Gắn kết thế hệ trẻ Việt Nam - Nga từ giáo dục và văn hóa

Theo dõi thoidai.com.vn trên Theo dõi trên Google News
Thăm Trường phổ thông số 1253 tại Moskva ngày 9/9, Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, bà Ngô Phương Ly, nhấn mạnh vai trò của giáo dục trong việc giúp thế hệ trẻ hai nước hiểu nhau hơn, đồng thời mong muốn tăng cường kết nối giữa các trường học Việt Nam và Nga.
aa
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mong doanh nhân người Việt tại Nga tiếp tục là hạt nhân thúc đẩy hợp tác hai nước Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Chủ tịch Đảng Cộng sản Liên bang Nga

Theo TTXVN, ngày 9/9, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước đến Nga cùng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, bà Ngô Phương Ly - Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đã đến thăm Trường phổ thông số 1253, gặp gỡ Ban Giám hiệu, giáo viên cùng các học sinh Nga và Việt Nam đang học tập tại trường.

Cuộc gặp diễn ra trong những ngày đầu năm học mới ở Nga, mang không khí ấm áp, gần gũi. Các học sinh Việt Nam và Nga đã biểu diễn nhiều tiết mục mang đậm dấu ấn văn hóa của mỗi nước và tình hữu nghị giữa hai dân tộc.

Gắn kết thế hệ trẻ Việt Nam - Nga từ giáo dục và văn hóa
Phu nhân Ngô Phương Ly và các giáo viên, học sinh nhà trường. (Ảnh: TTXVN)

Bà Natalia Akulova, Hiệu trưởng Trường phổ thông số 1253, cho biết nhà trường luôn duy trì quan hệ hợp tác chặt chẽ với Đại sứ quán Việt Nam tại Nga. Hiện có 30 học sinh Việt Nam theo học tại trường và luôn được tạo điều kiện để hòa nhập, học tập, phát huy năng lực.

Theo bà Akulova, số lượng học sinh Việt Nam mỗi niên khóa có thể khác nhau, song các em đều có điểm chung là thành tích học tập tốt, chăm ngoan, hòa đồng với bạn bè. Đặc biệt, năm 2012, ngay năm đầu bà đảm nhiệm cương vị hiệu trưởng, một học sinh Việt Nam của trường đã giành huy chương vàng Olympic Hóa học toàn Nga.

Phu nhân Ngô Phương Ly bày tỏ vui mừng khi đến thăm trường và trực tiếp gặp các học sinh, trong đó có nhiều con em người Việt tại Nga. Phu nhân cảm ơn Ban Giám hiệu, các thầy cô giáo đã tận tình giảng dạy, hỗ trợ học sinh Việt Nam làm quen với ngôn ngữ, môi trường và nền văn hóa mới.

Theo Phu nhân, thành tích của các học sinh Việt Nam không chỉ đến từ truyền thống chăm ngoan, hiếu học mà còn có sự đóng góp quan trọng của tập thể giáo viên trong quá trình động viên, dìu dắt và giảng dạy. Phu nhân đánh giá cao chương trình đào tạo của Trường phổ thông số 1253 với sự kết hợp giữa nền tảng học thuật, ngoại ngữ, khoa học tự nhiên và các chương trình hướng nghiệp hiện đại, đồng thời tạo điều kiện để mỗi học sinh khám phá năng lực riêng, nuôi dưỡng ước mơ và chuẩn bị hành trang cho tương lai.

Nhắc tới vị trí đặc biệt của nền giáo dục Nga đối với nhiều thế hệ người Việt Nam, Phu nhân Ngô Phương Ly khẳng định nước Nga không chỉ trao truyền tri thức mà còn góp phần hình thành tác phong lao động nghiêm túc, tư duy độc lập, tình yêu khoa học, văn hóa và con người.

Phu nhân mong muốn Trường phổ thông số 1253 trong thời gian tới mở rộng quan hệ với các trường phổ thông tại Việt Nam bằng nhiều hình thức, nhất là trong những lĩnh vực nhà trường có thế mạnh như ngoại ngữ, khoa học tự nhiên, y khoa, truyền thông và công nghệ số.

