Việt Nam và Ma-rốc chia sẻ kinh nghiệm về sự đa dạng văn hoá trong thống nhất dân tộc
Buổi hội thảo này bàn về mối quan hệ lịch sử giữa Ma-rốc và Việt Nam, nhằm làm rõ thêm sự đa dạng về văn hóa trong khối đoàn kết dân tộc, đồng thời tìm hướng để hai nước tăng cường hợp tác nghiên cứu học thuật, trao đổi kinh nghiệm trong đối thoại liên văn hóa và học hỏi lẫn nhau giữa các nền văn hóa.
Đến dự có ông Azzeddine Farhane, Đại sứ Ma-rốc tại Việt Nam; ông Lê Phước Minh – Viện trưởng Viện Nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông và các vị Đại sứ Venezuela, Palestine, Thổ Nhĩ Kỳ, Ai Cập tại Việt Nam.
Phát biểu khai mạc tại hội thảo, Đại sứ Azzeddine Farhane cho rằng, Ma-rốc và Việt Nam có sự tương đồng trong việc coi bản sắc văn hóa như một sự đa văn hóa, nơi mà từng vùng có lịch sử, văn hóa, ngôn ngữ, bản sắc, tôn giáo, phong tục tập quán độc đáo và nó chỉ có thể được miêu tả trên cơ sở tôn trọng, cùng tồn tại, dung nạp lẫn nhau cũng như chấp nhập sự đa dạng trong khối đoàn kết quốc gia.
| |
Đại sứ Ma-rốc tại Việt Nam Azzeddine Farhane phát biểu khai mạc hội thảo
Đại sứ Azzeddine Farhane tin tưởng rằng, qua những cuộc trao đổi sôi nổi và phong phú trong buổi hội thảo hôm nay, các đại biểu sẽ có thể hiểu rõ hơn về con đường hướng tới sự cân bằng giữa việc tôn trọng sự đa dạng văn hóa và xây dựng một bản sắc dân tộc rộng mở.
Phát biểu tại hội thảo, ông Lê Phước Minh nhấn mạnh ý nghĩa quan trọng của việc tổ chức buổi hội thảo quốc tế này vào đúng dịp hai nước kỉ niệm 57 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (27/3/1961 – 27/3/2018). Ông chia sẻ rằng, Việt Nam và Ma-rốc là hai quốc gia có nhiều nét tương đồng về sự phong phú, đa dạng trong văn hoá nên có thể học hỏi được rất nhiều kinh nghiệm từ nhau.
| |
Viện trưởng IAMES Lê Phước Minh chia sẻ ý nghĩa quan trọng của hội thảo
Nhân dịp này, sau buổi hội thảo đã diễn ra Lễ ra mắt cuốn sách: “Chuyện Anh Mã” của tác giả Abdallah SAAF, hiện là giáo sư giảng dạy tại Khoa Luật học, kinh tế học và xã hội học tại Đại học Mohammed V (Rabat Agdal), giám đốc tạp chí Abhath - ấn phẩm chuyên đề khoa học xã hội của Ma-rốc và là tác giả của nhiều công trình nghiên cứu và tác phẩm về Nhà nước và xã hội khu vực Bắc Phi.
Năm 1949, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đề nghị Đảng Cộng sản Ma-rốc cử một cán bộ đến Việt Nam với nhiệm vụ tập hợp hàng binh, lính đào ngũ và tù binh của quân đội Việt Minh, đồng thời chịu trách nhiệm khuấy động phong trào, tuyên truyền chính trị cho những người lính. Đảng Cộng sản Ma-rốc đã cử M’hamed Ben Aomar Lahrech. Tác phẩm là sự kết hợp giữa công tác điều tra, nghiên cứu, tìm hiểu về kinh nghiệm của ông ở Việt Nam, về một hành trình khác biệt trước và sau khi ông đến Việt Nam./.
Như Quỳnh
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
Đẩy mạnh kết nối nhân dân, phát huy tiềm năng hợp tác Việt Nam - Iran
Khai mạc triển lãm ảnh kỷ niệm 50 năm quan hệ Thái Lan – Việt Nam
Plan International Việt Nam hỗ trợ học sinh vùng lũ Lai Châu
Đại hội đại biểu Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Phú Thọ nhiệm kỳ 2026-2031
Đọc nhiều
Hội hữu nghị Việt Nam - Lào tham gia hành trình tri ân người có công tại Nghệ An
Đắk Lắk tiếp nhận hơn 35 tỷ đồng viện trợ phi chính phủ nước ngoài
Lễ thắp nến tri ân cấp quốc gia tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc tế Việt - Lào
Kiều bào tại Campuchia, Đức tri ân các anh hùng liệt sĩ
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Việt Nam luôn thiện chí tuân thủ Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển 1982
Quân y Việt - Lào khám, cấp thuốc miễn phí cho người dân vùng biên giới
Hải quân Việt Nam và Trung Quốc luyện tập chung trên biển
Multimedia
Hỗ trợ tiền ăn, gạo, đồ dùng cá nhân cho học sinh trường phổ thông nội trú
[Infographic] Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
Ngày 10/6 tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội chủ trì tổ chức Tọa đàm lấy ý kiến đóng góp hoàn thiện dự thảo Đề án “Tăng cường đối ngoại nhân dân Thủ đô, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội trong vận động, kết nối người Việt Nam ở nước ngoài, trí thức, chuyên gia, doanh nhân, kiều bào tham gia xây dựng và phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới”.
[Video] 50 năm Việt Nam - Philippines: Mở rộng kết nối nhân dân trong giai đoạn mới
[Video] Dấu ấn kết nối Việt Nam - Malaysia của Đại sứ Dato' Tan Yang Thai
[Video] Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang




