Trang chủ Bờ cõi biển đảo Cuộc sống vùng biên
14:55 | 10/07/2020 GMT+7

Những ý kiến quý báu đóng góp vào dự thảo Luật Biên phòng Việt Nam

aa
Trong khuôn khổ Hội nghị tọa đàm về Dự thảo Luật Biên phòng Việt Nam (BPVN), diễn ra tại Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, nhiều chuyên gia, nhà khoa học, đại biểu đến từ các bộ, ngành, địa phương đã có những ý kiến đóng góp quý báu vào Dự thảo Luật Biên phòng Việt Nam. 
Phổ biến kiến thức pháp luật lồng ghép học nghề tại Trại tạm giam tỉnh Điện Biên Phổ biến kiến thức pháp luật lồng ghép học nghề tại Trại tạm giam tỉnh Điện Biên
Lính Biên phòng căng mình giữa nắng nóng làm nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19 Lính Biên phòng căng mình giữa nắng nóng làm nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19
Những ý kiến quý báu đóng góp vào dự thảo Luật Biên phòng Việt Nam

Đại tá - Phó giáo sư Trần Ngọc Đức, Trường Đại học Cảnh sát nhân dân:

Những năm qua, BĐBP đã và đang áp dụng có hiệu quả các hình thức, biện pháp công tác Biên phòng trong quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia, giữ gìn an ninh trật tự khu vực biên giới.

Tuy nhiên, cho đến nay, những vấn đề này vẫn chưa được quy định trong Luật Biên giới quốc gia, Pháp Lệnh BĐBP và các văn bản pháp luật liên quan. Từ đó, dẫn đến việc chưa có đầy đủ cơ sở pháp lý để các cơ quan, lực lượng chức năng và nhất là BĐBP tổ chức thực thi nhiệm vụ xây dựng, quản lý, bảo vệ biên giới lãnh thổ.

Tình hình trên đặt ra nhiều yêu cầu mới đối với sự nghiệp đổi mới, phát triển và bảo vệ độc lập, chủ quyền thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ tổ quốc, đòi hỏi Đảng, Nhà nước, lực lượng vũ trang nhân dân nói chung, trong đó BĐBP nói riêng phải tiếp tục nỗ lực phấn đấu mạnh mẽ, quyết liệt hơn để bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia, vùng biển, vùng trời Tổ quốc. Như vậy, việc ban hành Luật BPVN là hết sức cần thiết, kể cả về phương diện lý luận và thực tiễn.

Những ý kiến quý báu đóng góp vào dự thảo Luật Biên phòng Việt Nam

Ông Hoàng Đức Thắng, Trưởng đoàn đại biểu quốc hội tỉnh Quảng Trị:

Không phải chỉ vì yêu quý BĐBP mà tôi và các đại biểu quốc hội tỉnh Quảng Trị thống nhất cao về việc cần thiết xây dựng Luật BPVN, mà nó xuất phát từ yêu cầu tất yếu khách quan, từ nhận thức đầy đủ hơn về sự nghiệp Biên phòng toàn dân cũng như cơ sở pháp lý và thực tiễn để ban hành luật như Tờ trình của chính phủ.

Tên gọi "Luật BPVN" là phù hợp vì Luật BPVN là thể chế chủ trương, đường lối lãnh đạo của Đảng, Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia trong tình hình mới. Nghị quyết số 33 của Bộ Chính trị đã xác định “Sớm ban hành luật BPVN”. Đồng thời, tên gọi "Luật BPVN" sẽ khắc phục được về phạm vi hẹp mà Pháp lệnh BĐBP mới chủ yếu điều chỉnh cho lực lượng BĐBP; không để nhầm lẫn đây là Luật Bộ đội BPVN và logic với thuật ngữ "Biên phòng", với nhiệm vụ Biên phòng và nhiều nội dung được thiết kế trong dự án Luật BPVN.

