Cuba tự hào khi có Việt Nam là một quốc gia anh em
![]() |
| Đại sứ Cuba tại Việt Nam Rogelio Polanco Fuentes. |
Phóng viên: Xin Đại sứ đánh giá về những thành tựu phát triển của Việt Nam trong 80 năm qua?
Đại sứ Rogelio Polanco Fuentes: Hành trình lịch sử của Việt Nam từ năm 1945 đến nay là một phép màu của ý chí, sáng tạo và tinh thần đoàn kết toàn dân tộc, cùng với sự lãnh đạo xuất sắc, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh - người khai sinh nước Việt Nam hiện đại - và của các thế hệ tiếp nối luôn trung thành với di sản của Người. Với Việt Nam, giành độc lập, giải phóng dân tộc và thống nhất đất nước, cũng như tái thiết một quốc gia bị tàn phá bởi chiến tranh, là một kỳ tích vĩ đại. Thế giới ghi nhận rộng rãi những thành tựu ấn tượng về kinh tế-xã hội của Việt Nam, cùng khả năng phi thường trong đoàn kết toàn dân tộc và đạt được những mục tiêu ngày càng lớn hơn.
Kết quả của tiến trình đổi mới đã biến đổi cơ cấu kinh tế và xã hội của Việt Nam, mang lại nhiều tiến bộ và phúc lợi hơn cho nhân dân. Đây là điều đáng ngưỡng mộ.
Vào năm 1995, khi kết thúc chuyến thăm Việt Nam lần thứ hai, Tổng Tư lệnh Fidel Castro đã chúc mừng nhân dân Việt Nam vì sự quyết tâm và lòng dũng cảm. Những phẩm chất đó đã định hình con đường đi của đất nước trong suốt 80 năm qua. Bằng cách gìn giữ chủ quyền quốc gia và không ngừng quyết tâm xây dựng một đất nước hòa bình, Việt Nam đã gửi đến toàn nhân loại một thông điệp rất mạnh mẽ.
Cuba tự hào khi có Việt Nam là một quốc gia anh em, một người bạn trung thành và một đối tác thân thiết. Tư tưởng và sự nghiệp của Bác Hồ cùng bản anh hùng ca của dân tộc Việt Nam vẫn còn sống mãi trong các thế hệ người Cuba ngày nay. Lời hứa sẵn sàng hiến dâng cả máu mình vì Việt Nam của Fidel Castro và Cuba vẫn còn vang vọng khắp mọi miền đất nước.
Với 80 năm kể từ khi Tuyên ngôn Độc lập của Chủ tịch Hồ Chí Minh vang lên trên Quảng trường Ba Đình lịch sử, xin gửi tới Đảng, Nhà nước, Chính phủ và nhân dân Việt Nam cái ôm thân ái của nhân dân Cuba chúng tôi cùng với niềm tin vững chắc rằng, Việt Nam sẽ tiếp tục gặt hái nhiều thành công.
Phóng viên: Đại sứ đánh giá thế nào về mối quan hệ tốt đẹp giữa Việt Nam và Cuba? Đâu là những sự kiện quan trọng trong quan hệ hai nước thời gian qua?
Đại sứ Rogelio Polanco Fuentes: Quan hệ giữa Việt Nam và Cuba luôn là mối quan hệ anh em truyền thống và đoàn kết đặc biệt, được hình thành trong các cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa đế quốc và vì sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội. Đây là một tài sản vô giá và là một điển hình về xây dựng quan hệ giữa các dân tộc, vượt lên trên khoảng cách địa lý cũng như hoàn cảnh lịch sử và văn hóa riêng của mỗi quốc gia.
Tư tưởng và sự nghiệp của Tổng Tư lệnh Fidel Castro Ruz và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đặt nền móng cho quan hệ này, và sau đó được các thế hệ lãnh đạo và người dân hai nước tiếp tục vun đắp. Chúng ta có trách nhiệm bảo vệ và làm phong phú thêm mối quan hệ giữa hai nước để truyền lại cho các thế hệ tiếp theo. Năm 2025 này, Năm Hữu nghị Việt Nam-Cuba, hai nước chúng ta kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, là một dịp để tôn vinh di sản đó.
Có nhiều câu chuyện về tình cảm sâu sắc, sự tin tưởng và sức mạnh của mối quan hệ song phương giữa Việt Nam và Cuba. Hai bên vẫn duy trì các cuộc trao đổi chính trị ở cấp cao và các cấp. Năm 2024, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Việt Nam, đồng chí Tô Lâm đã thăm Cuba. Đồng chí Esteban Lazo, Chủ tịch Quốc hội Cuba đã đến Hà Nội viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng…
Về hợp tác kinh tế, Việt Nam là đối tác thương mại lớn thứ hai của Cuba tại châu Á. Cuba tạo điều kiện và ưu đãi đặc biệt cho các doanh nghiệp Việt Nam đầu tư vào Cuba. Một dự án sản xuất lúa đầy hứa hẹn được chú trọng đặc biệt, góp phần bảo đảm chủ quyền và an ninh lương thực của Cuba.
Trong thời gian tới, tại Việt Nam, các dự án quan trọng sẽ được triển khai, nhằm thúc đẩy nghiên cứu, phát triển, sản xuất và thương mại hóa các sản phẩm dược phẩm và công nghệ sinh học do Cuba phát triển. Hợp tác chung trong các dự án liên quan ngành năng lượng cũng đang được thúc đẩy. Các doanh nghiệp và sản phẩm chất lượng cao của Việt Nam về công nghiệp dệt may, giày dép, phân bón, thiết bị điện gia dụng, thiết bị tin học, tấm pin năng lượng mặt trời, xe điện hoặc xe hybrid đang được thúc đẩy để sản xuất và phân phối tại các thị trường bán buôn và bán lẻ của Cuba.
Các hoạt động giao lưu trong nhiều lĩnh vực nghệ thuật như múa, mỹ thuật, văn học, điện ảnh và nhiều lĩnh vực khác đang được tăng cường. Trong học thuật, trao đổi học bổng đại học đối ứng được duy trì. Năm nay, Cuba đã khai trương hai Nhóm nghiên cứu Trường Đảng Ñico López và Đại học La Habana về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của nhà lãnh đạo kính yêu Hồ Chí Minh và về Việt Nam. Đồng thời, chúng tôi mong muốn thành lập tại Việt Nam một Nhóm nghiên cứu về Fidel Castro Ruz.
Điều khiến chúng tôi xúc động nhất là tình cảm sâu sắc, sự ngưỡng mộ và tôn trọng mà chúng tôi nhận thấy nơi từng người dân của Việt Nam khi nhắc đến Cuba. Minh chứng cho điều này là sự hưởng ứng rầm rộ của nhân dân Việt Nam với chiến dịch ủng hộ Cuba vừa qua, đã khiến chúng tôi rất cảm động. Không thể có được những gì đã diễn ra trong vài tuần qua nếu không có tình cảm thân thiết gắn kết hai dân tộc. Chiến dịch này đã đi sâu vào tận tâm hồn của người dân Việt Nam, thể hiện lòng rộng lượng, vị tha và giá trị nhân văn dành cho một quốc gia cách xa hàng nghìn cây số.
Phóng viên: Đại sứ mong đợi kết quả gì từ chuyến thăm Việt Nam của Bí thư Thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch nước Cộng hòa Cuba Miguel Diaz-Canel Bermudez và Phu nhân?
Đại sứ Rogelio Polanco Fuentes: Đây là lần đầu nhà lãnh đạo cấp cao Cuba thực hiện chuyến thăm tới đất nước Việt Nam anh em trên cương vị Bí thư Thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba và Chủ tịch nước. Đặc biệt, đồng chí Miguel DiazCanel Bermudez sẽ tới Việt Nam để tham dự các hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh Việt Nam 2/9.
Bí thư Thứ nhất, Chủ tịch nước Cuba Miguel Diaz-Canel Bermudez sẽ tiến hành các cuộc trao đổi với các lãnh đạo cao nhất của Việt Nam và tham gia nhiều hoạt động quan trọng nhằm củng cố mối quan hệ hữu nghị và hợp tác lịch sử, đặc biệt giữa hai nước, đồng thời cũng sẽ tham dự lễ kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Cuba và Việt Nam.
Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh quan hệ giữa hai nước tiếp tục phát triển tốt đẹp. Mối quan hệ giữa hai Đảng, trao đổi đoàn các cấp vẫn được duy trì và phát triển. Quan hệ kinh tế, thương mại, hợp tác và đầu tư cũng bước sang một giai đoạn mới, toàn diện hơn, thực chất hơn, hiệu quả hơn và bền vững hơn.
Chúng tôi tin rằng chuyến thăm quan trọng này sẽ tiếp tục góp phần củng cố và nâng cao mối quan hệ thân thiết giữa Cuba và Việt Nam.
Phóng viên: Xin chân thành cảm ơn Đại sứ!
Theo Báo Nhân dân
https://nhandan.vn/cuba-tu-hao-khi-co-viet-nam-la-mot-quoc-gia-anh-em-post904976.html
Tin bài liên quan
Lễ hội Văn hóa Việt Nam-Thái Lan ôn lại chặng đường 5 thập kỷ hợp tác, hữu nghị
Ấn Độ và Việt Nam là hai đối tác văn minh được kết nối bởi cây cầu Phật giáo thiêng liêng và tình đoàn kết lịch sử
Cuba thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội
Các tin bài khác
Long trọng Lễ Kỷ niệm 81 năm Ngày Quốc khánh Việt Nam tại Brazil
Lễ hội Văn hóa Việt Nam-Thái Lan ôn lại chặng đường 5 thập kỷ hợp tác, hữu nghị
Việt Nam - Myanmar: hướng tới mục tiêu thương mại 1 tỷ USD
Việt Nam - Ấn Độ tìm động lực mới cho quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện tăng cường
Đọc nhiều
Lũ quét tại biên giới Nepal - Trung Quốc: Xác minh thông tin hai công dân Việt Nam
Cộng đồng quốc tế chung tay hỗ trợ Nepal
81 năm Quốc khánh 2/9: Nền tảng vững chắc để đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới
Sinh viên Việt-Trung trao đổi về vấn đề nhân văn trong thời đại AI
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Học viên hải quân quốc tế trải nghiệm Tàu buồm 286 - Lê Quý Đôn
Bão số 4 gây mưa lớn, nhiều địa phương chủ động di dời dân và phòng ngừa rủi ro
Chung kết toàn quốc Cuộc thi ‘Em yêu biển, đảo quê hương’
Multimedia
Hỗ trợ tiền ăn, gạo, đồ dùng cá nhân cho học sinh trường phổ thông nội trú
[Infographic] Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
Ngày 10/6 tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội chủ trì tổ chức Tọa đàm lấy ý kiến đóng góp hoàn thiện dự thảo Đề án “Tăng cường đối ngoại nhân dân Thủ đô, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội trong vận động, kết nối người Việt Nam ở nước ngoài, trí thức, chuyên gia, doanh nhân, kiều bào tham gia xây dựng và phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới”.
[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác
[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững
[Video] Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể
[Video] 50 năm Việt Nam - Philippines: Mở rộng kết nối nhân dân trong giai đoạn mới
[Video] Dấu ấn kết nối Việt Nam - Malaysia của Đại sứ Dato' Tan Yang Thai
[Video] Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam




