Những phong tục kỷ niệm Valentine độc đáo trên thế giới
Ý: Các cặp đôi trò chuyện, ca hát dưới những tán cây
Tại Ý - quê hương của ngày lễ Valentine, các cặp đôi sẽ ngồi trò chuyện, ca hát dưới những tán cây hoặc khu vườn được trang hoàng lộng lẫy. Vào dịp 14/2 hàng năm, thành phố Verona nổi tiếng với câu chuyện tình Romeo - Juliet sẽ tổ chức hòa nhạc và lễ hội kéo dài 4 ngày. Trong dịp này, các cặp đôi cả nước đến thăm Verona, ngắm nhìn hàng nghìn chiếc đèn lồng được treo khắp thành phố, một sân khấu với hình trái tim khổng lồ được đặt ngay trung tâm quảng trường Piazza Dei Signori.
![]() |
| Sân khấu hình trái tim ở trung tâm quảng trường Piazza Dei Signori, thành phố Verona, Ý (Ảnh: Allure) |
Pháp: Dành tặng nhau những món quà
Người dân Pháp tin rằng tấm thiệp Valentine đầu tiên được trao năm 1415, khi Charles, Công tước xứ Orleans, gửi những bức thư tình cho vợ từ nhà tù. Đất nước Châu Âu này cũng có một ngôi làng mang tên Valentine - nơi hẹn hò của các cặp tình nhân cả nước từ ngày 12-14/2 hàng năm. Ngoài sô-cô-la và hoa, người Pháp tặng nhau những món quà xa xỉ như trang sức, nước hoa, tổ chức kỉ niệm ở các nhà hàng sang trọng.
![]() |
| Ngôi làng mang tên Valentine, Pháp (Ảnh: Cultrue Trip) |
Trong quá khứ, nước Pháp còn có một truyền thống mang tên “rút thăm tình yêu” dành cho nam giới độc thân. Các chàng trai sẽ đi đến từng nhà, cất tiếng gọi qua cửa sổ cho đến khi một người phụ nữ độc thân mở cửa. Nếu anh ta không cảm thấy thu hút bởi người phụ nữ thì sẽ bỏ đi. Người phụ nữ sau đó sẽ đốt rụi hình ảnh của người đàn ông đã khước từ mình và rủa sả anh ta. Tập tục này sớm bị chính phủ Pháp bãi bỏ triệt để vì tính phản cảm.
Anh: Các cặp đôi trao nhau bộ thìa bạc
Món quà truyền thống ở Anh cho dịp lễ tình nhân là những chiếc thìa bạc. Các cặp đôi thường trao nhau bộ thìa bạc được chạm khắc biểu tượng chìa khóa và ổ khóa, tượng trưng cho việc gửi chiếc chìa khóa mở cửa trái tim mình cho một nửa còn lại. Đến nay biểu tượng chìa khóa đã lan rộng đến Pháp, Hàn Quốc, Hungary… Ngoài ra, người Anh còn có một phong tục ngày Valentine đặc biệt là nhờ trẻ em hát trong dịp lễ tình nhân và thưởng cho các em bánh kẹo, hoa quả.
![]() |
| Quà Valentine truyền thống của người Anh là những chiếc thìa bạc (Ảnh: Bestie) |
Mỹ: Tổ chức Valentine tại trường học
Quà tặng Valentine tại Mỹ không chỉ dừng lại ở hoa hồng và sô-cô-la mà có thể là bất kỳ thứ gì: rượu, đồ lưu niệm, đồ gia dụng, thẻ quà tặng,... Khác với các quốc gia khác, trường học tại Mỹ cũng tổ chức Valentine để các cặp đôi trẻ có dịp bày tỏ tình cảm với nhau.
![]() |
| Nhiều trường học tại Mỹ tổ chức Valentine (Ảnh: Elite) |
Úc: Ngày lễ không chỉ dành riêng cho tình nhân
Valentine tại Úc không chỉ là ngày của các cặp tình nhân. Trong dịp này, người Úc bày tỏ tình cảm với bạn bè, người thân,.. Những người độc thân cũng tặng nhau các tấm thiệp, hoa và quà tặng. Việc tặng quà của người Úc cũng khá đặc biệt. Có những cặp đôi còn tặng nhau giấy chứng nhận kết hôn hoặc vật kỉ niệm gắn với tình yêu của họ kèm với những lời chúc tràn đầy yêu thương.
![]() |
| Mì Jachang - món ăn truyền thống trong ngày Valentine Đen tại Hàn Quốc (Ảnh: Korea Info) |
Hàn Quốc: Có 3 ngày lễ tình nhân
Tại Hàn Quốc, có đến 3 ngày lễ tình nhân:
Valentine Đỏ (14/2) - Ngày của những đôi tình nhân đang yêu nhau. Vào ngày này, người ta thường tặng nhau những viên socola, hoa hồng đỏ cùng những lời chúc yêu thương.
Valentine Trắng (14/3) - Ngày các bạn trai đáp lại tình cảm của bạn gái.
Valentine Đen (14/4) - Ngày dành cho những con người cô đơn. 14/4 là ngày để những người cô đơn tụ họp với nhau. Họ mặc đồ màu đen, cùng nhau ăn món mì Jachang truyền thống (mì với nước sốt đậu đen) và chia sẻ sự thiếu may mắn trong tình cảm.
