Trang chủ Hữu nghị Bốn phương kết bạn
14:38 | 14/12/2021 GMT+7

Nhiều kỳ vọng trong quan hệ hợp tác Việt Nam - Ma-rốc

aa
Nhiều đại biểu đã gửi gắm kỳ vọng vào việc phát triển Hội hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Ma-rốc trở thành cầu nối thúc đẩy các hoạt động giao lưu, hợp tác trên mọi lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, thương mại giữa nhân dân hai nước.
Bước phát triển mới trong quan hệ hữu nghị, hợp tác và giao lưu nhân dân Việt Nam – Ma-rốc Bước phát triển mới trong quan hệ hữu nghị, hợp tác và giao lưu nhân dân Việt Nam – Ma-rốc
Việt Nam và Ma-rốc chia sẻ kinh nghiệm về sự đa dạng văn hoá trong thống nhất dân tộc Việt Nam và Ma-rốc chia sẻ kinh nghiệm về sự đa dạng văn hoá trong thống nhất dân tộc

Ngày 13/12/2021, tại Hà Nội, Hội hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Ma-rốc (Hội), tổ chức thành viên thứ 117 của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam chính thức được thành lập, đánh dấu một cột mốc mới trong thúc đẩy quan hệ giữa hai nước thêm bền chặt và phát triển.

Sự kiện thành lập Hội hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Ma-rốc đã mở ra cơ hội tăng cường thúc đẩy hợp tác giữa hai nước trên nhiều lĩnh vực. Nhân dịp này, nhiều đại biểu đã gửi gắm kỳ vọng vào việc phát triển Hội trở thành cầu nối thúc đẩy các hoạt động giao lưu hợp tác trên mọi lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, thương mại giữa nhân dân hai nước.

Ma-rốc và Việt Nam: đồng cảm lịch sử để tăng cường hợp tác kinh tế, thương mại

Nhiều kỳ vọng trong quan hệ hợp tác Việt Nam - Ma-rốc
Ông Nguyễn Văn Pha (Hà Nội) kỳ vọng Hội hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Ma-rốc ra đời sẽ thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác hữu nghị, góp phần tăng cường hợp tác kinh tế, thương mại giữa hai nước.

Là một trong những người đầu tiên viết đơn đăng ký tham gia Hội, ông Nguyễn Văn Pha (Hà Nội) cho biết bản thân rất vui mừng khi Hội chính thức được thành lập. Theo ông Pha, Việt Nam và Ma-rốc là hai dân tộc có sự gắn kết lịch sử. Vào những năm 1945-1954, thực dân Pháp, lúc đó đang đô hộ Ma-rốc đã đưa nhiều thanh niên Ma-rốc và một số nước Bắc Phi sang tham gia chiến tranh ở Việt Nam. Tuy nhiên, với sự đồng cảm của một dân tộc bị áp bức, lòng yêu chuộng hòa bình, không ít người lính Ma-rốc đã rời bỏ hàng ngũ để gia nhập quân đội Việt Minh, sát cánh cùng Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống thực dân, cùng lao động sản xuất rồi kết hôn với những phụ nữ Việt Nam.

Đến những năm 1970, được sự đồng ý của Chính phủ 2 nước, những gia đình Việt Nam - Ma-rốc đã hồi hương trở về Ma-rốc. Những gia đình hữu nghị đó nay đã đến thế hệ thứ ba, thứ tư và hình thành một cộng đồng người Việt Nam tại Ma-rốc cần cù chịu khó và khá thành đạt, được người dân bản địa yêu mến, trân trọng. Ở Ma-rốc hiện có một ngôi làng Việt Nam với nguyên vẹn những nét văn hóa đặc trưng của dân tộc Việt.

Hiện nay, ngày càng nhiều người Việt Nam làm việc, học tập, du lịch tại Ma-rốc và ngược lại. Chính vì vậy, việc thành lập Hội là bước quan trọng trong việc thúc đẩy giao lưu nhân dân, hợp tác hữu nghị giữa hai nước nâng lên tầm cao mới.