Phu nhân Ngô Phương Ly trao giải thưởng cho các sinh viên có thành tích xuất sắc - Ảnh: TTXVN
Phu nhân Ngô Phương Ly trao giải thưởng cho các sinh viên có thành tích xuất sắc. (Ảnh: TTXVN)

Trò chuyện với các học sinh Việt Nam, Phu nhân nhắn nhủ các em tiếp tục chăm chỉ học tập, trân trọng cơ hội trưởng thành trong môi trường giáo dục tốt, trở thành những người nhân ái, am hiểu cả hai nền văn hóa và góp phần nối tiếp tình hữu nghị giữa Việt Nam và Nga.

Một câu chuyện gây xúc động tại buổi gặp là hành trình của thầy giáo trẻ Nguyễn Anh Minh Thịnh, sinh năm 2002. Từng là học sinh Trường phổ thông số 1253, sau khi tốt nghiệp, Thịnh trở lại chính ngôi trường đã dìu dắt mình để giảng dạy tiếng Anh. Theo Phu nhân Ngô Phương Ly, hành trình này không chỉ cho thấy sự trưởng thành của một học sinh Việt Nam trên đất Nga mà còn thể hiện truyền thống “tôn sư trọng đạo”, “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc Việt Nam.

Với các học sinh Nga, Phu nhân bày tỏ hy vọng các em sẽ có dịp tìm hiểu và đến thăm Việt Nam. Phu nhân chia sẻ rằng khi một học sinh Nga biết nói lời “Xin chào” bằng tiếng Việt và một học sinh Việt Nam có thể đọc những vần thơ Nga bằng sự rung cảm của trái tim, khoảng cách giữa hai đất nước sẽ trở nên gần gũi hơn.

Nhân dịp này, Phu nhân Ngô Phương Ly trao tặng nhà trường Tủ sách Việt Nam, góp phần giúp giáo viên và học sinh có thêm điều kiện tìm hiểu về lịch sử, văn hóa và con người Việt Nam. Chuyến thăm Trường phổ thông số 1253 tiếp tục khẳng định vai trò của giáo dục như một nền tảng bền vững trong quan hệ Việt Nam - Nga, đồng thời góp phần đưa tình hữu nghị truyền thống giữa hai nước đến gần hơn với thế hệ trẻ.

Trước đó, ngày 8/9, tại Trường Đại học Điện ảnh quốc gia Nga mang tên S.A. Gerasimov (VGIK), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân đã dự khai trương Không gian di sản và kết nối văn hóa Việt - Nga mang tên Ngô Mạnh Lân, nguyên là sinh viên xuất sắc của VGIK.

Cùng ngày, “Tuần phim Việt Nam tại VGIK” được khai mạc với sự tham dự của Phu nhân Ngô Phương Ly với tư cách khách mời danh dự. Theo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tuần phim được tổ chức đúng dịp 70 năm những sinh viên Việt Nam đầu tiên trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật được cử sang Liên Xô học tập. Nhiều tác phẩm điện ảnh Việt Nam như Mùi cỏ cháy, Chuyện ông Gióng, Mèo con, Chuyện những đôi giày, Xe đạp, Con sáo biết nói, Tọa độ chết... được giới thiệu tới khán giả Nga, góp phần tăng cường hiểu biết và giao lưu văn hóa giữa hai nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin
Hai bên thống nhất triển khai biện pháp mạnh mẽ để hợp tác kinh tế phát huy vai trò tiên phong đưa quan hệ 2 nước phát triển thực chất hơn, phấn đấu đưa kim ngạch thương mại song phương đạt 15 tỷ USD.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tiếp đại biểu Hội Cựu chiến binh Nga và Hội Hữu nghị Nga-Việt Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tiếp đại biểu Hội Cựu chiến binh Nga và Hội Hữu nghị Nga-Việt
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam kính trọng sâu sắc và không bao giờ quên được sự giúp đỡ của nhân dân Liên Xô trước đây, Liên bang Nga ngày nay, nhất là của các đồng chí cựu chiến binh.
Tú Anh (tổng hợp)
Nguồn:

Tin bài khác

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin

Hai bên thống nhất triển khai biện pháp mạnh mẽ để hợp tác kinh tế phát huy vai trò tiên phong đưa quan hệ 2 nước phát triển thực chất hơn, phấn đấu đưa kim ngạch thương mại song phương đạt 15 tỷ USD.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Nga Putin phát biểu với báo chí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Nga Putin phát biểu với báo chí

Hai bên phấn đấu đưa kim ngạch thương mại song phương sớm đạt 15 tỷ USD vào năm 2030; nâng cao chất lượng, đa dạng hóa các tuyến vận tải, bảo đảm chuỗi cung ứng, thúc đẩy sự phát triển bền vững.
Tuyên bố chung về việc củng cố hơn nữa Quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam-Nga trong giai đoạn mới

Tuyên bố chung về việc củng cố hơn nữa Quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam-Nga trong giai đoạn mới

Nhân chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn Đại biểu cấp cao Việt Nam tới Liên bang Nga từ ngày 7-9/9, hai bên đã ra Tuyên bố chung về việc củng cố hơn nữa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Nga trong giai đoạn mới. TTXVN trân trọng giới thiệu toàn văn Tuyên bố chung:
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhận Giải thưởng Hòa bình Quốc tế Lev Tolstoy năm 2026

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhận Giải thưởng Hòa bình Quốc tế Lev Tolstoy năm 2026

Tổng thống Putin khẳng định giải thưởng là sự ghi nhận đối với những đóng góp to lớn của đồng chí Tô Lâm trong việc tăng cường tình hữu nghị và sự hiểu biết lẫn nhau giữa Liên bang Nga và Việt Nam.
Xem thêm

Multimedia

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến Về Phía Trước (Resilience First) được Chính phủ Ai-len tài trợ và triển khai tại 13 xã thuộc các tỉnh Tuyên Quang, Phú Thọ và Quảng Trị trong giai đoạn 2022-2028. Mục ...
[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã chủ động, tích cực thực hiện chức năng cầu nối giữa các tổ chức phi chính phủ nước ngoài với các ban, bộ, ngành, tổ ...
[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh

Giai đoạn 2019-2026, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh.
[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại

Trong thời gian qua, công tác nghiên cứu, tham mưu của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã có bước chuyển biến rõ nét về chất, ngày càng khẳng định vai trò ...
[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương

Ở cấp Trung ương, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đóng vai trò kiến tạo, xây dựng các cơ chế giao lưu song phương quy mô lớn, lồng ghép linh hoạt giữa ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Mời thăm quê mới của tôi

Mời thăm quê mới của tôi

Một lời mời hát karaoke từ những người xa lạ ở Bến Tre, một lần được giúp đỡ giữa cung đường Hà Giang, những bữa cơm và cuộc gặp gỡ nơi đất khách… Từng điều ...
"Thư tình" gửi Việt Nam

"Thư tình" gửi Việt Nam

Tháng 10 năm 1992, tôi nằm dưới lớp màn chống muỗi trong một căn phòng khách sạn đơn sơ ở khu phố cổ Hà Nội, cố gắng hiểu những âm thanh vọng vào từ bên ...
“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

Đảng và Nhà nước đã xác định vai trò, tầm quan trọng của đối ngoại nhân dân trong kỷ nguyên vươn mình của đất nước như thế nào?
[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

Đó là nhận định của Ngài Rogelio Polanco Fuentes, Đại sứ Cuba tại Việt Nam về quan hệ nhân dân Việt Nam - Cuba.
[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

Đại sứ Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh cho rằng, thế hệ trẻ và các hoạt động giao lưu văn hóa sẽ là một trong những phương tiện hữu hiệu dẫn dắt tình hữu nghị ...
[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

Chiều 27/8, sau ba ngày làm việc, sự kiện “Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam năm 2026” đã bế mạc, mở ra một chặng đường hợp tác sâu rộng hơn ...
[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

Ngày 26/8 tại Hà Nội, trong khuôn khổ Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội đồng nhân dân thế giới ...
[Video] Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể

[Video] Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể

Lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam, “Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới” hướng tới mở rộng không gian đối thoại, kết nối nguồn lực và thúc đẩy các sáng kiến ...