Phát triển thực chất quan hệ Việt Nam - Fukushima (Nhật Bản) qua giao lưu và hợp tác nhân dân

Theo dõi thoidai.com.vn trên Theo dõi trên Google News
Ngày 20/10 tại Hà Nội, Phó Chủ tịch thường trực Hội hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản Bùi Khắc Sơn đã tiếp đoàn Hội hữu nghị Nhật Bản - Việt Nam tỉnh Fukushima do nghệ sĩ sáo Shakuhachi Tachibana Saburo dẫn đầu. Hai bên trao đổi về các biện pháp tăng cường giao lưu nhân dân, hợp tác văn hóa, y tế, nông nghiệp và các lĩnh vực cùng quan tâm, góp phần củng cố quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam và Nhật Bản.
aa
Tỉnh Fukushima tặng hoa anh đào cảm ơn sự giúp đỡ của Việt Nam sau thảm họa động đất, sóng thần
Fukushima muốn hợp tác văn hoá, thể thao và du lịch với Việt Nam

Ông Bùi Khắc Sơn hoan nghênh đoàn đến thăm Việt Nam và tổ chức các hoạt động giao lưu nhân dân. Ông đánh giá cao những đóng góp bền bỉ của Hội hữu nghị Nhật Bản - Việt Nam tỉnh Fukushima đối với tình hữu nghị hai nước, đặc biệt là sự hỗ trợ nhân dân Việt Nam trong giai đoạn khó khăn trước đây.

Hội hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản tiếp đoàn  đoàn Hội hữu nghị Nhật Bản - Việt Nam tỉnh Fukushima. (Ảnh: Đinh Hòa)
Hội hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản tiếp đoàn đoàn Hội hữu nghị Nhật Bản - Việt Nam tỉnh Fukushima. (Ảnh: Đinh Hòa)

Ông Bùi Khắc Sơn giới thiệu khái quát về tổ chức và hoạt động của Hội hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản. Ông cho biết, thời gian qua Hội đã phối hợp tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa như kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản; phối hợp với Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản và Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam triển khai nhiều chương trình giao lưu nhân dân. Dự kiến cuối tháng 11/2025, Hội hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản sẽ tổ chức đoàn thăm và làm việc tại Nhật Bản, đồng thời mong muốn tiếp tục hợp tác chặt chẽ với Hội hữu nghị Nhật Bản - Việt Nam tỉnh Fukushima trong các hoạt động giao lưu, kết nối doanh nghiệp và tăng cường hiểu biết giữa nhân dân hai nước.

Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản Nguyễn Phú Bình khẳng định quan hệ Việt Nam - Nhật Bản hiện đang ở giai đoạn tốt đẹp nhất, hai nước tin cậy và coi nhau là bạn bè thân thiết. Nhật Bản luôn chia sẻ, hỗ trợ Việt Nam trong đào tạo nhân lực, đổi mới thể chế, phát triển hạ tầng và hướng tới tăng trưởng bền vững.

Ông chia sẻ, trong thời gian là Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản (2008-2011), ông có dịp đến Fukushima trước và sau thảm họa động đất - sóng thần năm 2011, qua đó cảm nhận sâu sắc tinh thần kiên cường, ý chí vượt khó và nghị lực phi thường của nhân dân Nhật Bản, đặc biệt là Fukushima. Dù trải qua nhiều mất mát, nhân dân Fukushima vẫn luôn dành cho Việt Nam tình cảm tốt đẹp, thể hiện qua các hoạt động giao lưu, hợp tác và hỗ trợ thiết thực.

Ông Nguyễn Phú Bình bày tỏ kỳ vọng quan hệ giữa Fukushima với Việt Nam và giữa hai Hội ngày càng phát triển mạnh mẽ, đồng thời khẳng định Hội hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản sẽ tăng cường các hoạt động thực chất, góp phần củng cố và thúc đẩy quan hệ hữu nghị giữa hai bên.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm. (Ảnh: Đinh Hòa)
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm. (Ảnh: Đinh Hòa)

Tại buổi tiếp, ông Tachibana Saburo cho biết sáng cùng ngày đoàn đã tham dự chương trình Gặp gỡ và giao lưu văn hóa Việt Nam - Nhật Bản tại Trường Đại học Phương Đông, nơi ông biểu diễn sáo Shakuhachi - nhạc cụ truyền thống của Nhật Bản - và giao lưu với sinh viên Việt Nam. Ông bày tỏ mong muốn tiếp tục thúc đẩy giao lưu văn hóa, tổ chức các chương trình homestay cho sinh viên ngành tiếng Nhật và mở rộng các hoạt động giao lưu nhân dân trong thời gian tới.

Các thành viên trong đoàn bày tỏ xúc động trước tình cảm gắn bó giữa nhân dân hai nước, đặc biệt trân trọng sự giúp đỡ của nhân dân Việt Nam dành cho Nhật Bản, trong đó có tỉnh Fukushima, sau thảm họa động đất - sóng thần năm 2011. Nhiều ý kiến đề xuất tiếp tục triển khai các hoạt động giao lưu văn hóa, hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp, nước sạch, bảo vệ môi trường, hỗ trợ y tế và kết nối nhân dân hai nước.