Bên cạnh đó, trong hệ thống pháp luật hiện nay, có một số luật như Luật Biển Việt Nam; Luật Hàng Hải Việt Nam; Luật Hàng không dân dụng Việt Nam; Luật Cảnh sát biển Việt Nam... đều gắn với cụm từ "Việt Nam". Đây là những luật mà nội dung điều chỉnh những vấn đề, lĩnh vực, phạm vi liên quan trực tiếp đến các quan hệ quốc tế, cần thể hiện rõ chủ quyền, chủ thể nhà nước Việt Nam. Biên phòng và hoạt động Biên phòng liên quan trực tiếp đến chủ quyền, lãnh thổ, biên giới quốc gia nên cũng cần thể hiện rõ chủ quyền, chủ thể và cao hơn nữa là quốc thể Việt Nam ngay trong tên gọi của luật là cần thiết. Vì vậy, tên gọi Luật BPVN là hoàn toàn phù hợp.

Thiếu tướng Lê Thái Ngọc, nguyên Phó Tư lệnh BĐBP:

Những ý kiến quý báu đóng góp vào dự thảo Luật Biên phòng Việt Nam

Dự thảo Luật BPVN có tính thống nhất trong hệ thống pháp luật. Đã tách bạch, rõ ràng khi đề cập đến nhiệm vụ, phạm vi hoạt động của các lực lượng cùng thực thi nhiệm vụ trên biên giới, khu vực biên giới. Không xảy ra tình trạng dẫm chân, chồng chéo hay bỏ trống nhiệm vụ trên biên giới...

Trong những năm qua, Đảng và Nhà nước đã luôn chú trọng đầu tư phát triển kinh tế, xã hội xây dựng khu vực biên giới ngày càng vững mạnh; chú trọng nâng cao sức chiến đấu của BĐBP. Đã hoạch định, ký kết các hiệp định về biên giới, cửa khẩu trên đất liền với Trung Quốc, Lào, Campuchia. Biên giới tiếp giáp với các nước cơ bản hòa bình và ổn định. Tuy nhiên, tình hình biên giới, khu vực biên giới vẫn tiềm ẩn và tồn tại nhiều phức tạp.

Mặt khác, do yêu cầu đảm bảo an ninh trật tự khu vực biên giới và bảo vệ biên giới cho đất nước mở cửa, hội nhập và phát triển, thì việc xây dựng và thông qua Luật BPVN sẽ đồng bộ hóa các hoạt động của đất nước theo Hiến pháp và pháp luật; đồng thời là một công cụ pháp lý quan trọng để nâng cao trách nhiệm của các chủ thể trong xây dựng, quản lý, bảo vệ biên giới; tạo thế trận biên phòng toàn dân vững chắc, tạo thế và lực mới cho lực lượng chuyên trách thực thi nhiệm vụ của mình; thúc đẩy hiệu quả xây dựng khu vực biên giới, nâng cao đời sống cho đồng bào biên giới tiến kịp với cả nước. Luật BPVN ra đời là mong mỏi của hàng vạn cán bộ, chiến sỹ và hơn 9,5 triệu đồng bào trên khu vực biên giới.

Những ý kiến quý báu đóng góp vào dự thảo Luật Biên phòng Việt Nam

Bà Châu Quỳnh Dao, Đại biểu Quốc hội, Hiệu trưởng Trường Dân tộc nội trú tỉnh Kiên Giang:

Tôi hoàn toàn thống nhất tên gọi “Luật BPVN”. Vì "Biên phòng" là tổng thể các biện pháp để bảo vệ độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, an toàn xã hội ở khu vực biên giới. Đã thể hiện quan điểm, chủ trương huy động cả hệ thống chính trị để bảo vệ biên giới, lãnh thổ quốc gia toàn vẹn.

Bản thân tôi rất băn khoăn, trong hơn 60 năm qua, vai trò của BĐBP rất rõ nét, rất to lớn, BĐBP có mặt hầu hết ở các mặt trận. Không chỉ bảo vệ an ninh biên giới mà còn tham mưu chính quyền địa phương, giúp người dân định hướng kinh tế, tuyên truyền chính sách pháp luật cho đồng bào dân tộc thiểu số.