Philippines: Nhiều cặp đôi kết hôn trong lễ tình nhân
Ở Philippines, Lễ tình nhân là thời điểm nhiều cặp đôi trẻ kết hôn trong đêm gala được chính phủ tài trợ như hình thức dịch vụ công. Trong buổi dạ tiệc, các cô gái đều diện những bộ váy trắng lộng lẫy và phái nam sẽ mặc vest.
![]() |
| Bữa ăn truyền thống trong lễ mừng Thánh Trifon, Bulgari (Ảnh: Findbgfood) |
Bulgari: Ngày Valentine thứ hai tôn vinh những người làm rượu
Người dân Bulgaria còn có một dịp Valentine thứ hai là ngày lễ mừng Thánh Trifon - người cai quản vườn nho và bảo vệ nhà máy sản xuất rượu vang. Ngày lễ còn có tên gọi khác là Ngày của người làm rượu. Trong ngày này, người trồng nho sẽ cắt ba nhánh cây nho rồi đổ rượu vang và nước thánh xuống đất. Những nhánh cây được đan thành vòng tròn rồi buộc chỉ đỏ. Người trồng nho sẽ đội chiếc vòng này lên đầu và cầu nguyện.
Ở Bulgaria từng nổ ra tranh cãi giữa việc nên duy trì Ngày của người làm rượu hay thay bằng ngày Valentine. Sau đó, họ đã đi đến thỏa hiệp kết hợp hai ngày lại làm một. Vì vậy, không có gì lạ khi người Bulgaria tôn vinh tình yêu bằng rượu vang và một bữa ăn có thịt, pho mát, bánh mì và gà.
| Một cuộc khảo sát cho thấy nhiều người có thể sử dụng ChatGPT, công cụ AI đã trở thành hiện tượng toàn cầu nhờ khả năng tạo nội dung theo yêu cầu, để viết thư tỏ tình trong Ngày lễ tình nhân (Valentine). |
| Lễ tình nhân Valentine (14/2) ngày càng trở nên phổ biến với các cặp đôi, tuy nhiên ít ai biết đến nguồn gốc, lịch sử của ngày lễ này. |
Tin cùng chủ đề: Ngày Valentine 2023
Tin bài liên quan
Muôn vẻ lễ Tình nhân trên thế giới
Giới trẻ đổ về trung tâm thương mại tận hưởng “ăn – chơi – sắm” ngày Valetine
Hẹn hò Valentine độc đáo với những workshop thủ công tại Hà Nội
Các tin bài khác
Chiết Giang (Trung Quốc) biến rác thải nhựa đại dương thành “kho báu” như thế nào?
Trung Quốc đã làm gì để biến "vùng đất cằn cỗi" thành "ngân hàng vàng"?
Tờ Il Foglio (Italy) ra mắt số báo đầu tiên do trí tuệ nhân tạo thực hiện
Singapore báo động về lừa đảo trực tuyến
Đọc nhiều
Tin quốc tế ngày 19/11: Nhật Bản cảnh báo công dân tại Trung Quốc, Campuchia đã bắt được nhóm phạm nhân dùng súng tẩu thoát
Trao tặng 12 tivi cùng nhiều phần quà ý nghĩa cho trường Tiểu học Chu Phan, Hà Nội
“Trình độ duy nhất cần có trong cảm thụ nghệ thuật đó là tự do”
Trao Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình và ông Uông Chu Lưu
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Hơn 300 chiến sĩ Hải quân cơ động giúp nhân dân ngay trong đêm
Ký kết biên bản phối hợp bảo vệ biên giới giữa Quảng Trị và Savannakhet
Lào Cai - Vân Nam: đẩy mạnh các hoạt động giao lưu nhằm tăng cường tình đoàn kết hữu nghị
Multimedia
[Infographic] Lịch sử hình thành và phát triển Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam
[Infographic] 10 tháng năm 2025: Hà Nội đón 28,22 triệu lượt khách du lịch
[Infographic] Quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt Việt Nam-Phần Lan
Quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam-Triều Tiên
[Infographic] Khuyến cáo về chiêu trò giả danh công an để lừa đảo
[Infographic] Chiến dịch "Tự hào Việt Nam - Nhuộm đỏ không gian mạng" chào mừng Quốc khánh 2/9
[Infographic] 7 tháng năm 2025: Hà Nội đón 18,36 triệu lượt khách du lịch
Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất
[Video] Không khí rộn ràng ngày khai giảng năm học mới trên cả nước
[Video] Petr Tsvetov: Việt Nam ấm áp và thân thuộc
Việt Nam - Cuba: 65 năm cùng chung nhịp đập
[Video] Thiếu tướng Lào kể chuyện nhân dân Việt Nam che chở giữa mưa bom 1972
[Video] Bạn bè quốc tế gửi lời chúc tới nhân dân Việt Nam
[Video] Nhiều hoạt động cứu trợ người dân Nghệ An bị lũ lụt
[Video] Người truyền cảm hứng về tình yêu nước
Sinh viên Lào đi chùa tắm Phật mừng Tết cổ truyền Bunpimay
[Video] 60 phút - Hành trình thay đổi cuộc đời
MV "Bắc Bling": Cụ già, em nhỏ ngân nga, du khách gần xa tỏ bày hứng thú





