp Thủ tướng Phạm Minh Chính để trao đổi thẳng thắn về những nhu cầu, vướng mắc và kỳ vọng của doanh nghiệp đối với môi trường đầu tư tại Việt Nam.
Gần đây nhất, khi tôi phụ trách xây dựng nhà máy của công ty tại Gia Lai, chính quyền địa phương đã chủ động mời doanh nghiệp làm việc ngay từ giai đoạn đầu, trao đổi cụ thể từ hạ tầng, nguồn nhân lực cho đến các thủ tục, quy định hành chính. Điều đó cho thấy một cách tiếp cận đối thoại cởi mở, bình đẳng và thực chất.
Với việc xác định rõ kinh tế tư nhân là một trụ cột quan trọng, cùng tinh thần đối thoại và lắng nghe doanh nghiệp như vậy, tôi cho rằng Việt Nam đang đi đúng hướng trong việc cải thiện môi trường đầu tư và thúc đẩy phát triển kinh tế bền vững.
- Trân trọng cảm ơn ông!
Tin bài khác
Tấm bằng và những tấm lòng
Cuộc đời… “rất Việt Nam” trên đất Thái