Trong bối cảnh ở biên giới luôn phải tiếp cận, đấu tranh với các loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm ma túy, buôn lậu ngày càng manh động như hiện nay, BĐBP đối mặt với rất nhiều hiểm nguy. Tuy nhiên, thực tế thì chính sách dành cho BĐBP còn nhiều bất cập. Từ thực tiễn của BĐBP Kiên Giang, theo tôi, cần bổ sung vào dự thảo chế độ, chính sách đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân thực thi nhiệm vụ Biên phòng, để bản thân và gia đình cán bộ Biên phòng yên tâm công tác.

Về Dự thảo Luật BPVN, bố cục gồm: 7 chương, 33 điều, ngắn gọn, đọc dễ nhớ, dễ hiểu. Việc ban hành Luật BPVN là cần thiết, nhưng chúng ta cũng nên bàn thảo kỹ về các quy định, nhiệm vụ, để tránh chồng chéo, nhất là đối với các hoạt động thực thi pháp luật trên biên giới, vùng biển.

Luật Biên phòng góp phần nâng cao vị thế của Bộ đội biên phòng Luật Biên phòng góp phần nâng cao vị thế của Bộ đội biên phòng

Ngày 16/6, Quốc hội tiếp tục thảo luận về dự án Luật Biên phòng, bên hành lang Quốc hội, Thiếu tướng Đặng Ngọc Nghĩa, đại biểu ...

Biên phòng Điện Biên tặng vật tư y tế chống COVID-19 cho biên phòng Phong Sa Ly, Lào Biên phòng Điện Biên tặng vật tư y tế chống COVID-19 cho biên phòng Phong Sa Ly, Lào

Bộ đội biên phòng Mường Pồn, Điện Biên đã tặng cho Đại đội biên phòng 116, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Phong Sa Ly, Lào ...

Việt Nam yêu cầu Trung Quốc rút toàn bộ nhóm tàu ra khỏi vùng biển của Việt Nam Việt Nam yêu cầu Trung Quốc rút toàn bộ nhóm tàu ra khỏi vùng biển của Việt Nam

“Việt Nam đã nêu quan điểm về những ảnh hưởng tiêu cực do hoạt động vi phạm của nhóm tàu Hải Dương 8 đối với ...

Đ.B
Nguồn: www.bienphong.com.vn

Tin bài liên quan

Tuần tra song phương tuyến biên giới Việt Nam – Trung Quốc

Tuần tra song phương tuyến biên giới Việt Nam – Trung Quốc

Ngày 30/3, tại cặp lối mở A Pa Chải, Việt Nam và Long Phú, Trung Quốc, đoàn đại biểu của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên do Trung tá Phạm Văn Hiệp, Phó Tham mưu trưởng làm Trưởng đoàn và đoàn đại biểu Bộ đội Biên phòng khu vực Mông Tự do Trung tá Tào Kế Nguyên, Phó Tham mưu trưởng làm Trưởng đoàn đã tiến hành khởi động nghi thức tuần tra liên hợp năm 2024.
Những người con Việt của bản làng Sê Sáp

Những người con Việt của bản làng Sê Sáp

Bộ đội biên phòng Việt Nam không chỉ giúp nhân dân bản Sê Sáp, huyện Kà Lừm, tỉnh Sê Kông (Lào) khám chữa bệnh, dựng nhà, làm đường... mà còn hỗ trợ sinh kế giúp bà con tự lực vươn lên thoát nghèo. Nhờ những nỗ lực đó mà cuộc sống người dân từng bước ổn định, dân bản tin yêu bộ đội Việt Nam như người thân trong gia đình.
Đối ngoại biên phòng góp phần xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển

Đối ngoại biên phòng góp phần xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển

Những năm qua, cùng với làm tốt công tác quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới, lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Đăk Nông đã tăng cường các hoạt động đối ngoại biên phòng với nhiều chủ trương, giải pháp, đổi mới nâng cao chất lượng, nội dung, hình thức và đạt được những kết quả tích cực, góp phần quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, củng cố, tăng cường mối quan hệ hữu nghị, hợp tác với lực lượng bảo vệ biên giới tỉnh Monddulkirri, Campuchia, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển.