Sôi động Lễ hội Việt Nam lần đầu tiên tại tỉnh Fukushima Sôi động Lễ hội Việt Nam lần đầu tiên tại tỉnh Fukushima
Thúc đẩy hợp tác Việt Nam - Nhật Bản trong đào tạo nhân lực chất lượng cao Thúc đẩy hợp tác Việt Nam - Nhật Bản trong đào tạo nhân lực chất lượng cao
Thành Luân
Nguồn:

Tin bài khác

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam cần nhận thức đầy đủ, quyết tâm phát huy vai trò cơ quan nòng cốt, chuyên trách, trụ cột về đối ngoại nhân dân

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam cần nhận thức đầy đủ, quyết tâm phát huy vai trò cơ quan nòng cốt, chuyên trách, trụ cột về đối ngoại nhân dân

Ngày 15/9/2026, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có buổi gặp mặt và làm việc với đại diện Ban Chấp hành Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam khóa VII, nhiệm kỳ 2026 - 2031 và ra đề “5 bài toán” dành cho Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam để có thể làm tốt nhất vai trò là cơ quan “nòng cốt, chuyên trách, trụ cột” về đối ngoại nhân dân.
Mở rộng đối tác, kết nối hợp tác thiết thực

Mở rộng đối tác, kết nối hợp tác thiết thực

Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII, nhiệm kỳ 2026-2031 Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ngày 14/9, các đại biểu đề xuất mở rộng mạng lưới đối tác, tăng cường phối hợp giữa các kênh đối ngoại, phát huy quan hệ hữu nghị thành những kết nối, chương trình hợp tác thiết thực.
Sáu nhiệm vụ trọng tâm của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2026 - 2031

Sáu nhiệm vụ trọng tâm của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2026 - 2031

Nhiệm kỳ 2026-2031, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam xác định chuyển trọng tâm vào hiệu quả thực chất, có sản phẩm và kết quả cụ thể đo đếm được. Báo cáo chính trị đề ra 6 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm và 3 đột phá chiến lược.
Ông Phan Anh Sơn được bầu làm Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031

Ông Phan Anh Sơn được bầu làm Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 14/9 tại Hà Nội, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII, nhiệm kỳ 2026-2031 Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã thành công tốt đẹp. Ông Phan Anh Sơn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam khóa VI, được tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam khóa VII.
Xem thêm

Multimedia

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến Về Phía Trước (Resilience First) được Chính phủ Ai-len tài trợ và triển khai tại 13 xã thuộc các tỉnh Tuyên Quang, Phú Thọ và Quảng Trị trong giai đoạn 2022-2028. Mục ...
[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã chủ động, tích cực thực hiện chức năng cầu nối giữa các tổ chức phi chính phủ nước ngoài với các ban, bộ, ngành, tổ ...
[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh

Giai đoạn 2019-2026, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh.
[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại

Trong thời gian qua, công tác nghiên cứu, tham mưu của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã có bước chuyển biến rõ nét về chất, ngày càng khẳng định vai trò ...
[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương

Ở cấp Trung ương, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đóng vai trò kiến tạo, xây dựng các cơ chế giao lưu song phương quy mô lớn, lồng ghép linh hoạt giữa ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Mời thăm quê mới của tôi

Mời thăm quê mới của tôi

Một lời mời hát karaoke từ những người xa lạ ở Bến Tre, một lần được giúp đỡ giữa cung đường Hà Giang, những bữa cơm và cuộc gặp gỡ nơi đất khách… Từng điều ...
"Thư tình" gửi Việt Nam

"Thư tình" gửi Việt Nam

Tháng 10 năm 1992, tôi nằm dưới lớp màn chống muỗi trong một căn phòng khách sạn đơn sơ ở khu phố cổ Hà Nội, cố gắng hiểu những âm thanh vọng vào từ bên ...
“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

Đảng và Nhà nước đã xác định vai trò, tầm quan trọng của đối ngoại nhân dân trong kỷ nguyên vươn mình của đất nước như thế nào?
[Video] World Vision hỗ trợ 102 hộ dân Điện Biên sớm ổn định cuộc sống sau mưa lũ

[Video] World Vision hỗ trợ 102 hộ dân Điện Biên sớm ổn định cuộc sống sau mưa lũ

World Vision International tại Việt Nam vừa phối hợp Hội Chữ thập đỏ tỉnh Điện Biên và chính quyền địa phương hỗ trợ khẩn cấp 441 triệu đồng cho 102 hộ gia đình bị ảnh ...
[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

Đó là nhận định của Ngài Rogelio Polanco Fuentes, Đại sứ Cuba tại Việt Nam về quan hệ nhân dân Việt Nam - Cuba.
[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

Đại sứ Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh cho rằng, thế hệ trẻ và các hoạt động giao lưu văn hóa sẽ là một trong những phương tiện hữu hiệu dẫn dắt tình hữu nghị ...
[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

Chiều 27/8, sau ba ngày làm việc, sự kiện “Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam năm 2026” đã bế mạc, mở ra một chặng đường hợp tác sâu rộng hơn ...
[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

Ngày 26/8 tại Hà Nội, trong khuôn khổ Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội đồng nhân dân thế giới ...