"Ma-rốc và Việt Nam có những điểm tương đồng về địa chính trị. Ma-rốc là cửa ngõ của châu Phi và châu Âu, còn Việt Nam là cửa ngõ của Đông Nam Á. Ngoài ra, Ma-rốc có chiến lược đầu tư bài bản vào các quốc gia châu Phi. Chính vì vậy, Ma-rốc sẽ là cánh cửa tốt để hàng hóa của Việt Nam và các nước vào các nước châu Phi. Với những tiềm năng, lợi thế và mối quan hệ tốt đẹp sẵn có, tôi kỳ vọng Hội ra đời sẽ thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác hữu nghị, góp phần tăng cường hợp tác kinh tế, thương mại giữa Việt Nam - Ma-rốc trong thời gian tới" - ông Pha chia sẻ.

Hợp tác trong giáo dục để tạo cơ hội cho giới trẻ

Nhiều kỳ vọng trong quan hệ hợp tác Việt Nam - Ma-rốc
Em Vũ Đại Đắc, sinh viên Khoa Ngôn ngữ Văn hóa Ả Rập (Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội) kỳ vọng trong thời gian tới Việt Nam - Ma-rốc sẽ tăng cường hợp tác hơn nữa trong lĩnh vực giáo dục.

Em Vũ Đại Đắc, sinh viên Khoa Ngôn ngữ Văn hóa Ả Rập (Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội) hào hứng đăng ký tham gia vào Hội để có thêm nhiều cơ hội tìm hiểu về đất nước, con người Ma-rốc.

Vũ Đại Đắc cho biết nhiều sinh viên của trường em có may mắn giành được học bổng do Chính phủ Ma-rốc tài trợ, đây cũng là một trong những mục tiêu của em, vì vậy em rất muốn có thêm cơ hội tìm hiểu về đất nước thuộc Bắc Phi xa xôi, cách Việt Nam hơn 11.000 km này.

"Em kỳ vọng Hội được thành lập sẽ thúc đẩy mối quan hệ hợp tác giữa hai nước trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là giáo dục để sinh viên hai nước có nhiều cơ hội giành được các học bổng, hoặc giao lưu, học tập, tăng cường hiểu biết của mình. Bên cạnh đó, em cũng mong rằng Hội sẽ tổ chức nhiều hoạt động thúc đẩy hợp tác, kinh doanh giữa hai nước. Bởi điều này không chỉ giúp thúc đẩy phát triển kinh tế của mỗi nước mà còn tạo ra cơ hội việc làm lớn hơn cho những sinh viên chúng em sau khi ra trường" - Vũ Đại Đắc chia sẻ.

Tăng cường quảng bá, giới thiệu về văn hóa, ẩm thực Việt Nam - Ma-rốc

Nhiều kỳ vọng trong quan hệ hợp tác Việt Nam - Ma-rốc
Bà Nguyễn Thị Kim Đức trả lời phỏng vấn Tạp chí Thời Đại.

Chia sẻ với Tạp chí Thời Đại về niềm vui khi Hội chính thức được thành lập, bà Nguyễn Thị Kim Đức (Hà Nội) cho biết bà đã từng có nhiều năm sống và làm việc tại Ai Cập, có cơ hội đến nhiều nước Châu Phi, nhưng riêng Ma-rốc thì chưa có cơ hội ghé thăm. Tuy nhiên, nhiều bạn bè của bà kể rằng Ma-rốc là một đất nước đẹp, phong cảnh nên thơ, hữu tình, đặc biệt, người dân nơi đây rất yêu quý Việt Nam. Điều này khiến bà dành một tình cảm lớn cho đất nước Ma-rốc.

"Khi có thời gian rảnh, tôi thường xem những hình ảnh, tư liệu về đất nước, con người Ma-rốc trên báo chí, truyền hình. Vì vậy khi nghe thông tin về việc thành lập Hội hữu nghị Việt Nam - Ma-rốc tôi rất hào hứng đăng ký tham gia. Với tôi việc tham gia Hội không chỉ thể hiện tình yêu mến của mình dành cho Ma-rốc mà còn tạo cơ hội để tôi có thêm nhiều hiểu biết về đất nước, con người nơi đây. Tôi cũng hy vọng một ngày nào đó có thể đặt chân đến Ma-rốc, tận mắt chứng kiến vẻ đẹp nên thơ hữu tình quốc gia Châu Phi thân thiện và gần gũi" - bà Đức nói.

Với sự ra đời của Hội, bà Đức kỳ vọng rằng Việt Nam và Ma-rốc sẽ tổ chức nhiều sự kiện nhằm quảng bá, giới thiệu những nét đặc sắc, độc đáo nhất trong văn hóa, ẩm thực của nhau. Đồng thời góp phần thúc đẩy quan hệ Việt Nam - Ma-rốc ngày càng phát triển, để người dân hai nước có điều kiện qua lại lẫn nhau, tăng cường hỗ trợ, giúp đỡ nhau trong các vấn đề kinh tế, chính trị, xã hội.

Kết nối doanh nhân hai nước

Nhiều kỳ vọng trong quan hệ hợp tác Việt Nam - Ma-rốc
Bà Trần Thị Trang Như mong rằng Hội sẽ có nhiều hoạt động giao lưu kết nối, tổ chức những đoàn doanh nghiệp Việt Nam đến thăm, tìm hiểu thị trường Ma-rốc và ngược lại.

Bà Trần Thị Trang Như - Giám đốc Công ty Xuất nhập khẩu và Phân phối Sài Gòn cho biết: trong quá trình hợp tác với các doanh nghiệp Ả rập, có điều tôi khá ngạc nhiên là doanh nghiệp Việt Nam và Ma-rốc không có nhiều hiểu biết về nhau, đây thực sự là điều đáng tiếc và cũng mở ra cơ hội để chúng ta tìm hiểu, phát triển một thị trường mới và tiềm năng.

Việc thành lập Hội thực sự cần thiết, không chỉ đối với việc tăng cường mối quan hệ hữu nghị mà còn là cơ hội hỗ trợ doanh nhân hai nước biết về nhau và biết về thị trường của nhau nhiều hơn. Sau đại hội, Hội cần có nhiều hoạt động giao lưu kết nối, tổ chức những đoàn doanh nghiệp Việt Nam đến thăm, tìm hiểu thị trường Ma-rốc và ngược lại để giới thiệu các sản phẩm tiềm năng của hai bên, từ đó có sự kết nối về hợp tác thương mại. Hoặc có thể tổ chức những ngày Việt Nam tại Ma-rốc để giới thiệu các lĩnh vực không chỉ thương mại mà còn văn hóa, giáo dục, ẩm thực, du lịch...

Thúc đẩy hợp tác Việt Nam - Ma-rốc thiết thực, hiệu quả

ông Nguyễn Quang Khai, nguyên Đại sứ Việt Nam tại một số nước Trung Đông.
Ông Nguyễn Quang Khai, nguyên Đại sứ Việt Nam tại một số nước Trung Đông cho rằng Việt Nam và Ma-rốc có rất nhiều lĩnh vực hợp tác tiềm năng.

Ông Nguyễn Quang Khai, nguyên Đại sứ Việt Nam tại một số nước Trung Đông cho biết, năm 2019, lần đầu tiên được đi thăm Ma-rốc, ông đã nhận ra tình cảm thân thiện và đặc biệt mà người dân Ma-rốc dành cho Việt Nam. Họ rất hiểu biết về Việt Nam và có nhiều cuốn sách viết về Việt Nam.

Chia sẻ về tiềm năng hợp tác nhiều giữa Việt Nam và Ma-rốc, Đại sứ Nguyễn Quang Khai cho rằng hai nước có những lĩnh vực hợp tác rất tốt như quặng phốt phát (Ma-rốc có những mỏ phốt phát lớn nhất thế giới, đây là quốc gia xuất khẩu hàng đầu thế giới sản phẩm này với khối lượng khoảng 30 triệu tấn, chiếm 33,3% thị phần quốc tế) và công nghệ điện quang... Chính vì vậy, Đại sứ kỳ vọng Hội sẽ có nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa, thúc đẩy quan hệ hợp tác, hữu nghị của hai nước thực chất và hiệu quả.

Ma-rốc khẳng định sẽ nỗ lực và đột phá trong các nội dung hợp tác xây dựng mối quan hệ hai nước Ma-rốc khẳng định sẽ nỗ lực và đột phá trong các nội dung hợp tác xây dựng mối quan hệ hai nước
60 năm quan hệ Việt Nam - Ma-rốc: Cùng xây dựng những 60 năm quan hệ Việt Nam - Ma-rốc: Cùng xây dựng những "công trình" kiến tạo có ý nghĩa
Mai Anh
Nguồn:

Tin bài liên quan

Bờ Biển Ngà muốn tham khảo kinh nghiệm phát triển thành công của Việt Nam

Bờ Biển Ngà muốn tham khảo kinh nghiệm phát triển thành công của Việt Nam

Triển khai cơ chế Tham vấn chính trị giữa hai Bộ Ngoại giao Việt Nam – Bờ Biển Ngà, từ ngày 17 - 18/4/2024, Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng đã thăm và đồng chủ trì Tham vấn chính trị lần thứ 3 cùng Bộ trưởng đặc trách ngoại giao Bờ Biển Ngà Wautabouna Ouattara.
Sôi động Tuần lễ ASEAN tại Mexico - Việt Nam khẳng định vai trò Chủ tịch ACMC

Sôi động Tuần lễ ASEAN tại Mexico - Việt Nam khẳng định vai trò Chủ tịch ACMC

Những sắc màu văn hóa đa dạng và đặc trưng của các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) đã liên tục tỏa sáng trong chuỗi sự kiện Tuần lễ ASEAN đang diễn ra tại trụ sở Hạ viện Mexico ở thủ đô Mexico City, Mexico.
Hợp tác với Việt Nam là một ưu tiên của EU tại Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương

Hợp tác với Việt Nam là một ưu tiên của EU tại Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương

Đại sứ Nguyễn Văn Thảo bày tỏ tin tưởng chuyến thăm Việt Nam sắp tới của Phái đoàn COASI sẽ góp phần xây dựng hiểu biết chung giữa hai bên, qua đó làm sâu sắc hơn quan hệ Việt Nam-EU.

Các tin bài khác

Bờ Biển Ngà muốn tham khảo kinh nghiệm phát triển thành công của Việt Nam

Bờ Biển Ngà muốn tham khảo kinh nghiệm phát triển thành công của Việt Nam

Triển khai cơ chế Tham vấn chính trị giữa hai Bộ Ngoại giao Việt Nam – Bờ Biển Ngà, từ ngày 17 - 18/4/2024, Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng đã thăm và đồng chủ trì Tham vấn chính trị lần thứ 3 cùng Bộ trưởng đặc trách ngoại giao Bờ Biển Ngà Wautabouna Ouattara.
Đưa hoạt động của Hội hữu nghị Việt Nam – Pháp tỉnh Đồng Nai hiệu quả, chất lượng hơn nữa

Đưa hoạt động của Hội hữu nghị Việt Nam – Pháp tỉnh Đồng Nai hiệu quả, chất lượng hơn nữa

Ngày 17/4, tại Đồng Nai đã diễn Đại hội đại biểu Hội hữu nghị Việt Nam - Pháp tỉnh Đồng Nai lần thứ II. Tại đây, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Pháp tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2024-2029 Cao Văn Quang cho biết: thời gian tới, các thành viên sẽ đoàn kết, chủ động, sáng tạo đưa hoạt động của Hội hữu nghị Việt Nam – Pháp tỉnh Đồng Nai hoạt động hiệu quả, chất lượng, phát huy vai trò là cầu nối hữu nghị giữa nhân dân Đồng Nai với nhân dân Pháp; đóng góp hiệu quả vào hoạt động đối ngoại chung của tỉnh.
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm văn hóa các dân tộc Việt Nam

Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm văn hóa các dân tộc Việt Nam

Ngày 16/4, trường Hữu Nghị 80 đã tổ chức chương trình ngoại khóa tham quan và trải nghiệm tại Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam cho khối lưu học sinh, nhằm giúp các lưu học sinh hiểu sâu sắc hơn về tình đoàn kết, sự đa dạng mà thống nhất của 54 dân tộc anh em Việt Nam.
Bạn bè Belarus tìm hiểu lịch sử, truyền thống và văn hóa Việt Nam

Bạn bè Belarus tìm hiểu lịch sử, truyền thống và văn hóa Việt Nam

Ngày 15/4, Đại sứ quán Việt Nam tại Belarus phối hợp với Hội hữu nghị và giao lưu văn hóa quốc tế của Belarus và Hội Hữu nghị Belarus - Việt Nam tổ chức Ngày Việt Nam tại Minsk (Belarus).

Đọc nhiều

Children of Vietnam cam kết hỗ trợ cho tỉnh Quảng Trị hơn 19 tỉ đồng

Children of Vietnam cam kết hỗ trợ cho tỉnh Quảng Trị hơn 19 tỉ đồng

Mới đây, Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị tỉnh Quảng Trị và Tổ chức Children of Vietnam ký kết biên bản thỏa thuận hợp tác giữa giai đoạn 2024-2028 với 5 chương trình chính ...
Tình hình cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 và hàm ý đối với đối ngoại nhân dân

Tình hình cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 và hàm ý đối với đối ngoại nhân dân

Ngày 16/4, tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức tọa đàm “Tình hình cuộc bầu cử ở Mỹ năm 2024”.
Diễn đàn phụ nữ Việt Nam tại Châu Âu kí kết hợp tác Hiệp hội nữ doanh nhân TP Hà Nội

Diễn đàn phụ nữ Việt Nam tại Châu Âu kí kết hợp tác Hiệp hội nữ doanh nhân TP Hà Nội

Ngày 18/4, tại Hà Nội, đã diễn ra lễ kí kết hợp tác giữa Diễn đàn phụ nữ Việt Nam tại Châu Âu với Hiệp hội nữ doanh nhân TP Hà Nội.
Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Vừa qua, hội nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam phối hợp với trung tâm văn hóa Việt Nam tại Lào tổ chức triển lãm giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật về đề tài biển ...
Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Vừa qua, hội nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam phối hợp với trung tâm văn hóa Việt Nam tại Lào tổ chức triển lãm giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật về đề tài biển đảo với tên gọi “Tổ quốc bên bờ sóng”.
Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân tỉnh Cà Mau

Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân tỉnh Cà Mau

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân, ngày 18/4, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân đã tổ chức cấp nước ngọt miễn phí cho người dân vùng hạn hán trên địa bàn tỉnh Cà Mau.
Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Sáng 16/4, Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân phối hợp với Thị ủy Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị tuyên truyền biển, đảo cho hơn 500 đồng chí là cán bộ chủ chốt Thị ủy, các đồng chí nguyên lãnh đạo thị xã qua các thời kỳ và cán bộ các xã, phường.
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
vung 3 hai quan thuc hien cuu nan tau ca tai quang ngai
Xin chờ trong giây lát...
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Đối ngoại nhân dân: Sức mạnh mềm trong quan hệ quốc tế
Clip học sinh Vương quốc Anh học chúc Tết Việt
Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Trong ngày cuối tuần, cả nước xảy ra nắng nóng trong đó các khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa-Phú Yên, Tây Nguyên và Nam Bộ có nơi nắng nóng gay gắt.
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Việc thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế sẽ giúp người dân tiết kiệm được nhiều thời gian, chi phí, giảm nhiều khâu thủ tục.
OS phẫu thuật nhân đạo cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch tại Hà Nội tháng 3

OS phẫu thuật nhân đạo cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch tại Hà Nội tháng 3

Với mong muốn đem lại nhiều nụ cười mới cho trẻ em trên toàn quốc, từ ngày 11-15/3/2024, tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba, số 37 Hai Bà Trưng, Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội, tổ chức Operation Smile Việt Nam (OS) sẽ tổ chức chương trình Phẫu thuật nhân đạo dành cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động