Các tin bài khác

Trao hỗ trợ sinh kế cho phụ nữ khu vực biên giới Quảng Bình

Trao hỗ trợ sinh kế cho phụ nữ khu vực biên giới Quảng Bình

Ngày 12/4, tại xã biên giới Trường Sơn (huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình), Tổ chức Plan International vùng dự án tỉnh Quảng Bình, Ban Dự án “Làm cha mẹ có trách nhiệm giới” xã Trường Sơn, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã và các đơn vị liên quan đã phối hợp tổ chức chương trình trao mô hình Hỗ trợ sinh kế gà cỏ lai cho các phụ nữ mang thai và có con dưới 2 tuổi trên địa bàn.
An Giang hợp tác nhiều lĩnh vực với các địa phương Campuchia

An Giang hợp tác nhiều lĩnh vực với các địa phương Campuchia

Đoàn công tác tỉnh An Giang vừa thăm, chúc tết lãnh đạo, cán bộ và nhân dân các tỉnh Takeo, Kampong Chhnang và Kandal (Vương quốc Campuchia) nhân dịp Tết cổ truyền Chol Chnam Thmay của nước bạn.
Bà con vùng biên giới Việt Nam - Trung Quốc được khám bệnh, cấp thuốc miễn phí

Bà con vùng biên giới Việt Nam - Trung Quốc được khám bệnh, cấp thuốc miễn phí

Trong khuôn khổ Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc lần thứ 8, ngày 8/4, tại huyện Bát Xát (tỉnh Lào Cai), Bộ Quốc phòng tổ chức Chương trình khám bệnh, cấp thuốc cho nhân dân khu vực biên giới Việt Nam - Trung Quốc.
Nghệ An: Hỗ trợ khoan giếng và xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho xã biên giới ở huyện Tương Dương

Nghệ An: Hỗ trợ khoan giếng và xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho xã biên giới ở huyện Tương Dương

Mới đây, Đồn Biên phòng Tam Quang (BĐBP Nghệ An), UBND xã Tam Quang (huyện Tương Dương) phối hợp với các nhà hảo tâm tổ chức Lễ khởi công khoan giếng, sửa chữa, xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho các trường học, các em học sinh THCS của hai bản Tân Hương, Tùng Hương với số tiền gần 250 triệu đồng.

Đọc nhiều

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Hàng trăm lãnh đạo, giảng viên và sinh các trường đại học, học viện, cao đẳng khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ đã được gợi mở và đóng góp ý tưởng, mong muốn ...
Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám ...
Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Ngày 24/4/2024, tại Thủ đô Ulaanbaatar, Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ và Phòng Thương mại và Công nghiệp Quốc gia Mông Cổ (MNCCI) đã phối hợp tổ chức cuộc gặp gỡ doanh ...
DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

Chiều ngày 23/4, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng (DAFO), Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt - Mỹ thành phố Đà Nẵng đã có buổi tiếp ...
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Ngày 25/4, tại Xã Cát Hạnh (Huyện Phù Cát, Tỉnh Bình Định), Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã tiếp nhận 15.000 cây dừa giống, 300Kg thuốc Patox 4GR do UBND tỉnh Bình Định hỗ trợ cho Chương trình “Xanh hoá Trường Sa”.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - cà phê trứng
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Mới đây, Sở Tư pháp TP Hà Nội đã xây dựng tài liệu hướng dẫn đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh xác thực điện tử (VNeID) và hướng dẫn tra cứu trạng thái hồ sơ nhận kết quả cấp phiếu lý lịch tư pháp.
Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thông tin về tình hình thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia dự báo thời tiết chủ đạo trên cả nước là nắng nóng, có nơi nắng nóng trên 40 độ.
Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Trong ngày cuối tuần, cả nước xảy ra nắng nóng trong đó các khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa-Phú Yên, Tây Nguyên và Nam Bộ có nơi nắng nóng gay gắt.
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động