Petr Tsvetov: Trao tương lai hữu nghị Nga - Việt cho thế hệ trẻ
Chiều muộn ngày 31/8, chúng tôi gặp ông Petr Tsvetov, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội hữu nghị Liên bang Nga – Việt Nam tại khách sạn. Trong sự thân tình, chúng tôi đã có cuộc trò chuyện với ông về cảm xúc khi được quay trở lại Việt Nam.
Ngay khi đặt chân xuống sân bay Nội Bài, cảm xúc đầu tiên ùa về trong ông là sự ấm áp và quen thuộc. Đây không phải lần đầu tiên ông đến Việt Nam – mảnh đất mà ông đã từng sống, làm việc nhiều năm. Quãng đường ngắn từ sân bay về khách sạn đủ để ông nhận ra những đổi thay: những con đường khang trang, những công trình hiện đại, minh chứng cho một Việt Nam đang phát triển nhanh chóng và bước vào tầm cao mới đúng dịp kỷ niệm trọng đại 80 năm Quốc khánh.
![]() |
| Ông Petr Tsvetov, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội hữu nghị Liên bang Nga – Việt Nam. (Ảnh: Đinh Hòa) |
Ông kể: Tình yêu với Việt Nam bắt đầu từ những năm ông còn là sinh viên Đại học Quốc gia Moskva. Niềm say mê tiếng Việt, lịch sử và văn hóa Việt Nam của ông được các thầy cô – những người từng gắn bó với Việt Nam – truyền lại. Sau 9 năm học tiếng Việt, năm 1977, ông mới có dịp đặt chân tới mảnh đất mà mình đã thầm yêu mến từ lâu. Việt Nam vừa thống nhất, nhân dân vừa trải qua cuộc kháng chiến gian khổ chống Mỹ. Chính tinh thần quật cường ấy đã thôi thúc ông gắn bó cuộc đời và sự nghiệp của mình với Việt Nam.
Trong câu chuyện hồi tưởng, ông nhắc lại chuyến đi đầu tiên đến Việt Nam. Năm 1977, Việt Nam là đất nước còn nhiều khó khăn, thiếu thốn. Người dân vẫn sử dụng tem phiếu để mua gạo, thịt, cá. Mỗi thứ chỉ có thể mua một ít. Chợ Đồng Xuân chỉ bán chuối, gần như không có các loại hoa quả khác, cũng không có nhiều mặt hàng. Thời gian đó, ông thường tự học tại thư viện, nghiên cứu lịch sử Việt Nam. Petr Tsvetov vẫn nhớ như in, Tết 1978, ông mang tặng nhân viên thư viện mỗi người một gói chè xanh – món quà tuy giản dị nhưng quý giá lúc bấy giờ, bởi quá khan hiếm.
Nhìn lại quá khứ và hiện tại, ông Tsvetov không giấu được niềm vui. Ngày nay, ở Hà Nội, bất kỳ siêu thị hay khu chợ nào cũng tràn ngập hàng hoá, từ nông sản tới thiết bị điện tử. Ông thường nói với sinh viên của mình rằng, chỉ cần mở điện thoại, sẽ thấy ngay dòng chữ “Made in Vietnam”, nghĩa là sản phẩm Việt Nam đã và đang nổi tiếng toàn cầu.
Việt Nam đã làm chủ công nghệ cao, năng động trong Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.
Ông đặc biệt đánh giá cao tốc độ tăng trưởng GDP suốt những thập niên 1990–2000, cũng như sự bùng nổ ngoại thương, cho thấy thế giới ngày càng coi trọng hợp tác với Việt Nam.
Nhắc về hợp tác nhân dân, ông kể: những năm 1990 rất khó khăn, khi ngân sách cho hoạt động của Hội hữu nghị gần như không có. Nhưng nhờ sự hỗ trợ của các cựu lưu học sinh Việt Nam từng học ở Liên Xô, Hội hữu nghị Nga – Việt vẫn duy trì được nhiều buổi gặp gỡ, triển lãm, hoà nhạc. Các nghệ sĩ Việt Nam đến biểu diễn nhạc Nga, các hoạ sĩ Việt Nam tích cực tham gia triển lãm chung.
“Đó là những kỷ niệm không thể nào quên,” ông nói.
Ông đánh giá, trong khoảng một năm rưỡi trở lại đây, quan hệ Liên bang Nga - Việt Nam bước sang giai đoạn phát triển mới với hàng loạt chuyến thăm cấp cao: Tổng thống Nga Vladimir Putin thăm Việt Nam (6/2024), Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn sang thăm Nga (9/2024), Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin thăm Việt Nam (1/2025) và gần đây nhất là chuyến thăm của Tổng Bí thư Tô Lâm tới Nga (5/2025). Chỉ trong vòng chưa đầy 1 năm, hơn 40 văn kiện hợp tác được ký kết, mở ra triển vọng hợp tác toàn diện.
Ở tuổi ngoài 70, ông Tsvetov trăn trở về việc làm thế nào để tiếp tục vun đắp tình hữu nghị lâu bền. Ông và các đồng nghiệp đang cùng Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam bàn bạc việc mở rộng hoạt động hướng đến giới trẻ, từ các diễn đàn trực tuyến để thanh niên hai nước giao lưu bằng tiếng Nga và tiếng Việt, cho tới khuyến khích học tiếng Nga gắn với nhu cầu việc làm thực tiễn. Với ông, chính lớp trẻ sẽ là lực lượng tiếp nối, giữ cho tình hữu nghị Nga – Việt mãi trường tồn.
Trong không khí hào hùng của những ngày mùa thu lịch sử, ông nói: “80 năm qua là một chặng đường lịch sử với nhiều chiến thắng vẻ vang. Tôi chúc nhân dân Việt Nam giành thêm nhiều thắng lợi mới trên con đường xây dựng đất nước văn minh, dân chủ và hùng mạnh”.
Tin cùng chủ đề: 80 năm hành trình cùng Việt Nam
Việt Nam tổ chức kỷ niệm 80 năm Quốc khánh và tri ân bạn bè quốc tế trang trọng, chu đáo, truyền cảm hứng
Kỳ vọng của bạn bè quốc tế về Việt Nam trong tương lai
Tin bài liên quan
Ấn tượng Việt Nam sau gần 40 năm gắn bó của vị bác sĩ người Pháp
Lễ hội Văn hóa Việt Nam-Thái Lan ôn lại chặng đường 5 thập kỷ hợp tác, hữu nghị
Ấn Độ và Việt Nam là hai đối tác văn minh được kết nối bởi cây cầu Phật giáo thiêng liêng và tình đoàn kết lịch sử
Các tin bài khác
Ký ức về Fidel Castro - người bạn lớn của nhân dân Việt Nam
Chủ tịch Fidel Castro và sức sống của tình đoàn kết Việt Nam - Cuba
Ký ức về Mẹ Melba
Tưởng niệm “một người bạn hết sức đặc biệt của Việt Nam”
Đọc nhiều
Khám bệnh, tặng quà cho 500 bà con gốc Việt và người dân khó khăn tại Siem Reap
Ấn tượng Việt Nam sau gần 40 năm gắn bó của vị bác sĩ người Pháp
Thị trường Trung Quốc tạo động lực tăng trưởng cho doanh nghiệp nước ngoài
Tăng cường phối hợp giữ vững an ninh, trật tự khu vực biên giới Gia Lai (Việt Nam) - Ratanakiri (Campuchia)
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Điện Biên mở cuộc chuyển đổi lớn trên những triền đất dốc
Tăng cường phối hợp giữ vững an ninh, trật tự khu vực biên giới Gia Lai (Việt Nam) - Ratanakiri (Campuchia)
Học viên hải quân quốc tế trải nghiệm Tàu buồm 286 - Lê Quý Đôn
Multimedia
Hỗ trợ tiền ăn, gạo, đồ dùng cá nhân cho học sinh trường phổ thông nội trú
[Infographic] Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
Ngày 10/6 tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội chủ trì tổ chức Tọa đàm lấy ý kiến đóng góp hoàn thiện dự thảo Đề án “Tăng cường đối ngoại nhân dân Thủ đô, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội trong vận động, kết nối người Việt Nam ở nước ngoài, trí thức, chuyên gia, doanh nhân, kiều bào tham gia xây dựng và phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới”.
[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác
[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững
[Video] Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể
[Video] 50 năm Việt Nam - Philippines: Mở rộng kết nối nhân dân trong giai đoạn mới
[Video] Dấu ấn kết nối Việt Nam - Malaysia của Đại sứ Dato' Tan Yang Thai
[Video] Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam




